Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9.2
An trạng nguyên nhắm c.h.ặ.t mắt nên không nhìn thấy sắc đẹp của các cô nương.
Diệu Thanh liền ghé vào tai y cười bảo:
"Trạng nguyên lang, ngài mở mắt ra nhìn một cái đi , bằng không ta sẽ hôn ngài đấy."
An trạng nguyên đành phải mở mắt ra .
Bên cạnh y lại có thêm một nữ nhân đầy đặn ngồi xuống.
Diệu Thanh nói :
"Trạng nguyên lang, ngài nhìn xem, nàng ấy có giống một quả đào chín mọng không , c.ắ.n một miếng là mọng tràn nước..."
Nữ nhân quyến rũ đó liền đưa tay lên mơn trớn môi y.
Trên trán An trạng nguyên nổi đầy gân xanh, y nghiến răng nghiến lợi:
"Cút!"
Tên Trạng nguyên lang này hoặc là một kẻ ngốc hoặc không phải là nam nhân.
Mấy cô nương tốt như thế này mà y cũng không cần.
Đám yêu tinh không chịu bỏ cuộc, đã nói không được thì chẳng phí lời nữa, cứ trực tiếp làm tới luôn.
Biết đâu chừng trong lúc làm lại phát hiện ra cái hay , Trạng nguyên lang lại tự nguyện thì sao .
Không thử làm sao mà biết được .
Diệu Thanh phất tay, các cô nương liền trổ hết tài năng.
Ai nấy đều bận rộn xông vào cởi xiêm y và cởi giày của An trạng nguyên. Có người xoa yết hầu của y, có người lại muốn tiến tới hôn lên môi y.
Lúc này An trạng nguyên chẳng khác nào Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên, đám yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa đều muốn lao vào nếm thử một miếng thịt thơm ngọt của y.
Thế nhưng đám nữ yêu còn chưa kịp thực hiện được ý đồ thì Trưởng công chúa đã đạp cửa xông vào .
Nàng xem náo nhiệt như vậy là đủ rồi , nếu An trạng nguyên không vui thì nàng sẽ ra tay giúp y một chút vậy .
Vốn dĩ đám nữ yêu kia rất đẹp , mỗi người một vẻ phong tình vô hạn, thế nhưng ngay khi Trưởng công chúa xuất hiện, bọn họ lập tức trở nên mờ nhạt, biến thành những vệt bụi mờ cũ kỹ trên tường, chẳng còn chút ánh sáng nào.
Trưởng công chúa lướt mắt nhìn An trạng nguyên đang nằm trên giường, An trạng nguyên cũng vừa hay hướng mắt nhìn về phía nàng.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt y liền trở nên mềm mại hẳn đi , biến thành một đầm nước xuân dưới ánh trăng thanh tĩnh, vô cùng ôn nhu và ấm áp.
Một An trạng nguyên tức giận và bực bội dường như chưa từng xuất hiện, lúc nào cũng chỉ có một An trạng nguyên ôn hòa và hay e ngại này mà thôi.
Đám nữ yêu ban đầu bị giật mình , nhưng khi định thần lại thấy người xông vào chỉ có một mình , lại còn là nữ nhân, trong khi bọn họ đông người lại đang ở trên lãnh địa của mình nên sinh ra vài phần táo tợn. Bọn họ dựa vào đông người mà la mắng:
"Kẻ nào đấy?"
Trưởng công chúa đưa ngón tay b.úp măng lên chống vào má, trầm tư trong giây lát rồi bỗng nhiên nhún vai cười khúc khích. Nàng vừa cười vừa tiến lại gần:
"Ta là ai ư? Ta chính là cô nãi nãi của các ngươi đấy."
Chẳng ai nhìn rõ Trưởng công chúa ra tay như thế nào, đến khi định thần lại thì mấy kẻ đứng đầu đã ăn vài cú đá vào giữa n.g.ự.c. Những kẻ đứng phía sau sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Lại thấy Trưởng công chúa rút từ trong hông ra một con d.a.o nhỏ, túm lấy một cô nương ở gần đó rồi áp lưỡi d.a.o lạnh ngắt vào gương mặt mịn màng của cô ta . Trưởng công chúa cười ngâm ngâm hỏi:
"Các ngươi đã từng nghe nói Trưởng công chúa thích nhất là rạch nát mặt của những cô nương xinh đẹp chưa ?"
Cô nương bị bắt giữ lập tức hét lên kinh hãi, những kẻ còn lại thì bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống đất liên tục xin Trưởng công chúa tha mạng.
Trưởng công chúa bịt một bên tai lại , khẽ nhíu mày:
"Ồn ào c.h.ế.t đi được , câm hết miệng lại cho ta ."
Không ai dám hoạnh hẹ nữa, tiếng khóc cũng bị nén c.h.ặ.t lại trong cổ họng.
Cô nương bị Trưởng công chúa đe dọa trong mắt rưng rưng giọt lệ.
Trưởng công chúa tỏ vẻ chán ghét:
"Ta ghét nhất là thể loại người như các ngươi, đã muốn làm chuyện xấu lại không gánh nổi hậu quả, thế thì ra thể thống gì?"
Nàng thu lại con d.a.o ngắn rồi đẩy cô nương đang khóc về phía đám đông. Đám người đó vẫn còn sợ hãi đứng c.h.ế.t dí tại chỗ.
Trưởng công chúa liếc mắt qua một cái:
"Hả? Còn chưa cút sao ? Muốn thử cảm giác bị rạch nát mặt à ?"
Đám ni cô ăn mặc xộc xệch lập tức như đàn chim vỡ tổ chạy tán loạn.
Kẻ xui xẻo cuối cùng chạy chậm nhất đã bị Trưởng công chúa gọi lại .
Cô nương đó sợ đến mức hai chân run cầm cập.
Trưởng công chúa khẽ mỉm cười :
"Ngoan, lúc đi nhớ đóng cửa lại cho ta , đừng để người khác đến quấy rầy ta và An trạng nguyên."
Khóa cửa lại rồi , không gian trở nên tĩnh lặng.
Trưởng công chúa ngồi xuống mép giường, giơ tay lên chào An trạng nguyên đang nằm trên giường trong sự hổ thẹn:
"Lại gặp nhau rồi ."
Nàng ghé sát
vào
bên cạnh y, hai tay chống cằm, mở to đôi mắt long lanh lẳng lặng ngắm
nhìn
y.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-14
Y trông thật chật vật nhưng lại không giấu nổi sự vui mừng trong lòng, y cất giọng trầm thấp gọi nàng:
"Trưởng công chúa."
Chẳng hiểu sao mỗi lần An trạng nguyên gọi ba chữ "Trưởng công chúa" lại giống như vừa mới ăn đường xong, làm cho ba chữ ấy cũng ngập tràn vị ngọt.
Nghe mà lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nàng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Chẳng hiểu sao giọng nói của nàng cũng trở nên dịu dàng và khàn nhẹ đi .
Lúc này nàng mới nhìn rõ y, gương mặt trắng trẻo bừng lên sắc đỏ, hai tai cũng đỏ lằn lên.
Y phục xộc xệch, môi hồng răng trắng, ánh mắt mê ly.
Chẳng trách đám nữ yêu kia hận không thể lập tức cởi y phục của An trạng nguyên rồi nuốt chửng y vào bụng.
Sắc đẹp là bản năng, nam nhân mê sắc thì nữ nhân cũng thích những nam nhân phong lưu quyến rũ.
Nàng mỉm cười ngọt ngào dưới ánh sáng mờ ảo, trong mắt như có ánh sáng lung linh chuyển động:
"An trạng nguyên, ngươi vẫn ổn chứ?"
Nàng không nói thì y còn đỡ, nàng vừa hỏi một câu thì ngọn lửa trên người y lại bắt đầu bùng lên dữ dội hơn.
Môi nàng đóng mở như một xâu kẹo hồ lô kiều diễm mọng nước phủ đường trắng.
Nhất định là rất ngọt, rất mềm.
Giọng y nghẹn lại có chút khàn đi , y siết c.h.ặ.t lấy ga giường dưới thân :
"Vẫn... vẫn ổn ."
Trưởng công chúa bỗng nhiên cúi thấp người xuống ghé sát vào mặt y. Khoảng cách quá gần, dường như sắp chạm vào môi y.
Nàng quấn một sợi tóc của y vào đầu ngón tay rồi thở ra hơi thở thơm như hoa lan, nhỏ giọng hỏi:
"An trạng nguyên, ta giúp ngươi nhé?"
Trong khoảng cách gần trong gang tấc, trên người nàng tỏa ra hương thơm cực kỳ nhẹ nhàng, có lẽ là do dính phải hương hoa đào lúc đi lên núi.
Lông mi của nàng dường như quét qua mí mắt y, rung rinh làm y thấy tê dại.
Tất cả lý trí của y trong hương thơm mờ ảo này đã bị một ngọn lửa lớn thiêu rụi hoàn toàn .
Y đã khuất phục trước d.ụ.c vọng.
Nhưng chỉ khuất phục trước d.ụ.c vọng dành cho Trưởng công chúa mà thôi.
Y muốn hôn nàng, muốn hôn người Trưởng công chúa đang mỉm cười ngọt ngào này .
Y muốn thử xem môi của Trưởng công chúa mang hương vị thế nào.
Y nói : "Được."
Y dùng hết sức lực nâng một cánh tay lên, nhẹ nhàng đỡ lấy sau đầu nàng một cách thành kính.
Nàng hôn xuống, nụ hôn nóng bỏng làm tim đập liên hồi.
An trạng nguyên hôn nàng vô cùng cẩn trọng và dịu dàng.
Nụ hôn của y cũng giống như đôi mắt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ của y, đều làm cho lòng người phải rung động.
Lưu luyến và kiều diễm.
Chẳng biết qua bao lâu, đến mức gần như ngạt thở nàng mới nhẹ nhàng đẩy y ra .
Nàng định giúp y cởi y phục nhưng An trạng nguyên đã giữ lấy tay nàng. Y đan từng ngón tay của nàng vào kẽ ngón tay mình , mười ngón tay siết c.h.ặ.t lấy nhau .
Y khàn giọng nói :
"Như thế này là đủ rồi ."
Một nụ hôn là đủ rồi .
Nàng rủ mắt xuống rồi khẽ c.ắ.n môi. Trên môi vẫn còn đọng lại hương vị dịu dàng thanh mát của y.
"An trạng nguyên, ngươi không thấy khó chịu sao ?"
Vừa mới hôn xong, hơi thở của y vẫn chưa bình phục lại .
Thế nhưng An trạng nguyên lại có một ý chí cực kỳ mạnh mẽ.
Y nói :
"Ta không thể để nàng chịu thiệt thòi được ."
Lòng bàn tay y cũng nóng bừng, làm cho bàn tay vốn quanh năm lạnh giá của nàng cũng ấm áp lên.
Nàng yên lặng một lúc.
Có lẽ An trạng nguyên tưởng nàng cũng là một cô nương băng thanh ngọc khiết.
Nàng trầm mắt xuống.
An trạng nguyên thì trong sạch còn nàng thì không .
Rốt cuộc ai làm tổn thương ai thì còn chưa biết chừng.
Nàng không cởi y phục của y nữa mà chỉ cởi giày rồi trèo lên giường.
Nàng nằm xuống bên cạnh y rồi khẽ tựa mặt vào tay y.
Ban đầu y ngẩn người ra sau đó thì chẳng dám cử động chút nào.
Y lại sợ làm phiền đến nàng.
Nàng bỗng cảm thấy mí mắt có chút cay cay.
An trạng nguyên đang cố gắng kiềm chế.
Nhưng y không làm gì cả.
Y chỉ nói hai câu.
Y dịu dàng bảo:
"Trưởng công chúa, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."
Y hình như cảm thấy có gì đó chưa đúng nên vội vàng bổ sung thêm một câu:
"Nếu như nàng đồng ý."
Nàng nhắm mắt lại mà không thốt ra lời nào.
An trạng nguyên thật sự là quá dễ lừa.
Chỉ vì một nụ hôn mà y đã muốn chịu trách nhiệm với nàng rồi .
Y còn sợ nàng phải chịu thiệt thòi.
Toàn thân y nóng bừng lên, dù ngăn cách qua lớp xiêm y vẫn có thể cảm nhận được sức nóng rực rỡ ấy .
Nàng được sức nóng của y sưởi ấm nên tay chân cũng ấm lên không ít.
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, nàng thật sự muốn nhân lúc tay chân không bị lạnh mà đ.á.n.h một giấc thật ngon.
Sau cùng, nàng đã ngủ thiếp đi bên cạnh y.
Y một mặt vừa phải kiềm chế d.ụ.c vọng, một mặt vừa phải chịu đựng cánh tay đang tê dại để canh giữ cho nàng ngủ.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.