Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
10.1
Quý Lâm Uyên tiếp quản Cửu Thống Quân Tư từ trong tay nhạc phụ hắn .
Kẻ vui mừng, người lo âu.
Vui mừng dĩ nhiên là Quý Lâm Uyên, còn lo âu đương nhiên là Trưởng công chúa.
Nói cho cùng, việc tranh quyền đoạt thế đơn giản chỉ dựa vào ba thứ đó là binh quyền, tiền bạc và nhân lực.
Về nhân lực, nền tảng của Trưởng công chúa hết sức mỏng manh. Mẫu tộc của Giang Quý phi chỉ là một gia đình bình dân, còn Trưởng công chúa lại là kẻ nửa đường mới chen chân vào vòng xoáy chính trị này .
Trong khi đó, Quý Lâm Uyên cùng dòng họ Quý từ trước đến nay vốn dĩ hiển hách, gốc rễ bám sâu vững chắc.
Về tiền bạc, chút thuế ruộng từ đất phong của Trưởng công chúa chẳng đáng là bao. Việc kinh doanh sinh ý sau khi bị Quý Lâm Uyên gạch tên khỏi danh sách hoàng thương thì sụt giảm thấy rõ. Nam Phong Biệt Uyển bị niêm phong, hiện giờ chỉ còn lại một sòng bạc đang kiếm tiền, miễn cưỡng chống đỡ qua ngày.
Còn Quý Lâm Uyên, dẫu sao cũng là Thủ phụ đại nhân, có vô số cách để làm ra tiền nên chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc.
Nhắc thêm một chút về binh quyền.
Xét về sức chiến đấu, thứ tự được sắp xếp như sau :
Long Tương Quân (thần bí, đương triều chưa ai từng giáp mặt, do tộc An thị khống chế).
Kỳ Lân Quân (do Quý Lâm Uyên khống chế).
Quân đội trú ngoài của triều đình (do Tào tướng quân khống chế).
Cửu Thống Quân Tư (Quý Lâm Uyên vừa mới tiếp quản).
Xích Diễm Quân (tư quân của Trưởng công chúa).
Xét về tình hình phân bố của các quân đội:
Thành Vĩnh An là hoàng đô, quân đội không được phép đóng quân trong thành, chỉ có duy nhất Cửu Thống Quân Tư chịu trách nhiệm đảm bảo an nguy cho toàn thành.
Bởi vậy , Cửu Thống Quân Tư là quan trọng nhất. Nắm chắc Cửu Thống Quân Tư trong tay thì coi như cuộc cung biến đã thành công một nửa.
Tiếp theo là các quân đội đóng quân ngoài thành Vĩnh An.
Xích Diễm Quân của Trưởng công chúa đóng cọc ở thành Cẩm Nhạc kế bên, còn Kỳ Lân Quân của Thủ phụ đại nhân đặt đồn bốt ở thành Thanh Bình liền kề.
Riêng quân đội trú ngoài của Tào tướng quân, do gần đây biên cảnh Đông Ngô liên tục xảy ra va chạm nên đại quân đã được cử đi trấn giữ biên quan.
Cuối cùng, Long Tương Quân thì chẳng ai biết đang ở đâu .
Tình hình trước mắt cho thấy, ở bên trong thành Vĩnh An, Trưởng công chúa hoàn toàn thất thế, trừ phi xúi giục được Cửu Thống Quân Tư nhưng điều đó là không thể.
Ở ngoài thành, Xích Diễm Quân của nàng miễn cưỡng kềm chế lẫn nhau với Kỳ Lân Quân, chứ nếu thực sự đ.á.n.h nhau thì nàng đ.á.n.h không lại .
Quân đội trú ngoài xa tận biên quan thì khỏi phải nói , một khi xảy ra cung biến, nước xa làm sao cứu được lửa gần.
Tình thế như vậy làm cho bàn cờ của Trưởng công chúa trở thành một t.ử cục, thế nhưng nàng lại có tính toán của riêng mình .
Bước thứ nhất: Chờ (chờ A Ngũ tỉnh lại ).
Bước thứ hai: Kiếm tiền.
Bước thứ ba: Hạ độc Quý Lâm Uyên.
Chỉ cần Quý Lâm Uyên c.h.ế.t, dòng họ Quý sẽ náo loạn rồi suy sụp, nàng liền có cơ hội thừa nước đục thả câu.
Trưởng công chúa đồng ý l. à .m t.ì.n.h nhân hai năm không phải thực sự vì miếng Ngọc Quyết. Ai biết được đến lúc đó sẽ xảy ra bao nhiêu biến cố lớn.
Dù không có Kỳ Lân Quân thì Quý Lâm Uyên vẫn có thể kìm kẹp nàng, nàng đâu có ngu ngốc đến thế.
Nàng chỉ
muốn
mượn danh nghĩa tình nhân để tiện đường hạ độc
hắn
mà thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-15
Thực ra Trưởng công chúa đã từng cho hắn cơ hội.
Trước khi hắn thành thân , nàng muốn chấm dứt mối quan hệ tình nhân giữa hai người nên đã từng nhắc tới với hắn , đó là lần hiếm hoi Trưởng công chúa mềm lòng.
Thế nhưng Quý Lâm Uyên tự mình lựa chọn, hắn vẫn muốn nàng l. à .m t.ì.n.h nhân của hắn vậy thì đừng trách nàng.
Hắn muốn có tất cả, nàng sẽ khiến hắn trắng tay.
Bước thứ tư: Nắm lấy An trạng nguyên, nắm lấy Long Tương Quân.
Dù có g.i.ế.c được Quý Lâm Uyên thì nền tảng của nàng vẫn quá yếu ớt, bàn cờ này vẫn là t.ử cục.
Trừ phi nắm lấy Long Tương Quân thì nàng mới có khả năng sống lại toàn bộ bàn cờ.
Trưởng công chúa nghĩ đến nhập thần, đến mức Thủ phụ đại nhân tới lúc nào nàng cũng không phát hiện ra , mãi cho đến khi hắn ôm lấy eo nàng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng.
Nàng bừng tỉnh lại , mệt mỏi liếc nhìn hắn một cái, nụ cười trên mặt u ám nhạt nhòa. Nàng chẳng có tâm trạng nào cả.
Thế nhưng Thủ phụ đại nhân lại như gặp được chuyện vui nên tâm trí sảng khoái. Hiếm hoi lắm mới thấy trên mặt hắn mang theo nụ cười , lúm đồng tiền bên má trái hiện lên rất sâu.
Nàng mỉm cười đầy ẩn ý:
"Chúc mừng Thủ phụ đại nhân nhé, nhờ có nhạc phụ tương trợ mà lại tiến thêm một bước."
Nụ cười của hắn cùng lúc chìm xuống theo ánh mặt trời lặn.
Sắc trời vẫn chưa quá muộn, trước cửa giàn hoa đồ mi rủ xuống như thác nước được ánh nắng vàng kim rọi vào , có vài con chim mệt mỏi dừng chân.
Khi mặt trời lặn, người ta lúc nào cũng muốn trở về nhà, lúc nào cũng muốn tìm đến nơi khiến cho lòng mình yên ẩn.
Quý Lâm Uyên muốn cùng nàng dùng bữa tối.
Hắn ngồi sát bên cạnh nàng một cách rất tự nhiên. Trưởng công chúa đứng dậy, chậm rãi đi đến đầu bên kia rồi ngồi đối diện với hắn . Nàng không đủ kiên nhẫn để ngồi ăn cơm sát gần hắn như thế, dù sao cũng chỉ là tình nhân, chẳng qua là nghĩa vụ trên giường mà thôi, vậy mà hắn ăn cơm cũng muốn tới làm nàng chướng mắt.
Tuy nhiên, gương mặt nàng vẫn kín kẽ không chút sơ hở. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng với hắn :
"Thủ phụ đại nhân, bàn rộng thế này cần gì phải chen chúc một chỗ ăn cơm chứ."
Quý Lâm Uyên nhìn nàng một cái, nụ cười phai đi , thần sắc cũng có phần mệt mỏi. Hắn định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Sau một hồi im lặng tĩnh mịch, hắn gắp vài miếng thức ăn nàng thích vào chén nàng rồi tự mình thong thả ăn.
Trưởng công chúa chẳng chút hứng thú cũng chẳng hề đụng đến thức ăn hắn gắp cho. Nàng chỉ chăm chăm phân cao thấp với đĩa thịt viên trước mặt và đôi đũa trên tay. Nàng dùng đũa dầm nát viên thịt, lại xới tung đĩa thức ăn lên đảo qua đảo lại , không ăn mà chỉ cố tình phá phách.
Nàng biết Quý Lâm Uyên thích ăn thịt viên nhất, làm sao nàng có thể để hắn được như ý nguyện cơ chứ.
Quý Lâm Uyên đưa đũa định gắp một viên, vừa nhìn thấy đã bị nàng xới nát bét trông t.h.ả.m hại không lỡ nhìn , làm sao còn hạ đũa gắp nổi nữa.
Hắn chau mày mắng nàng:
"Thẩm Gia Ý, nàng không ngoan ngoãn ăn cơm mà ở đó quấy phá cái gì đấy?"
Trưởng công chúa chớp chớp mắt, mỉm cười bảo:
"Thủ phụ đại nhân, ngươi hung dữ quá đấy. Không ai dạy ngươi rằng đối xử với tình nhân thì phải tốt một chút sao ? Hung dữ thế này thì tình nhân sớm muộn gì cũng chạy theo người khác đấy."
Nàng vừa nói vừa thản nhiên ném đôi đũa trên tay xuống mặt bàn.
Nàng lúc nào cũng dùng lời nói đùa để thốt ra sự thật.
Đôi đũa trên tay Quý Lâm Uyên khựng lại .
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.