Loading...

Lâm Uyên Hòa Húc
#16. Chương 16: .2

Lâm Uyên Hòa Húc

#16. Chương 16: .2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

10.2

Hắn bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước khi ngồi uống rượu, một gã phụ tá sau khi say khướt đã khóc nức nở đến mức t.h.ả.m hại.

Gã bảo, ta đối xử với nàng ấy hết lòng hết sức, ngoài danh phận ra thì cái gì cũng trao cho nhưng cuối cùng vẫn nuôi phải một kẻ vô ơn...

Gã phụ tá đó nuôi tình nhân bên ngoài rồi tình nhân lại chạy theo kẻ khác.

Một gã nam nhân cao lớn thô kệch lại khóc lóc gạt nước mắt như một đứa trẻ.

Danh phận đối với nữ nhân lại quan trọng đến thế sao ?

Bây giờ chưa có thì sau này sẽ có , không được sao ?

Trong lòng Quý Lâm Uyên trở nên xáo trộn, nụ cười trên mặt hắn nhạt nhòa rồi biến mất hoàn toàn .

"Thẩm Gia Ý, sau này đừng nói những lời như thế nữa, ta không thích nghe ."

Trưởng công chúa nhận ra thần sắc trên mặt hắn . Ồ, hắn không cười nữa rồi . Hắn không cười là tốt , nàng thấy hắn vui vẻ thì nàng không vui còn hắn không vui thì trong lòng nàng mới thấy thống khoái.

Nàng chống hai tay lên cằm, ngước mặt nhìn hắn rồi cười hì hì đáp:

"Thủ phụ đại nhân quản trời quản đất, giờ đến lượt lời ta nói cũng muốn quản sao . Thôi vậy , dẫu sao cũng chẳng còn mấy cái ' sau này ' nữa, chẳng phải chỉ còn hai năm thôi sao . Cái miệng làm ngươi chán ghét này của ta đành phải kiềm chế vậy ."

Quý Lâm Uyên siết c.h.ặ.t đôi đũa trong tay, lòng bàn tay hằn sâu thành một vết lõm.

Họ sẽ không chỉ có hai năm, họ sẽ có một tương lai lâu dài về sau .

Hắn tiếp quản Cửu Thống Quân Tư, chỉ cần cắm rễ thêm một thời gian nữa là không bao lâu sau hắn đã có thể trao cho nàng một hứa hẹn tương lai.

Có lẽ vì hy vọng đã ở ngay trước mắt nên hắn lơi lỏng bản thân , muốn gỡ bỏ mặt nạ trong giây lát để ở bên nàng đàng hoàng, nói với nàng vài câu chân tình.

Hắn nén sự bực bội trong lòng rồi trầm giọng nói :

"Ta chỉ bảo nàng đừng nói bậy, chứ không bảo nàng đừng nói chuyện..."

Sau cùng lại là một giọng điệu bất lực không thể làm gì khác.

Giống như chính hắn mới là kẻ bị bắt nạt vậy .

Nàng nhún vai, mỉm cười ngọt ngào:

"Nói chuyện hay không thì có quan trọng gì cơ chứ? Tình nhân đâu phải dùng để nói chuyện, cũng chẳng phải dùng để ăn cơm. Thủ phụ đại nhân cứ thong thả dùng bữa, ta đi tắm trước đây. Chờ ngươi ăn xong rồi lên giường sớm một chút cũng tốt ."

Nàng đá nhẹ chiếc ghế nhỏ, chậm rãi đứng dậy xoay người muốn bước đi .

Quý Lâm Uyên tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch. Hắn đứng dậy, bước nhanh ba bước gộp làm hai đến trước mặt nàng rồi siết c.h.ặ.t lấy cổ tay nàng.

"Thẩm Gia Ý, nàng đang chà đạp ai đấy?"

Đôi mắt lạnh lẽo mang theo nụ cười của nàng nhìn thẳng vào hắn , cười như không cười đáp:

"Thủ phụ đại nhân, cả hai chúng ta đều biết rõ điều đó mà, đúng không ? Ta và ngươi chẳng phải chỉ là quan hệ trên giường thôi sao ?"

"Thẩm Gia Ý, nàng câm miệng lại !"

Hắn hận không thể bịt c.h.ặ.t cái miệng nhỏ ngông cuồng của nàng lại .

Thế nhưng nàng lại nói ra một cách đầy thống khoái, khẽ cười lên:

"Làm sao thế, Thủ phụ đại nhân? Kẻ hạ tiện là ta chứ đâu phải ngươi. Chẳng lẽ Thủ phụ đại nhân lại muốn dạo đầu bằng cách cùng nhau ăn một bữa cơm rồi lại cùng nhau tắm rửa sao ? Cũng không phải là không thể, chỉ là ta thấy không cần thiết lại thêm lãng phí thời gian. Cứ đi thẳng vào chủ đề để ngươi còn về nhà sớm bầu bạn với thê t.ử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-16
Thủ phụ đại nhân thấy có đúng không ?"

Hắn nắm cổ tay nàng đến mức đỏ lằn lên còn vành mắt hắn cũng đỏ gay, đuôi mắt ửng đỏ hiện lên nét kiều diễm.

"Thẩm Gia Ý, nàng hận ta thì cũng không cần phải tự chà đạp bản thân như thế."

Dường như nàng cảm thấy vô cùng khôi hài, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng vì tiếng cười :

"Thủ phụ đại nhân, ngươi nói những lời này nghe có phần tự lừa mình lừa người đấy. Nếu không phải tự chà đạp bản thân thì làm sao ta lại đi ngủ với một nam nhân đã có thê t.ử chứ? Ồ, mà nam nhân đã có thê t.ử này lại còn là kẻ thù của ta nữa cơ đấy."

Quý Lâm Uyên c.ắ.n lên môi nàng, hắn không muốn nghe nàng thốt ra thêm nửa lời nào nữa.

Đau quá.

Trong lòng đau.

Đầu lưỡi cũng đau.

Nàng cũng c.ắ.n lại hắn , c.ắ.n đến mức khoang miệng tràn ngập vị m.á.u tanh nồng.

Hắn trầm ừ một tiếng rồi bóp lấy eo nàng, ép thân thể mềm mại của nàng dán c.h.ặ.t vào người hắn . Chỉ có vào lúc này hắn mới cảm nhận được nàng thuộc về mình .

Hắn tưởng như mình chưa từng sở hữu được nàng.

Hắn cúi mặt xuống chậm rãi hôn nàng, hôn lên vết thương trên môi nàng.

"Thẩm Gia Ý, đối xử tốt với ta một chút đi ."

Hắn khẽ thở dài một tiếng.

Men theo cằm nàng, hắn cởi xiêm y của nàng ra rồi rải những nụ hôn dầy đặc xuống.

Bây giờ nàng hận hắn cũng không sao .

Chờ đến khi họ có con, có sự ràng buộc rồi thì có lẽ nàng sẽ mềm lòng.

Nàng nghe thấy liền khẽ mỉm cười chứ không đáp lời.

Ta chỉ muốn g.i.ế.c ngươi thôi, Quý Lâm Uyên.

Chẳng lẽ ngươi không giống như vậy sao ? Sau hai năm nữa? Hay năm năm nữa? Chờ đến ngày nào đó ngươi chán ngấy thân thể này của ta , ngươi nhất định cũng sẽ g.i.ế.c ta thôi.

Mọi người đều tự biết rõ trong lòng, cần gì phải tự lừa mình lừa người rồi giả vờ tình sâu nghĩa nặng.

Kẻ đã lăn lộn trong vòng xoáy chính trị thì không nên vướng bận chuyện nhi nữ tình trường. Phải sát phạt quyết đoán thì mới có khả năng sống sót.

Khi bế nàng lên giường, hắn nghe thấy nàng cất tiếng kêu đau.

Hắn cúi đầu nhìn thì thấy trên tay dính một chút m.á.u, tưởng nàng bị làm sao nên sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

Nàng nhíu mày, đưa tay lau đi chút m.á.u trên lòng bàn tay hắn . Nàng nhìn chằm chằm một lúc rồi bật cười một cách chân thành và vui sướng:

"Thủ phụ đại nhân, xin lỗi nhé, tối nay không được rồi , nguyệt sự của ta tới rồi ."

Tới thật là đúng lúc.

Nàng đâu có muốn trợ hứng cho hắn vào tối nay, để chúc mừng hắn tiếp quản Cửu Thống Quân Tư rồi lại đè đầu cưỡi cổ nàng thêm một vạch.

Kế hoạch sinh con riêng của Thủ phụ đại nhân lại một lần nữa bị hoãn lại .

Tay chân nàng lạnh băng, hắn muốn ở lại để sưởi ấm tay chân cho nàng.

Thế nhưng người tâm phúc của hắn lại tới tìm. Hắn không yên tâm về nàng nên không tránh mặt nàng mà hỏi luôn có chuyện gì.

Tâm phúc báo:

"Phu nhân đã mang thai."

Thủ phụ đại nhân ngẩn người tại chỗ như thể rơi vào hố băng.

Trưởng công chúa ló mặt ra khỏi chăn, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch như một tờ giấy mỏng. Nàng cười hì hì bảo:

"Chúc mừng, chúc mừng nhé! Xem kìa, cái miệng này của ta linh nghiệm thật đấy. Hôm diễn ra tiệc cưới ta đã chúc ngươi sớm sinh quý t.ử rồi . Không tệ, không tệ chút nào, Thủ phụ đại nhân khá giỏi đấy chứ."

Thủ phụ đại nhân phất áo rời đi , trở về phủ của hắn .

Trưởng công chúa tay chân lạnh ngắt, bụng đau cả đêm trằn trọc không sao ngủ nổi.

Nàng nhớ tới lòng bàn tay nóng bừng của An trạng nguyên.

Lạnh quá, lạnh đến mức không làm sao ngủ được .

…

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 16 của Lâm Uyên Hòa Húc – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo