Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
11.1
Sòng bạc của Trưởng công chúa đang chịu thua lỗ nặng nề.
Có một nhóm người từ nơi khác đến, dạo gần đây liên tục đặt cược những khoản tiền cực lớn và đã bị thua sạch.
Quản sự sòng bạc tưởng rằng đám người này cũng chỉ là lũ con bạc khát nước bình thường, coi tiền như rác nên tự tìm đến tận cửa đưa tiền.
Đến khi đám người này quay lại lần thứ hai, quản sự mặt mày hớn hở, nhiệt liệt hoan nghênh.
Kết quả là, chỉ trong một ngày, sòng bạc đã thua sạch số tiền kiếm được của cả một tháng.
Mở sòng bạc mà lại bị dân c.ờ b.ạ.c chơi xỏ một gậy đập lưng ông, Trưởng công chúa tức giận đến mức muốn hộc m.á.u.
Tức nhất là người ta thắng tiền bằng chính thực lực, nàng thực sự chẳng có cách nào c.h.ặ.t đứt tay chân bọn họ để lấy lại tiền.
Họ đã liên tiếp đến đây mấy ngày liền, sòng bạc rơi vào nguy cơ tổn thất nghiêm trọng.
Đóng cửa thì Trưởng công chúa không đành lòng mà mở cửa thì toàn chịu thua lỗ.
Hình như Thủ phụ đại nhân có nghe phong thanh được tin tức nên đã cho người gửi chút tiền sang, miễn cưỡng đủ để sòng bạc xoay xở.
Trưởng công chúa đã đập phá đồ đạc liên tục mấy ngày liền. Đến khi Thủ phụ đại nhân cho người mang tiền tới thì nàng đập phá càng dữ dội hơn.
Hành động đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
Trưởng công chúa hai tay chống hông đi qua đi lại trong sòng bạc. Đám quản sự và gã sai vặt ai nấy đều cúi gầm mặt xuống, sợ bị lôi ra làm vật tế thần.
Chỉ nghe Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng rồi nói :
"Các ngươi không đối phó nổi đám con bạc gian manh đó, không làm cho tiền về túi thì tất cả chuẩn bị nhịn đói mà hít khí trời đi ."
Đây là việc đại sự liên quan trực tiếp đến bát cơm của mọi người .
Một gã sai vặt bỗng nhiên nảy ra ý hay , đáp lại bằng một giọng nói cực kỳ nhỏ bé:
"Trưởng công chúa, có người có thể đối phó được đấy ạ."
Trưởng công chúa "ồ" lên một tiếng rồi hỏi là ai.
Gã đáp:
"An trạng nguyên."
Cái quỷ gì thế này , còn chê chưa đủ rối hay sao .
Gã sai vặt đó suýt chút nữa đã ăn một cú đá của Trưởng công chúa.
Gã nhanh chân né được rồi vội vã giải thích, đem toàn bộ những điều mắt thấy tai nghe ngày hôm đó kể lại tường tận và sống động cho Trưởng công chúa nghe .
Trưởng công chúa suýt chút nữa đã tin nhưng khi định thần lại thì lại muốn đá gã tiếp.
Hôm đó An trạng nguyên đã thua dưới tay nàng, gã không thấy sao ?
Mấy cái trò nghe tiếng xí ngầu chẳng qua chỉ là ch.ó ngáp phải ruồi mà thôi, may mắn thắng được một ván mà làm như thật.
Cái tên mọt sách đó mà chơi thạo được mấy trò này thì nàng mang họ của y luôn cho xong.
Trưởng công chúa vừa mắng c.h.ử.i vừa bước đi tìm An trạng nguyên.
Nước đến chân thì nhảy, dù sao cũng chẳng còn cách nào khác. Với lại nàng vừa hay cũng đang muốn tìm An trạng nguyên.
Nam Phong Biệt Uyển đã tạm dừng kinh doanh để cải tạo, An trạng nguyên chịu trách nhiệm kiểm tra các khâu tiếp theo.
Hôm nay là một ngày xuân nắng đẹp , khắp thành rợp bóng liễu xanh. Trong lòng nàng đong đầy những chuyện phiền não cùng một bụng âm mưu quỷ kế, thế nhưng trên đường đi tìm y nàng lại bất giác nhớ tới gương mặt e ngại cùng những lời dịu dàng của y hôm ở Thủy Nguyệt am.
Y đã hỏi nàng có nguyện ý ở bên y hay không .
Nếu nguyện ý thì y sẽ bắt tay vào chuẩn bị .
Còn nếu không nguyện ý thì cứ từ từ chờ đợi.
Nàng hỏi y phải chờ bao lâu, An trạng nguyên đỏ mặt, nghiêm túc bảo rằng không cần gấp, tương lai còn dài.
Nàng nhẹ nhàng đá một hòn đá nhỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-17
Nguyện ý hay không nguyện ý vốn dĩ là lựa chọn một trong hai, kết quả qua lời nói của y lại biến thành một cái bẫy vòng quanh. Nguyện ý là ở bên y mà không nguyện ý chờ đợi một chút cũng vẫn là ở bên y.
Vị An trạng nguyên này đôi khi một khi đã quyết chuyện gì thì thật sự vô cùng chấp nhất.
Đến khi nàng tính toán ra điều này thì người đã chạy tới trước cửa An gia.
Trước cửa nhà có vài khóm trúc xanh mát rượi. Mấy con hươu tuyết đang nằm phơi nắng dưới gốc trúc, một con hạc trắng nửa nhắm mắt đang rỉa lông, còn có một tiểu nha đầu b.úi hai củ tỏi nhỏ chừng năm sáu tuổi đang ôm cổ một con hươu con, cười hì hì trò chuyện với nó.
Theo tin tức Trưởng công chúa nắm được , tiểu nha đầu ngơ ngác này chắc là muội muội của An trạng nguyên.
Trò chuyện với hươu con cơ đấy, đúng là giống hệt người ca ca ngốc của con bé.
Trưởng công chúa xoa xoa mặt, thu lại nét mặt bực bội rồi kéo vạt áo hơi xẻ vào bên trong. Nàng bước tới, cố gắng cất giọng dịu dàng nhất có thể, dẫu sao nàng cũng không muốn làm đứa nhỏ sợ hãi.
Tiểu hài t.ử mà khóc lên thì khó dỗ lắm, rất phiền phức.
A Ngũ chính là một tên cuồng khóc nhè như thế.
"Này, tiểu quỷ, ca ca ngươi có nhà không ?"
An tiểu muội cùng con hươu con đồng loạt ngẩng mặt lên ngắm nhìn Trưởng công chúa dưới ánh nắng mặt trời.
Trưởng công chúa nằm mơ cũng không ngờ được có ngày mình lại có thể sở hữu một tính tình tốt đến thế này .
An tiểu muội như một cơn gió nhào tới ôm chầm lấy đùi nàng, hớn hở khua tay múa chân, vung vẩy hai cất tiếng reo hò:
"Tiên nữ tỷ tỷ, muội từng gặp tỷ rồi !"
Trưởng công chúa định gỡ đôi tay béo múp cùng gương mặt mềm mại của con bé ra khỏi chân mình .
Thế nhưng tiểu nha đầu lại mở to đôi mắt tròn xoe, giống hệt như mắt của con hươu con, vô cùng ngây thơ và thuần khiết.
Ánh mắt của hai huynh muội nhà này rất giống nhau , đều là kiểu ánh mắt trong trẻo và thông suốt.
Trưởng công chúa kiềm chế sự thúc giục muốn ra tay, gượng gạo bảo:
"Tiểu quỷ, nói bậy bạ gì thế?"
Tiểu nha đầu lấy mặt cọ cọ vào y phục của nàng, nũng nịu nói :
"Muội đâu có nói bậy, muội từng thấy tỷ trong tranh của ca ca rồi ."
An trạng nguyên xuất hiện.
Y vô cùng ngượng ngùng ôm An tiểu muội lại rồi mỉm cười rạng rỡ với Trưởng công chúa.
"Trưởng công chúa tìm ta sao ?"
Nụ cười của y không chút giấu giếm.
Nó còn phô trương hơn cả mây trắng trên bầu trời quang.
Trưởng công chúa vừa phủi y phục vừa cố làm cho giọng nói của mình trở nên kiêu ngạo và lạnh nhạt đôi chút:
"Đi theo ta một chuyến."
An trạng nguyên chẳng nói chẳng rằng liền bước đi theo nàng.
Lúc sắp đi , An tiểu muội xông tới nhét vào tay Trưởng công chúa một viên kẹo rồi cười hì hì:
"Tiên nữ tỷ tỷ, muội mời tỷ ăn kẹo."
Trưởng công chúa cầm viên kẹo trong tay mà cứ như cầm phải một củ khoai nướng nóng hổi.
Nàng sợ nhất là sự dịu dàng đột ngột.
Nàng lén liếc nhìn An trạng nguyên một cái. Nhìn từ góc nghiêng, sống mũi y rất cao, đôi môi phảng phất sắc hồng nộn, còn đôi mắt sáng rỡ chẳng hiểu sao lúc nào cũng như đọng một làn nước trong xanh.
Lúc này Trưởng công chúa mới nghiêm túc nhận ra An trạng nguyên sở hữu một diện mạo vô cùng tuấn tú.
Họ cùng nhau đi đến sòng bạc.
Lúc này An trạng nguyên mới biết nhiệm vụ của mình . Y có chút khó xử và không muốn đ.á.n.h bạc.
An trạng nguyên lúc nào cũng có giới hạn và nguyên tắc của riêng mình .
Trưởng công chúa lại nổi giận với An trạng nguyên.
Dù sao nàng cũng chẳng tin là y biết chơi thật.
Nàng vốn dĩ không tin tưởng nổi tên mọt sách này .
Thế nhưng nàng vẫn cứ thấy bực mình .
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.