Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
12.2
Chẳng qua Trưởng công chúa chỉ bước đi một chuyến trong bóng đêm mà thôi.
Chẳng có gì to tát cả.
Cơn mưa tạnh hẳn, những luồng ánh sáng vàng nhạt buông xuống mặt đất ướt nhẹp, hàng liễu rủ ven đường lộ ra màu xanh mướt.
Một dải cầu vồng rực rỡ treo lơ lửng nơi chân trời xa.
Đã lâu lắm rồi Trưởng công chúa không được ngắm nhìn cầu vồng. Một dải cầu vồng năm sắc rực rỡ hiện ra khiến nàng phải ngẩng mặt lên ngắm nhìn .
Dải cầu vồng nơi chân trời xa xôi ấy làm người ta ngắm nhìn đến mỏi cả cổ, nhìn lâu rồi đôi mắt cũng thấy nhức mỏi.
Sau đó nàng nghe thấy An trạng nguyên cất giọng chắc chắn:
"Trưởng công chúa, nàng không tồi tệ như lời người khác nói đâu . Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc họ đã làm tốt hơn nàng."
Trưởng công chúa ngẩn người . Tất cả mọi người đều chỉ trích Trưởng công chúa kiêu ngạo hống hách, tàn nhẫn độc ác. Chưa từng có ai bảo rằng nàng không tồi tệ đến thế.
Nàng đã sớm thất vọng về thế giới này , bao gồm cả chính bản thân nàng. Sự tồn tại của nàng từ lâu đã không còn thuộc về nàng nữa rồi . Nàng có thể gồng mình phớt lờ mọi tổn thương, một kẻ đã vụn vỡ như nàng thì có hứng chịu thêm vài mũi tên độc hay lưỡi đao lạnh cũng chẳng sao .
Thế nhưng nàng lại chẳng thể chống đỡ nổi sự dịu dàng và quan tâm, vì điều đó sẽ chỉ làm nàng nảy sinh sự quyến luyến với cuộc sống này .
Nàng nhìn về phía An trạng nguyên.
Y đang dịu dàng ngắm nhìn nàng.
Tựa như vầng trăng mới chậm rãi nhô lên nơi cuối dòng sông, tựa như làn gió thanh mát cuồn cuộn thổi qua cánh đồng bạt ngàn.
Nàng bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay để nhắc nhở bản thân rằng An trạng nguyên không hề đơn giản, những lời dịu dàng này biết đâu cũng chỉ là một bẫy rập ngọt ngào.
Nàng đối phó với một Quý Lâm Uyên đã mệt mỏi lắm rồi , thật khó để nàng lại phải đi đối phó thêm một An trạng nguyên nữa.
Tất cả những điều này đều nằm ngoài kế hoạch của nàng.
Nàng muốn có được An trạng nguyên, chuyện đó vốn không hề dễ dàng.
Nàng lắng lòng suy nghĩ xem An trạng nguyên rốt cuộc muốn gì, y muốn có được điều gì từ phía nàng.
Mưa đã tạnh, nàng phải đi rồi .
Nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ xem nên làm thế nào, liệu có nên trực tiếp ngửa bài hay không ?
Nàng ngơ ngác bước chân ra định đi , suýt nữa thì dẫm phải một vũng nước mưa, An trạng nguyên liền kéo nàng trở lại .
Nàng định ngẩng đầu lên mắng y còn y cũng vừa hay cúi đầu nhìn nàng.
Môi của hai người khẽ chạm vào nhau .
Trưởng công chúa còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì họ đã trao nhau một nụ hôn dưới mái hiên trú mưa sau cơn mưa tạnh.
Ban đầu chỉ là một cú chạm nhẹ, nhưng ánh mắt An trạng nguyên liền trở nên sâu thẳm, gương mặt y cũng bắt đầu ửng đỏ.
An trạng nguyên nhẹ nhàng ôm lấy eo Trưởng công chúa rồi hôn lên môi nàng, không cho nàng rời đi .
Y muốn điều gì cơ chứ?
Chẳng lẽ y cũng giống như Quý Lâm Uyên, đều thèm khát thân thể của nàng sao ?
Đầu óc Trưởng công chúa trở nên trống rỗng.
Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện lại quá dễ giải quyết rồi .
Giao dịch đổi quyền lấy sắc vốn rất đơn giản.
Nàng bị hôn đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng liên hồi.
Hơi thở của y cũng trở nên dồn dập.
Trong l.ồ.ng n.g.ự.c y như có một con chim câu trắng đang vỗ cánh muốn bay ra , cào xé khiến trái tim y giống như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Bàn tay nóng bừng của y vụng về đỡ lấy hõm eo nhỏ nhắn của nàng, nhưng tuyệt đối không dám vượt qua giới hạn dù chỉ một chút.
Đôi môi của Trưởng công chúa quá đỗi mê người .
Y không lỡ buông ra .
Y muốn đắm chìm trong đó.
Cuối cùng nàng đẩy y ra . Nàng ngơ ngác đưa tay vuốt ve đôi môi, nhịp tim trong l.ồ.ng n.g.ự.c đập liên hồi dữ dội.
Nàng phải trở về thôi, nhưng An trạng nguyên lại bảo trên mặt đất toàn là vũng bùn lầy, sẽ làm bẩn hài của nàng nên y muốn cõng nàng đi .
Nàng nhận ra An trạng nguyên trước mặt nàng đã trở nên vô cùng dũng cảm.
Y không còn vẻ ngượng ngùng e ấp như trước nữa. Kể từ sau nụ hôn ở Thủy Nguyệt am, y dường như đã biến thành một người khác.
Cử chỉ của y hoàn toàn giống như một kẻ nắm quyền.
Trưởng công chúa cảm thấy
trước
đây
mình
đã
bị
y lừa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-20
Vị An trạng nguyên này vốn dĩ đã mang dáng vẻ như hiện tại rồi .
An trạng nguyên cõng Trưởng công chúa bước đi , cố gắng tránh các vũng nước mưa nên bước chân khi nông khi sâu.
Trưởng công chúa úp mặt vào vai y rồi khẽ hỏi:
"Ta có nặng không ?"
An trạng nguyên đáp:
"Nàng vẫn có thể ăn thêm nhiều một chút nữa."
Trưởng công chúa lén mỉm cười . Họ đi qua một cây liễu rủ, vài cành liễu rủ xuống thấp nên Trưởng công chúa ở trên lưng An trạng nguyên liền ngắt vài cành lá non. Đi qua một cây hoa hạnh, nàng lại hái thêm một chùm hoa. Đi được nửa đường, trên tay nàng đã nắm c.h.ặ.t một nắm lá non cùng hoa xuân.
Nàng lén lút cài cành lá non lên tóc An trạng nguyên rồi cài chùm hoa xinh đẹp vào sau tai mình .
Có người đang dựng bếp đất nướng khoai ven đường, làn gió xuân nhẹ nhàng thổi mùi hương thơm phức lại gần.
Trưởng công chúa ngửi thấy liền vỗ vỗ vào vai An trạng nguyên:
"An trạng nguyên, ta muốn ăn khoai nướng."
An trạng nguyên đáp:
"Được."
Họ ngồi ăn khoai nướng bên rãnh đường, trên mặt và trên tay đều dính đầy vết than đen.
Trưởng công chúa ăn vô cùng chú tâm, vừa ăn vừa l.i.ế.m đầu ngón tay.
An trạng nguyên thì ăn không mấy chú tâm, y bận rộn bóc vỏ khoai cho nàng, lại bận rộn lau sạch vết than trên mặt, khóe môi và đầu ngón tay nàng.
Trưởng công chúa ăn vô cùng mãn nguyện, tâm trạng cũng tốt lên đôi chút.
Nàng ngước đôi mắt sáng rỡ nhìn An trạng nguyên. Y ăn uống thong thả nhã nhặn, nhìn vào thật vừa mắt.
Kìa, khóe môi An trạng nguyên cũng dính một chút vết than. Trưởng công chúa khẽ mỉm cười , đưa lòng bàn tay ra định lau giúp y.
Bất chợt một tiếng ngựa hí kinh hoàng vang lên, An trạng nguyên lập tức kéo nàng vào lòng để né tránh.
Trưởng công chúa còn chưa kịp định thần để trò chuyện với An trạng nguyên thì đã nghe thấy giọng nói của Quý Lâm Uyên vang lên cách đó không xa.
"Trưởng công chúa và An trạng nguyên thật là nhàn nhã thoải mái nhỉ."
Nàng ngước mắt nhìn sang, Quý Lâm Uyên đang cưỡi trên lưng con bạch mã, từ trên cao nhìn xuống hai người họ.
Dù đang đứng dưới ánh mặt trời nhưng ánh mắt hắn lại như phủ một lớp băng lạnh giá, nhìn chằm chằm nàng như thể muốn băm vằn nàng ra thành muôn mảnh.
Hắn đang cảnh cáo nàng.
Thần sắc vui vẻ của Trưởng công chúa lập tức lạnh xuống. Nàng gượng gượng nở một nụ cười :
"Thủ phụ đại nhân cũng rảnh rỗi nhỉ. Hôm nay là ngày nghỉ, ngài không cần ở nhà bầu bạn với thê t.ử sao ? Ta nghe người ta nói nữ nhân m.a.n.g t.h.a.i rất nhạy cảm, cần được ở bên cạnh chăm sóc đấy."
Gương mặt Quý Lâm Uyên lạnh băng đến mức làm người ta phải sợ hãi.
An trạng nguyên vốn không hề hay biết về cuộc giao dịch ngầm giữa Trưởng công chúa và Thủ phụ đại nhân.
Y chỉ biết hai người họ trên triều chính vốn như nước với lửa. Y mơ hồ nhận ra Trưởng công chúa trở nên không vui sau khi nhìn thấy Thủ phụ đại nhân.
Y bước tới đứng chắn trước mặt nàng trong tư thế bảo vệ.
An trạng nguyên mỉm cười với Thủ phụ đại nhân rồi bảo:
"Thủ phụ đại nhân, chúng ta còn có việc, xin phép cáo từ."
Dứt lời, An trạng nguyên nắm lấy tay Trưởng công chúa bước đi . Y vừa nắm lấy tay nàng thì bàn tay nàng đã trở nên lạnh ngắt. An trạng nguyên lặng lẽ vuốt ve bàn tay nàng với hy vọng làm nàng ấm áp hơn đôi chút.
Trưởng công chúa lại rơi vào tâm trạng tồi tệ. Sự xuất hiện của Quý Lâm Uyên lúc nào cũng như nhắc nhở nàng rằng nàng tồi tệ đến nhường nào.
Nàng hất tay An trạng nguyên ra rồi lạnh lùng bảo:
"Ta tự trở về cung, ngươi không cần đi theo ta nữa."
Nếu như An trạng nguyên biết được nàng có tư tình với Quý Lâm Uyên, tư tình với một người nam nhân đã có thê t.ử, liệu y có còn bảo rằng nàng không tồi tệ như lời đồn nữa không ?
Không thể nào.
Có lẽ An trạng nguyên cũng muốn có được thân thể nàng, thế nhưng y nhất định sẽ không chấp nhận một kẻ đã hoa tàn liễu héo.
Ngay cả đám ni cô ở Thủy Nguyệt am kia cũng còn sạch sẽ hơn nàng.
Trưởng công chúa chật vật chạy xộc về cung.
Thủ phụ đại nhân siết c.h.ặ.t dây cương trong tay đến mức run lên dữ dội.
Đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy Thẩm Gia Ý mỉm cười như thế, đó là Thẩm Gia Ý của năm 16 tuổi.
Hắn nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết.
Chẳng ai có thể cướp mất Thẩm Gia Ý của hắn .
Thủ phụ đại nhân đã nảy sinh ý định muốn g.i.ế.c An trạng nguyên.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.