Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
13
Lúc Thủ phụ đại nhân tới, hắn mang theo cơn giận ngút trời như lôi đình vạn quân.
Trưởng công chúa đang tẩy trang trước gương đồng, nàng nhìn thấy bóng dáng Thủ phụ đại nhân ở phía sau qua tấm gương.
Nàng vừa mới gỡ chùm hoa hạnh ướt đầm mưa xuân trên tóc mai xuống, tâm trạng vốn đang rất vui vẻ.
Thế nhưng sự xuất hiện của Thủ phụ đại nhân trong gương đã phá hỏng hoàn toàn tâm trạng của nàng.
Trưởng công chúa đưa tay từ tốn bóp nát chùm hoa hạnh trong lòng bàn tay rồi ném xuống dưới chân. Nàng nhìn vào gương, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười mỉa mai sau đó khẽ cất lời:
"Thủ phụ đại nhân hung dữ quá, ta sợ đấy."
Nàng bảo sợ hãi thế nhưng trên mặt lại chỉ có nụ cười lạnh giễu cợt.
Thủ phụ đại nhân tới đây là để hưng sư vấn tội.
Thế nhưng Trưởng công chúa lại ra tay đòn phủ đầu khiến hắn nhất thời nghẹn lời.
Nàng bảo hắn hung dữ, hắn liền nhìn về phía tấm gương.
Trong gương, nét mặt hắn dữ tợn, thần sắc vô cùng đáng sợ.
Còn nàng trong gương vốn dĩ đang mỉm cười điềm tĩnh, vừa nhìn thấy hắn thì nụ cười ấy liền biến thành một nụ cười lạnh mỉa mai.
Trong lòng hắn bỗng gợn lên một cơn lạnh lẽo. Từ bao giờ mà họ lại trở thành như thế này , chỉ còn lại sự giằng co, lạnh nhạt và thù hận.
Hắn nén những lời giận dữ đùng đùng sắp thốt ra khỏi miệng xuống.
Từ nhỏ Thẩm Gia Ý đã rất hay thù lặt vặt và hẹp hòi.
Hắn không nên chấp nhặt với nàng, hắn không nên hung dữ với nàng như thế.
Rất nhanh thôi, tất cả những thứ đã vỡ vụn đều có thể chậm rãi phục hồi như cũ.
Còn về vị An trạng nguyên mà nàng tơ tưởng?
Đến lúc đó cứ g.i.ế.c đi là xong.
Chẳng ai có thể c.h.ặ.t đứt sự ràng buộc giữa hai người bọn họ.
Hắn kiềm chế cơn giận dữ, bước lại gần ôm lấy nàng từ phía sau rồi gục mặt vào cổ nàng.
Nơi xương quai xanh lõm sâu đong đầy hương thơm mê đắm lòng người .
Hắn trầm giọng nói :
"Thẩm Gia Ý, đừng thân thiết với kẻ khác, nàng đã từng hứa với ta rồi ."
Trưởng công chúa đưa tay vuốt ve khuỷu tay Thủ phụ đại nhân, đầu ngón tay nàng mơn trớn trên những đường hoa văn thêu chỉ vàng nổi bật nơi tay áo hắn , nở nụ cười quyến rũ:
"Thủ phụ đại nhân nhớ lầm rồi , ta chỉ hứa với ngươi là không lên giường với kẻ khác mà thôi."
Quý Lâm Uyên rủ mắt không nói , hắn cúi đầu nhẹ nhàng mút lên cổ nàng, để lại một vết hằn đỏ ửng kiều diễm, tựa như một con dấu đóng xuống nhằm tuyên cáo chủ quyền của chính mình .
Thủ phụ đại nhân có ham muốn chiếm hữu quá mạnh mẽ.
Trưởng công chúa nhìn bóng hình thân mật của hai người trong gương, nụ cười càng thêm phần lạnh lẽo.
Hắn bỗng nhiên cất lời:
"Thẩm Gia Ý, sinh thần của nàng sắp đến rồi ."
Trưởng công chúa sinh vào mùa xuân, xuân về hoa nở, cỏ cây đ.â.m chồi, chim én bay giăng lối.
Nàng thản nhiên rút chiếc trâm cuối cùng trên tóc xuống. Mái tóc đen bóng xõa tung đè xuống đôi vai, tưởng như muốn đè sụp cả bờ vai nhỏ nhắn của nàng.
Gương mặt nàng chẳng hề có chút nét vui mừng nào.
Sinh thần đối với nàng mà nói thì có ý nghĩa gì cơ chứ?
Chẳng có ai mong chờ sự ra đời của nàng, cũng chẳng có ai vui mừng vì sự tồn tại của nàng.
Trưởng công chúa cười lạnh nhạt:
"Ồ, vậy sao ? Thế nào, Thủ phụ đại nhân có món quà gì muốn tặng cho kẻ l. à .m t.ì.n.h nhân này của ngươi không ?"
"Có."
Nàng hoàn toàn không chút mong đợi:
"Ồ, món gì thế?"
Quý Lâm Uyên đáp lại nàng:
"A Ngũ sắp tỉnh rồi ."
Chiếc trâm cài trên tay Trưởng công chúa rơi bộp xuống mặt đất, nàng đứng c.h.ế.t dí tại chỗ ngẩn ngơ hồi lâu.
Tựa như một kẻ cô độc bước đi trong đêm tối bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy hy vọng, trong một khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể thích nghi nổi.
Một lúc sau , nàng bỗng nhiên hấp tấp quay người lại , hai tay siết c.h.ặ.t lấy cánh tay Quý Lâm Uyên, siết đến mức ngón tay trắng bệch.
Giọng nói nàng run lên bần bật như sàng sẩy, cằm nàng cũng khẽ run rẩy, lời nói chẳng còn rành mạch. Đôi mắt đen tuyền của nàng chằm chằm nhìn thẳng vào hắn :
"Quý Lâm Uyên, đừng gạt ta !"
"Quý Lâm Uyên, ta muốn đi gặp đệ ấy !"
Cánh tay hắn bị nàng siết đến đỏ lằn lên thế nhưng hắn không cảm thấy đau. Chỉ có vào những lúc thế này , nàng mới hoàn toàn dựa dẫm vào hắn .
Chỉ cần A Ngũ còn nằm trong tay hắn thì nàng sẽ không bao giờ rời bỏ hắn .
Chỉ cần A Ngũ tỉnh lại là có thể khâu vá lại thời gian trở về dáng vẻ khi họ chưa tuyệt giao.
Tất cả bọn họ rồi sẽ quay trở về.
Quý Lâm Uyên ôm c.h.ặ.t lấy nàng, hắn hôn lên vầng trán mịn màng của nàng:
"Được, ta đi cùng nàng."
Thành La Sát là cơn ác mộng của nàng cũng là cơn ác mộng của hắn . Hắn không thể để nàng đi một mình .
Nàng ngoan ngoãn bảo được rồi mặc cho hắn ôm.
Nàng lặng lẽ úp mặt vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn .
Hắn căn bản là không tin tưởng nàng.
Hắn
đi
cùng chẳng qua chỉ là để phòng
bị
nàng, như
vậy
nàng sẽ
không
có
cơ hội cứu A Ngũ
ra
ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-21
Hai tỷ đệ nàng sẽ mãi mãi chịu sự khống chế của Quý Lâm Uyên.
Nàng bất động thanh sắc di chuyển đầu ngón tay đặt lên mạch đập của hắn . Nhịp mạch của hắn vẫn đập mạnh mẽ và đầy uy lực.
Không đúng, điều này không đúng, mặt nàng trắng bệch ra .
Quý Lâm Uyên đã nhận ra , đầu ngón tay nàng ấn trên mạch đập của hắn đang lạnh ngắt và run rẩy.
Hắn cúi đầu hôn lên thái dương nàng, nơi vẫn còn vương hương hoa hạnh.
Hắn nhìn bóng hình ôm nhau trong gương. Hắn đang ôm Trưởng công chúa, còn nàng thì chưa một phút giây nào không muốn g.i.ế.c c.h.ế.t hắn .
Hắn đã làm tới chức Thủ phụ đại nhân, nếu như đến chút sự nhạy bén này mà cũng không có thì đã sớm c.h.ế.t hàng trăm hàng ngàn lần rồi .
Thế nhưng hắn mặc cho nàng làm loạn.
Ngay từ lần đầu tiên nàng sử dụng loại hương đó, hắn đã phát hiện ra rồi .
Người ở Trường Ninh cung đều là người của hắn . Hắn muốn tráo đổi thứ gì thì dễ như trở bàn tay.
Chỉ có Trưởng công chúa là ngây thơ tưởng rằng mình sở hữu quyền khống chế tuyệt đối trong cung điện của chính mình .
Hắn không lỡ chọc thủng điều đó.
Thế nhưng Trưởng công chúa lại tự mình xé rách lớp giấy dán cửa sổ này .
Nàng khẽ cất giọng lạnh lẽo hỏi:
"Thủ phụ đại nhân phát hiện ra từ khi nào?"
Nàng không cần phải nói hết câu, dẫu sao cả hai người họ đều tự hiểu rõ trong lòng.
Quý Lâm Uyên cúi đầu vuốt ve gương mặt nàng, dịu dàng một cách hiếm thấy:
"Ngay từ lần đầu tiên đã phát hiện rồi ."
Trưởng công chúa cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề.
Quý Lâm Uyên lúc nào cũng cao tay hơn một nước. Nàng c.ắ.n môi căm hận, thế nhưng hắn lại bế nàng lên giường.
Quý Lâm Uyên ngoài việc lên giường với nàng ra thì còn có thể làm được chuyện gì cơ chứ.
Hắn thậm chí còn muốn hôn lên môi nàng. Nàng quay mặt đi né tránh, giơ hai tay lên ngăn cách ở giữa hai người .
Quý Lâm Uyên nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt sâu thẳm.
Thẩm Gia Ý dạo này càng ngày càng khác thường.
Nàng cũng nhìn chằm chằm vào hắn , ánh mắt lạnh lẽo ấy nhanh ch.óng biến thành những làn sóng xuân kiều diễm.
Nàng nũng nịu bảo:
"Thủ phụ đại nhân, ta mệt rồi . Chúng ta chỉ ngủ thôi, không làm gì cả, được không ?"
Nàng mỉm cười hì hì đưa tay quàng lấy cổ hắn , giả vờ ngây thơ vô tội.
Sự yếu đuối đôi khi lại có tác dụng hơn cả sự lạnh nhạt cứng cỏi.
Trưởng công chúa vô cùng am hiểu điều này .
Quý Lâm Uyên chưa chắc đã thực sự đau lòng cho nàng, thế nhưng hắn lại không cưỡng lại được việc nữ nhân làm nũng.
Hắn buông người nàng ra rồi nằm sang một bên, đưa tay ôm nàng vào lòng.
Cằm hắn tựa vào tóc nàng, mái tóc của hai người quấn quít lấy nhau .
Ngọn đèn dầu trong cung điện đung đưa rồi tắt phụt.
Trưởng công chúa nằm trong lòng Thủ phụ đại nhân, mở to mắt suy tính xem mình nên làm gì tiếp theo.
Nàng đã thua rất nhiều ván thế nhưng vẫn chưa từng nản lòng.
Nàng buộc phải thừa nhận rằng một mình nàng không thể g.i.ế.c nổi Quý Lâm Uyên.
Nàng cần phải tìm người kết minh.
Nàng muốn đ.á.n.h liều một ván, nàng đặt hết tiền cược lên người An trạng nguyên.
Kế hoạch mới của nàng: Cứu A Ngũ ra , kết minh với An trạng nguyên để cùng đối phó Quý Lâm Uyên.
Nàng đang mải suy tính thì giọng nói trầm đục của Quý Lâm Uyên đã vang lên trên đỉnh đầu:
"Ngoan ngoãn ngủ đi ."
Trưởng công chúa đành phải khép mắt lại .
Ngày hôm sau , khi Trưởng công chúa tỉnh dậy, Quý Lâm Uyên đang đứng dưới ánh nắng ban mai, khom lưng chỉnh đốn triều phục.
Nàng lười chẳng buồn nhìn hắn , cuộn chăn quay người ngủ tiếp. Thế nhưng Quý Lâm Uyên cố tình không để nàng ngủ trọn giấc, hắn bước lại gần mép giường bế cả người lẫn chăn ôm vào lòng.
Hắn thích dáng vẻ nàng lúc vừa mới ngủ dậy, khi nàng còn chưa kịp tỏ ra chán ghét hắn .
Hắn véo má nàng rồi mỉm cười bảo:
"Dậy đi , mặc y phục giúp ta ."
Trưởng công chúa ôm lấy chăn, mỉm cười ngọt ngào:
"Thủ phụ đại nhân coi mình là phò mã đấy à ?"
Thần sắc Quý Lâm Uyên có chút thẫn thờ, nét mặt mềm mại hẳn xuống. Thế rồi hắn liền nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của Trưởng công chúa:
"Xin lỗi nhé Thủ phụ đại nhân, yêu cầu của ta đối với phò mã tuy không cao nhưng ít nhất cũng không thể là kẻ đã có thê nhi chứ, ha ha..."
Gương mặt Thủ phụ đại nhân lập tức sa sầm xuống.
"Câm miệng!"
Hắn xanh mặt quát dừng nàng lại .
Nàng chớp chớp mắt, mỉm cười ngây thơ vô tội với hắn :
"Kìa, con của ngươi đã mấy tháng rồi cơ mà. Hơn nữa hai người thành thân chưa được bao lâu đúng không , chẳng lẽ ngươi và thiên kim Tào gia ăn cơm trước mõ sao ..."
Nói đến đây thì nàng vội vã lấy tay bịt miệng lại , sau đó lại cười rúc rích lên:
"Thủ phụ đại nhân tính tình lúc nào cũng vội vã như thế."
Thủ phụ đại nhân sập cửa bước đi .
Trưởng công chúa rốt cuộc cũng đuổi được tên ôn dịch Thủ phụ đại nhân này đi .
Nàng bò từ trên giường dậy rồi trang điểm chải chuốt.
Nàng phải đợi An trạng nguyên hạ triều, nàng muốn đi gặp y.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.