Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3.2
Quý Lâm Uyên bỗng nhiên xác định được ý niệm điên rồ ấy .
Ngay trên tiệc hỉ của chính mình , hắn lại hoang đường không thể khống chế nổi d.ụ.c vọng chiếm hữu dành cho nàng.
Hắn muốn nàng.
Thẩm Gia Ý tuyệt đối không thể trở thành nữ nhân của kẻ khác.
Nàng chỉ có thể là của một mình hắn .
Hắn giơ chén rượu rồi thong thả bước đi chỗ khác.
Hắn cần phải tỉnh táo, hắn không thể phát điên.
Trưởng công chúa uống rượu được nửa chầu, trên gương mặt tuyết trắng đã ửng lên rặng mây đỏ. Nàng sờ lên mặt mình thấy hơi nóng bừng. Nàng không thể làm xấu mặt trên tiệc hỉ của Quý Lâm Uyên, càng không thể thất thố trước mặt người mới quen như An Ôn.
Nàng lảo đảo bước ra ngoài hóng gió. Nàng quá quen thuộc với Quý phủ nên biết nơi nào yên tĩnh. Nàng đi theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo, gạt hoa rẽ liễu rồi tìm đến ngôi tiểu lâu ở sau vườn. Đây là một ngôi lâu cũ lâu năm không sửa sang, dùng làm kho chứa những đồ vật không giá trị, không có người canh giữ, chỉ có ánh sáng lờ mờ ảm đạm. Nàng ngồi xuống bên cầu thang mây.
Có khóm hoa hỏa thiêu cháy rực bên cạnh cầu thang. Nàng bẻ một cành xuống, ngắt lấy một mảnh hoa rồi bóp nhẹ ép ra chút nước rỉ trên đầu ngón tay. Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm hóa tím đọng lại trên móng tay nàng. Móng tay nàng có màu sắc vô cùng sống động nhưng sắc tím đậm ấy lại tựa như một con thú muốn ăn thịt người , vô cùng bừa bãi ngông nghênh. Nàng cúi đầu nhìn ngắm một hồi rồi ha ha cười lớn, cũng chẳng biết mình đang cười điều gì.
Bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nàng nhấc tà váy dẫm lên bậc gỗ chạy vội lên tầng. Nàng đẩy mạnh cửa ra rồi như phát điên lao vào lật tung mọi thứ, hai tay bới tìm đồ đạc. Nàng nhớ ra mình từng có một đôi b.úp bê rất yêu thích bị bỏ quên ở Quý phủ, nàng muốn tìm lại chúng.
Thế nhưng dù có tìm thế nào nàng cũng không thấy đâu . Sau một hồi lục xáo, tóc tai nàng đã bù xù, đang lúc ủ rũ cúi đầu thì có người đẩy cửa bước vào .
Nàng xoay người lại .
Ánh trăng lặng lẽ theo chân người tới bước vào trong ngôi lâu cũ này .
Cánh cửa bị khóa c.h.ặ.t lại . Hắn chậm rãi bước về phía nàng, mang theo hương rượu nồng nặc. Vệt đỏ nơi đuôi mắt hắn trông tựa như vừa quệt qua một lớp phấn mặt.
Quý Lâm Uyên không nên xuất hiện ở đây.
Nàng nhìn hắn một cái.
Trạng thái của hắn trông không giống như một kẻ dễ đối phó.
Chẳng lẽ Thủ phụ đại nhân lại nổi sát ý với nàng vào lúc này sao ?
Có lẽ sau khi thành thân , hắn đã định tính, trở nên tỉnh táo. Chỉ cần g.i.ế.c nàng, gia tộc họ Quý của hắn sẽ dẹp sạch mọi chướng ngại.
Thái hậu, cô cô của hắn sẽ rất vui mừng, còn vị biểu đệ tiểu Hoàng đế của hắn cũng sẽ ngồi vững trên ngai vàng.
Nàng không thể c.h.ế.t được , tuyệt đối không thể c.h.ế.t ở ngôi lâu tàn tạ này .
Hắn từng bước tiến lại gần nàng. Nàng chậm rãi lùi về sau , tay quờ quạng khắp nơi tìm kiếm đồ vật. Nàng nhớ rõ vừa rồi ở vị trí đó có một chiếc đĩa lưu ly.
Nàng giơ chiếc đĩa lên, không một chút do dự dùng hết sức lực ném thẳng vào đầu hắn .
Xoảng!
Nàng không dứt điểm được .
Hắn đã đoạt lấy chiếc đĩa rồi quăng mạnh xuống đất.
Nàng lùi đến mức không thể lùi được nữa, lưng tựa sát vào chiếc bàn gỗ đàn đỏ thẫm. Quý Lâm Uyên siết c.h.ặ.t lấy cổ tay nàng, ép c.h.ặ.t người nàng lại . Đôi mắt hắn cũng đã say khướt, trong đầm nước hổ phách ấy chỉ phản chiếu bóng hình của một Trưởng công chúa, một Trưởng công chúa đầy vẻ không phục.
"Quý Lâm Uyên, đừng g.i.ế.c ta ."
Vành mắt nàng đỏ ửng. Nàng không sợ c.h.ế.t, chỉ là không đành lòng c.h.ế.t ở một nơi tàn tạ như thế này . Nàng đã làm nhiều việc như vậy , khó khăn lắm mới gây dựng được vây cánh cho riêng mình . Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, nàng sẽ có đủ sức chống lại Quý Lâm Uyên. Thứ nàng thiếu lúc này chính là thời gian.
Hắn ghé sát mặt nàng rồi cúi thấp người xuống. Nàng bị ép phải nằm ngửa trên chiếc bàn gỗ đàn đỏ thẫm. Quý Lâm Uyên mơn trớn qua gò má nàng rồi ngậm lấy vành tai nàng. Toàn thân nàng run rẩy liên hồi, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn vang lên:
"Thẩm Gia Ý, quyền mưu của ngươi học chưa tới chốn."
Cánh còn chưa cứng mà đã muốn thoát khỏi hắn . Hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, tại sao nàng không tiếp tục lợi dụng hắn nữa?
Hắn như đang tuyên án t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-4
ử hình nàng, nhưng lúc
này
nàng
lại
bình tĩnh trở
lại
. Nàng nhếch môi
cười
mỉa:
"Ta học nửa chừng, tự nhiên không giỏi bằng ngươi rồi . Thủ phụ đại nhân, hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, g.i.ế.c ta sẽ không may mắn đâu . Ta ở ngay dưới mí mắt ngươi rồi , chạy không thoát được đâu . Chẳng phải sao ?"
Quý Lâm Uyên thấp giọng cười khẩy nhưng không cất lời. Hắn đưa tay cởi từng chiếc nút trên vạt áo nàng, vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng.
Ẩn sau lớp y phục là núi tuyết kiêu hãnh phô bày trước mặt hắn .
Hắn đặt bàn tay nóng bừng lên đó, nhiệt độ ấy dường như muốn làm tan chảy cả đỉnh núi tuyết.
Nương theo ánh trăng, nàng nhìn rõ d.ụ.c vọng cuồng loạn trên gương mặt hắn .
Thủ phụ đại nhân đã phát điên rồi .
Hắn thực sự phát điên. Chiếc bàn gỗ đàn đỏ thẫm rực rỡ hoang dại, bộ y phục màu tím đậm thêu chỉ vàng xộc xệch che đậy một nửa thân thể trần trụi của nàng.
Nàng khoác ánh trăng lên người , quyến rũ và mê loạn hơn cả rượu nồng.
Hắn biết rõ tất cả. Nàng muốn gả cho An Ôn vì An Ôn đang nắm giữ một nửa miếng Ngọc Quyết còn lại .
Tây Lăng có hai nhánh quân đội, lần lượt nghe theo sự chỉ huy của hai nửa miếng Ngọc Quyết.
Quý Lâm Uyên nắm giữ một nửa, đưa Kỳ Lân quân vào dưới trướng của hắn .
An Ôn nắm giữ nửa còn lại , có thể chỉ huy Long Tương quân.
Nhưng An Ôn lại không biết nhiều đến thế. Y chỉ biết nửa miếng Ngọc Quyết đó là đồ vật dành tặng cho thê t.ử tương lai của mình .
Quý Lâm Uyên thấp giọng cất lời:
"Thẩm Gia Ý, ngươi muốn Ngọc Quyết, ta cũng có . Mặc kệ ta có , sao ngươi không hỏi xin ta ?"
Hắn bỗng nhiên đ.â.m thẳng vào thân thể nàng mà không một lời báo trước .
Móng tay nàng bấm sâu vào cánh tay rắn chắc như sắt của hắn .
Trong ngôi lâu cũ nát này chỉ tràn ngập mùi ẩm mốc mục nát cùng ánh sáng mờ ảo. Nàng ở dưới thân hắn , chịu đựng những lần đòi hỏi điên cuồng hết đợt này đến đợt khác.
Quan hệ lén lút.
Mãi mãi không có đêm động phòng hoa chúc.
Nàng cười mỉa:
"Thủ phụ đại nhân, ta không muốn tự rước lấy nhục."
Nói rồi , tiếng cười của nàng bỗng nhiên lại trầm lắng xuống:
"Hình như ta cũng toàn làm những chuyện như vậy ."
Âm thanh của nàng lập tức tĩnh lặng lại .
Trong phòng chỉ còn lại tiếng chiếc bàn gỗ kêu "kẽo kẹt, kẽo kẹt".
Bỗng nhiên có tiếng bước chân dẫm lên cầu thang gỗ đi lên tầng. Một chiếc đèn l.ồ.ng dần dần soi sáng trước cửa phòng.
"Ai ở bên trong đấy?"
Là hạ nhân đi kiểm tra phòng.
Trưởng công chúa cười không ra tiếng.
Nàng nhìn Quý Lâm Uyên.
Trưởng công chúa vốn điên rồ hoang đường, chẳng sợ bất cứ điều gì, kẻ trắng tay thì còn sợ gì mất mát.
Nàng cố ý vặn người khiến Quý Lâm Uyên bị kích động đến phát phát điên. Hắn mặc kệ ánh đèn và người ngoài phòng, siết c.h.ặ.t lấy eo nàng rồi điên cuồng dội mưa rào gió bão.
Màn đ.á.n.h cờ không tiếng động rốt cuộc cũng kết thúc.
Người ngoài cửa dốc sức rung lắc cánh cửa nhưng không mở được , liền lật xâu chìa khóa ra tạo thành những tiếng ch.ói tai sâu thẳm.
Giữa gió đêm, âm thanh ấy vô cùng gắt gỏng.
Người đó không tìm thấy chìa khóa. Bỗng nhiên từ đâu chui ra một con mèo lao vội vào người đó, kêu lên những tiếng khàn khàn.
"Xui xẻo thật, con mèo hoang này làm người ta giật cả mình ."
Người đó xách đèn l.ồ.ng, lê guốc gỗ "đăng đăng" đi xuống lầu.
Trưởng công chúa đẩy Quý Lâm Uyên ra , chậm rãi b.úi lại mái tóc mây xộc xệch.
Nàng liếc nhìn Quý Lâm Uyên một cái, thấy bộ hỉ phục màu đỏ của hắn đã nhăn nhúm lại . Nàng mỉm cười trêu chọc:
"Thủ phụ đại nhân, trở về ngài ăn nói làm sao với tân nương đây?"
Quý Lâm Uyên chỉ nhìn nàng mà không nói một lời.
Ánh mắt hắn nhìn khiến nàng cảm thấy gai người .
Nàng mặc lại y phục đàng hoàng rồi đi ra mở khóa.
Giọng nói của Quý Lâm Uyên vang lên từ phía sau :
"Thẩm Gia Ý, l. à .m t.ì.n.h nhân của ta trong hai năm, không được gả cho người khác, không được ngủ với kẻ khác. Hai năm sau , ta sẽ đưa miếng Ngọc Quyết đó cho ngươi."
Nàng xoay người nhìn hắn :
"Lời này là thật sao ?"
Hắn gật đầu.
Nàng rũ mắt suy nghĩ một lúc, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ dịu dàng c.h.ế.t người , giống hệt đóa hoa mạn châu sa trên trán.
"Được."
Quý Lâm Uyên, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.