Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4
Quý Lâm Uyên rời khỏi căn lâu cũ, Trưởng công chúa cũng muốn rời khỏi Quý phủ.
Nàng một mình tự đến lại một mình tự đi .
Ánh trăng lạnh lẽo âm u, dây rủ của cây t.ử đằng bao trùm u ám.
Từ dưới vách đá vắng lặng như ma quỷ, một phụ nhân phát điên bất ngờ lao ra . Mụ ta lăm lăm lưỡi d.a.o sắc bén trong tay, ánh mắt bốc lên hàn quang, muốn ra tay g.i.ế.c nàng.
Lưỡi d.a.o sắc xượt qua gò má trắng mịn của nàng.
Giọng Trưởng công chúa nhẹ hẫng, tựa như làn sương mờ dưới ánh trăng.
"Sống yên ổn không tốt sao ? Hả?"
Âm điệu cuối câu dịu dàng đến mức khiến người ta phải run người .
Nàng siết c.h.ặ.t cổ tay phụ nhân điên rồi bẻ ngoặt một cái. Cánh tay người nọ rủ xuống trật khớp, bị Trưởng công chúa xách lên giống như một con rối gỗ.
Thế nhưng mụ ta vẫn hồ đồ, trong miệng liên tục c.h.ử.i rủa:
"Thẩm Gia Ý, cái đồ nữ nhân ác độc nhà ngươi! Ta phải g.i.ế.c ngươi để trả thù cho nhi t.ử ta !"
Trưởng công chúa tựa vào tường.
Ồ, hóa ra là Tào phu nhân.
Một phụ nhân mặt trắng hơn 50 tuổi, đeo vàng đeo bạc, chăm sóc bản thân khá tốt . Chỉ tiếc là quá ngu ngốc.
Nhạc mẫu của Quý Lâm Uyên lại có tính nết thế này .
Muốn g.i.ế.c nàng sao ?
Đã không nhờ trượng phu hay nữ tế ra tay, lại chẳng thèm thuê lấy một toán thích khách, tự mình lăm lăm chiếc d.a.o găm lao tới, mụ ta nghĩ cái gì vậy , coi thường Trưởng công chúa quá rồi sao ?
Quý Lâm Uyên thì nàng g.i.ế.c không nổi, chứ nhạc mẫu của hắn mà nàng lại không g.i.ế.c nổi chắc?
Ồ, đã lâu rồi nàng không tự tay g.i.ế.c người , cho nên hình như mọi người đều quên mất chuyện nàng rất thích g.i.ế.c người rồi .
Nàng chậm rãi xoa nắn cổ Tào phu nhân. Chiếc móng tay ửng sắc tím suýt chút nữa đã cắt đứt đường gân xanh trên cổ mụ.
Bàn tay Trưởng công chúa lạnh ngắt. Khi chạm vào da thịt người khác, bàn tay ấy tựa như thủy quỷ bò lên từ hồ nước sâu thẳm, siết cổ bắt hồn đoạt mạng người ta .
Đến lúc này Tào phu nhân mới tỉnh táo lại . Mụ ta trừng to mắt, gần như không thể tin nổi.
Trưởng công chúa dám sao ?
Nhưng mụ ta lại nhớ tới việc Trưởng công chúa từng dùng d.a.o chẻ củi c.h.é.m c.h.ế.t nhi t.ử mụ, làm sao nàng lại không dám chứ.
Tào phu nhân nghĩ rằng mình sắp c.h.ế.t rồi .
Mặt mụ ta đờ đẫn, bàng hoàng thốt lên:
"Con ơi, mẫu thân vô dụng quá."
Nói rồi , hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt.
Trưởng công chúa ngẩn người ra một chút rồi rũ mắt mỉm cười nhẹ.
Một kẻ hỗn xược như Tào Tứ lại có một người mẫu thân ngu ngốc đến mức dùng cả tính mạng để trả thù cho hắn ta .
Nàng nhấc bổng Tào phu nhân lên giữa không trung rồi bất ngờ ném mạnh ra ngoài như ném một thứ đồ rách rưới. Tào phu nhân giữ lại được nửa cái mạng, ngất lịm trên mặt đất.
Nàng đã nương tay với một người làm mẫu thân .
Có lẽ vì nàng chỉ có thể nhận ra tình mẫu t.ử từ trên người những người mẫu thân nhà người khác.
Trưởng công chúa rút khăn tay ra lau sạch đôi tay mình , sa sầm nét mặt bước ra khỏi Quý phủ.
Trạng nguyên An Ôn chẳng biết đang đứng chờ ai bên cạnh con sư t.ử đá lớn trước Quý phủ. Y xách một bọc nhỏ, chán chường đá đá những viên sỏi nhỏ dưới chân.
Đến ánh trăng cũng biết thiên vị. Ánh trăng chiếu lên người nàng thì u tối, lạnh lẽo, còn chiếu lên người trạng nguyên An Ôn thì lại tươi sáng, ấm áp.
Trưởng công chúa thực sự không có tâm trí đâu mà trêu chọc, nàng bước thẳng về phía trước . Bỗng có người ở phía sau gọi giật nàng lại .
"Trưởng công chúa..."
Hình như chưa từng có ai gọi nàng bằng chất giọng như thế. Mọi người gọi nàng là Trưởng công chúa chỉ toàn mang giọng điệu sợ hãi, nịnh hót, đe dọa hoặc khinh khỉnh.
Chẳng giống vị trạng nguyên An Ôn mới bước chân vào triều đình này chút nào. Y chẳng hiểu sự đời, gọi nàng giống như đang gọi một nữ t.ử bình thường, bằng một giọng điệu dịu dàng và trân trọng.
Trưởng công chúa khựng lại một chút rồi xoay người lại . Vì quá mệt mỏi nên đôi mắt rạng rỡ của nàng lúc này nặng trĩu rủ xuống.
"An Trạng nguyên tìm ta có việc gì?"
An Trạng nguyên bước đến trước mặt nàng. Ánh trăng không che giấu được vẻ hơi say trên gương mặt y. Y dịu dàng nói :
"Lòng bàn tay của nàng bị thương rồi ."
Trưởng công chúa ngơ ngác xòe bàn tay ra nhìn . Vết đ.â.m trong lòng bàn tay chẳng biết đã mưng mủ từ bao giờ, trông rất dữ tợn và xấu xí.
Vết thương nhỏ này thì có là gì.
Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y lại rồi giấu vào dưới ống tay áo. Vừa xấu hổ vừa thấy vô dụng, không thể dễ dàng để người khác phát giác ra được .
Nàng rũ mắt khẽ mỉm cười :
"Không sao đâu ."
Nàng dậm chân muốn đi . Mới bước ra được một bước, An Trạng nguyên đã do dự dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy vạt tay áo của nàng.
Trưởng công chúa ngoảnh mặt lại nhìn y đầy nghi hoặc.
Gương mặt trắng trẻo của An Trạng nguyên trong phút chốc đỏ bừng lên. Y không dám nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt dán c.h.ặ.t xuống đất, ngập ngừng nói :
"Ta có mang theo t.h.u.ố.c, để ta thoa giúp nàng một chút có được không ?"
Có được không ?
Lại còn
có
người
hỏi xin ý kiến nàng rằng
có
được
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-5
Nàng cảm thấy thế giới xung quanh như chao đảo. Trong tiếng chao đảo ấy , nàng nghi ngờ mình nghe nhầm nên không lên tiếng.
An Trạng nguyên thấy nàng cau mày thì lại tưởng nàng sợ đau. Y siết c.h.ặ.t lấy vạt tay áo nàng không chịu buông, hạ thấp giọng nói :
"Ta còn mua cả kẹo nữa. Lúc nào thấy đau, nàng ăn một viên kẹo vào là ổn , có được không ?"
Chỉ cách nhau một bước chân, nàng đứng ở nơi ánh trăng không chiếu tới, còn y đứng dưới ánh trăng rạng rỡ.
Nàng vẫn đứng yên trong bóng tối không nhúc nhích, chỉ khẽ mỉm cười , đôi mắt trở nên linh động hẳn lên:
"Ngươi thích ăn kẹo lắm sao ?"
Chỉ có những người thích ăn kẹo mới cảm thấy kẹo là thứ tốt đẹp , tất cả mọi người đều thích ăn kẹo.
Mặt An Trạng nguyên đỏ ửng từng vệt. Y gãi gãi tóc, một nam nhân lớn tướng mà lại bị người khác phát hiện ra mình thích ăn kẹo thì đúng là một chuyện rất mất mặt.
"Ta... ta không có . Chỉ là muội muội của ta mỗi lần sợ đắng sợ đau đều thích ăn kẹo, ta nghĩ chắc Trưởng công chúa cũng thích..."
Trưởng công chúa cúi đầu suy nghĩ. Đã rất lâu rồi nàng không ăn kẹo. Lần gần đây nhất nàng ăn kẹo là do tiểu thư nhà lão Tướng quốc trêu chọc nàng, đưa cho nàng một viên kẹo. Nàng ăn được một nửa thì thấy có nửa con sâu bên trong, thế là nàng rạch nát mặt tiểu thư nhà lão Tướng quốc.
Đã quá lâu rồi , nàng không còn nhớ kẹo có hương vị thế nào nữa.
Liệu có bị nghiện không ?
Nếu đã ăn rồi thì có phải cứ phải ăn mãi hay không ?
Ăn kẹo là một việc vô cùng mạo hiểm.
Nàng còn đang mải suy nghĩ thì An Ôn đã bóc lớp vỏ kẹo ra . Y trịnh trọng nâng viên kẹo trên tay đưa đến trước mặt nàng. Đôi mắt y sáng ngời, giọng nói vô cùng cẩn trọng:
"Đó, thử một chút xem?"
Nàng vươn tay ra định nhận lấy, nhưng khi tay đưa đến giữa không trung thì nàng lại bất ngờ thu tay về.
Viên kẹo trên tay y trông giống như một viên hồng bảo thạch. Thứ gì càng tươi đẹp thì lại càng dễ có độc.
Trưởng công chúa cũng không định tin tưởng An Ôn. Y và nàng vừa mới gặp nhau có một lần .
Nàng "ừm" một tiếng rồi xua xua tay:
"Ta không thích ăn kẹo đâu , sợ đau răng lắm."
An Ôn rất thất vọng nhưng vẫn kiên trì:
"Không ăn kẹo thì cũng phải thoa t.h.u.ố.c chứ?"
Trưởng công chúa ngẫm nghĩ một chút rồi chỉ vào bậc đá bên cạnh:
"Ngồi xuống đi , chân ta mỏi rồi ."
An Ôn nở nụ cười . Nụ cười của y rất trong trẻo, chẳng có chút che giấu nào.
Giống như vị trạng nguyên này hoàn toàn không biết đến những cảm xúc tối thiểu của một kẻ làm quan, ví như "bất động thanh sắc" hay "khó đoán sâu xa".
Y vui là vui, không vui là không vui.
Cảm xúc rõ ràng như vậy thật là tốt .
Nếu y trở thành Phò mã của nàng, vậy thì việc nàng đối phó với y sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Ánh trăng hòa dịu chiếu xuống bậc đá. Bọn họ ngồi trong làn ánh sáng đó. Trưởng công chúa xòe bàn tay ra đưa đến trước mặt An Ôn.
Nụ cười trên mặt An Ôn biến mất, y nhíu c.h.ặ.t mày làm nếp nhăn giữa trán nhô lên như một ngọn núi nhỏ. Y mở bọc đồ ra lấy t.h.u.ố.c rượu, dùng băng gạc thấm ướt rồi rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng chấm lên vết thương sau đó chậm rãi thoa một lớp t.h.u.ố.c thật dày.
Thỉnh thoảng y lại giương mắt nhìn nàng vì sợ nàng đau nhưng nàng lại chẳng hề có chút biểu cảm đau đớn nào.
Mỗi lần y nhìn nàng, nàng lại mỉm cười nhẹ nhàng với y.
An Ôn thậm chí còn hoài nghi có phải lòng bàn tay mình bị đ.â.m thủng hay không , y như thể đang thoa t.h.u.ố.c cho chính mình vậy . Nếu không thì tại sao khi thoa t.h.u.ố.c cho nàng, trái tim y lại giống như bị một bàn tay to lớn của ai đó bóp c.h.ặ.t, lúc bóp vào , lúc nhả ra , từng nhịp từng nhịp đau đến thắt lại .
Thoa t.h.u.ố.c xong xuôi, y nâng bàn tay nàng lên rồi nhẹ nhàng thổi một hơi .
Nàng hít sâu một hơi rồi rụt tay lại , cất lời chất vấn y:
"Ngươi làm cái gì đấy?"
Y ngơ ngác đáp:
"Thoa t.h.u.ố.c chẳng phải đều làm như vậy sao ?"
Người lớn thoa t.h.u.ố.c cho trẻ con xong xuôi thì đều thổi nhẹ một hơi vào vết thương, sau đó dỗ dành rằng "bé ngoan, không đau nữa nhé".
An Ôn không dám gọi Trưởng công chúa là "bé ngoan", chỉ có thể thổi hơi giúp nàng rồi thầm dỗ dành trong lòng rằng "như vậy là không đau nữa nhé, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi".
Trong một khoảnh khắc, Trưởng công chúa bỗng nảy sinh lòng trắc ẩn. Một người sạch sẽ như thế này , nàng thực sự muốn kéo y dính sâu vào chuyện này sao ?
Có người vốn sống ở dưới vực sâu, có người lại luôn sống ở trên tầng mây.
Nàng thực sự muốn lôi y từ thế giới thanh bình đó xuống vực sâu muôn trượng của nàng sao ?
Trưởng công chúa đứng dậy, lạnh lùng nói :
"An Ôn, ngươi còn chưa hiểu rõ về ta đâu . Nếu ngươi nhận ra con người thật của ta , ngươi chỉ có hối hận mà thôi."
Ngươi sẽ phải hối hận vì đã đứng trên tầng mây mà vươn tay ra với một con ác quỷ.
Ngươi tưởng đó là sự cứu rỗi nhưng đó có thể lại là sự vạn kiếp bất phục.
An Ôn, nhân lúc ta đang mềm lòng vào giờ phút này , nhân lúc ngươi vừa mới gặp đã biểu lộ thiện ý làm ta tạm thời cảm hóa thì hãy mau tránh xa ta ra .
Đừng lại gần một con ác quỷ.
Dứt lời, nàng liền bỏ chạy.
Đây là một lần hiếm hoi nàng muốn buông tha cho một người vô tội.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.