Loading...

Lâm Uyên Hòa Húc
#7. Chương 7: 5.2

Lâm Uyên Hòa Húc

#7. Chương 7: 5.2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

5.2

Tân quan lên chức đốt ba mồi lửa, Nam Phong Biệt Uyển nhanh ch.óng bị bao vây.

An Ôn dẫn theo một đội binh mã cầm đuốc mang binh khí, rầm rộ xông vào bên trong.

Dù An Ôn mới bước chân vào chốn quan trường nhưng làm việc rất ra dáng. Y vừa hạ lệnh, toàn bộ hiện trường liền bị khống chế. Bọn người có mặt ở đó ôm đầu quỳ sát tường, khóc lóc t.h.ả.m thiết thì đã quá muộn, trong đó không thiếu các nhân vật nổi tiếng và giới quý tộc. Binh lính gặng hỏi, đối chiếu hộ tịch, ghi lời khai, tịch thu tiền bạc, kiểm tra số sách, mọi việc đều tiến hành vô cùng thuận lợi và cẩn thận.

Một tên binh lính chạy đến xin chỉ thị:

"Trên tầng cao nhất có một phòng đang khóa cửa. Nghe nói Trưởng công chúa đang nghỉ ngơi bên trong."

An Ôn ngẩn người . Nét làm việc sấm rền gió cuốn vừa rồi lập tức lộ ra sơ hở, giọng nói của y cũng rối loạn đôi chút:

"Trưởng... Trưởng công chúa sao ?"

Y gọi binh lính trở lại :

"Tất cả không được quấy rầy Trưởng công chúa, bản quan sẽ tự mình đi mời."

An Ôn đi đến trước cửa, hít một hơi thật sâu, vừa giơ tay định gõ cửa thì tay dừng lại giữa không trung rồi rụt về. Y kéo lại cổ áo, chỉnh đốn lại quan phục. Thấy cổ tay áo có vệt nhăn nhỏ, y cẩn thận miết phẳng rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Không có ai trả lời y.

Y cảm thấy kỳ lạ trong lòng, lại lấy hết dũng khí khẽ gọi:

"Trưởng công chúa?"

Vẫn không một ai đáp lại .

Làn sương mờ màu trắng chui ra từ khe cửa khiến mặt An Ôn sợ đến mức tái nhợt.

Y lập tức tự mình đạp tung cửa xông vào .

Bước vào bên trong là một thế giới mơ màng khác hẳn, một thế giới sương khói lượn lờ. Có ai đó đang nghịch nước bên bờ bể, vang lên tiếng nước vỗ róc rách.

Cửa sổ nằm đối diện cửa chính. Cửa vừa mở ra , luồng gió lạnh đột ngột từ bốn phương tám hướng ào ạt tràn vào . Những dải lụa mỏng màu trắng dâng lên từng đợt như sóng nước. An Ôn gạt mở sương khói và lớp lụa mỏng rồi nhìn thấy Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa đang tắm rửa.

Nàng để trần tấm lưng, làn nước che mờ khuôn n.g.ự.c nhấp nhô dưới làn nước hơi mờ. Nhìn không rõ ràng, chỉ thấy đường cong nhấp nhô chạy dài, dập dềnh dưới nước tựa như vầng trăng tròn chìm trong mây u ám.

Hai tay Trưởng công chúa đan vào nhau đặt trên thành thùng tắm, cằm tựa lên tay. Đôi mắt nàng đẫm hơi nước, tĩnh lặng nhìn An Ôn đang xông vào .

Nàng không cười , cũng chẳng nói câu nào.

Y giống như một luồng ánh sáng mặt trời xông vào xua tan đi làn sương mờ.

An Ôn đứng ngẩn ra đó như chim trúng tên, như cá mắc câu. Y không thốt ra nổi nửa lời, trong đầu vang lên những tiếng ong ong.

Nếu đợi vị An Trạng nguyên này lên tiếng thì có khi nước tắm cũng đã lạnh ngắt rồi .

Trưởng công chúa đành phải lên tiếng trước :

"Đồ ngốc."

An Ôn như vừa tỉnh lại sau cú sét đ.á.n.h.

Y nhanh ch.óng quay lưng đi , nhắm c.h.ặ.t mắt lại . Trái tim y đập liên hồi như tiếng trống trận, chấn động đến mức tai muốn điếc đi vì điên rối.

Y còn nghe rất rõ tiếng Trưởng công chúa đứng dậy từ trong nước. Tiếng nước kêu rào rạt, thậm chí có vài giọt b.ắ.n lên mu bàn tay y.

Đó là những giọt nước nóng đến bỏng rát.

Tiếp đó là tiếng sột soạt mặc y phục. An Ôn cố gắng không nghĩ tới, nhưng vầng trăng tròn trong làn nước cùng đôi mắt đẫm hơi nước kia cứ hiện lên trước mắt y.

Y cố nén những hình ảnh quyến rũ đó xuống, nhẩm đọc sách trong lòng:

"Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia; d.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-7
ụ.c tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân ; d.ụ.c tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả..." (Muốn trị quốc trước hết phải quản tốt gia đình; muốn quản tốt gia đình trước hết phải tu dưỡng bản thân ; muốn tu dưỡng bản thân trước hết phải làm cho tâm mình ngay thẳng...)

"An Trạng nguyên... đưa áo ngoài cho ta ."

Áo ngoài của nàng đang treo ngay trước mắt y.

Y làm sao nhớ nổi lời dạy trong sách nữa. Nghe nàng bảo bước tới lấy, y liền làm theo.

Mùi hương vương vấn lơ lửng lập tức bao trùm lấy y mà không cần báo trước .

Y nhắm tịt mắt, không dám quay người lại mà cứ thế lùi dần về phía Trưởng công chúa. Nhẩm tính khoảng cách vừa đủ, y liền đưa áo qua.

Trưởng công chúa khẽ cười sau lưng y rồi nhận lấy áo.

Nàng vừa mặc y phục vừa chuyện trò với y:

"An Trạng nguyên, ngươi thấy nóng sao ?"

An Ôn lắc đầu liên tục như trống chầu.

Trưởng công chúa lại hạ giọng nói :

"Thế nhưng đầu ngón tay của ngươi nóng lắm đấy."

An Ôn chẳng biết phải đáp thế nào.

Trưởng công chúa lại hỏi:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Trưởng công chúa thừa biết còn cố hỏi nhưng An Ôn làm sao biết được . Y nghiêm túc trả lời nàng:

"Nam Phong Biệt Uyển kinh doanh trái phép, ta đến đây điều tra. Sau này nàng đừng đến đây nữa, nơi này không phải chốn tốt lành gì đâu ."

Trưởng công chúa mặc xong y phục, chậm rãi bước đến trước mặt y. Lúc này nàng mới nhìn rõ y vẫn còn nhắm tịt mắt.

Đúng là một đồ ngốc.

Nàng kéo bàn tay đang che mắt của y xuống.

Nàng hỏi:

"Kinh doanh trái phép cái gì, An Trạng nguyên nói ta nghe xem nào."

Câu này làm khó An Ôn rồi , y đành ngập ngừng nói :

"Nàng không biết thì tốt hơn, tóm lại là đừng đến nữa, có được không ?"

Trưởng công chúa suýt chút nữa thì bật cười .

Y vẫn tưởng nàng là một cô nương băng thanh ngọc khiết chắc?

Chính nàng là người một tay tạo ra cái động tiêu hồn này , làm sao nàng có thể không đến được chứ?

Nhưng nàng vẫn muốn trêu y, hiếm khi mới gặp được một kẻ kỳ quặc đến thế này .

"Ngươi không nói thì ta vẫn cứ thích đến. Ngươi nói cho ta biết tác hại rồi thì ta mới không đến nữa. Có được không , An Trạng nguyên?"

Nàng cũng học theo cách hỏi " có được không " của An Ôn.

An Ôn nhíu c.h.ặ.t mày, đắn đo hồi lâu:

"Đây là chốn lừa tiền, đâu đâu cũng là kẻ l.ừ.a đ.ả.o."

Trưởng công chúa ngẫm nghĩ, An Ôn cũng không đến mức ngốc hoàn toàn . Nàng khẽ "ồ" một tiếng rồi lại hỏi:

"Vậy xử trí thế nào đây?"

An Ôn đáp:

 "Niêm phong, bắt giam người , tịch thu tài sản."

Trưởng công chúa phủi phủi tà áo, không nói thêm lời nào rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Trưởng công chúa giận rồi sao ?

Y vội vã chạy đuổi theo kéo nàng lại :

"Sao vậy ?"

Trưởng công chúa mỉm cười duyên dáng:

"An Trạng nguyên, chỗ này là do ta mở đấy."

An Ôn nhíu c.h.ặ.t mày, tưởng nàng đang nói đùa.

Nhưng Trưởng công chúa vẫn tiếp tục cười nói :

"An Trạng nguyên, ngươi muốn làm kẻ thù của ta hay muốn làm bằng hữu của ta ?"

Đôi mắt sáng rỡ của nàng nhìn xoáy vào y, làm An Ôn chẳng thể đáp thành lời.

Trưởng công chúa khẽ cười một tiếng, như thể tự giễu chính mình mà cũng như đang giễu cợt y:

"Ta đã nói rồi , ngươi chẳng hiểu gì về ta cả. An Trạng nguyên, chúng ta cứ làm kẻ thù của nhau thì hơn."

…

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Lâm Uyên Hòa Húc – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo