Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
6.1
Dứt lời, nét mặt nàng trầm xuống rồi giơ tay đẩy những ngón tay đang nắm lấy cổ tay áo mình ra .
Kẻ ở trong vực sâu vốn rất sợ hãi ánh mặt trời.
Thứ ánh sáng ấy chỉ làm phơi bày toàn bộ sự âm u.
Quang minh mới là điều tàn nhẫn nhất.
An trạng nguyên đứng ngơ ngác tại chỗ. Y thu lại nét mặt, dùng đôi mắt trong trẻo nhìn nàng rồi hỏi:
"Có phải nàng đang thiếu tiền không ?"
Trạng nguyên lang nhờ thực lực thi đỗ nên nhìn nhận vấn đề lúc nào cũng đ.â.m trúng tim đen.
Trưởng công chúa mỉm cười nhạt nhòa, nghiêng đầu nhìn y:
"Duy trì thể diện của Trưởng công chúa đâu phải việc dễ dàng. An trạng nguyên, ngươi chưa làm chủ một nhà nên đâu biết củi gạo mắm muối đắt đỏ thế nào."
Đáng lẽ nàng nên phất áo rời đi , cớ sao còn đứng lại đây nói chuyện phiếm với đồ ngốc này làm gì chứ.
An Ôn im lặng cúi mặt, chẳng biết đang suy tính điều gì. Một lúc sau y ngẩng đầu nhìn nàng, trịnh trọng nói :
"Ta biết rồi ."
Trưởng công chúa tưởng chuyện có tiến triển, chẳng lẽ trạng nguyên lang lại dễ lừa đến thế?
Nàng cười hỏi:
"Ngươi không niêm phong Nam Phong Biệt Uyển nữa sao ?"
Tâm trạng nàng có phần tốt lên bèn tiến lại gần một bước, ghé sát nhìn y.
An Ôn vẫn là An Ôn của mọi khi, gương mặt lại ửng hồng. Y không dám nhìn vào mắt nàng, rủ mi định nhìn đi nơi khác. Nhưng vừa hạ mắt xuống, y liền thấy đóa hoa sen thêu lớn trước n.g.ự.c nàng bị siết đến mức căng phồng, tựa như dáng vẻ nở rộ rực rỡ nhất giữa mùa hè.
Vành tai y cũng nóng bừng lên. Y cố gượng ép bản thân dời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn cánh cửa cũng được mà nhìn cái bàn cũng xong, tóm lại là không thể nhìn nàng.
"Phong, vẫn phải phong."
Trưởng công chúa bực mình , lạnh giòng nói :
"Nói đi nói lại , ngươi vẫn muốn đối nghịch với ta ."
"Ta không muốn đối nghịch với nàng."
Dưới uy thế của Trưởng công chúa, An Ôn nói chuyện vẫn thong thả, ôn hòa dịu dàng.
Trưởng công chúa hừ một tiếng:
"Vậy ngươi có ý gì?"
"Mối làm ăn này không đàng hoàng, đừng làm nữa, có được không ?"
Vị An trạng nguyên này thật không thể nói lý nổi. Y dựa vào đâu mà cho rằng một câu " có được không " của y lại có thể thuyết phục được người khác chứ, y dựa vào đâu cơ chứ.
Trưởng công chúa bị y làm cho tức giận. Nàng chắp tay sau lưng đi qua đi lại vài bước rồi quay đầu lại , dùng ngón tay chỉ thẳng vào y. Đầu ngón tay nàng run lên mấy bận mà chẳng thốt ra nổi nửa lời.
An Ôn buông thõng hai tay, nét mặt ngoan ngoãn. Y hoàn toàn không cảm thấy bản thân làm sai điều gì, chỉ lặng lẽ chờ nàng cất lời. Y thậm chí còn chẳng biết đây nên gọi là lời dạy bảo của Trưởng công chúa, bởi trách mắng và dạy dỗ là hai điều hoàn toàn khác nhau .
Trưởng công chúa giận quá hóa cười , lắc đầu đáp:
"Ta hỏi ngươi, mối làm ăn này không tốt ở chỗ nào? Có người mua có người bán, đôi bên đều đạt được nhu cầu, thế thì có gì không tốt ? Ta không cướp, không trộm, không g.i.ế.c người , rốt cuộc không tốt ở đâu ? Ngươi nói nghe xem. Nếu ngươi thuyết phục được ta thì ta sẽ không làm nữa. Còn nếu ngươi không nói ra được lý lẽ gì ra trò mà dám ra tay niêm phong chỗ của ta , ta sẽ ra tay g.i.ế.c ngươi, ngươi có tin không ?"
An Ôn chẳng để tâm đến lời đe dọa giương nanh múa vuốt của nàng. Y vẫn nhẹ nhàng ôn tồn, từ tốn cất lời:
"Trưởng công chúa, sự tồn tại của nó vốn đã không hợp lý. Có lẽ bên có nhu cầu đã phản ánh đúng nguyện vọng của họ, nhưng bên cung cấp chưa chắc đã dựa trên sự công bằng và tự nguyện."
Trưởng công chúa như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời, nàng bật cười thành tiếng rồi ngắt lời y:
"An trạng nguyên, Nam Phong Biệt Uyển của chúng ta là nơi biết bao người chen chúc vỡ đầu muốn vào đấy. Ở đây một tháng họ kiếm được số tiền bằng cả đời người khác làm ra . Ngươi bảo họ không tự nguyện sao ? Chẳng lẽ ta kề d.a.o vào cổ bắt họ đến chắc?
An trạng nguyên ơi An trạng nguyên, ngươi không biết sự nhọc nhằn chốn nhân gian. Ngươi đứng dưới bầu trời quang đãng sáng soi, làm sao ngươi biết được có những người vì muốn sống tiếp mà cái gì cũng có thể bán. Nói gì đến tự nguyện chứ, đến cái mạng còn sắp giữ không xong thì làm gì có lựa chọn nào khác? Chẳng qua chỉ là một thân xác, một lớp da mặt, một chút tôn nghiêm. Kẻ đã sa chân vào đầm lầy, vì để sống sót thì cái gì cũng có thể vứt bỏ."
Trời xanh bao la, thỉnh thoảng có một con chim câu trắng bay ngang qua.
Ánh nắng chan hòa đậu trên mái cong của tòa họa lâu.
Không gian yên tĩnh đến lạ kỳ.
Trưởng công chúa dừng lại .
Nàng điên rồi sao mà lại đi bàn luận đạo lý với một trạng nguyên lang mới bước chân vào đời chứ?
Nàng đang lãng phí thời gian của chính mình .
Y lặng lẽ
nhìn
nàng, tựa như
nhìn
thấu qua đôi mắt nàng để thấy
được
những nỗi khổ đau
không
ai
hay
biết
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-8
Trưởng công chúa tưởng rằng mình đã thuyết phục được y.
Nhưng không hề.
An Ôn có một hệ thống tư tưởng tứ thư ngũ kinh của riêng mình .
Y trầm ngâm nói :
"Cho nên ta mới phải niêm phong. Nếu Nam Phong Biệt Uyển của nàng trở thành một đường tắt, sẽ ngày càng có nhiều người chẳng chịu nỗ lực gì mà trực tiếp chọn đi đường tắt."
Y thì biết cái gì cơ chứ?
Y cũng giống như những cuốn tứ thư ngũ kinh cao cao tại thượng kia , chỉ biết khuyên người ta phải tự trọng tự yêu lấy mình , phải khắc kỷ phục lễ.
Nhưng chẳng có cuốn sách nào dạy cho những con người sống trong bóng tối biết phải làm sao để sống sót cả. Chỉ khi sống sót rồi thì người ta mới có cơ hội bàn về cách sống và ý nghĩa của cuộc đời.
An trạng nguyên, ngươi biết cái gì chứ, ngươi chẳng hiểu cái gì hết.
Trưởng công chúa cảm thấy vô cùng hoang đường. Nàng nghe thấy tiếng mình cười lạnh mỉa mai y:
"An trạng nguyên, ngươi chặn mất một con đường của người ta , vậy ngươi có bản lĩnh mở ra một con đường mới không ?"
Nàng từ tốn mỉm cười rồi chậm rãi bước ra ngoài. Con chim câu trắng vừa lướt qua trời xanh lại vỗ cánh bay qua vai nàng rồi vụt mất.
Ai mà chẳng muốn đi trên con đường thênh thang rộng mở cơ chứ, nếu như có đường và nếu như có thể đi .
An Ôn niêm phong Nam Phong Biệt Uyển nhưng Trưởng công chúa không hề ra tay với y.
Có lẽ cái đêm y bôi t.h.u.ố.c cho nàng đã giữ lại chút lòng từ bi của nàng cho đến tận hôm nay.
Qua ngày hôm nay, An trạng nguyên à , nếu ngươi còn gặp lại ta thì đừng trách ta m.á.u lạnh. Dù sao thì ta cũng đã nhắc nhở ngươi rồi .
An Ôn trở về nhà. Mẫu thân y đang ôm tiểu muội ngồi ở giữa sân phơi nắng và đập quả óc ch.ó.
An Ôn hỏi:
"Nương, nhà chúng ta có tiền không ?"
An mẫu "ồ" lên một tiếng. Đã bao lâu rồi vị quý t.ử này của bà mới cất tiếng hỏi đến chuyện tiền bạc cơ chứ.
An mẫu cười đáp:
"Không nhiều cũng chẳng ít, đủ cho con cưới thê t.ử."
An tiểu muội cười khích khích, dùng ngón tay út quệt lên mặt rồi làm trò hề với ca ca:
"Ca ca sắp cưới thê t.ử rồi !"
An Ôn đi tới nhặt một hạt óc ch.ó ăn rồi bế xốc tiểu muội đặt lên vai. Y lại nói với An mẫu:
"Nương, nương chuẩn bị số tiền cưới thê t.ử đó cho con nhé, con có việc cần dùng."
An mẫu cảm thấy vô cùng bất ngờ nhưng phần nhiều là mừng rỡ. Bà vội kéo tay nhi t.ử, gặng hỏi:
"Tiểu Húc, con có cô nương trong lòng rồi à ? Thế nào, dung mạo ra sao , tính tình thế nào, nhà ở đâu , năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
An Ôn thong thả đáp:
"Nàng ấy à ... đẹp nhất thế gian. Tính tình thì chắc là không tốt lắm. Còn nhà ở đâu ... khờ quá, con cũng chưa đến nhà nàng bao giờ. Năm nay bao nhiêu tuổi con cũng chưa rõ."
An tiểu muội cười rúc rích không ngừng:
"Ca ca xấu hổ kìa..."
An Ôn tóm lấy tiểu muội rồi cù lét một trận.
Tuy có chút thiếu sót nhưng An mẫu đã vui mừng ra mặt.
Đứa nhi t.ử này của bà từ trước đến nay chẳng hề tha thiết gì với nữ nhân. Bà từng sốt sắng đến mức đi cầu thần bái Phật, lại còn lén nhờ người đến bắt mạch cho y.
Bà chỉ sợ nhi t.ử mình hoặc là mắc bệnh kín hoặc là có sở thích nam nhân.
Sau khi chuẩn bệnh thì biết không có bệnh kín.
Vậy chẳng lẽ...
An mẫu nghe nói dạo gần đây có một cái Nam Phong Biệt Uyển, thậm chí bà còn định mua một tấm vé lừa nhi t.ử đi trải nghiệm thử để xác nhận xem sao .
Bây giờ thì tốt rồi , nhi t.ử bà đã tự tay niêm phong Nam Phong Biệt Uyển, lại còn có cô nương trong lòng nữa.
Tính tình kém một chút cũng chẳng sao . Thời trẻ chẳng phải bà cũng nhạy cảm, đa nghi đó ư? Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần phu quân biết thương yêu, chiều chuộng thì những góc cạnh ấy sẽ dần được vỗ về êm đẹp .
Với tính cách này của nhi t.ử bà, đã không thích thì thôi chứ một khi đã thích là sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chẳng sợ không dỗ dành được cô nương người ta .
Cứ quyết định như vậy đi .
Tối nay An phụ vừa về nhà, bà liền vội vã bàn tính chuyện sang cầu thân và trao sính lễ.
An phủ rộng lớn lập tức trở nên náo nhiệt và bận rộn vô cùng.
Tiền bạc và sản nghiệp mà An phụ An mẫu chuẩn bị cho nhi t.ử cưới thê t.ử có phần hơi nhiều, hầu hết vẫn còn ở thành Vĩnh Nam. Cả gia đình họ chỉ bồi An trạng nguyên đến thành Vĩnh An chơi một chuyến, còn tài sản tích góp vẫn nằm ở Vĩnh Nam. Trong một khoảng thời gian ngắn thế này quả thực không kiểm kê kịp.
An Ôn tự nhốt mình trong thư phòng, bận rộn đến tận đêm khuya. An mẫu và An phụ cầm đèn dầu đến trò chuyện ban đêm với y.
Họ hỏi y:
"Con với cô nương đó tiến triển đến đâu rồi ?"
An Ôn có phần uể uải đáp:
"Chưa có tiến triển gì cả. Nàng ấy còn ghét con nữa cơ."
An mẫu tự cho mình là người đi trước , am hiểu sâu sắc tâm tư thiếu nữ. Bà nắm lấy tay nhi t.ử, tận tình bảo:
"Tiểu Húc, con đừng có ngốc nghếch thế. Mấy cô nương trẻ tuổi toàn thích khẩu thị tâm phi thôi. Nàng bảo ghét con nghĩa là thích con đấy, con tuyệt đối không được rút lui đâu đấy."
An phụ vuốt râu, gật đầu tâm đắc.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.