Loading...

LÃO THÁI QUÂN HIỂN LINH RỒI
#1. Chương 1

LÃO THÁI QUÂN HIỂN LINH RỒI

#1. Chương 1


Báo lỗi

Theo Thái hậu lễ Phật nhiều năm, nay một sớm hồi phủ, ta lại phát hiện trong nhà đâu đâu cũng nghe tiếng khóc .

 

Trưởng tôn nữ đã xuất giá được sáu năm, nay ôm nữ nhi trở về nhà mẹ đẻ.

 

Tôn t.ử tháng sau thành thân lại hủy bỏ hôn ước với phủ Uy Vũ Tướng quân, một lòng một dạ muốn cưới biểu muội thanh mai trúc mã.

 

Ấu tôn nữ thì ngược lại , vẫn an an ổn ổn , chẳng khóc chẳng nháo, nhưng vị phụ thân hồ đồ của nàng lại chọn cho nàng một vị hôn phu mà bên ngoài đã nuôi nữ nhân khác, ngay cả nhi t.ử cũng đã lên ba!

 

01

 

Lần này hồi kinh là vì hôn sự của lão nhị. Trong thư chẳng hề nhắc đến một chữ, mãi đến khi về phủ uống trà , ta mới hay người được chọn làm tôn tức đã đổi thành kẻ khác.

 

Ta nặng nề đặt mạnh chén trà xuống án kỷ. Nhi t.ử, tức phụ đều cúi đầu, chẳng ai dám nhìn ta .

 

“Đây là ý của ai?”

 

“Là... ý của Mục Vân.”

 

“Hắn không hiểu chuyện, các ngươi cũng theo hắn hồ nháo hay sao ?”

 

Tức phụ Mạnh thị ánh mắt né tránh, nhi t.ử Giang Hồng Tế thì một lời cũng không nói .

 

Tháng trước , trong yến tiệc do trong cung tổ chức, lão nhị Giang Mục Vân đã công khai hạ thấp nữ nhi của Uy Vũ Tướng quân là Chúc Phù.

 

Hắn nói nàng không thông văn mặc, chỉ biết múa đao lộng côn, chẳng có lấy nửa phần giáo dưỡng của một khuê tú danh môn.

 

Ngày hôm sau , phủ Uy Vũ Tướng quân liền sai người truyền lời, nói muốn từ hôn.

 

Khi vừa biết chuyện, ta tức đến mức trước mắt tối sầm từng trận, suýt nữa ngất đi , lập tức bẩm báo Thái hậu, lên đường hồi kinh.

 

Tuy trong lòng đã chẳng còn ôm hy vọng có thể vãn hồi mối hôn sự này , nhưng dầu gì cũng có thể áp giải nghiệt t.ử kia đến tận cửa xin lỗi , chớ để hắn hủy hoại giao tình giữa Trường Ninh Hầu phủ và phủ Uy Vũ Tướng quân.

 

Nào ngờ trong phủ lại một mảnh hòa khí.

 

Hủy hoại hôn sự do chính lão Hầu gia đích thân định đoạt, lại làm nhục thanh danh của Chúc cô nương, vậy mà đôi phụ mẫu hồ đồ này chẳng những không trách phạt hắn , trái lại còn dung túng hắn cưới vị biểu muội nào đó?

 

“Đứa nhỏ nói , nếu chúng ta không đồng ý, nó sẽ cùng Vân Thu Tự bỏ trốn. Cũng trách ta chẳng nên thân , chỉ sinh được mỗi một nhi t.ử này , Trường Ninh Hầu phủ còn trông cậy vào nó kế thừa hương hỏa.”

 

Mạnh thị nói được đôi câu thì lau nước mắt.

 

“Chỉ một kẻ cỏ bao không biết phải trái, chẳng phân nặng nhẹ như thế mà các ngươi còn trông cậy nó kế thừa Trường Ninh Hầu phủ? Đừng khóc nữa, nếu là ta , chi bằng cầm d.a.o cứa cổ cho xong! Giang Mục Vân đâu ?! Bảo nó đến gặp ta !”

 

“Đi cùng Vân cô nương du hồ rồi ...”

 

Thấy ta sắp nổi trận lôi đình, nhi t.ử và tức phụ lập tức rất thức thời đứng dậy.

 

“Chúng con lập tức đi bắt nó về, bảo nó đến trước mặt Lão Thái Quân dập đầu nhận lỗi .”

 

.......

 

Lúc lão nhị trở về, ta đang ngủ trưa.

 

Thanh Trúc vén rèm, khẽ bẩm: “Lão Thái Quân, Tam thiếu gia về rồi , Vân cô nương cũng ở đây, hai người đang cùng quỳ ngoài viện.”

 

“Cứ để chúng quỳ.”

 

Nói xong, ta trở mình , tiếp tục ngủ.

 

Đợi đến khi ta tỉnh giấc, đã gần một canh giờ trôi qua.

 

Vừa bước ra khỏi nội thất, Giang Mục Vân đã vội vã xông vào .

 

“Tổ mẫu, người đang làm gì vậy ? Vân nhi thân thể yếu ớt, sao chịu nổi người giày vò như thế?”

 

Thấy ta không để ý đến hắn , hắn liền bám theo sau lưng ta , không ngừng oán trách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lao-thai-quan-hien-linh-roi/chuong-1

 

“Vân nhi kính trọng người , bởi vậy mới mãi không chịu đứng dậy, mắt thấy sắp quỳ đến ngất đi rồi , người thật sự nhẫn tâm sao ?”

 

Ta nhìn ra tiền lang, Vân Thu Tự chọn chỗ rất khéo, bóng nàng vừa vặn rơi trước cửa viện ta , dài dài mảnh mảnh, trông hết sức yếu đuối.

 

Ta nhấp một ngụm trà , thong thả nói :

 

“Lôi người đi xa một chút, đừng để ngất trong viện của ta , xúi quẩy.”

 

“Tổ mẫu! Nàng ấy là tôn tức tương lai của người , là đương gia chủ mẫu tương lai của Trường Ninh Hầu phủ!”

 

“Dừng lại , ngươi muốn cưới nàng là lựa chọn của riêng ngươi. Ta không nhận nàng làm tôn tức, các ngươi cũng chớ có mơ tưởng nhúng tay vào Trường Ninh Hầu phủ.”

 

Giang Mục Vân kinh nghi bất định nhìn ta : “Lời này của người có ý gì?”

 

Uổng cho một thân túi da đẹp đẽ, đáng tiếc lại là kẻ ngu xuẩn.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Ý là, phụ thân mẫu thân ngươi chẳng bao lâu nữa sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, từ nay Trường Ninh Hầu phủ không còn nửa phần can hệ với ngươi.”

 

Bóng người trước cửa lay động, Vân Thu Tự cuối cùng vẫn ngất đi .

 

Quả thật xúi quẩy!

 

02

 

Đến giờ dùng bữa tối, Giang Mục Vân không có mặt. Không có cũng tốt , khỏi làm ảnh hưởng khẩu vị của ta .

 

Vẫn là tôn nữ tốt , hiểu chuyện, khiến người ta bớt lo, đầu óc lại sáng suốt, còn hiếu thuận.

 

Ta gắp một đũa thủy sản sông vào bát lão đại: “Tương Doanh vẫn hiếu thuận như trước , ta vừa hồi phủ đã về nhà thăm ta . Bên nhà chồng mọi việc vẫn ổn cả chứ?”

 

Lão đại cúi đầu chọc chọc mấy hạt cơm trong bát, cả bàn chẳng một ai dám lên tiếng.

 

Xong rồi , lại xảy ra chuyện.

 

Ta đặt đũa xuống, âm thầm thở dài: “Nói đi , xảy ra chuyện gì?”

 

Lão đại có tính tình như vịt c.h.ế.t cứng đầu, đ.á.n.h c.h.ế.t cũng không chịu mở miệng, vẫn là lão tam giải thích nguyên do.

 

Tương Doanh gả chồng đã sáu năm, chỉ sinh được một nữ nhi.

 

Ban đầu cũng chẳng có gì, nhưng từ năm ngoái, bà bà nàng liên tục oán trách nàng không sinh được nhi t.ử, thậm chí còn nhét không ít thông phòng thiếp thất vào phòng phu quân nàng là Trương Đình.

 

“Vậy Trương Đình thì sao ? Hắn chẳng lẽ không nói gì?”

 

Lão tam nhìn ta , rồi lại nhìn đại tôn nữ, do dự hồi lâu mới lên tiếng: “Đại hiền tế  ấy ...”

 

Đang nói , đại tôn nữ bỗng òa một tiếng khóc lớn.

 

“Tổ mẫu, trong lòng tôn nữ khổ sở lắm!”

 

Nàng phục trên vai ta khóc nức nở, nước mắt nước mũi đều quệt đầy một tay áo của ta .

 

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ra hiệu cho những người khác lui ra trước .

 

“Đứa trẻ ngoan, tổ mẫu biết con chịu ủy khuất rồi , kể tổ mẫu nghe xem, người nhà họ Trương đối đãi với con thế nào?”

 

Hôn sự của Tương Doanh và Trương Đình là do lão Hầu gia định đoạt khi người còn tại thế.

 

Khi ấy , Trương Đình chỉ là một thư sinh dùi mài kinh sử, trong nhà nghèo đến mức chỉ còn mấy mảnh ngói che thân .

 

Tương Doanh bị học thức tài hoa của hắn khuất phục, lão Hầu gia lại nhìn trúng phẩm tính không kiêu không hèn của hắn , bèn định luôn hôn sự này .

 

Trương Đình cũng không phụ kỳ vọng, thề lấy ba năm làm hạn, nếu không đỗ bảng vàng thì không còn mặt mũi nào đến Hầu phủ cầu thân .

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện LÃO THÁI QUÂN HIỂN LINH RỒI thuộc thể loại Cổ Đại, HE, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo