Loading...
Ánh bình minh xuyên qua cửa kính sát đất của phòng bệnh, rải xuống một tầng sáng nhạt dịu dàng, pha loãng đi cái lạnh lẽo và kinh hoàng của đêm mưa hôm qua.
Kỳ Linh tựa vào đầu giường, sau lưng kê một chiếc gối mềm. Sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt sau cơn bệnh nặng, hàng mi vương chút ẩm ướt khi t/h/u/ố/c dần hết tác dụng. Những mảnh ký ức vỡ vụn hỗn loạn đêm qua đang dần dần rõ ràng trở lại — bữa tiệc rượu bị ám toán, căn phòng bị giam cầm, Bách Lý Độ phá cửa xông vào trong tuyệt cảnh, và câu nói buột ra trong cơn thịnh nộ của người ấy : "Người của tôi ."
Hắn ngước mắt, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi lặng yên bên cạnh.
Bách Lý Độ đã thức trắng đêm để trông chừng hắn . Bộ âu phục đen vốn chỉnh tề giờ đã xuất hiện vài nếp nhăn, trong mắt còn hằn những tia m/á/u vì thiếu ngủ. Vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày đã phai đi , chỉ còn lại sự mệt mỏi và nỗi lo lắng không sao che giấu.
Đây là Bách Lý Độ mà Kỳ Linh chưa từng thấy.
Vẻ lạnh lùng xa cách là giả, những lần cố ý từ chối cũng là giả, cả việc hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra xa cũng vậy .
Đằng sau những lần lạnh nhạt, phớt lờ và công khai từ chối ấy là sự che chở âm thầm, là những lần ra tay giúp đỡ khi hắn lâm vào cảnh khó khăn, còn có cả tình cảm sâu đậm mà Bách Lý Độ đã cố giấu kín suốt mấy tháng qua.
Những nghi hoặc, tủi thân , không cam lòng và rung động tích tụ mấy tháng, giờ phút này đều cuồn cuộn trào lên, nghẹn nơi cổ họng, chua xót nóng bỏng.
Giọng Kỳ Linh vẫn còn khàn vì vừa tỉnh lại , nhưng từng chữ thốt ra đều rõ ràng, trực tiếp đi vào vấn đề: "Bách Lý tiên sinh , chuyện dự án có phải do anh sắp đặt không ?"
Không vòng vo dò hỏi, hắn trực tiếp hỏi ra điều đã khiến mình băn khoăn suốt bấy lâu.
Bách Lý Độ khẽ cứng người , đôi mắt đen sâu thẳm khóa c/h/ặ/t lấy hắn , không chút né tránh. Đến nước này , mọi lớp ngụy trang đều đã sụp đổ, hắn cũng không còn lý do để tiếp tục che giấu.
Hắn chậm rãi gật đầu, giọng trầm thấp kìm nén: "Là tôi ."
Một chữ, bóc trần tất cả sự lạnh lùng cố ý.
Đầu ngón tay Kỳ Linh khẽ co lại . Trong l/ồ/ng n/g/ự/c hắn dâng lên từng cơn đau nhói.
"Ở sảnh lớn công khai từ chối tôi , quay đầu gọi dừng đối tác đã định, đ/á/n/h giá lại phương án của tôi , ứng trước tiền thanh toán, âm thầm giúp tôi dọn sạch sự chèn ép của đồng nghiệp... đều là anh , đúng không ?"
"Phải." Bách Lý Độ đáp, giọng nặng nề. "Tất cả đều là do tôi ."
Đáy mắt Kỳ Linh dâng lên một tầng ẩm ướt mỏng manh, cảm xúc kìm nén bấy lâu sắp vỡ đê: "Đã bằng lòng giúp tôi , tại sao lần nào cũng đẩy tôi ra ? Tại sao công khai lạnh nhạt tôi , phớt lờ tôi , để tôi bị cả giới thương nghiệp chế giễu là kẻ bám víu, không biết tự lượng sức?"
Hắn đã chật vật theo đuổi, gắng gượng bước tiếp, mặc cho những lời đàm tiếu cùng bao ánh mắt lạnh nhạt bủa vây. Vô số đêm khuya tự nghi ngờ bản thân , vô số lần va vấp đầy lạc lõng, tưởng rằng đây là mối tình đơn phương của riêng mình , tưởng rằng hai người cách biệt mây trời, không chút khả năng.
Hóa ra , tình cảm mà hắn một mực theo đuổi chưa bao giờ chỉ là chuyện của riêng mình .
Bách Lý Độ nhìn đuôi mắt ửng đỏ của hắn , nhìn nỗi tủi thân và mất mát tích tụ bấy lâu trong đáy mắt thiếu niên, tim như bị vô số kim nhọn đ/â/m vào , chua xót lan tràn khắp tứ chi bách hải.
Sự kìm nén, cân nhắc, lo lắng mà hắn giấu kín suốt mấy tháng, giờ phút này đều phơi bày dưới ánh sáng mặt trời.
" Tôi không dám."
Giọng Bách Lý Độ trầm thấp, lần đầu để lộ sự hoảng loạn cùng vẻ chân thành không chút che giấu. Người đàn ông vốn quen nắm quyền chủ động ấy cuối cùng cũng chịu gạt bỏ lòng kiêu hãnh, nói ra nỗi lo canh cánh trong lòng.
" Tôi là người nắm giữ vị trí quan trọng trong nhà Bách Lý. Nhất cử nhất động của tôi đều bị vô số người dõi theo, xung quanh lúc nào cũng đầy rẫy những toan tính và cạm bẫy. Nếu tôi công khai đối xử đặc biệt với em, công ty của em sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến, còn những điểm yếu của em cũng có thể bị kẻ khác lợi dụng để gây sức ép. Tôi không sợ lời đồn. Tôi chỉ sợ họ làm tổn thương em, ép em vào đường cùng, hủy hoại tất cả những gì em đã vất vả gây dựng."
"
Tôi
chỉ
có
thể lạnh nhạt em, từ chối em, đẩy em
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-do-van-phong/chuong-12
Tôi
muốn
đợi đến khi em
đứng
vững, đủ mạnh mẽ để
không
phải
dựa dẫm
hay
chịu sự chi phối của bất kỳ ai,
rồi
mới thổ lộ hết lòng
mình
với em."
Hắn có thể tính toán mọi được mất trên thương trường, nhìn thấu những toan tính của lòng người , nhưng lại chẳng thể lường trước tình cảm của chính mình dành cho Kỳ Linh.
Hắn vốn định âm thầm bảo vệ em, lặng lẽ dọn đường, để em có thể bình an trưởng thành và tự mình đứng vững, rồi mới công khai bày tỏ tình cảm.
Nào ngờ, chính sự lựa chọn ấy suýt chút nữa đã khiến hắn mất em mãi mãi.
Mỗi khi nhớ đến những gì xảy ra trong khách sạn đêm qua, nhớ đến hành vi độc ác của Chu Minh Viễn và dáng vẻ bất lực của Kỳ Linh khi bị dồn đến đường cùng, đáy mắt Bách Lý Độ lại dâng lên nỗi sợ hãi cùng cơn giận dữ dữ dội.
Hắn đã suýt mất đi người mà mình luôn muốn bảo vệ.
Kỳ Linh ngẩn ngơ nhìn Bách Lý Độ, đôi mắt phủ một tầng hơi nước. Trong khoảnh khắc, những hiểu lầm, giằng co và tự trách tích tụ bấy lâu dường như đều được tháo gỡ.
Hóa ra , những lần lúc gần lúc xa ấy đều xuất phát từ sự bảo vệ vụng về của Bách Lý Độ. Những lần cố ý tỏ ra lạnh nhạt cũng là vì hắn dè dặt che giấu tình cảm, sợ Kỳ Linh bị liên lụy.
Tình cảm hắn giấu kín dưới danh nghĩa hợp tác, những rung động được che đậy bằng việc chủ động theo đuổi, hóa ra từ lâu đã được Bách Lý Độ âm thầm đáp lại .
Hóa ra cả hai đều thầm yêu, đều cố kìm nén, cũng đều âm thầm chịu đựng.
Những ngăn cách kéo dài suốt mấy tháng qua, đến lúc này cuối cùng cũng dần tan biến.
Cổ họng Kỳ Linh khẽ run, hắn nhẹ giọng hỏi như muốn xác nhận lần cuối: "Vậy... câu ' người của tôi ' kia , cũng là thật sao ?"
Câu nói trong cơn hỗn loạn đêm qua, mơ hồ mà nóng bỏng, quanh quẩn trong tim hắn suốt cả đêm.
Bách Lý Độ nhìn hắn . Ánh mắt vốn luôn bình tĩnh giờ đây không còn che giấu được tình cảm sâu đậm.
"Là thật."
Lời vừa dứt, Bách Lý Độ không thể tiếp tục kìm nén tình cảm đã tích tụ suốt mấy tháng qua.
Hắn đưa tay đỡ lấy gáy Kỳ Linh, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da mát lạnh. Sau một thoáng ngập ngừng, hắn cúi xuống hôn lên môi người trước mặt.
Không phải nụ hôn nhẹ nhàng thử thăm dò, mà là nụ hôn sâu bị nén nhịn bấy lâu, cận kề mất kiểm soát.
Kỳ Linh thoáng sững người . Hắn không ngờ lời xác nhận vừa rồi lại đến cùng một nụ hôn bất ngờ như thế.
Bách Lý Độ hôn sâu, như muốn bù đắp tất cả những gì đã bỏ lỡ. Động tác của hắn vừa tha thiết vừa có phần vụng về, tựa như chỉ cần buông tay, Kỳ Linh sẽ lại rời xa mình . Trong nụ hôn ấy có nỗi sợ mất đi người mình yêu, có sự xót xa, và cả tình cảm hắn đã giấu kín suốt mấy tháng qua.
Ban đầu, Kỳ Linh còn căng thẳng. Nhưng khi nhận ra sự dịu dàng ẩn sau nỗi xúc động của đối phương, hắn dần thả lỏng, khẽ nhắm mắt. Hàng mi run lên, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Hắn vô thức nắm c/h/ặ/t vạt áo sơ mi phẳng phiu của Bách Lý Độ, dần thả lỏng bản thân trong sự dịu dàng mà hắn đã mong đợi từ lâu.
Phòng bệnh im lặng không tiếng động, chỉ còn hơi thở quấn quýt của hai người , vụn vặt mà nóng bỏng.
Ngoài cửa sổ ánh sáng ban mai dịu dàng, xua tan mọi u ám của đêm mưa, cũng thổi bay hiểu lầm và khoảng cách mấy tháng ngăn giữa hai người .
Một lúc lâu sau , Bách Lý Độ mới dần dịu lại , lưu luyến rời khỏi môi Kỳ Linh nhưng vẫn chưa nỡ buông người ra .
Hắn hơi lùi lại , để trán mình chạm nhẹ vào trán Kỳ Linh. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, giọng nói khàn đi vì xúc động:
"Kỳ Linh, tôi thích em. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thích em rồi ."
"Mọi sự lạnh nhạt trước đây đều là tôi cố ý che giấu."
" Tôi sẽ không bao giờ đẩy em ra nữa."
Từng lời chân thành của Bách Lý Độ dần xóa đi những ngăn cách về thân phận, những hiểu lầm và cả sự kìm nén đã đè nặng lên hai người suốt thời gian qua.
Vành mắt Kỳ Linh đỏ hoe, đôi môi hơi ửng hồng sau nụ hôn. Ánh lệ còn đọng trong mắt, nhưng khóe môi hắn đã khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Hắn đã theo đuổi người này lâu đến vậy , thầm yêu lâu đến vậy , cũng từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp.
Cuối cùng, hắn cũng đợi được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.