Loading...

Linh Độ Vãn Phong
#24. Chương 24

Linh Độ Vãn Phong

#24. Chương 24


Báo lỗi

 

Tiếng khóc vỡ vụn quẩn quanh trong phòng ngủ, nhỏ bé mà ngột ngạt, khiến cuộc đối đầu gay gắt giữa hai người đàn ông đột ngột lắng xuống.

 

Cuộc giằng co vừa nãy còn căng như dây đàn, không ai nhường ai, trong khoảnh khắc Kỳ Linh hoàn toàn sụp đổ, lập tức tan thành mây khói.

 

Không còn tranh cãi đúng sai, cũng chẳng còn tranh giành quyền giữ hắn bên mình .

 

Trong lòng cả hai chỉ còn một ý niệm duy nhất — đừng để hắn đau thêm nữa.

 

Bách Lý Độ lập tức tiến vào phòng ngủ. Người đàn ông vốn luôn mang khí thế lạnh lùng nay lại bước đi hết sức nhẹ nhàng, như sợ kinh động đến thiếu niên đang bên bờ sụp đổ. Đạm Đài Chiếu theo sát phía sau cũng thu hết mọi sự lạnh lẽo sắc nhọn, đôi mắt ôn hòa chất đầy xót xa, lặng lẽ bước vào .

 

Căn phòng ngủ rộng lớn, ánh sáng ấm áp dịu dàng, lại càng làm nổi bật bóng người cuộn tròn trên giường thêm phần đơn độc bất lực.

 

Kỳ Linh vùi mặt xuống, bờ vai run lên từng đợt. Tiếng khóc bị đè nén bấy lâu giờ đứt quãng vang lên, kéo theo những cơn đau nhói trong l/ồ/ng n/g/ự/c. Bao nhiêu uất ức tích tụ suốt những ngày qua, những giằng xé giữa yêu và hận cùng nỗi khó xử không lối thoát, cuối cùng cũng vỡ òa. Hắn khóc đến toàn thân kiệt sức, đầu ngón tay siết c/h/ặ/t chăn đệm, đốt ngón tay trắng bệch, hốc mắt đỏ sưng, gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt, mong manh đến mức khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy xót xa.

 

Kể từ khi mắc chứng trầm cảm, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn buông bỏ sự kìm nén.

 

Lồng n/g/ự/c Bách Lý Độ như bị ai đó nghiền nát, hắn nhanh bước đến bên giường, cúi người ngồi xổm xuống, bàn tay rộng lớn cẩn thận đặt lên tấm lưng đang run rẩy của Kỳ Linh, nhẹ nhàng vuốt từng chút một. Bàn tay hắn ấm nóng, khẽ vuốt dọc tấm lưng đang căng cứng của Kỳ Linh, động tác chất chứa sự ăn năn và xót xa.

 

"Đừng khóc nữa, Linh Linh, đừng khóc nữa."

 

Giọng hắn khàn đặc, đáy mắt đầy hoảng loạn và hối hận, mọi cố chấp mạnh mẽ đều tan biến, chỉ còn lại lời an ủi đầy ăn năn, "Là tôi không tốt , tất cả đều là lỗi của tôi . Đừng đau lòng nữa, được không ?"

 

Cùng lúc đó, Đạm Đài Chiếu cũng cúi người ngồi xuống phía bên kia giường.

 

Hắn không tranh giành, không chạm vào quá giới hạn, chỉ nhẹ nhàng cầm chiếc khăn bông khô bên cạnh, lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Kỳ Linh, động tác cẩn thận và chừng mực.

 

"Không ai ép em lựa chọn, không ai trách em, Tiểu Linh, cứ khóc thỏa thích đi ."

 

Một trái một phải , hai người đàn ông yêu hắn sâu đậm.

 

Một người muốn dùng cả quãng đời còn lại để chuộc lỗi và bảo vệ hắn . Người kia chọn bao dung, lặng lẽ nâng đỡ, để hắn vẫn giữ được lòng tự trọng và quyền tự quyết.

 

Giữa họ là một cuộc giằng co âm thầm vì tình yêu. Không ai tranh giành, nhưng sự im lặng ấy còn khiến người ta ngột ngạt hơn cả một cuộc đối đầu trực diện.

 

Cái ôm của Bách Lý Độ nóng bỏng nhẫn nhịn, siết c/h/ặ/t lấy thân thể lung lay sắp đổ của Kỳ Linh, chắn hết mọi mưa gió bên ngoài. Động tác lau của Đạm Đài Chiếu dịu dàng kiềm chế, mang theo sự bảo vệ bao năm, xoa dịu gương mặt đầy nước mắt của hắn , cho hắn lòng tự trọng và đường lui cuối cùng.

 

Kỳ Linh được bao bọc bởi hai phần tình cảm nặng trĩu, hoàn toàn khác biệt, nỗi chua xót và sụp đổ trong lòng càng thêm dữ dội.

 

Hắn cảm thấy có lỗi với Đạm Đài Chiếu — người luôn dịu dàng thẳng thắn, chưa từng phụ bạc hắn ; cũng không buông được Bách Lý Độ — người đã dốc hết tất cả, khiêm nhường chuộc tội.

 

Hắn từng hận, từng oán, từng c/h/ế/t tâm, từng tê dại, nhưng giờ phút này chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận và nỗi khó xử không lối thoát.

 

Tiếng khóc dần yếu đi , từ tiếng khóc nghẹn ngào dữ dội biến thành tiếng nấc nhỏ vụn.

 

Những ngày mất ngủ triền miên cùng đợt cảm xúc bùng phát vừa rồi , sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng đã quật ngã hoàn toàn thân thể vốn đã mong manh. Hắn khóc đến hơi thở run rẩy, mí mắt nặng trĩu, rồi đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn kiệt sức, trong sự an ủi dịu dàng của hai người , chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Hàng mi ướt sũng rủ xuống, đầu mũi đỏ ửng, lông mày vẫn hơi nhíu lại , dù đã ngủ say, đáy mắt vẫn giấu nỗi uất ức và bất an chưa tan, dáng vẻ khiến người ta xót xa.

 

Phòng ngủ lập tức yên tĩnh trở lại .

 

Hai người đàn ông giữ nguyên tư thế của mình , lặng lẽ canh bên giường, nhìn gương mặt an ổn ngủ say của thiếu niên, hồi lâu không lên tiếng.

 

Ánh sáng ấm áp tràn khắp giường. Trong phòng vẫn còn đọng lại dư âm nặng nề của cuộc đối đầu vừa rồi , cục diện căng thẳng dần dịu xuống, nhưng vẫn ẩn giấu cuộc đấu tranh âm thầm.

 

Hồi lâu, Đạm Đài Chiếu là người thu ánh mắt lại trước , ngẩng đầu nhìn Bách Lý Độ bên cạnh, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

 

" Tôi thành toàn cho hai người ."

 

Bốn chữ ngắn ngủi, trút bỏ cuộc giằng co dịu dàng và tranh chấp cố chấp bao lâu nay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-do-van-phong/chuong-24

 

Đáy mắt Bách Lý Độ khẽ động, nhìn hắn , mang theo vài phần bất ngờ.

 

Ánh mắt Đạm Đài Chiếu luôn dừng trên gương mặt an tĩnh ngủ say của Kỳ Linh, đáy mắt ôn hòa mà cô đơn, từng chữ trịnh trọng: " Tôi tranh, là sợ anh cố chấp giam cầm, hủy hoại quãng đời còn lại ít ỏi của em ấy , sợ em ấy mắc kẹt trong yêu hận mãi mãi không thể giải thoát."

 

" Nhưng tôi nhìn ra được , những ngày qua, anh thật sự đang dùng mạng mình để bù đắp cho em ấy , chữa lành cho em ấy . Anh dốc hết tâm huyết canh giữ em ấy , thức trắng đêm an ủi em ấy , dùng sự dịu dàng vụng về nhất, kéo em ấy từ bờ vực t/ử thần trở về."

 

" Tôi có thể buông tay."

 

Hắn chưa từng ép buộc người khác, chưa từng dùng tình yêu để trói buộc, tình yêu của hắn từ trước đến nay đều là thành toàn và bảo vệ.

 

Đạm Đài Chiếu im lặng giây lát rồi đưa ra giới hạn cuối cùng: hắn sẽ cho Bách Lý Độ hai năm để chứng minh tình cảm và sự chân thành của mình .

 

" Tôi cho anh hai năm."

 

"Trong hai năm, tôi hoàn toàn rút lui, không can thiệp vào cuộc sống của hai người , không quấy rầy, không xuất hiện."

 

"Anh hãy yêu em ấy thật tốt , chữa lành cho em ấy , bù đắp cho em ấy , giúp em ấy dần vượt qua tổn thương, gỡ hết mọi khúc mắc trong lòng em ấy ."

 

"Nếu sau hai năm, em ấy thật lòng muốn ở bên anh , có thể buông bỏ những tổn thương trong quá khứ và sống an ổn , tôi sẽ không xen vào cuộc đời hai người nữa."

 

" Nhưng nếu sau hai năm, em ấy vẫn đau khổ, vẫn giằng xé, vẫn không vui, hoặc em ấy chủ động muốn rời xa anh —"

 

Đạm Đài Chiếu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén thẳng thắn, từng chữ dứt khoát:

 

" Tôi sẽ lập tức trở về, không chút do dự đưa em ấy đi ."

 

"Từ đó về sau , nếu em ấy vẫn muốn rời đi , tôi sẽ tôn trọng lựa chọn ấy và ở bên bảo vệ em ấy . Anh không được tiếp tục quấy rầy hay ép buộc em ấy ."

 

Thời hạn hai năm, một lời hẹn.

 

Cược vào chân tâm và sự chuộc tội của Bách Lý Độ, cược vào sự tự chữa lành và bến đỗ của Kỳ Linh.

 

Đó là sự thành toàn dịu dàng cuối cùng của Đạm Đài Chiếu, cũng là đường lui và điểm tựa duy nhất hắn để lại cho mình , cho Kỳ Linh.

 

Bách Lý Độ nhìn thiếu niên đang ngủ say, trong lòng hiểu rõ, không chút do dự, trịnh trọng gật đầu.

 

" Tôi đồng ý với anh ."

 

Hắn không sợ chờ đợi, không sợ thử thách, không sợ kết cục sau hai năm.

 

Hắn chỉ sợ mình làm không đủ tốt , chỉ sợ cuối cùng vẫn không bảo vệ được thiếu niên của mình .

 

"Trong hai năm này , tôi sẽ làm hết sức để chăm sóc em ấy , bù đắp những tổn thương mình đã gây ra và cho em ấy thời gian tự quyết định điều em ấy thực sự mong muốn ."

 

"Nếu tôi làm không được , không cần anh đưa em ấy đi , tôi sẽ chủ động buông tay, từ đó rời khỏi cuộc đời em ấy , vĩnh viễn không dây dưa."

 

Giao ước kéo dài hai năm, gắn với tương lai của cả ba, từ đó được xác lập.

 

Cuộc giằng co giữa hai người đàn ông cuối cùng cũng khép lại . Không ai thực sự thắng cuộc; điều còn lại là hai năm chờ đợi để chứng minh tình yêu và sự chân thành.

 

Đạm Đài Chiếu nhìn Kỳ Linh đang ngủ say lần cuối, nhẹ nhàng kéo lại góc chăn cho hắn .

 

"Tiểu Linh, tôi sẽ chờ em hai năm."

 

"Nếu em không hạnh phúc, tôi vẫn luôn ở đây."

 

Nói xong, hắn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ rồi khép cửa lại .

 

Ồn ào tan biến, cuộc đấu tranh hạ màn.

 

Căn phòng ngủ rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại Bách Lý Độ và Kỳ Linh đang chìm trong giấc ngủ.

 

Bách Lý Độ cúi người , cẩn thận ôm thiếu niên vào lòng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể khiến người trong lòng đau đớn.

 

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đi vệt ẩm chưa khô nơi khóe mắt Kỳ Linh, hôn lên đôi mày nhíu c/h/ặ/t của hắn , hôn lên gò má tái nhợt của hắn , dịu dàng quyến luyến, đầy lòng thành kính.

 

"Linh Linh."

 

Hắn áp sát bên tai Kỳ Linh, thì thầm.

 

"Hai năm là lời hẹn, cả quãng đời còn lại là lời cam kết của tôi ."

 

" Tôi sẽ chờ em dần nguôi ngoai, chờ em sẵn lòng mở lòng một lần nữa. Dù phải mất bao lâu, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc."

 

Ngoài cửa sổ, gió núi khẽ lay cành lá. Đêm vẫn còn dài, những tổn thương trong lòng Kỳ Linh cũng chưa thể lành lại chỉ sau một đêm.

 

Nhưng ít nhất, từ giờ trở đi , hắn không còn phải một mình chịu đựng tất cả.

 

Một người chọn ở lại , một người chọn chờ đợi.

 

Hai năm sau , Kỳ Linh sẽ tự mình quyết định con đường muốn đi .

 

Hoàn.

Vậy là chương 24 của Linh Độ Vãn Phong vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đô Thị, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo