Loading...
Sau trận mưa lớn ấy , mỗi lần chạm mặt, cả hai càng thêm gượng gạo, những hiểu lầm xung quanh cũng ngày một sâu sắc.
Lời đồn trong giới thương nghiệp chưa từng ngừng nghỉ, càng lan truyền càng khó nghe . Ai ai cũng nói , Kỳ Linh vì muốn chen chân vào hào môn mà không từ thủ đoạn, ngày ngày bám riết lấy Bách Lý Độ, vọng tưởng dựa vào gương mặt ấy để đi đường tắt, trèo cao đổi đời.
Ác ý suy đoán tràn lan khắp nơi, không ai chịu truy cứu sự thật.
Kỳ Linh chưa từng biện bạch. Hắn hiểu rõ, lời giải thích của kẻ yếu vốn chẳng có bao nhiêu sức nặng. Thay vì phí lời tranh cãi, chi bằng cúi đầu nỗ lực, dùng thành quả để chứng minh bản thân .
Chỉ có điều, chút yêu thích thầm kín nơi đáy lòng, qua vô số lần bị lạnh nhạt và chê bai, dần dần phủ lên một lớp bụi xám. Chua xót, bất lực, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu tắt lịm.
Hắn vẫn sẽ tình cờ gặp, chỉ là càng thêm kiềm chế, không còn đường đột bước lên làm phiền, chỉ dám nhìn từ xa một cái, lặng lẽ dừng lại giây lát, rồi lặng lẽ rời đi .
Bề ngoài, Bách Lý Độ vẫn lạnh lùng xa cách, chẳng chút d/a/o động. Nhưng thực ra , hắn đã sớm nhìn thấy mọi nỗ lực và nhẫn nhịn của Kỳ Linh, cũng âm thầm ghi nhớ tất cả.
Hắn vốn là người thâm trầm, giỏi mưu tính, nửa đời quen thao túng lòng người và nắm giữ thế cục. Vậy mà lần này , hắn lại chẳng thể kiểm soát được tình cảm dành cho Kỳ Linh.
Sự thẳng thắn không hề hèn mọn trong lần đầu gặp gỡ, ý chí bền bỉ dù liên tiếp vấp phải trở ngại, cùng đôi mắt vẫn sáng trong giữa bao sóng gió — tất cả đã từng chút một lay động trái tim được bao lớp phòng bị của hắn .
Nhưng hắn không thể đến gần.
Hắn quá hiểu những quy tắc bẩn thỉu của giới hào môn, quá rõ nhân tình nóng lạnh của thế giới tư bản. Thân phận hai người cách biệt một trời một vực, hắn ngồi ở vị trí cao, nhất cử nhất động đều bị muôn người dõi theo. Nếu hắn để lộ dù chỉ một chút thiên vị, Kỳ Linh — vốn không nơi nương tựa, thế đơn lực mỏng — sẽ càng dễ bị cuốn vào những cuộc tranh đấu không hồi kết, trở thành mục tiêu công kích của kẻ khác, phải hứng chịu những lời đồn và đòn giáng còn cay nghiệt hơn.
Bách Lý Độ đã cân nhắc đủ đường, nhưng vẫn không tìm được cách nào có thể bảo vệ Kỳ Linh vẹn toàn .
Cuối cùng đành chọn cách vụng về nhất, tàn nhẫn nhất — lạnh lùng xa cách, cố ý đẩy ra .
Dùng sự vô tình mà mọi người đều nhìn thấy, ngăn cách mọi lời đồn, bảo vệ thiếu niên đang cố gắng chống chọi giữa mưa gió kia .
Mối ám luyến giấu dưới lớp lạnh lùng này , sâu nặng nhẫn nhịn, không ai hay biết .
Một buổi tiệc thương giới nọ, hai người lại gặp nhau .
Buổi tiệc tối quy tụ đông đảo nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu, xa hoa lộng lẫy. Bách Lý Độ bị một đám đại lão vây quanh ở giữa, ung dung ứng phó, thành thạo tự tại. Kỳ Linh đứng một mình bên quầy rượu, yên tĩnh cô đơn, không hợp chút nào với sự phù hoa xung quanh.
Một vị tổng giám đốc vốn không ưa hắn , nhân lúc đã ngà ngà say, cố tình buông lời chế giễu, giọng to vang dội, cố ý để mọi người nghe thấy: “Kỳ tổng đúng là có nghị lực ghê, ngày ngày đuổi theo Bách Lý tổng, đáng tiếc thay , cửa nhỏ nhà nghèo, có bám víu thế nào cũng không lên được nơi tao nhã.”
Lời lẽ cay nghiệt, đầy chế giễu.
Xung quanh lập tức im lặng, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên Kỳ Linh, trêu cợt, hóng chuyện, coi thường, từng lớp từng lớp chồng lên nhau .
Kỳ Linh khẽ cứng người , đầu ngón tay siết c/h/ặ/t ly thủy tinh, thành ly hơi lạnh áp vào lòng bàn tay. Trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, đang định ung dung mở lời hóa giải ngượng ngùng.
Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đột ngột xuyên qua đám đông.
“Lý tổng.”
Bách Lý Độ gạt đám đông, chậm rãi bước tới. Ánh mắt hắn lạnh đi , khí thế áp đảo khiến những người xung quanh bất giác im bặt.
“Trên thương trường, dựa vào thực lực để định cao thấp, không phải dựa vào miệng lưỡi để chế giễu người mới.”
Một câu ngắn ngủi, trực tiếp chặn
đứng
màn gây khó dễ, âm thầm giữ thể diện cho Kỳ Linh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-do-van-phong/chuong-3
Toàn trường đột nhiên im phăng phắc, không ai dám nói thêm.
Vị tổng giám đốc trêu chọc kia mặt tái mét, ngượng ngùng cười gượng, vội vàng thu lại vẻ ngạo mạn.
Mọi người đều cho rằng, Bách Lý Độ chỉ là giữ quy tắc thương trường, rộng lượng bao dung.
Duy chỉ Kỳ Linh trong lòng khẽ run lên dữ dội.
Hắn ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn bóng lưng thẳng tắp lạnh cứng ấy , đáy lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó phân biệt.
Là ảo giác sao ?
Khoảnh khắc vừa rồi , Bách Lý Độ đang giúp hắn ?
Nhưng không đợi hắn kịp nghĩ kỹ, Bách Lý Độ đã quay đầu, ánh mắt rơi trở lại trên người hắn , trong nháy mắt phai sạch mọi nhiệt độ che chở, chỉ còn lại sự đạm mạc xa cách quen thuộc.
“An phận làm việc, có ích hơn là đi khắp nơi lộ mặt để xin cơ hội.”
Giọng hắn lạnh nhạt, mang vẻ trách cứ như thể Kỳ Linh thực sự đã làm điều gì không phải . Trước mặt mọi người , hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ xa cách, không để lộ chút thiên vị nào.
Nói xong, hắn xoay người rời đi , lại hòa vào đám đông, ung dung ứng phó những lời hàn huyên, như thể sự che chở vừa rồi chưa từng xảy ra .
Người ngoài chỉ cho là Bách Lý Độ công tư phân minh, đối xử bình đẳng, vẫn cảm thấy Kỳ Linh tự mình đa tình, không biết tự lượng sức.
Nhưng chỉ có Kỳ Linh cảm nhận rõ ràng sự thiên vị ngắn ngủi, thầm kín ấy .
Hy vọng tưởng đã tắt trong lòng Kỳ Linh lại âm thầm nhen nhóm.
Nửa sau buổi tiệc, khách khứa qua lại không ngớt. Kỳ Linh ra ban công hóng gió, muốn xua đi cảm giác ngột ngạt trong lòng.
Hắn tựa vào lan can, nhìn về phía cảng Victoria chìm trong ánh đèn, tâm trí rối bời.
Phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn .
Không cần quay đầu, hắn cũng biết người đến là ai. Khí chất thanh lãnh đặc trưng của Bách Lý Độ đã sớm khắc sâu trong trí nhớ hắn .
Kỳ Linh khẽ cứng người , vẫn không quay lại .
Bách Lý Độ dừng cách hắn một khoảng vừa đủ, không quá gần cũng chẳng quá xa. Gió đêm khẽ lay vạt áo sơ mi của hắn . Cả hai im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, Bách Lý Độ lên tiếng. Giọng nói rất khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy; vẻ lạnh lùng thường ngày cũng dịu đi đôi chút, để lộ một cảm xúc phức tạp khó gọi thành tên.
“Em quá nóng vội rồi .”
Kỳ Linh quay đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm khó dò của hắn . Trong đôi mắt ấy dường như ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, giằng xé, kiềm chế, nhẫn nhịn — tất cả đan xen, khiến hắn càng thêm mơ hồ.
“Bách Lý tiên sinh cho rằng tôi quá nóng vội sao ?” Kỳ Linh khẽ mở lời, giọng điệu mang theo một tia thăm dò nhẫn nhịn.
Đáy mắt Bách Lý Độ thoáng trầm xuống. Hắn tránh ánh nhìn thẳng thắn của Kỳ Linh, hướng mắt về phía bến cảng xa xa, giọng điệu trầm thấp bình thản: “ Tôi cho rằng em quá liều mạng.”
Liều đến mức chẳng màng thể diện, chẳng sợ lời đồn, dù biết con đường phía trước mịt mờ vẫn nhất quyết không quay đầu.
Câu nói ấy không mang ý coi thường hay phủ định. Trái lại , trong đó dường như ẩn chứa một nỗi xót xa mà người ngoài chưa từng nghe thấy.
Kỳ Linh trong lòng chấn động mạnh, ngẩn người nhìn gò má thanh lạnh của hắn , nhất thời nghẹn lời.
Thế nhưng, sự dịu dàng ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.
“ Nhưng thương trường không nhìn vào sự vất vả của em. Lần sau đừng dây dưa trước mặt mọi người nữa, chỉ khiến người ta chê cười .”
Giọng Bách Lý Độ lại trở về vẻ lạnh lùng, kiềm chế. Nói xong, hắn xoay người rời đi , dứt khoát không chút do dự.
Trên ban công chỉ còn lại tiếng gió đêm.
Kỳ Linh đứng yên tại chỗ, lòng rối như tơ vò.
Có lúc Bách Lý Độ âm thầm che chở hắn , có lúc lại lạnh lùng đẩy hắn ra xa.
Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của Bách Lý Độ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.