Loading...
Gió thu cuốn những chiếc lá ngô đồng rơi đầy phố Trung Hoàn, cái lạnh nơi đảo Cảng cũng ngày một thấm sâu.
Tinh Đồ Khoa Sáng của Kỳ Linh vừa mới vượt qua một đợt chèn ép nội bộ trong ngành, sóng gió lắng xuống, nhưng chuỗi vốn vẫn căng như dây đàn. Công ty còn non trẻ, nền tảng chưa vững, chỉ một biến cố cũng đủ khiến tình hình chao đảo. Hắn vẫn ngày ngày quay cuồng không ngừng, chạy kênh phân phối, sửa phương án, giám sát triển khai, thường bận đến tận khuya, dưới mắt hằn rõ vẻ mệt mỏi kéo dài.
Những mệt mỏi này , hắn chưa từng nói với ai, lại càng không để Bách Lý Độ nhìn thấy.
Hắn đã quen che giấu mọi khó khăn, chẳng bao giờ để người khác thấy mình chật vật, chỉ giữ lại dáng vẻ thẳng thắn kiên cường, trước mặt người kia , giữ lấy chút thể diện và cốt cách cuối cùng của mình .
Chiều thứ Tư, quán cà phê ngoài trời dưới chân tòa nhà văn phòng, gió đêm khẽ thổi, xua tan hơi nóng oi ả ban ngày.
Kỳ Linh vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến, gấp máy tính lại xoa mi tâm, sau lưng hắn chợt vang lên một giọng nói ôn hòa, trong trẻo mà đã lâu rồi hắn không được nghe .
"Tiểu Linh."
Một chữ rơi xuống, thân hình Kỳ Linh khựng lại .
Hắn quay phắt đầu lại .
Ngược sáng, một người đàn ông đang đứng đó. Anh mặc bộ âu phục trắng kem được cắt may tinh tế, phong thái thanh nhã, ánh mắt ôn hòa và sáng trong, là Đạm Đài Chiếu đã nhiều năm không gặp.
Đạm Đài Chiếu, là học trưởng cùng khoa của Kỳ Linh thời đại học.
Năm đó Kỳ Linh vừa vào đại học, gia cảnh bần hàn, nội tâm ít nói , một mình ở ngoài cầu học. Chính Đạm Đài Chiếu, khi ấy đã được tuyển thẳng vào chương trình nghiên cứu sinh, là người luôn quan tâm và giúp đỡ hắn . Anh giúp hắn xin trợ cấp, dẫn hắn tham gia các dự án, chỉ cho hắn cách xây dựng những mối quan hệ hữu ích. Giữa những năm tháng mà ai cũng mải lo vun vén cho bản thân và ganh đua với người khác, Đạm Đài Chiếu vẫn dành cho hắn sự t/ử tế chân thành nhất.
Sau đó Đạm Đài Chiếu sang nước ngoài học sâu, theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ, hai người cắt đứt liên lạc thường ngày, chỉ còn thỉnh thoảng thả tim trên vòng bạn bè, đếm trên đầu ngón tay, xa cách kiềm chế.
Cách mấy năm, người cũ bỗng nhiên trở về.
Đạm Đài Chiếu nhìn thiếu niên trước mắt, dưới đáy mắt giấu ý cười ấm áp.
Mấy năm thời gian mài mòn đi vẻ ngây thơ e dè năm xưa, học đệ trầm lặng, hướng nội ngày nào giờ đã trưởng thành, ánh mắt sáng trong, phong thái ngay thẳng; một mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng trên đảo Cảng, tạo dựng cho mình một chỗ đứng . Nhưng sự cố chấp và thuần khiết nơi đáy mắt hắn , vẫn y như năm đó.
"Về rồi ." Đạm Đài Chiếu chậm rãi bước tới, giọng nói vẫn ôn hòa, "Anh vừa về nước. Vừa xuống sân bay, anh đã tìm được địa chỉ công ty của em nên tiện đường ghé thăm."
Kỳ Linh đè nén sự kinh ngạc trong lòng, khóe môi thoáng hiện nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt cũng dịu đi . Trước mặt người học trưởng này , hắn không cần phải dựng lên lớp phòng bị thường ngày: "Học trưởng, lâu rồi không gặp."
Đó là khoảnh khắc thảnh thơi hiếm hoi của hắn kể từ ngày đặt chân đến đảo Cảng, nơi hắn đã phải chật vật từng bước để đứng vững. Không cần gắng gượng, không cần ngụy trang, không cần từng bước cẩn trọng, đối mặt với hơi ấm cũ của người cũ, sợi dây căng thẳng bao năm nơi đáy lòng, lặng lẽ lỏng ra vài phần.
Hai người ngồi xuống trò chuyện, gió đêm thổi nhè nhẹ, chuyện cũ kể lại êm đềm.
Kỳ Linh mới biết , sau khi về nước, Đạm Đài Chiếu tiếp nhận một dự án đầu tư công nghệ hợp tác giữa đại lục và đảo Cảng. Hiện giờ, sự nghiệp của anh đang trên đà phát triển, trong tay có nguồn vốn dồi dào cùng mạng lưới quan hệ rộng khắp trong ngành, nền móng vững chắc, tiền đồ rộng mở.
Trong lúc trò chuyện, ánh mắt Đạm Đài Chiếu rơi vào sự mệt mỏi và nhẫn nhịn nơi đáy mắt Kỳ Linh, lại nghe nói công ty hắn nhiều lần vấp ngã, vốn chịu áp lực, lập tức hiểu ra .
Anh nhìn thiếu niên trước mắt một mình gánh chịu mọi mưa gió, giọng ôn hòa nhưng không giấu được sự kiên định, như thể muốn thay hắn gánh vác một phần khó khăn: "Tiểu Linh, anh biết em luôn rất cố gắng, chưa từng chịu cầu người . Nhưng không cần chuyện gì cũng tự mình gánh. Khó khăn hiện tại của công ty em, anh có thể giúp em giải quyết. Vốn, kênh phân phối, nguồn lực dự án, bên anh đều có thể kết nối."
"Không chỉ là giúp đỡ."
Đạm Đài Chiếu hơi cúi người , ánh mắt chân thành thẳng thắn, mang theo tình cảm rõ ràng.
"Năm đó, khi còn ở trường, em đã luôn là người đặc biệt đối với anh . Lần về đảo Cảng này , một nửa vì sự nghiệp, một nửa, vì em. Tiểu Linh, cho anh một cơ hội, anh muốn nghiêm túc theo đuổi em, muốn giúp đỡ và chăm sóc em thật tốt ."
Lời tỏ tình thẳng thắn, sự thiên vị ấm áp, nặng nề đập vào tim Kỳ Linh.
Quá lâu rồi .
Hắn đã quá lâu không được người ta thiên vị công khai như vậy , không được người ta không chút do dự đỡ lấy như vậy .
Bao năm qua, hắn luôn phải chật vật ở vị thế yếu hơn, nhìn sắc mặt người khác mà sống, hết lần này đến lần khác gặp trở ngại, quen với sự lạnh nhạt và coi thường. Bỗng nhiên đón nhận thiện ý và tình cảm nóng bỏng chân thành như vậy , Kỳ Linh nhất thời tâm thần chấn động, lại không biết đáp lại thế nào.
Hắn không lập tức đồng ý, cũng không trực tiếp từ chối, chỉ nhẹ giọng nói : "Học trưởng, em cần thời gian suy nghĩ."
"Anh đợi em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-do-van-phong/chuong-5
" Đạm Đài Chiếu dịu dàng lùi bước, kiên nhẫn
không
gây áp lực, "Không gấp,
anh
đợi em nghĩ rõ, bao lâu cũng
được
."
Hoàng hôn buông xuống, màn đêm buông kín.
Hai người sóng vai bước ra khỏi quán cà phê, Đạm Đài Chiếu lịch thiệp đưa Kỳ Linh về tòa nhà văn phòng, cả quá trình giữ chừng mực, không hề vượt quá giới hạn.
Cảnh tượng ấy vừa hay lọt vào tầm mắt của người ngồi trong chiếc Bentley đen đỗ cách đó không xa.
Bách Lý Độ vốn chỉ tình cờ đi ngang qua khu phố này . Kết thúc cuộc họp đột xuất, hắn định vòng xe qua công ty Kỳ Linh, chỉ để nhìn từ xa một cái, xác nhận hôm nay Kỳ Linh vẫn bình an. Chỉ cần vậy là đủ. Đó là thói quen chẳng ai hay biết của hắn . Suốt bao ngày đêm, hắn vẫn âm thầm dõi theo Kỳ Linh, lặng lẽ bảo vệ cậu từ xa, chưa từng mong được đáp lại .
Thế nhưng, khi cửa kính xe hạ xuống, ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên hai bóng người đang đứng cạnh nhau .
Gió đêm khẽ thổi. Dưới ánh đèn đường, Đạm Đài Chiếu đứng bên Kỳ Linh, ánh mắt ôn hòa, vẻ thiên vị chẳng hề che giấu. Còn Kỳ Linh, người vốn luôn căng thẳng và dè chừng trước mặt người ngoài, lúc này lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt hắn dịu đi , dáng vẻ thả lỏng đến mức Bách Lý Độ chưa từng được nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc ấy , bức tường kiên cố mà Bách Lý Độ vẫn dựng lên trong lòng dường như sụp đổ.
Cơn ghen cùng nỗi bất an cuộn lên dữ dội, khiến l/ồ/ng n/g/ự/c hắn như bị bóp nghẹt.
Đáy mắt đen kịt lập tức phủ lên một tầng sương lạnh trùng trùng, nhiệt độ quanh thân hắn hạ xuống điểm đóng băng. Trợ lý ngồi ở ghế trước lập tức nhận ra bầu không khí trong xe đột ngột trở nên ngột ngạt. Người đàn ông ngồi phía sau tỏa ra áp lực lạnh lẽo khiến anh ta đến thở mạnh cũng không dám.
Bách Lý Độ nửa đời lý trí tự chủ, giỏi tính toán, quen cân nhắc, chưa từng biết ghen là gì.
Hắn nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, được người đời ngưỡng mộ, xung quanh chưa bao giờ thiếu những lời nịnh nọt và sự ái mộ, xưa nay tâm như nước lặng, không gợn sóng.
Nhưng riêng khoảnh khắc này , chua xót, ghen tuông, chiếm hữu và hoảng loạn đồng loạt dâng lên trong lòng, quấn c/h/ặ/t lấy hắn , khiến hắn gần như không thể giữ nổi bình tĩnh.
Hắn nhìn người khác công khai thiên vị Kỳ Linh, không chút kiêng dè đến gần Kỳ Linh.
Nhìn có người có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Kỳ Linh, vì hắn đỡ lấy, vì hắn chống lưng, thẳng thắn bày tỏ tình cảm.
Nhìn Kỳ Linh đối với người đó tháo bỏ mọi giáp trụ, mi mắt dịu dàng.
Những thứ này , là tâm ý hắn nhẫn nhịn kiềm chế, giấu bao ngày đêm, ngay cả một chút cũng không dám lộ ra .
Hắn chỉ có thể cách biển người , cách khoảng cách, cách ngụy trang lạnh nhạt, âm thầm dõi theo, âm thầm rung động, âm thầm dày vò.
Mà người khác, dễ dàng là có thể đến được bên cạnh hắn không sao với tới.
Đầu ngón tay Bách Lý Độ siết c/h/ặ/t vải âu phục trên đùi, đốt ngón tay trắng bệch, đường xương căng thẳng, lực đạo nặng đến mức gần như muốn nghiền nát vải.
Trong lòng là sự giằng xé mâu thuẫn tột cùng.
Lý trí không ngừng nhắc nhở hắn rằng hắn không thể cho Kỳ Linh một sự thiên vị công khai, càng không thể đường đường chính chính đứng ra bảo vệ cậu . Hai người thân phận cách biệt, sự đến gần của hắn chỉ mang đến tai họa cho Kỳ Linh. Đạm Đài Chiếu có gia thế tương xứng, sự nghiệp vững vàng, lại dịu dàng chu đáo. Anh có thể công khai đứng bên Kỳ Linh, che chở cho cậu chu toàn . So với hắn , Đạm Đài Chiếu quả thực là lựa chọn tốt hơn.
Buông tay, mới là sự thành toàn tốt nhất cho Kỳ Linh.
Nhưng tình cảm trong lòng lại cuộn trào dữ dội, chống lại mọi nỗ lực tự kiềm chế của hắn .
Hắn không nỡ.
Từ lần đầu gặp rung động, đến ngày đêm chìm đắm, từ ngụy trang lạnh nhạt, đến lặng lẽ bảo vệ, hắn đã chịu đựng lâu như vậy , giấu sâu như vậy , chưa từng có chút lơi lỏng, sao nỡ nhường cho người khác?
Sao nỡ nhìn Kỳ Linh, đi về phía dịu dàng và thiên vị của người khác.
Ngoài cửa sổ xe, Đạm Đài Chiếu giơ tay phủi nhẹ bụi bám trên vai Kỳ Linh. Động tác ấy tự nhiên, thân mật, như thể họ vốn đã rất gần gũi. Kỳ Linh không né tránh, chỉ hơi cụp mắt, vành tai thoáng ửng nóng.
Chính là một hình ảnh nhỏ bé tột cùng này , hoàn toàn đ/á/n/h sập mọi tự chủ của Bách Lý Độ.
Ánh mắt hắn tối sầm, cơn ghen bị đè nén càng lúc càng sâu.
Hắn thu hồi ánh mắt, cất giọng khàn khàn, lạnh lẽo, cố đè nén cơn giận đang dâng lên, thấp giọng phân phó với hàng trước : "Tra toàn bộ thông tin về Đạm Đài Chiếu."
Dừng một chút, yết hầu hắn lăn lộn, thêm một câu, từng chữ nặng nề:
"Còn nữa, theo dõi toàn bộ các dự án và những mối liên hệ hợp tác của Tinh Đồ Khoa Sáng."
Hắn vẫn sẽ không chủ động đến gần, sẽ không chọc thủng ám luyến, sẽ không phá vỡ giả tượng lạnh nhạt hắn duy trì đến nay.
Nhưng hắn không thể nào làm được nữa, thản nhiên buông tay, thản nhiên thành toàn .
Cho dù chỉ có thể giấu trong tối, cho dù chỉ có thể lấy thân phận người xa lạ bảo vệ, hắn cũng phải bảo vệ đến cùng.
Hắn có thể tiếp tục giấu kín tình cảm, có thể chịu đựng nỗi dày vò đơn phương.
Nhưng hắn tuyệt đối không thể chấp nhận việc Kỳ Linh trở thành người của kẻ khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.