Loading...

LOẠN THẾ HỒI XUÂN
#14. Chương 14

LOẠN THẾ HỒI XUÂN

#14. Chương 14


Báo lỗi

“Cha đã nghĩ rất nhiều trong những ngày qua. Cha từng cho rằng chỉ cần giữ được Ôn gia, mọi chuyện sẽ có thể giải quyết. Nhưng cuối cùng, chính sự im lặng của cha đã khiến những người vô tội phải chờ đợi bảy năm.”

Ông cúi đầu.

“Cha xin lỗi con. Cũng xin lỗi mẹ con.”

Ôn Từ Khanh nhìn người đàn ông trước mặt.

Nàng từng muốn nghe câu xin lỗi ấy .

Khi còn nhỏ, nàng từng nghĩ chỉ cần cha giải thích rõ ràng, chỉ cần ông thừa nhận mình đã sai, mọi đau khổ trong quá khứ sẽ được xóa bỏ.

Nhưng bây giờ, nàng đã không còn là đứa trẻ ấy .

“Cha.”

Ôn Chính Hòa ngẩng đầu.

“Con không thể thay mẹ quyết định có tha thứ cho cha hay không .”

Ông gật đầu.

“Cha hiểu.”

“Còn con, con không thể chỉ vì cha xin lỗi mà coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra .”

“Cha hiểu.”

Nàng nhìn ông rất lâu.

“ Nhưng nếu cha thật sự muốn sửa sai, hãy làm những việc còn có thể làm . Hoàn thành việc bồi thường, cung cấp đầy đủ tài liệu nếu cơ quan điều tra cần, và đừng bao giờ dùng danh nghĩa gia đình để yêu cầu người khác im lặng nữa.”

Ôn Chính Hòa nhắm mắt.

“Cha sẽ làm .”

Ông quay người định đi , nhưng Ôn Từ Khanh gọi lại .

“Cha.”

Ông dừng bước.

“Chiếc đồng hồ của mẹ , con sẽ giữ.”

Ôn Chính Hòa quay đầu, ánh mắt thoáng run lên.

“Được.”

“Không phải vì con đã tha thứ cho cha.”

“Cha biết .”

“Con giữ nó vì đó là kỷ vật của mẹ .”

Ôn Chính Hòa cúi đầu thật sâu.

Lần này , ông không nói thêm lời nào.

Ông rời khỏi Hồi Xuân Đường, đi dọc con phố nhỏ, bóng lưng già nua dần khuất sau màn nắng.

Ôn Từ Khanh đứng trước cửa rất lâu.

Nàng không biết sau này quan hệ giữa hai cha con sẽ ra sao .

Có lẽ sẽ không bao giờ trở lại như trước .

Có lẽ một ngày nào đó, khi nỗi đau không còn sắc nhọn như hiện tại, nàng sẽ có thể ngồi xuống uống một chén trà với ông.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Nàng không cần ép mình tha thứ khi chưa sẵn sàng.

Cũng không cần biến sự căm hận thành mục đích sống.

Nàng còn bệnh nhân phải khám.

Còn một y quán phải mở cửa.

Và còn rất nhiều người cần được cứu.

Sau khi vụ án kết thúc, Phó Hoài Chương bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở Hồi Xuân Đường.

Ban đầu, hắn lấy lý do kiểm tra quỹ hỗ trợ điều trị.

Sau đó, hắn nói muốn giúp vận chuyển t/h/u/ố/c.

Cuối cùng, hắn chẳng còn tìm được lý do nào hợp lý nữa.

Một buổi sáng, Ôn Từ Khanh đang kiểm tra bệnh án thì hắn bước vào , đặt lên bàn một hộp bánh.

“Bánh mới làm . Cô ăn thử đi .”

Nàng không ngẩng đầu.

“Để ở đó.”

Hắn kéo ghế ngồi xuống.

“Cô không hỏi tôi mua ở đâu sao ?”

“Không.”

“Cô không tò mò à ?”

“Không.”

“Ôn Từ Khanh, cô có biết mình rất khó theo đuổi không ?”

Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn như nhìn một bệnh nhân vừa nói ra triệu chứng kỳ lạ.

“Ai bảo anh đang theo đuổi tôi ?”

Phó Hoài Chương nghẹn lời.

Một lúc sau , hắn nghiêm túc đáp:

“ Tôi .”

Ôn Từ Khanh đặt b/út xuống.

“Vì sao ?”

“Vì tôi thích cô.”

“Thích điểm gì?”

Hắn suy nghĩ rất lâu.

“Cô thông minh, có bản lĩnh, không sợ quyền thế, không tham tiền, cũng không vì người khác nói gì mà thay đổi quyết định.”

Ôn Từ Khanh gật đầu.

“Những điều đó đều là ưu điểm của tôi . Nhưng chúng không có nghĩa là tôi phải thích anh .”

Phó Hoài Chương im lặng.

Hắn biết nàng nói đúng.

Hắn không có quyền đòi hỏi tình cảm chỉ vì mình đã thích một người .

“Vậy tôi phải làm gì?”

“Anh không cần làm gì cả.”

Nàng tiếp tục viết .

“Cứ sống tốt cuộc đời của anh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loan-the-hoi-xuan/chuong-14
Nếu một ngày nào đó tôi cũng có tình cảm với anh , tôi sẽ nói .”

Phó Hoài Chương nhìn nàng, bỗng bật cười .

“Được.”

Hắn đứng dậy, cầm chiếc hộp bánh lên.

“Vậy tôi mang bánh về.”

Ôn Từ Khanh không ngẩng đầu.

“Cứ để lại .”

Hắn dừng bước.

“Cô vừa bảo không cần làm gì cả.”

“ Tôi bảo anh không cần làm gì để ép tôi thích anh . Tôi đâu có bảo anh phải mang bánh đi .”

Phó Hoài Chương đứng sững vài giây, sau đó cười đến mức vết thương cũ ở n/g/ự/c hơi đau.

“Ôn bác sĩ, cô đúng là…”

“ Đúng là gì?”

“Không thể nói hết trong một câu.”

Hắn đặt bánh xuống rồi đi ra cửa.

Từ hôm đó, hắn không còn dùng những lời lẽ hoa mỹ để theo đuổi nàng.

Hắn bắt đầu học cách sống một cuộc đời mà không phải mọi chuyện đều xoay quanh Phó gia.

Hắn dành thời gian kiểm tra lại các hoạt động kinh doanh của gia đình, loại bỏ những khoản đầu tư không minh bạch và xây dựng quy trình kiểm tra hàng hóa c/h/ặ/t chẽ hơn.

Hắn cũng thành lập một bộ phận kiểm định độc lập cho các lô t/h/u/ố/c mà Phó gia vận chuyển, yêu cầu lưu trữ chứng từ đầy đủ, cho phép đối tác kiểm tra nguồn gốc và chịu trách nhiệm khi phát hiện sai phạm.

Ban đầu, một số người trong gia tộc phản đối.

Họ cho rằng việc làm ấy quá tốn kém, còn khiến thương nhân khác khó chịu.

Phó Hoài Chương chỉ nói :

“Nếu một lô hàng không thể chịu được kiểm tra, vậy thì tốt nhất đừng vận chuyển nó.”

Hắn không yêu cầu Ôn Từ Khanh giúp đỡ, cũng không đem những việc mình làm đến kể công.

Khi Hồi Xuân Đường cần một chuyến vận chuyển t/h/u/ố/c đến khu vực phía bắc, hắn chỉ cung cấp phương tiện và nhân lực theo hợp đồng, lập đủ chứng từ như với những đối tác khác.

Ôn Từ Khanh nhận thấy sự thay đổi ấy .

Một tối, khi hai người cùng kiểm tra danh sách vật tư, nàng bất ngờ hỏi:

“Anh không thấy mệt sao ?”

Phó Hoài Chương ngẩng đầu.

“Mệt chuyện gì?”

“Thay đổi cách làm việc, đối mặt với người phản đối, tự mình xử lý những vấn đề trước đây có thể giao cho người khác.”

Hắn nhìn nàng.

“Có.”

Nàng hơi ngạc nhiên.

Phó Hoài Chương cười .

“ Nhưng mệt không có nghĩa là không đáng làm .”

Hắn dừng một chút.

“Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần Phó gia đủ mạnh thì có thể giải quyết mọi chuyện. Sau vụ án này , tôi mới hiểu một gia tộc có thể giàu có , có thể có quyền lực, nhưng nếu không biết chịu trách nhiệm thì sớm muộn cũng sẽ trở thành thứ mà người khác phải đề phòng.”

Ôn Từ Khanh khẽ gật đầu.

“Anh hiểu được điều đó là tốt .”

Hắn nhìn nàng.

“Vậy tôi có được thêm một chút điểm không ?”

Nàng bật cười .

“Phó thiếu gia, anh đang quản lý một gia tộc hay đang làm bài kiểm tra?”

“Cả hai đều khó.”

Ôn Từ Khanh lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi không biến mất.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy người đàn ông trước mặt không còn chỉ là vị thiếu gia kiêu ngạo được người khác bảo vệ.

Hắn đang học cách tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình .

Và điều đó đáng quý hơn mọi lời hứa.

 

Mùa đông năm ấy , Phó Hoài Chương lại đến Hồi Xuân Đường.

Lần này , hắn không mang bánh, cũng không mang quà.

Hắn chỉ cầm một chiếc ô.

Ôn Từ Khanh vừa kết thúc ca khám, chuẩn bị đóng cửa.

“Anh đến làm gì?”

“Đưa cô về.”

“Nhà tôi ở phía sau y quán.”

“Vậy tôi đưa cô đi một vòng quanh phố.”

Nàng nhìn hắn .

“Anh rảnh đến mức đó sao ?”

“Không rảnh. Nhưng hôm nay tôi muốn rảnh.”

Ôn Từ Khanh bật cười .

Hai người đi dọc con phố Hạnh Lâm.

Trời lạnh, những cửa hàng lần lượt đóng cửa. Tiếng rao hàng thưa dần, chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ.

Phó Hoài Chương không nói nhiều.

Hắn đi chậm hơn nàng một chút, thỉnh thoảng dừng lại chờ một người bán hàng kéo xe qua đường.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 14 của LOẠN THẾ HỒI XUÂN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Gia Đấu, Nữ Cường, Báo Thù đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo