Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Một vết nứt không gian rực rỡ ánh sáng bạc xuất hiện giữa bầu trời đỏ quạch. Từ trong vết nứt ấy , Lâm Thanh Vũ thong thả bước xuống.
Cô nàng không còn vẻ "vô tri" đi ăn vỉa hè ngày thường, cũng không mặc những bộ váy thời thượng. Thanh Vũ hiện tại mặc một bộ lễ phục dài màu đen huyền bí, gương mặt xinh đẹp xảo quyệt đóng băng hoàn toàn cảm xúc, trên tay cô cầm một chiếc đồng hồ cát đang tỏa ra luồng sáng lam nhạt.
Cô ấy nhìn qua x ác của Tuệ Lâm, nhìn về phía biển lửa nơi Minh Triết vừa ngã xuống, rồi cúi đầu nhìn An Nhiên đang tơi tả dưới đất.
"Thanh... Thanh Vũ? Cậu làm cái gì thế này ? Mau cứu họ..." An Nhiên run rẩy vươn tay ra .
Lâm Thanh Vũ không cúi xuống đỡ cô. Cô ấy chỉ đứng đó, nhìn An Nhiên bằng ánh mắt tràn ngập sự tàn nhẫn, nhưng nếu nhìn kỹ, sâu trong đáy mắt đó là một sự giằng xé đến đứt từng khúc ruột.
"Trận pháp hiến tế của phe hắc ám... là do tôi đưa cho họ đấy." Thanh Vũ cất giọng, chất giọng trong trẻo ngày nào giờ lạnh lùng như băng tuyết.
An Nhiên đông cứng người : "Cậu... nói cái gì?"
" Tôi nói , chính tôi là người đẩy nhanh tốc độ hủy diệt của thành phố này . Chính tôi đã gi ết ch ết Lê Minh Triết và Hạ Tuệ Lâm."
Thanh Vũ khóc , những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt lạnh lùng của nàng, cô hét lên đầy bất lực: "Bởi vì nếu tôi không làm thế, cậu sẽ mãi mãi tự nhốt mình trong cái vòng lặp điên rồ này cho đến khi linh hồn tan biến! An Nhiên, tỉnh lại đi ! Thế giới này chỉ là một trò lừa dối!"
Câu nói của Lâm Thanh Vũ như một tia sét đ.á.n.h thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Hạ An Nhiên.
Không gian xung quanh vẫn đứng yên một cách quỷ dị, con quái vật phía trên đầu cô vẫn giữ nguyên tư thế nhe nanh múa vuốt, nhưng thế giới trong lòng An Nhiên thì đã hoàn toàn đổ nát.
"Cậu… cậu đang nói cái điên rồ gì thế?" An Nhiên run rẩy, m áu từ trán chảy xuống mắt khiến tầm nhìn của cô nhòe đi .
"Cậu là Thanh Vũ mà… Cậu là người đã cùng mình đi ăn khắp cái thành phố này , người dọn đến sát vách tiệm hoa của mình cơ mà?"
Lâm Thanh Vũ đứng đó, những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê lăn dài trên má, nhưng đôi mắt cô lại khóa c.h.ặ.t vào An Nhiên với một sự kiên định đến đáng sợ.
Cô siết c.h.ặ.t chiếc đồng hồ cát trong tay, luồng sáng lam nhạt từ nó tỏa ra càng lúc càng mạnh, bao bọc lấy hai người .
"Hạ An Nhiên, nhìn thẳng vào tôi đi !" Thanh Vũ hét lên, giọng nói nghẹn ngào nhưng vang vọng trong không gian đóng băng.
" Tôi là Lâm Thanh Vũ, nhưng tôi cũng là Hành giả số 12 của Tháp Linh Hồn! Nhiệm vụ duy nhất của tôi khi đến thế giới này , chính là mang cậu rời khỏi đây!"
"Mang tôi rời khỏi đây?" An Nhiên lặp lại , hai tai cô ong lên.
"Cậu có biết cậu đã làm cái gì không ?" Thanh Vũ bước tới một bước, quỳ thụp xuống trước mặt An Nhiên, hai tay bấu c.h.ặ.t vào vai cô, dùng lực mạnh đến mức khiến An Nhiên cảm thấy đau đớn.
"Cái thành phố
này
, cái thế giới
này
, vốn dĩ
đã
được
định sẵn là
phải
hủy diệt từ lâu
rồi
!
Nhưng
cậu
, cái đồ đại ngốc
này
, vì
muốn
cứu gia tộc Hạ gia,
muốn
cứu cái thành phố ch ết tiệt
này
,
cậu
đã
tự ký khế ước với Tháp để
quay
ngược thời gian! Cậu
đã
tự nhốt
mình
vào
một vạn vòng lặp sinh t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loi-nguyen-do-thi-va-vong-lap-vo-tan/chuong-4
ử!"
"Một vạn vòng lặp..."
" Đúng vậy ! Một vạn lần !" Thanh Vũ khóc nấc lên.
"Cậu có biết linh hồn của cậu đã suy yếu đến mức nào rồi không ? Mảnh ngọc cổ trên cổ cậu chính là vật chứa đựng linh lực tích lũy của cậu , nó sắp vỡ nát hoàn toàn rồi ! Nếu mảnh ngọc đó vỡ, linh hồn của cậu sẽ hoàn toàn tan biến vào hư vô, không thể luân hồi, không thể đầu thai! Tháp Linh Hồn thực chất chỉ đang vẽ bánh, họ bóc lột sức lao động của cậu , bắt cậu làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác nhưng chưa từng có ý định để cậu cứu được nơi này !"
Thanh Vũ vừa cười vừa khóc , gương mặt vặn vẹo vì đau đớn: " Tôi là bạn của cậu ở Tháp Linh Hồn. Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu tự hủy hoại bản thân vì một cái thế giới không có lối thoát! Cho nên tôi đã nhận nhiệm vụ cuối cùng này , đóng vai một cô bạn thân tiếp cận cậu . Tôi phát hiện ra , chỉ cần thành phố này còn một tia hy vọng, cậu sẽ không bao giờ buông tay. Vì vậy ... tôi đã tự tay mang trận pháp hiến tế đến cho phe hắc ám, tôi đẩy nhanh tốc độ hủy diệt của nơi này , tôi ép cậu phải chứng kiến cục diện chế t ch.óc nhất! Chỉ có như vậy , cậu mới chịu từ bỏ chấp niệm mà đi theo tôi !"
"Cậu... vì muốn cứu mình , nên đã giế t chị Tuệ Lâm, gi ết anh Triết, và hủy diệt cả thành phố này ?" An Nhiên nhìn Thanh Vũ, ánh mắt từ bàng hoàng dần chuyển sang một nỗi cay đắng tột cùng.
"Phải! Tôi thà để cậu hận tôi cả đời, còn hơn nhìn cậu biến mất mãi mãi trên thế gian này !" Thanh Vũ hét lên, đưa bàn tay rực sáng về phía cô.
"Đi theo tôi ! Khế ước sắp hoàn thành rồi , rời khỏi đây cậu sẽ có một cuộc đời mới! Cậu không nợ nần gì cái thế giới này nữa cả!"
Ngay khoảnh khắc bàn tay Thanh Vũ sắp chạm vào cô, mảnh ngọc cổ rạn nứt trên n.g.ự.c An Nhiên đột ngột phát ra một tiếng "rắc" ch.ói tai.
Một luồng ánh sáng trắng xóa từ mảnh ngọc tràn vào đại não của An Nhiên. Trong giây lát, ký ức của một vạn lần luân hồi ập về như thủy triều dữ dội.
Cô nhớ lại rồi . Cô nhớ lại hình ảnh cha mẹ mình ngã xuống trong trận chiến ngàn năm trước , nhớ lại hình ảnh Lê Minh Triết bị quái vật x é x ác trong hàng ngàn vòng lặp trước đó, nhớ lại nỗi đau đớn bị bào mòn linh hồn qua từng thế kỷ...
Tất cả những tiếng khóc than, những nụ cười , những bát phở nóng vỉa hè, tiếng rao đêm quen thuộc... tất cả hiện lên rõ mồn một.
An Nhiên từ từ cúi đầu, bật cười . Giọt nước mắt của cô rơi xuống, hòa lẫn với vết m.á.u trên cằm.
Cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gạt tay Thanh Vũ ra .
Cô đứng dậy, cơ thể yếu ớt bấy lâu nay bỗng chốc đứng thẳng tắp như một ngọn thương vững chãi giữa đất trời.
Luồng linh lực từ mảnh ngọc cổ vỡ nát không còn kìm hãm nữa, mà bùng phát lên như một cột sáng rực rỡ.
"Thanh Vũ à ," An Nhiên nhìn người bạn thân nhất của mình , ánh mắt không còn sự vô tri thường ngày, mà tràn ngập khí phách kiên cường và lòng kiêu hãnh của dòng m.á.u Hạ gia.
"Cậu bảo thế giới này là giả tạo, cậu bảo Tháp Linh Hồn đang lừa dối mình ... Mình biết chứ. Mình biết tất cả."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.