Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thanh Vũ sững sờ: "Cậu biết ? Vậy tại sao ..."
" Nhưng nỗi đau của họ là thật, tình yêu của anh Triết, của chị Tuệ Lâm dành cho mình là thật. Thành phố này đã nuôi dưỡng linh hồn mình qua vạn kiếp. Người Hạ gia chúng mình có thể chiến đấu đến chế t, chứ quyết không bao giờ làm kẻ đào ngũ."
An Nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ quạch, nở một nụ cười rạng rỡ và ngạo nghễ: "Cậu muốn dùng cái c hết để ép mình buông tay sao ? Vậy thì cậu sai rồi . Nếu đây đã là một cục diện ch ết... mình sẽ tự tay nổ tung cái bàn cờ này !"
Cột sáng từ mảnh ngọc cổ vỡ nát của Hạ An Nhiên bùng lên rực rỡ, nhuộm trắng xóa cả một vùng không gian đang đóng băng.
Lâm Thanh Vũ bị luồng áp lực khổng lồ đẩy lùi lại mấy bước, chiếc đồng hồ cát trong tay cô bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti.
Gương mặt Thanh Vũ ngập tràn sự hoảng loạn tột độ, cô hét lên trong tiếng gió rít gào:
"An Nhiên! Cậu điên rồi ! Cậu đang tự thiêu rụi linh hồn mình đó! Dừng lại mau!"
"Thanh Vũ, cảm ơn cậu vì đã muốn cứu mình ."
An Nhiên đứng giữa tâm bão năng lượng, tà áo nhuốm m áu tung bay, nhưng nụ cười của cô lại nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết.
" Nhưng đây là lựa chọn của mình . Hạ gia không có kẻ đào ngũ."
An Nhiên nhắm mắt lại , dang rộng hai tay, hoàn toàn đồng hóa linh hồn khiếm khuyết của mình với ý chí của thành phố.
Năng lượng tích lũy từ một vạn vòng lặp nhiệm vụ bấy lâu nay giống như một kho t.h.u.ố.c nổ khổng lồ bị châm ngòi.
"OÀNG...!!!"
Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên, nhưng không phải bằng âm thanh, mà bằng một làn sóng xung kích năng lượng màu trắng bạc.
Làn sóng ấy quét qua đến đâu , bách quỷ dạ hành tan biến thành tro bụi đến đó, trận pháp hiến tế tàn khốc của phe hắc ám sụp đổ hoàn toàn .
Cú nổ không gian mạnh đến mức bẻ gãy mọi quy tắc của Tháp Linh Hồn, trực tiếp trục xuất Lâm Thanh Vũ ra khỏi thế giới này .
Toàn bộ thành phố, bầu trời đỏ quạch, những đống đổ nát rực lửa, tất cả biến mất trong một cái chớp mắt, đưa mọi thứ trở về với hư vô và bóng tối vĩnh hằng. Thế giới bước vào giấc ngủ ngàn thu.
"Tách... tách... tách..."
Tiếng bàn phím gõ đều đặn đ.á.n.h thức ý thức của Hạ An Nhiên.
Cô nhíu mày, từ từ mở mắt ra . Không có quái vật, không có m áu, không có sương mù. Cô phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế da sang trọng trong một văn phòng rộng lớn mang phong cách tối giản của tương lai.
Phía sau chiếc bàn làm việc bằng kính cường lực là một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, mái tóc chải chuốt vuốt keo gọn gàng, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng chuẩn một "tổng tài tư bản".
Gã nhìn An Nhiên, khằn giọng một cái rồi ném một xấp tài liệu dày cộp xuống bàn:
"Tỉnh
rồi
hả, Đặc vụ Số 1? Cô giỏi lắm. Một cú t ự s át kỷ nguyên của cô
đã
kích hoạt cơ chế tự vệ, nâng cấp cái thế giới đô thị rác rưởi
kia
lên cấp SSS
rồi
. Bây giờ Tháp Linh Hồn của chúng
tôi
không
thể xóa sổ nó, cũng
không
thể can thiệp
vào
đó
được
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loi-nguyen-do-thi-va-vong-lap-vo-tan/chuong-5
"
An Nhiên chớp chớp mắt, tính cách lầy lội, "vô tri" thường ngày lập tức quay trở lại . Cô xoa xoa cái đầu hơi choáng váng, nhìn gã sếp tối cao của Tháp:
"Ủa, chứ không phải các người định bóc lột tôi tới ch ết hả? Giờ tôi cho nổ banh bàn cờ rồi , huề cả làng chứ khóc lóc cái gì."
Gã sếp tối cao nghẹn họng, thái dương giật giật.
Gã đẩy cây b.út máy sang phía cô, hậm hực nói :
"Huề là huề thế nào? Cái thế giới đó hiện tại đang đóng băng ở trạng thái an toàn , nhưng muốn nó hồi sinh hoàn toàn , muốn người thân của cô, muốn tên cảnh sát cọc cằn kia sống lại một cách vĩnh viễn và bình an, thì cần một nguồn năng lượng khổng lồ để duy trì. Tháp Linh Hồn không làm từ thiện."
An Nhiên nheo mắt nhìn xấp tài liệu, đập vào mắt cô là dòng chữ to đùng: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐẶC BIỆT.
"Điều khoản là gì?" Cô nhướng mày.
"Ký vào đây, quay lại làm việc cho Tháp. Cô sẽ được đưa trở về năm cô 8 tuổi, gia tộc cô sẽ bình an, thành phố sẽ hòa bình, cô sẽ được sống một cuộc đời bình thường bên gia đình cho đến năm 25 tuổi.
Đổi lại , trong lúc cô đang sống ở thế giới thật, ý thức của cô phải phân thân để đi làm nhiệm vụ ở các chiều không gian khác nhằm tích lũy KPI nuôi thế giới của cô.
Thời hạn hợp đồng: 100 triệu năm không lương, chỉ tính hoa hồng hiệu suất."
An Nhiên nghe xong suýt nữa thì đập bàn đứng dậy:
"Cái gì?! Một trăm triệu năm?! Đồ tư bản độc ác, bóc lột sức lao động của công nhân viên chức vừa vừa phải phải thôi chứ! Không lương á?! Có tin tôi lại cho nổ tiếp cái văn phòng này không ?!"
Gã sếp thản nhiên nhún vai: "Không ký thì thôi, thế giới của cô sẽ mãi mãi là một đống tro tàn đóng băng. Tùy cô."
An Nhiên nghiến răng trần trề, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu qua màn hình máy tính: Lê Minh Triết đang lóng ngóng cầm cây kẹo mút đứng chờ trước cửa nhà cô năm 8 tuổi, chị Tuệ Lâm thì đang vui vẻ thắt b.í.m tóc cho cô...
"Được rồi ! Đồ hút má u nhân loại! Ký thì ký!" An Nhiên hậm hực giật lấy cây b.út, ký một cái rẹt tên mình vào bản hợp đồng bán thân một trăm triệu năm, không quên lầm bầm c.h.ử.i rủa gã sếp một trận lôi đình.
"An Nhiên! An Nhiên ơi! Dậy đi chơi nè!"
Tiếng gọi trẻ con trong trẻo vang lên bên tai.
Hạ An Nhiên mở mắt ra , ánh nắng buổi sáng của năm 2009 dịu dàng rọi qua khung cửa sổ.
Cô nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ xíu của mình , rồi nhìn ra cửa sổ. Cậu nhóc Lê Minh Triết tám tuổi, mặt mũi bánh bao, đang cầm hai cây kẹo mút, đứng lóng ngóng dưới sân nhà rủ cô đi chơi.
Trong bếp, tiếng bước chân của chị Tuệ Lâm và tiếng cười nói của bố mẹ vang lên ấm áp.
An Nhiên khẽ mỉm cười , giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. Thành phố của cô đã sống lại rồi , những người cô yêu thương đều bình an.
Mặc dù trong tâm thức, chiếc đồng hồ cát của Tháp Linh Hồn lại bắt đầu chạy, báo hiệu tối nay cô lại phải vác ba lô đi làm nhiệm vụ cày KPI sấp mặt ở một thế giới khác để trả nợ hợp đồng, nhưng An Nhiên chẳng sợ nữa.
Cô nhảy xuống giường, chạy thật nhanh ra cửa, hét lớn:
"Minh Triết cọc cằn! Chờ đó, bà đây xuống giật cây kẹo mút của ông ngay đây!"
Cục diện ch ết đã phá, sinh lộ đã mở, và hành trình của Hạ An Nhiên... vẫn đang sinh sôi bất diệt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.