Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trần Vô Tẫn thu liễm khí tức, khẽ điểm mũi chân xuống đất, lặng lẽ tiến về phía Tứ Phương Trấn. Y bước qua mấy gian nhà, nhẹ như lông ngỗng đáp xuống mái hiên, dò xét động tĩnh bên kia cây khô.
Quả nhiên đã có người tới trước . Động tác của bọn chúng còn nhanh hơn y, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn chưa tiến vào trong. Cứ đứng đây dây dưa làm gì?
Một bóng người hiện ra , có chút quen mắt: "Lạc Kiến Từ?" Nhưng chỉ thoáng nhìn một cái, y đã không còn nhìn rõ người nọ. Y không dám khẳng định phải hay không , càng nhìn càng chăm chú. Y vốn đang nắm một mảnh ngói trong tay, nay siết c.h.ặ.t đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch.
Không thể nào là hắn . Không thể. Hai người kia giao thủ quyết liệt, chiêu thức lại trôi chảy tự nhiên đến vậy . Nếu thật sự là Lạc Kiến Từ, vậy đêm đó sao hắn lại ngất đi ? Trần Vô Tẫn vẫn nhớ rất rõ bộ dạng hắn khi ấy .
Nhìn lại mới phát hiện không chỉ hai người , còn có hai người ngồi trên cây, như đang xem một vở kịch hay .
"Này! Ngươi có biết ta là ai không ? Ta là đại đệ t.ử thủ tịch của Linh Sơn Môn, tiểu tốt vô danh như ngươi mà cũng dám cuồng vọng như vậy !"
"Ngươi là ai thì liên quan gì đến ta ? Ta chỉ biết ngươi đ.á.n.h với ta chẳng phân thắng bại. Thế nào, bây giờ còn muốn cản ta ?"
Trần Vô Tẫn nghe đứt quãng, khẽ thở dài liền chuẩn bị rời đi . Chắc hẳn những người này đều vì Thực Cốt tỳ bà mà đến, đã bọn chúng dây dưa, cơ hội trước tiên này xin nhận vậy !
Y đứng dậy, nhảy về mái hiên tiếp theo. Trong khoảnh khắc, sau lưng một tràng gào thét: "Ngươi hèn hạ vô sỉ!!!"
"Cái gì——" Giọng này , là Lạc Kiến Từ không thể nghi ngờ. Chỉ là tiểu t.ử này từ khi nào lại nói lớn tiếng như vậy , còn gào to đến vậy , lẽ nào thật trùng hợp, chỉ qua một ngày liền lại gặp mặt. Không kịp nghĩ nhiều, tiếng gào thét vừa rồi nói không chừng là bị thương nội tạng.
Trần Vô Tẫn hạ thấp người , mượn lực đạp mạnh xuống đất, thân hình lập tức lao v.út đi như tên rời cung, chỉ để lại một trận bụi đất mù mịt. Không một ai phản ứng kịp, Trần Vô Tẫn ôm lấy eo người nọ lùi về sau năm sáu bước rồi xoay người dừng lại .
Quả nhiên là Lạc Kiến Từ. May mà y nghe được tiếng gọi ấy , may mà kịp thời chạy tới. Rõ ràng hôm qua y còn cảm thấy người này là một phiền phức. Lạc Kiến Từ bên cạnh vẫn đang thở hổn hển.
Lạc Kiến Từ nhìn rõ người đến, trong mắt không giấu được vui mừng. Trần Vô Tẫn thấy hắn bị thương không nhẹ: "Lại bị thương rồi ? Chẳng phải vừa rồi còn đ.á.n.h rất tốt sao ? Mới chớp mắt đã để bản thân bị thương thành thế này ?"
"Ân công? Thật trùng hợp, chúng ta duyên phận không cạn, lại gặp mặt rồi !" Bị thương, lại còn cười được , Trần Vô Tẫn thở dài bất đắc dĩ lắc đầu, người này chẳng lẽ là kẻ ngốc.
Trần Vô Tẫn nhớ hắn hô hèn hạ, liền chuyển tầm mắt đến người tự xưng đại đệ t.ử thủ tịch Linh Sơn Môn kia , ánh mắt khinh thường: "Ngươi là thứ gì, ta không biết ngươi là ai, nhưng cứ bám mãi không buông như vậy để làm gì?"
Lạc Kiến Từ thẳng người , cố nén đau: "Ân công…… người này đ.á.n.h nhau còn dùng ám khí, hắn đây là bắt nạt ta !"
"Ta hiểu rồi . Để ta thay ngươi dạy dỗ kẻ cuồng vọng này ."
Người nọ tiến lên mấy bước, hai người đứng trên cây quan chiến cũng nhảy xuống, khí thế nhìn cũng không tệ. Người đ.á.n.h nhau kia rất không phục: "Đại đệ t.ử thủ tịch Linh Sơn Môn Khương Dịch, ngươi lại là ai? Cũng dám xen vào chuyện của ta ?"
Trần Vô Tẫn nhẹ nhàng thu tay đang ôm eo Lạc Kiến Từ về, tiến lên một bước, khẽ cười : "Linh Sơn Môn? Có nghe nói . Ta từng nghe đệ t.ử của Mục chưởng môn đều có khí độ phi phàm, lời nói cử chỉ cũng rất có phong thái. Ai ngờ hôm nay gặp được một người , chẳng những ăn nói thô lỗ, hành sự còn càng thêm khó coi. Mục chưởng môn ở Linh Sơn Môn chẳng lẽ hoàn toàn không hay biết đệ t.ử mình ngày thường lấy làm tự hào lại hành xử đến mức này ……"
"Câm miệng!" Khương Dịch bị đ.â.m trúng, thẹn quá hóa giận: "Ngươi nói ta ăn nói không ra gì? Vậy ngươi thì tốt đến đâu !"
Trần Vô Tẫn khẽ cười : "Ta chưa từng nói mình là người biết ăn nói , phẩm tính lại tốt đẹp gì."
"……"
Linh Sơn Môn danh tiếng hiển hách, Khương Dịch
lại
là đại
đệ
t.ử thủ tịch, vốn
không
nên
làm
ra
chuyện quá phận như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ly-nhan-ngo/chuong-4
Trần Vô Tẫn đoán, nguyên nhân khiến
hắn
hôm nay
không
chút kiêng dè
có
lẽ chỉ
có
một: Lạc Kiến Từ là tán tu
không
môn
không
phái, cho dù
có
đắc tội cũng chẳng gây
ra
sóng gió gì.
Vừa rồi thấy, bỏ qua Lạc Kiến Từ thân thể khó chịu, hai người đ.á.n.h không phân thắng bại. Trần Vô Tẫn đoán Khương Dịch nhất định là mất mặt, mới ra hạ sách dùng ám khí.
Quả nhiên, Khương Dịch không hề thu liễm: "Xen vào việc gì!"
Trần Vô Tẫn nói : "Chó cậy gần nhà, đ.á.n.h không lại liền dùng ám khí, sư phụ ngươi dạy ngươi như vậy sao ?"
"Ám khí? Ám khí gì?" Khương Dịch mặt mờ mịt, như nghe được thứ gì không liên quan đến hắn .
"Bớt giả ngu, ta lười nghe ngươi giải thích."
Kiêu ngạo của Khương Dịch lập tức tăng lên, hắn cũng không muốn nói nhảm nữa, nghiêm giọng: "Ngươi lại là đệ t.ử môn nào, nói chuyện cuồng vọng như vậy ?"
Trần Vô Tẫn khinh thường: "Ta giống hắn không môn không phái, ngươi có ý kiến gì."
Đương nhiên là có . Thân thế không hiển hách, hắn bắt nạt không cần bận tâm nhiều. Bốn chữ " không môn không phái" chẳng khác nào chạm đúng chỗ đau của Khương Dịch, hắn cười khẩy, lập tức rút kiếm đ.â.m tới. Trần Vô Tẫn vẫn đứng yên, mãi đến khi Khương Dịch xoay người đ.â.m tới, y mới ra tay đón lấy một kiếm.
Linh khí cuộn trào, cuốn theo bụi đất mù mịt. Bụi đất lập tức cuộn lên che kín tầm mắt. Trần Vô Tẫn ôm Lạc Kiến Từ nhảy lên, Khương Dịch cũng lập tức đuổi theo. Bất quá đã quá muộn, Trần Vô Tẫn vừa thấy hắn lộ thân đã lập tức xuất thủ, linh khí như trường thương xuyên qua thân thể hắn .
Khương Dịch vừa hiện thân liền lăn trở lại bụi đất. Hai người còn lại thấy tình thế không ổn muốn ra tay giúp, Trần Vô Tẫn giơ tay, linh khí nhanh ch.óng tụ lại trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh xuống: "Kẻ nào dám bước tới, c.h.ế.t."
"……" Hai người lập tức thu thế, quay lại tìm Khương Dịch trong bụi đất.
Trần Vô Tẫn dìu Lạc Kiến Từ vào Tứ Phương Trấn. Tuy gọi là trấn, nơi này lại rộng lớn, gần bằng nửa tòa thành. Trong ngõ, hai người dừng bước.
"Thương thế thế nào?"
"Không sao , nghỉ một lát là khỏi." Lạc Kiến Từ ôm n.g.ự.c, mỗi lần hít thở đều như có vô số ngân châm đ.â.m vào phế phủ. Giữa cơn đau, bỗng có một viên đan d.ư.ợ.c được đưa tới bên môi: "Ừm?"
Trần Vô Tẫn đưa một ngón tay chạm nhẹ lên môi hắn , khẽ nói : "Suỵt…… đừng nói . Giữ im lặng một lát, sẽ khỏi."
Một khắc im lặng, Trần Vô Tẫn hỏi: "Thế nào? Còn đau không ?"
Lạc Kiến Từ hít sâu một hơi rồi đứng dậy: "Ngươi lại cứu ta một lần . Thật ra …… không cần bận tâm ta cũng không sao , ta ứng phó được ." Gương mặt này , lời này , làm người ta thấy đáng thương.
"Vừa rồi thấy ta đến ngươi còn cười vui vẻ, sao bây giờ lại nói vậy ."
Lạc Kiến Từ cười : "Lời khách sáo, nghe thôi là được , đừng coi là thật."
Trần Vô Tẫn thật bị sự chân thành của hắn làm kinh ngạc, che miệng cười : "Người như ngươi ta lần đầu thấy…… hiểu rồi , lời khách sáo ngươi nói sau này ta một chữ cũng không tin."
"Ân công ngộ đạo thật nhanh."
Trần Vô Tẫn không khỏi có chút đắc ý. Sau đó, y không tiếp tục đùa nữa, chuyển sang hỏi chuyện chính: "Các ngươi vì sao giao thủ?"
Lạc Kiến Từ thở dài một hơi , chậm rãi kể.
Ba người bọn họ là những người đầu tiên biết được tung tích Thực Cốt tỳ bà. Chiếc tỳ bà ấy có hai cách sử dụng: một là trợ người tu hành hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hiệu quả tăng gấp bội; hai là dùng tiếng đàn khiến người nghe theo tiếng đàn mà mất mạng. Cách dùng thứ hai quá mức hung hiểm, người nghe đều không khỏi biến sắc.
Nề hà, nói đến Thiện Đà Sơn, trăm năm trước từng là một thế lực hưng thịnh trong tu hành giới. Càng đứng ở vị trí cao, người kiêng kỵ cũng càng nhiều. Chỉ sau một đêm, Thiện Đà Sơn đã thây phơi khắp nơi, duy chỉ không thấy t.h.i t.h.ể của một người —— chưởng môn Phật La.
Truyền thuyết về Thực Cốt tỳ bà đã lưu truyền từ khi Thiện Đà Sơn còn hưng thịnh. Chẳng rõ tin tức ấy từ đâu truyền ra , Thực Cốt tỳ bà quá hấp dẫn, dù thật hay giả, mọi người cũng muốn đích thân đến đây dò xét một phen, không muốn để pháp bảo ấy rơi vào tay kẻ khác.
Ba người kia bèn chặn ngay trước cửa chính của trấn, hễ có người tới liền ra tay ngăn cản, thà tranh đấu bên ngoài còn hơn để người khác tiến vào trước rồi tàn sát lẫn nhau .
Lạc Kiến Từ nói xong nhìn y: "Ngươi cũng vì Thực Cốt tỳ bà mà đến?"
Chậc……
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.