Loading...
Nói xong, ta xoay người rời đi .
Cổng lớn đóng c/h/ặ/t.
Giang Phàm một mình ngây ngốc đứng ngoài cửa.
Trên mặt là vẻ muốn khóc cũng không được , muốn cười cũng chẳng xong.
36
Không lâu sau khi ta và Tôn Trì thành thân , ta phát hiện mình đã mang thai.
Nghĩ lại , có lẽ ta đã m/a/n/g t/h/a/i từ khi còn ở trang t/ử.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Bà mẫu vui mừng đến mức suýt nữa cung phụng ta như tổ tông.
Tôn phu nhân, không , bây giờ phải gọi là đại tẩu.
Nàng nắm tay ta , vành mắt đỏ hoe:
“Muội muội tốt , sau này cuối cùng muội cũng hết khổ rồi .”
Ta nắm lại tay nàng, mỉm cười mà không nói nên lời.
Tôn Trì càng vui mừng đến mức chạy một mạch vào sân:
“Phương Huy… chúng ta có con rồi sao ?”
Ta đỏ mặt gật đầu.
Tôn Trì bật phắt dậy, đi vòng quanh sân mấy lượt như phát điên, rồi lại nhào tới ôm chầm lấy ta :
“Ta đã nói rồi mà, đám lang băm ấy chỉ giỏi nói bậy nói bạ!”
Trên dưới Tôn phủ đều ngập tràn không khí vui mừng.
Không lâu sau khi ta thành thân , nghe nói Giang Phàm đã phát điên.
Ngày nào hắn cũng nói những lời không ai hiểu nổi.
Rồi vào một đêm nọ, hắn biến mất khỏi kinh thành.
Không ai biết hắn đã đi đâu .
Giang phu nhân
khóc
đến c/h/ế/t
đi
sống
lại
, nhưng cũng chẳng
có
cách nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mai-nay-nang-roi-phuong-huy/chuong-13
NGOẠI TRUYỆN
Lại qua mấy năm, vì có thành tích chính sự xuất sắc ở Khúc Giang, cha ta được Thánh thượng triệu về kinh thành nhậm chức.
Cả nhà chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ.
Hôm ấy , cha mẹ bước vào Tôn phủ, nhìn thấy ta ôm con đứng trước sân nghênh đón.
Cha ta nước mắt già nua tuôn rơi, hồi lâu mới nghẹn ngào nói :
“Phương Huy… con gái của cha, con sống có tốt không ?”
Ta mỉm cười , nhưng nước mắt đã rơi xuống trước :
“Cha, mẹ , con rất tốt . Hiện giờ con sống rất tốt .”
Mẹ nắm tay ta , vừa khóc vừa cười :
“Đứa trẻ ngốc, khóc gì chứ. Những năm qua con đã phải chịu nhiều ấm ức, là cha mẹ vô dụng, không thể che chở cho con…”
Ta lắc đầu, lau nước mắt cho bà:
“Mẹ, người nói lời ngốc nghếch gì vậy . Chính vì cha mẹ thương yêu con, con mới có được ngày hôm nay. Cha mẹ xem, bây giờ con có phu quân, có con cái, có cả một đại gia đình, cuộc sống không thể tốt đẹp hơn nữa.”
Hôm ấy , Tôn phủ bày mấy bàn gia yến.
Tôn Trì ôm nhi t/ử, trêu đùa khiến tiếng cười vang khắp sân.
Mẹ nắm tay Tôn phu nhân, rì rầm kể chuyện nhà.
Cha ta và Tôn lão tướng quân ngồi đối diện, uống hết chén rượu này đến chén rượu khác.
Trò chuyện đến lúc cao hứng, cả hai vỗ tay cười lớn.
Ta ngồi dưới hành lang, ngắm nhìn cả sân người người hòa thuận vui vẻ.
Chuyện cũ tan thành mưa trước hiên, năm tháng này bình yên trở về giữa sắc xuân.
Kiếp này cuối cùng cũng không sống uổng phí.
-HẾT-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.