Loading...
Ở triều đại này , các quyền thần có quyền nuôi dưỡng phủ binh riêng.
Nhưng Phó Hoài là kẻ dã tâm bừng bừng, số phủ binh hắn nuôi dưỡng nào chỉ có năm trăm người …
Nếu số lượng vượt quá một nghìn, có thể bị luận tội mưu phản.
Ta thuận theo tâm ý hắn , tự tay thúc đẩy lòng phản nghịch ấy , chủ động giao một nửa của hồi môn cho hắn .
“Phu quân, đồ của thiếp cũng là của chàng . Chàng cứ cầm lấy mà dùng. Dù sao thứ thiếp không thiếu nhất chính là bạc.”
Phó Hoài mừng rỡ như điên, nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo một câu.
“Phu nhân, ta nhất định sẽ không phụ nàng. Sau này , ta chắc chắn sẽ đền đáp nàng gấp bội.”
Có được một khoản bạc lớn, Phó Hoài quả thực đã âm thầm đi chiêu binh mãi mã.
Hắn đã thích mang trên mình tội danh mưu nghịch đến vậy , đương nhiên ta phải thành toàn cho hắn .
22
Thẩm Như đột nhiên trở nên thông minh hơn rồi .
Một lần Phó Hoài trở về muộn, hắn vừa khéo bắt gặp Thẩm Như đang múa kiếm.
Bàn tay phải của Thẩm Như đã bị phế, vậy mà nàng ta vẫn cố gắng dùng tay trái múa ra những đường kiếm đẹp mắt.
Xưa nay Phó Hoài luôn tán thưởng sự kiên cường, cứng cỏi của nàng ta .
Có lẽ dáng vẻ Thẩm Như lúc ấy đã khơi dậy những hồi ức về năm tháng nơi biên ải trong lòng hắn .
Đêm đó, Phó Hoài cùng nàng ta ngồi bên bếp lửa hâm rượu, chuyện trò.
Tuy hai người không ngủ cùng nhau , nhưng rõ ràng vẫn còn tình cảm dành cho đối phương.
Sau khi biết chuyện, Thúy Nương tức giận nói : “Phu nhân, Quốc công gia vẫn luôn cho rằng người đã mất đi một đứa con, nô tỳ còn tưởng Quốc công gia thực sự đau lòng vì hài t/ử ấy ! Vậy mà giờ ngài ấy lại làm lành với Thẩm di nương!”
Ta chỉ mỉm cười , trong lòng càng thêm tò mò về thân phận thật sự của Thẩm Như.
Thúy Nương là một trung bộc, nhưng suy cho cùng, nàng vẫn chưa hiểu nam nhân.
Kinh thành chẳng thiếu gì mỹ nhân, mà nam nhân cũng tuyệt đối không vì chút tình nghĩa năm xưa mà quay về với một nữ t/ử đã qua thời xuân sắc.
Ta dặn dò Thúy Nương: “Phái vài cao thủ âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Thẩm Như.”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thẩm Như nhất định căm hận ta đến tận xương tủy, cũng chắc chắn muốn g/i/ế/c c/h/ế/t ta .
Cho nên, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ có hành động.
Chỉ dựa vào bản thân nàng ta thì còn lâu mới đủ sức, thế lực đứng sau lưng nàng ta chẳng bao lâu nữa nhất định sẽ lộ diện.
Ngày hôm sau , Thẩm Như quả nhiên đến trước mặt ta khiêu khích.
Nàng ta thay một bộ váy áo màu hồng phấn, trên cổ tay đeo chiếc vòng phỉ thúy có màu nước vô cùng đẹp , khóe môi cong lên thành nụ cười khinh miệt.
“Tình nghĩa giữa ta và tướng quân, há có thể đem so với một nữ t/ử chỉ biết quanh quẩn trong hậu trạch như ngươi? Đừng nói ta mới chỉ khiến ngươi mất đi một đứa con, cho dù ta thực sự g/i/ế/c c/h/ế/t ngươi, tướng quân cũng sẽ chẳng làm gì ta đâu .”
Ta không hề bị chọc giận, chỉ mỉm cười hỏi: “Sao nào? Thẩm di nương đã bị phế bàn tay phải , giờ còn muốn phế nốt bàn tay trái hay sao ?”
Bị nhắc đến chuyện đau lòng, sắc mặt nàng
ta
lập tức lạnh xuống, giận dữ trừng mắt
nhìn
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mam-ac/chuong-16
“Vậy cứ chờ mà xem! Ta nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng! Sớm muộn gì ta cũng sẽ báo thù! Ngươi hại ta mất đi bàn tay phải , ta nhất định sẽ bẻ gãy cả tứ chi của ngươi!”
“Hiện giờ tướng quân không tin lời ta cũng chẳng sao … Chỉ cần có thể g/i/ế/c c/h/ế/t ngươi là được !”
Buông những lời đe dọa tàn nhẫn ấy xong, Thẩm Như mới ngạo mạn rời đi .
Ta càng thêm chắc chắn về suy đoán trước đó của mình .
Trên người Thẩm Như có bí mật.
Hơn nữa, bí mật ấy còn có quan hệ mật thiết với Phó Hoài.
Chiều tối, Phó Hoài trở về phủ.
Hắn nghe hạ nhân nói Thẩm Như từng đến gặp ta , bèn sải bước đi thẳng đến viện của ta .
Thúy Nương đưa mắt ra hiệu, ta biết hắn sắp bước vào phòng, liền nghiêng mặt về phía cửa, vừa khéo để vài giọt nước mắt lăn xuống.
Thế nhưng, ngay khi Phó Hoài bước vào , ta lập tức quyết đoán lau sạch nước mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, ta đã nở nụ cười tươi tắn đón hắn .
Ta biết mình đẹp .
Càng hiểu rõ nụ cười lúc này của mình tựa như đóa hoa sớm mai vừa hé nở.
Ánh sáng dịu dàng lung linh, mỹ nhân đẹp tựa tranh vẽ.
Phó Hoài thoáng sững người .
“Phu nhân, hôm nay Thẩm Như đến gặp nàng sao ? Nàng ấy có chọc nàng tức giận không ?”
Chắc chắn Thẩm Như đã không ngừng oán trách trước mặt Phó Hoài, cũng nhất định nói đủ điều xấu về ta .
Nhưng ta cứ nhất quyết không tranh hơn thua với nàng ta ngoài mặt.
Ta bước đến đón Phó Hoài, khoác lấy cánh tay hắn , nép vào bên cạnh như chim nhỏ dựa người , dịu dàng mỉm cười .
“Phu quân cứ yên tâm, Thẩm di nương không hề gây khó dễ cho thiếp . Mọi chuyện trong hậu trạch đều yên ổn , chàng cứ an tâm làm những việc mình muốn là được , tuyệt đối đừng để chuyện trong nhà khiến chàng phân tâm.”
Giờ phút này , trong lòng Phó Hoài trăm mối cảm xúc đan xen.
Hắn nhìn mỹ nhân yêu kiều bên cạnh, thấy nàng hiểu chuyện, biết nghĩ cho đại cục, lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa đến vậy .
Rồi khi nhớ đến gương mặt hùng hổ, lấn lướt của Thẩm Như, hắn chỉ cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng.
23
Phó Hoài ôm ta vào lòng, nói rằng muốn cùng ta sinh một đứa con.
Ta âm thầm cười lạnh trong lòng.
Cả Phó gia này , ta sẽ không chừa lại một ai, sao có thể sinh con cho hắn được ?
Sớm muộn gì ta cũng sẽ có một đứa con của riêng mình , nhưng phụ thân của đứa trẻ ấy tuyệt đối không thể là Phó Hoài.
Ta đã sớm dùng t/h/u/ố/c cho bản thân , cho dù Phó Hoài có ra sức cày cấy đến đâu , bụng ta cũng sẽ chẳng có chút động tĩnh nào.
Gần đây, Phó Hoài vô cùng quấn quýt lấy ta .
Ta cũng vui vẻ diễn kịch cùng hắn , xem như tìm thêm chút thú vui cho những ngày tháng nhàm chán.
Phó Hoài thường kể cho ta nghe những chuyện trước kia .
Hắn sẽ ôm ta phi thân lên mái nhà, sau đó hai người cùng nhau ngắm sao .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.