Loading...

MẦM ÁC
#17. Chương 17

MẦM ÁC

#17. Chương 17


Báo lỗi

 

Phó Hoài còn kể hết những chuyện thú vị nơi biên ải cho ta nghe .

 

 

Đôi mắt hắn lúc nào cũng ánh lên vẻ rạng rỡ, thường xuyên nhìn ta bằng ánh mắt chan chứa tình ý.

 

 

Nhưng …

 

 

Ta thực sự chẳng thể cảm động nổi.

 

 

Cùng một khung cảnh, cùng những hành động, cùng những câu chuyện ấy , trước đây hắn và Thẩm Như cũng từng trải qua.

 

 

Hắn đúng là chẳng biết chán.

 

 

Ta sai Thúy Nương tung tin khắp phủ, khiến trên dưới Quốc công phủ đều biết Quốc công gia và phu nhân ân ái hơn người .

 

 

Đương nhiên Thẩm Như cũng nghe được những chuyện cụ thể.

 

 

Tất cả những khoảnh khắc tình tứ dưới trăng bên hoa mà nàng ta từng trải qua cùng Phó Hoài, giờ đây Phó Hoài đều tái diễn với ta một lần nữa.

 

 

Thúy Nương đến bẩm báo: “Phu nhân, Thẩm di nương đã đập nát hết đồ đạc trong phòng, nổi trận lôi đình. Nhưng cho dù như vậy , Quốc công gia vẫn cố ý lạnh nhạt với nàng ta .”

 

 

Phó Hoài đã không còn tình yêu nam nữ với Thẩm Như.

 

 

Thế nhưng hắn vẫn giữ nàng ta ở lại .

 

 

Nguyên nhân chẳng có gì khác…

 

 

Trên người Thẩm Như vẫn còn giá trị lợi dụng.

 

 

Từ sau năm mười hai tuổi, ta rất hiếm khi trực tiếp xung đột với người khác, điều ta thích nhất chính là mượn tay kẻ khác để loại bỏ đối thủ.

 

 

Nhưng rõ ràng, Thẩm Như không phải hạng người có thể dễ dàng bị đá khỏi cuộc chơi.

 

 

Lại hai tháng trôi qua, phía Thái t/ử truyền đến tin tức.

 

 

Trên đường áp giải bạc cứu tế, Thái t/ử quả nhiên đã gặp phải bọn cướp.

 

 

May mà ta đã báo trước , giúp hắn có thời gian chuẩn bị .

 

 

Thái t/ử sai người chia làm hai đường, một công khai, một bí mật.

 

 

Đến lúc này , số bạc cứu tế đã được vận chuyển an toàn đến vùng thiên tai.

 

 

Lần này , Thái t/ử lập được đại công.

 

 

Hắn hẹn ta ra ngoài gặp mặt.

 

 

Dù biết rõ Thẩm Như đang cho người theo dõi mình , ta vẫn ngang nhiên đến trà lâu một chuyến.

 

 

Thái t/ử đã đen và gầy đi đôi chút, nhưng dung mạo lại thêm phần kiên nghị.

 

 

Thái độ hắn dành cho ta cũng hòa nhã hơn trước rất nhiều.

 

 

Còn ta lại tiết lộ cho Thái t/ử thêm vài bí mật.

 

 

Thái t/ử đích thân rót trà cho ta , thăm dò hỏi: “Sở Nhị, ngươi căm hận Phó Hoài lắm sao ?”

 

 

Rõ ràng, những việc ta đang làm chính là giúp Thái t/ử lật đổ Quốc công phủ.

 

 

Ta khẽ cười : “Cũng chưa đến mức căm hận, chẳng qua còn vài món ân oán chưa thanh toán xong mà thôi. Chỉ một Phó Hoài nhỏ bé, chẳng đáng để nhắc đến.”

 

 

Thái t/ử đột nhiên nắm lấy tay ta , yết hầu khẽ chuyển động.

 

 

Trong nhã gian, hương thơm thoang thoảng, bầu không khí thoáng chốc trở nên ám muội .

 

 

“Đợi ngày cô hoàn thành đại nghiệp, ngươi có bằng lòng đứng bên cạnh cô, cùng cô hưởng vinh hoa phú quý không ?”

 

 

Ta trở tay nắm lấy tay Thái t/ử, còn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hắn .

 

 

Thái t/ử thoáng sững người , gương mặt hơi ửng đỏ.

 

 

Nhưng ta lại buông tay, đáp: “Đợi đến lúc ấy rồi hãy nói .”

 

 

Miệng lưỡi nam nhân chỉ chân thành ngay trong khoảnh khắc hiện tại.

 

 

Vài tháng sau , vài năm sau … e rằng mọi chuyện lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mam-ac/chuong-17

 

 

Thái t/ử còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã dịu giọng thúc giục: “Điện hạ, hôm nay có một con chuột bám theo ta , e rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ tìm đến cửa. Điện hạ vẫn nên rời đi trước thì hơn.”

 

 

Thái t/ử lập tức hiểu ý, lưu luyến không nỡ rời đi .

 

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau , Thẩm Như đã dẫn theo Phó Hoài xông vào nhã gian.

 

 

Thẩm Như đã nhẫn nhịn ta đến cực hạn, giờ đây tự cho rằng cuối cùng cũng nắm được cơ hội, nàng ta đương nhiên không thể chờ thêm, lập tức c/h/ử/i ầm lên.

 

 

“Tiện nhân! Ngươi lén lút tư hội với tình lang, lần này để xem ngươi còn gì để biện bạch!”

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Phó Hoài nhìn ta bằng vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó đưa mắt quét khắp nhã gian.

 

 

“Phu nhân, rốt cuộc đây là chuyện gì?”

 

 

Trước khoảnh khắc này , có lẽ hắn đã tin lời Thẩm Như.

 

 

Nếu không , sao hắn lại hùng hổ kéo đến như vậy ?

 

 

Chậc, con ch/ó này đúng là nuôi mãi chẳng thuần.

 

 

24

 

 

Thấy trong nhã gian không có ai, Thẩm Như lập tức tìm kiếm khắp nơi, chỉ hận không thể biến ra một tên tình lang ngay tại chỗ.

 

 

Ta tỏ vẻ ngơ ngác vô cùng, lấy từ trong tay áo ra một tấm thiếp viết tay, bên trên là nét chữ của Phó Hoài.

 

 

Đương nhiên, nét chữ ấy do chính tay ta mô phỏng.

 

 

Ta hỏi: “Phu quân, chẳng phải chính chàng hẹn thiếp đến đây uống trà sao ? Chàng xem, chàng còn đặc biệt viết thiếp mời nữa mà.”

 

 

Sắc mặt Phó Hoài lập tức thay đổi.

 

 

“Phu nhân, đây quả thực là nét chữ của ta , nhưng không phải do chính tay ta viết . Phu nhân, nàng đã trúng kế rồi .”

 

 

Ta há hốc miệng, một tay che môi.

 

 

“Chẳng trách cách đây không lâu, có một nam nhân mặc áo xanh cứ nhất quyết đòi gặp thiếp , may mà thiếp đã đuổi hắn đi .”

 

 

Thúy Nương vội vàng đứng ra làm chứng.

 

 

“Nguy hiểm quá! Quốc công gia nhất định phải điều tra rõ ràng! May mà phu nhân còn giữ tấm thiếp này , nếu không thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được oan khuất!”

 

 

Kiếp trước , Thẩm Như cũng dùng thủ đoạn vụng về như vậy để hãm hại a tỷ.

 

 

Lần này , ta sẽ trả lại nguyên vẹn cho nàng ta .

 

 

Phó Hoài luôn tự cho mình thông minh, chỉ thoáng nghĩ đã lập tức liên tưởng đến điều gì đó.

 

 

Hắn siết c/h/ặ/t nắm tay, rồi giơ tay còn lại tát thẳng vào mặt Thẩm Như.

 

 

Cái tát ấy vô cùng mạnh, khiến Thẩm Như loạng choạng lùi mấy bước, suýt nữa không đứng vững.

 

 

Phó Hoài giận dữ chỉ vào nàng ta .

 

 

“Thẩm Như, ta thật không ngờ ngươi lại đê tiện đến mức này ?! Phu nhân tâm tính lương thiện, thuần khiết, không lão luyện, xảo quyệt như ngươi. Ngươi làm gì thì làm , tuyệt đối không nên lấy danh tiết của phu nhân ra làm trò!”

 

 

Một kẻ tự phụ như Phó Hoài tuyệt đối không cho phép bất kỳ nữ t/ử nào phản bội mình .

 

 

Kẻ nào hủy hoại danh tiết của ta , chẳng khác nào giáng một cái tát vào mặt hắn .

 

 

Dù sao hiện giờ, ta chính là “ái thê” mà hắn yêu thương tha thiết.

 

 

Thẩm Như trợn tròn mắt.

 

 

“Tướng quân! Chàng mù rồi sao ? Sao bây giờ chàng lại ngu muội đến vậy ?!

 

 

Vậy là chương 17 của MẦM ÁC vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Gia Đình, Cung Đấu, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo