Loading...
Lần này , Kiều Mạn Ninh không dám tự ý hành động.
Cô ta vẫn giữ nụ cười , vẫn nói những lời thân thiện, nhưng rõ ràng đã t/h/ậ/n trọng hơn.
Tạ Vô Ưu không quan tâm.
Nếu người kia chịu làm việc, cô không có lý do gì phải tiếp tục truy cứu chuyện cũ.
Cô chỉ yêu cầu mọi người tuân thủ quy tắc kiểm kê.
Đến gần trưa, đội đỏ đã thu được đủ cá và một số loại rau dại được Mạnh Kỳ xác nhận an toàn . Họ chuẩn bị trở về khu nấu ăn thì một cơn đau đầu bất ngờ ập đến.
Tạ Vô Ưu dừng bước.
Trước mắt cô tối sầm trong chớp mắt.
Cô đưa tay vịn vào thân cây.
Hạ Trạch lập tức quay lại .
“Chiêu Ninh?”
“Không sao .”
Cô vừa nói xong, đầu gối bỗng mềm nhũn.
Nếu không có Hạ Trạch đỡ kịp, cô đã ngã xuống đất.
“Cô sốt rồi !”
Hạ Trạch chạm vào trán cô, sắc mặt thay đổi.
Da cô nóng bất thường.
Tạ Vô Ưu muốn đứng thẳng, nhưng cơ thể không nghe lời. Dòng dị năng vốn yếu ớt trong cơ thể bỗng trở nên hỗn loạn, khiến các đầu ngón tay tê rần.
Cô hiểu ngay.
Mấy ngày qua, cô liên tục sử dụng sức lực vượt quá khả năng của cơ thể mới. Cộng thêm thời tiết thay đổi, thiếu ngủ và việc dị năng chưa hoàn toàn ổn định, cuối cùng cơ thể đã phản ứng.
Cô từng trải qua tình trạng tương tự ở tận thế.
Nhưng khi ấy , cô có t/h/u/ố/c, có bác sĩ và có đội ngũ hỗ trợ.
Bây giờ, cô chỉ có một cơ thể chưa được rèn luyện.
“Đưa tôi về khu y tế.”
Giọng cô hơi khàn.
Hạ Trạch không chần chừ, lập tức gọi nhân viên.
Phó Tinh Trầm đang ở khu vực gần đó nghe thấy tiếng gọi, nhanh ch/óng chạy đến.
“Chuyện gì vậy ?”
“Chiêu Ninh bị sốt.”
Anh nhìn cô gái đang dựa vào thân cây, sắc mặt tái nhợt, đôi môi không còn màu hồng thường ngày.
Không hiểu sao , t/i/m anh đột nhiên thắt lại .
Anh bước tới.
“ Tôi đưa cô ấy về.”
Hạ Trạch gật đầu, nhưng khi Phó Tinh Trầm định đỡ cô, Tạ Vô Ưu đã mở mắt.
“ Tôi tự đi được .”
Phó Tinh Trầm nhìn cô.
“Cô còn đứng không vững.”
“ Tôi có thể.”
“Lâm Chiêu Ninh.”
Giọng anh trầm xuống.
“Đừng cố chấp.”
Cô nhìn anh .
Trong thế giới cũ, cô chưa bao giờ thích bị người khác nhìn thấy mình yếu đuối.
Mỗi lần bị thương, cô đều cố gắng đứng dậy trước khi đồng đội phát hiện. Mỗi lần kiệt sức, cô đều nói rằng mình vẫn ổn .
Bởi vì cô là người mạnh nhất.
Nếu cô ngã xuống, những người phía sau sẽ mất đi chỗ dựa.
Nhưng ở thế giới này , cô không cần phải là người mạnh nhất.
Cô đã tự nhắc mình như vậy .
Rất nhiều lần .
Vậy mà khi thật sự cần dựa vào người khác, cô vẫn cảm thấy khó khăn.
Tạ Vô Ưu nhắm mắt.
Cuối cùng, cô buông lỏng bàn tay đang bám vào thân cây.
“Vậy làm phiền anh .”
Phó Tinh Trầm không nói thêm.
Anh cúi xuống, đỡ cô đứng dậy rồi để cô dựa vào vai mình .
Cơ thể cô rất nhẹ.
Nhẹ đến mức khiến anh cảm thấy khó chịu.
Một người có thể xử lý những thử thách sinh tồn khắc nghiệt, vậy mà lại gầy đến mức chỉ cần một cơn sốt cũng có thể khiến cô gần như ngã quỵ.
Anh muốn hỏi cô đã sống như thế nào trước đây.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói :
“Đừng ngủ. Nói chuyện với tôi một chút.”
Tạ Vô Ưu nhíu mày.
“ Tôi không phải trẻ con.”
“Ừm. Người lớn cũng có thể ngủ gục khi sốt.”
“Anh nói nhiều thật.”
Phó Tinh Trầm khẽ cười .
“Vậy cô cứ mắng tôi . Miễn là đừng ngủ.”
Tạ Vô Ưu không trả lời.
Nhưng khóe môi cô khẽ động.
Đó là lần đầu tiên Phó Tinh Trầm nhìn thấy cô có vẻ giống một cô gái hai mươi hai tuổi bình thường.
Không phải người sống sót đã đi qua vô số mất mát.
Không phải người luôn tính toán đường lui.
Chỉ là một cô gái đang mệt mỏi, cố gắng giữ tỉnh táo và không muốn bị người khác nhìn thấy sự yếu đuối.
Anh bỗng
muốn
bảo vệ khoảnh khắc bình thường
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-nu-vuong-xuyen-thanh-minh-tinh-nhat-gan-ca-show-sinh-ton-quy-xin-toi-dung-pha-dao/chuong-10
Bác sĩ của chương trình kiểm tra nhiệt độ, huyết áp và tình trạng mất nước của Tạ Vô Ưu.
Kết quả cho thấy cô sốt cao do kiệt sức và cảm lạnh, không có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng. Bác sĩ yêu cầu cô nghỉ ngơi, bổ sung nước và theo dõi thêm.
Đạo diễn lập tức tuyên bố cô được tạm dừng tham gia nhiệm vụ trong ngày.
Kiều Mạn Ninh đứng ngoài phòng y tế, vẻ mặt lo lắng.
“Chiêu Ninh, cậu có sao không ?”
Tạ Vô Ưu nằm trên giường, nhìn cô ta .
“Không sao .”
“Cậu làm việc nhiều quá rồi . Mình đã nói cậu đừng cố gắng như vậy mà.”
Tạ Vô Ưu không đáp.
Kiều Mạn Ninh kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục nói :
“Thật ra mình rất lo cho cậu . Nếu cậu không khỏe, cứ nói với mình . Mình có thể giúp cậu .”
Cô ta nói bằng giọng dịu dàng.
Nhưng lần này , Tạ Vô Ưu không cảm thấy khó chịu.
Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Kiều Mạn Ninh.
“Được.”
Kiều Mạn Ninh ngẩn ra .
“Cậu nói gì?”
“ Tôi nói được . Nếu cần giúp đỡ, tôi sẽ nói .”
Câu trả lời đơn giản khiến Kiều Mạn Ninh không biết phải tiếp tục thế nào.
Cô ta vốn định dùng sự quan tâm để tạo hình ảnh người bạn tốt trước ống kính, nhưng Lâm Chiêu Ninh lại không phản ứng như dự đoán.
Cô không từ chối.
Cũng không tỏ ra biết ơn quá mức.
Cô chỉ chấp nhận lời đề nghị như một điều bình thường.
Một lát sau , Kiều Mạn Ninh đứng dậy, nói rằng mình sẽ ra ngoài chuẩn bị thức ăn.
Khi cô ta đi khỏi, Tạ Vô Ưu mới nhắm mắt.
Cô không biết rằng toàn bộ cuộc trò chuyện đã được máy quay ghi lại .
Nhưng đạo diễn đã yêu cầu nhóm biên tập không sử dụng những cảnh quay trong phòng y tế nếu chúng không cần thiết cho câu chuyện.
Ông không muốn biến bệnh tình của khách mời thành công cụ câu khách.
Đến chiều, Phó Tinh Trầm mang đến một bát cháo nóng.
“Bác sĩ nói cô có thể ăn.”
Tạ Vô Ưu ngồi dậy.
“Anh nấu à ?”
“Không. Đầu bếp của đoàn nấu.”
“Vậy tại sao anh mang đến?”
“Vì tôi đang rảnh.”
Cô nhìn anh .
“Anh có thể nhờ nhân viên.”
“Nhân viên đang bận.”
“Anh có thể gọi Hạ Trạch.”
“Anh ấy đang kiểm tra nơi trú ẩn.”
Tạ Vô Ưu im lặng.
Cô biết anh đang tìm lý do.
Một người đàn ông nổi tiếng như Phó Tinh Trầm không thiếu việc để làm , càng không cần đích thân mang cháo cho một khách mời chỉ mới quen vài ngày.
Nhưng anh đã mang đến.
Và cô không muốn từ chối lòng tốt ấy chỉ vì bản thân chưa quen với nó.
“Cảm ơn.”
Cô nhận bát cháo.
Phó Tinh Trầm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
“Cô có thường xuyên bị như vậy không ?”
“Không.”
“Thật chứ?”
“Thật.”
Anh nhìn cô, không hoàn toàn tin tưởng.
“Cô có thể nói với bác sĩ nếu còn khó chịu. Đừng cố chịu đựng.”
Tạ Vô Ưu khuấy nhẹ bát cháo.
“ Tôi biết .”
“Cô luôn nói mình biết .”
“Bởi vì tôi thật sự biết .”
Phó Tinh Trầm bật cười .
“Được. Vậy tôi không nói nữa.”
Anh im lặng một lúc.
Sau đó, anh hỏi:
“Cô thích cuộc sống trước đây của mình không ?”
Tạ Vô Ưu dừng thìa.
Một câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng cô không thể trả lời.
Cô thích thế giới cũ không ?
Cô từng có đồng đội, từng có những người sẵn sàng hy sinh vì nhau . Cô từng nhìn thấy những người bình thường vượt qua nỗi sợ, cầm v/ũ k/h/í đứng lên bảo vệ gia đình. Cô từng tin rằng chỉ cần cố gắng, nhân loại sẽ có ngày giành lại thế giới.
Nhưng cô cũng mất đi tất cả.
Cô đã nhìn thấy quá nhiều người c/h/ế/t.
Đã nghe quá nhiều lời cầu cứu không thể đáp lại .
Đã sống quá lâu trong một thế giới mà lòng tốt đôi khi trở thành gánh nặng.
“ Tôi không biết .”
Cuối cùng, cô nói .
Phó Tinh Trầm không ép cô trả lời.
Anh chỉ gật đầu.
“Không biết cũng không sao .”
Tạ Vô Ưu ngẩng đầu nhìn anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.