Loading...
Anh nói tiếp:
“Cô không cần phải trả lời mọi câu hỏi ngay lập tức. Có những chuyện phải mất rất lâu mới hiểu được .”
Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan ra trong lòng cô.
Không phải dị năng.
Cũng không phải sự an toàn của một nơi trú ẩn.
Mà là cảm giác được phép không biết .
Được phép yếu đuối.
Được phép không phải giải quyết tất cả mọi chuyện ngay lập tức.
Tạ Vô Ưu cúi đầu, ăn hết bát cháo.
Khi Phó Tinh Trầm đứng dậy rời đi , cô bất chợt gọi anh .
“Phó Tinh Trầm.”
Anh quay lại .
“Ừ?”
“Ngày mai, nếu tôi khỏe lại , tôi sẽ tiếp tục tham gia nhiệm vụ.”
Anh nhìn cô vài giây rồi gật đầu.
“Được. Nhưng nếu bác sĩ không đồng ý, cô phải nghỉ.”
“Được.”
“Và nếu có chuyện nguy hiểm, cô phải gọi người hỗ trợ.”
Tạ Vô Ưu thở dài.
“Anh thật sự rất thích ra điều kiện.”
“Còn cô rất thích khiến người khác lo lắng.”
Cô không phản bác được .
Phó Tinh Trầm mỉm cười rồi rời khỏi phòng.
Tạ Vô Ưu nhìn cánh cửa đóng lại , bất giác chạm vào chiếc bát đã trống.
Cô từng nghĩ cuộc sống mới chỉ cần tiền, thức ăn và một nơi ngủ yên ổn .
Nhưng có lẽ, ngoài những thứ ấy , còn có một điều khác.
Đó là khi mệt mỏi, có người sẵn sàng mang đến một bát cháo nóng.
Không phải vì cô mạnh mẽ.
Không phải vì cô có thể cứu người .
Mà chỉ vì cô đang bị sốt.
Và điều đó, đối với Tạ Vô Ưu, còn quý giá hơn bất kỳ phần thưởng nào.
Sáng ngày thứ năm, Tạ Vô Ưu được bác sĩ xác nhận đã hạ sốt.
Cô vừa bước ra khỏi khu y tế, Bạch T/ử Khiêm đã chạy tới.
“Chiêu Ninh! Cô khỏe rồi à ?”
“Ừm.”
“May quá! Hôm qua không có cô, chúng tôi suýt nữa nấu cháo thành than.”
Hạ Trạch đứng phía sau , bình tĩnh bổ sung:
“Cậu ấy làm cháy nồi.”
“Đó là tai nạn!”
“Cậu quên ngâm gạo.”
“ Tôi tưởng chỉ cần đổ nước vào là được !”
Tạ Vô Ưu nhìn hai người tranh cãi, im lặng một lúc rồi hỏi:
“Các anh có biết nấu ăn không ?”
Hạ Trạch và Bạch T/ử Khiêm đồng loạt im lặng.
Cô gật đầu.
“Vậy thì từ hôm nay, tôi sẽ dạy.”
Bạch T/ử Khiêm lập tức ôm n/g/ự/c.
“Không hiểu sao tôi có cảm giác mình sắp bước vào một khóa huấn luyện quân sự.”
“Không phải cảm giác đâu .”
Hạ Trạch vỗ vai anh ta .
“Cố lên.”
Kiều Mạn Ninh đứng cách đó không xa, nghe thấy cuộc trò chuyện, nụ cười trên môi có chút gượng gạo.
Cô ta đã cố gắng tận dụng thời gian Lâm Chiêu Ninh nghỉ ngơi để thu hút sự chú ý. Nhưng đáng tiếc, khi không có Tạ Vô Ưu, đội đỏ trở nên lúng túng hơn hẳn.
Không ai biết cách phân chia công việc hiệu quả.
Không ai kiểm tra lượng nước trước khi nấu.
Bạch T/ử Khiêm thậm chí còn dùng nhầm một chiếc nồi chưa được rửa sạch sau khi đựng cá.
Mọi thứ đều là những lỗi nhỏ, nhưng khi ghép lại , chúng khiến công việc mất nhiều thời gian hơn.
Kiều Mạn Ninh vốn định thể hiện sự đảm đang, cuối cùng lại bị hỏi vì sao nồi thức ăn có mùi khét.
Cô ta không thể đổ lỗi cho ai.
Vì thế, khi Lâm Chiêu Ninh trở lại , cô ta vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu.
Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có người biết làm việc.
Khó chịu vì người ấy lại là người cô ta không muốn nhìn thấy nổi bật.
Đúng lúc đó, loa của chương trình vang lên.
“Các khách mời tập trung tại bãi biển. Nhiệm vụ ngày thứ năm sẽ bắt đầu sau mười phút!”
Khi tám người tập trung đầy đủ, đạo diễn xuất hiện với vẻ mặt phấn khởi khác thường.
“Chào mừng các bạn đến với nhiệm vụ đặc biệt của ngày hôm nay!”
Bạch T/ử Khiêm lập tức cảnh giác.
“Đạo diễn, tại sao ông lại cười như vậy ?”
“Bởi vì hôm nay là một ngày tuyệt vời.”
“Nghe câu này tôi thấy không ổn chút nào.”
Đạo diễn làm như không nghe thấy.
“Thử thách hôm nay
có
tên là Cứu viện trong sáu giờ. Hai đội sẽ nhận
được
một bản đồ, một bộ dụng cụ cơ bản và một danh sách vật phẩm cần thu thập. Các bạn
phải
tìm đủ vật phẩm, di chuyển đến điểm tập kết và dựng một trạm trú ẩn tạm thời
trước
khi hết giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-nu-vuong-xuyen-thanh-minh-tinh-nhat-gan-ca-show-sinh-ton-quy-xin-toi-dung-pha-dao/chuong-11
”
Mạnh Kỳ hỏi:
“Có vật phẩm nào đặc biệt không ?”
“Có.”
Đạo diễn giơ một tấm bảng.
Trên đó ghi:
Nước sạch.
Dụng cụ sơ cứu.
Dây thừng.
Vật liệu dựng mái che.
Một tín hiệu cầu cứu.
Ba phần thức ăn.
“Đội nào hoàn thành trước sẽ nhận được hai trăm điểm sinh tồn. Đội thua chỉ nhận năm mươi điểm.”
Bạch T/ử Khiêm trợn mắt.
“Hai trăm điểm? Đạo diễn, ông định cho chúng tôi ăn cả tháng à ?”
“Điểm sinh tồn không thể đổi thành tiền.”
“Vậy thì ông đang dụ chúng tôi bằng thứ gì?”
“Cơ hội chiến thắng.”
Bạch T/ử Khiêm quay sang Tạ Vô Ưu.
“Chiêu Ninh, tôi có thể rút lui ngay bây giờ không ?”
“Có thể.”
“Thật sao ?”
“ Nhưng anh sẽ mất điểm.”
“…”
Bạch T/ử Khiêm lập tức đứng thẳng.
“ Tôi cảm thấy mình vẫn còn sức chiến đấu!”
Mọi người bật cười .
Tạ Vô Ưu nhận bản đồ.
Lần này , địa hình phức tạp hơn những ngày trước . Điểm tập kết nằm ở một bãi đá gần chân núi, giữa đường có một con suối và một khu rừng rậm.
Cô quan sát bản đồ, sau đó chia nhiệm vụ.
“Hạ Trạch, anh phụ trách vật liệu dựng mái che. Bạch T/ử Khiêm tìm thức ăn và tín hiệu cầu cứu. Kiều Mạn Ninh đi cùng tôi đến nguồn nước, sau đó chúng ta tập hợp tại điểm đ/á/n/h dấu.”
Hạ Trạch gật đầu.
Bạch T/ử Khiêm giơ ngón tay cái.
“Rõ!”
Kiều Mạn Ninh không phản đối.
Nhưng khi Tạ Vô Ưu quay đi , cô ta bỗng nghe thấy tiếng một nhân viên hậu trường nói nhỏ với người khác:
“Cô Lâm đúng là rất có tố chất làm đội trưởng.”
Câu nói ấy khiến nụ cười trên môi Kiều Mạn Ninh biến mất.
Đội trưởng?
Một người như Lâm Chiêu Ninh cũng có thể trở thành đội trưởng sao ?
Cô ta từng nghĩ rằng mình chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần tiếp tục đóng vai người tốt , sớm muộn gì cũng sẽ có ngày được khán giả công nhận.
Nhưng Lâm Chiêu Ninh không cần đóng vai.
Cô ấy chỉ cần làm tốt mọi việc, thế là đủ.
Kiều Mạn Ninh siết c/h/ặ/t quai ba lô.
Cô ta không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã bắt đầu xuất hiện một nỗi sợ.
Nếu cứ tiếp tục như vậy , đến cuối chương trình, mọi người sẽ chỉ nhớ đến Lâm Chiêu Ninh.
Còn cô ta sẽ trở thành ai?
Nhiệm vụ bắt đầu.
Tạ Vô Ưu dẫn Kiều Mạn Ninh đến con suối phía nam, nơi có nguồn nước được đ/á/n/h dấu trên bản đồ.
Trên đường đi , cô vừa quan sát địa hình vừa kiểm tra những dấu hiệu bất thường.
Kiều Mạn Ninh đi phía sau , thỉnh thoảng hỏi một câu.
“Chiêu Ninh, cậu thật sự từng học sinh tồn à ?”
“Ừm.”
“Học ở đâu ?”
“Ở một nơi rất xa.”
“Xa đến mức nào?”
Tạ Vô Ưu dừng bước, quay đầu nhìn cô ta .
“Cậu đang phỏng vấn tôi sao ?”
Kiều Mạn Ninh giật mình .
“Không, mình chỉ tò mò thôi.”
“Vậy thì đừng tò mò quá nhiều.”
Câu nói ấy khiến Kiều Mạn Ninh đỏ mặt.
Cô ta c/ắ/n môi, tiếp tục đi .
Một lúc sau , hai người đến con suối.
Tạ Vô Ưu kiểm tra nguồn nước, sau đó dùng bộ lọc được cung cấp để xử lý. Trong lúc chờ, cô phát hiện một đoạn dây thừng bị mắc dưới gốc cây.
Cô kéo nó lên.
Đó là một đoạn dây khá dài, còn nguyên vẹn.
Kiều Mạn Ninh lập tức nói :
“Chúng ta tìm được dây thừng rồi !”
“Ừm.”
“Vậy chúng ta có thể quay về chưa ?”
“Chưa.”
“Tại sao ?”
“Chúng ta còn thiếu tín hiệu cầu cứu.”
Kiều Mạn Ninh nhìn quanh.
“ Nhưng ở đây làm gì có tín hiệu cầu cứu?”
Tạ Vô Ưu chỉ về phía một chiếc hộp kim loại được đặt trên tảng đá.
“Ở đó.”
Kiều Mạn Ninh ngạc nhiên.
Cô ta không hề nhìn thấy chiếc hộp.
Tạ Vô Ưu mở hộp, lấy ra một chiếc còi và một tấm vải màu cam.
“Đây là tín hiệu cầu cứu. Chúng ta đã có đủ vật phẩm.”
Kiều Mạn Ninh lập tức cười .
“Chiêu Ninh, cậu giỏi thật!”
Tạ Vô Ưu không đáp.
Cô cất vật phẩm vào ba lô, kiểm tra lại số lượng rồi quay về.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.