Loading...
Tạ Vô Ưu không hỏi thêm.
“Chúc cô thuận lợi.”
Kiều Mạn Ninh nhìn cô.
“Cảm ơn.”
Cô ta im lặng một lúc rồi nói :
“ Tôi không mong cô tha thứ cho tôi ngay. Nhưng tôi hy vọng sau này , nếu có cơ hội gặp lại , tôi có thể trở thành một người tốt hơn.”
Tạ Vô Ưu gật đầu.
“Vậy thì hãy làm điều đó.”
Không cần lời hứa hẹn.
Không cần sự tha thứ ngay lập tức.
Nếu Kiều Mạn Ninh thật sự muốn thay đổi, cô ta sẽ tự chứng minh bằng hành động.
Tạ Vô Ưu không cần phải theo dõi.
Cô đã có cuộc đời của mình .
Và lần này , cô muốn dành thời gian cho những điều khiến mình hạnh phúc.
Khi mọi người lên tàu, Phó Tinh Trầm đi đến bên cạnh cô.
“Cô có kế hoạch gì sau khi trở về?”
“Nhận tiền thưởng.”
Anh bật cười .
“Sau đó?”
“Mua nhà.”
“Ở đâu ?”
“Một nơi yên tĩnh.”
“Có gần biển không ?”
Tạ Vô Ưu nhìn anh .
“Có thể.”
Phó Tinh Trầm gật đầu, như thể đang nghiêm túc cân nhắc một vấn đề quan trọng.
“ Tôi biết một nơi khá phù hợp.”
Cô nhướng mày.
“Anh định bán nhà cho tôi à ?”
“Không. Tôi chỉ có thể giới thiệu.”
“Vậy cảm ơn.”
Anh nhìn cô, khóe môi cong lên.
“Lâm Chiêu Ninh.”
“Ừ?”
“ Tôi có thể xin số điện thoại của cô không ?”
Tạ Vô Ưu im lặng.
Một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng cô biết rằng nếu đưa số điện thoại, hai người sẽ không còn chỉ là khách mời cùng tham gia một chương trình nữa.
Họ sẽ có thể liên lạc.
Có thể gặp nhau .
Có thể bước vào cuộc sống của nhau .
Cô chưa từng chuẩn bị cho điều đó.
Nhưng cô cũng không muốn từ chối.
Cuối cùng, cô lấy điện thoại ra .
“Được.”
Phó Tinh Trầm nhập số của mình vào máy cô.
Sau đó, anh gọi thử.
Điện thoại của cô rung lên.
Một số liên lạc mới xuất hiện trên màn hình.
Phó Tinh Trầm.
Anh nhìn cô.
“Sau khi trở về, nếu cô muốn đi xem nhà, tôi có thể đi cùng.”
Tạ Vô Ưu cất điện thoại.
“Được.”
“Và nếu cô muốn nuôi mèo…”
“Anh có thể giúp chọn?”
“ Đúng .”
Cô suy nghĩ một lúc.
“Vậy anh phải biết chăm sóc mèo.”
Phó Tinh Trầm mỉm cười .
“ Tôi sẽ học.”
Tạ Vô Ưu nhìn anh , bỗng cảm thấy người đàn ông này thật sự rất kiên nhẫn.
Anh không vội vàng đòi hỏi một mối quan hệ.
Không ép cô trả lời những câu hỏi mà cô chưa sẵn sàng.
Anh chỉ từng bước xuất hiện trong những kế hoạch nhỏ bé của cô.
Một căn nhà.
Một khu vườn.
Một con mèo.
Một cuộc sống bình thường.
Cô không biết tương lai sẽ như thế nào.
Nhưng lần đầu tiên, cô muốn thử chờ đợi.
Con tàu rời bến.
Quần đảo Vụ Ẩn dần khuất sau màn sương.
Tạ Vô Ưu đứng bên lan can, nhìn đường chân trời.
Ba ngày sau khi 《Bảy Ngày Cuối Cùng》 kết thúc, tập đầu tiên của chương trình chính thức được phát sóng.
Ban đầu, đội ngũ sản xuất dự đoán Phó Tinh Trầm sẽ là người thu hút nhiều sự chú ý nhất. Anh có lượng người hâm mộ đông đảo, danh tiếng ổn định và sức hút màn ảnh mạnh.
Nhưng đến cuối tập đầu tiên, tên Lâm Chiêu Ninh đã vượt qua tất cả những khách mời khác để đứng đầu bảng tìm kiếm.
Các từ khóa liên quan liên tục xuất hiện:
#LâmChiêuNinhBắtCá
#NữMinhTinhĐốiĐầuLợnRừng
#ĐừngĐểLâmChiêuNinhLàmĐộiTrưởng
#LâmChiêuNinhThậtSựLàAi
Đặc biệt, đoạn video cô dùng cành cây kéo chiếc hộp từ trên cao xuống đã được chia sẻ hàng triệu lần .
Một tài khoản chuyên phân tích kỹ năng sinh tồn đăng bài:
Lâm Chiêu Ninh không phải kiểu người chỉ biết sử dụng sức mạnh. Cô ấy có khả năng quan sát, đ/á/n/h giá tình huống và lựa chọn phương án ít rủi ro. Đây là những kỹ năng cần thời gian rèn luyện, không thể chỉ dựa vào may mắn.
Bên dưới có hàng nghìn bình luận.
【 Tôi đã xem toàn bộ chương trình. Cô ấy không hề cố giành sự chú ý, nhưng mỗi lần xuất hiện đều giải quyết được vấn đề.】
【
Tôi
thích nhất câu
nói
rằng cứu
người
và tin tưởng
người
khác là hai chuyện khác
nhau
. Rất tỉnh táo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-nu-vuong-xuyen-thanh-minh-tinh-nhat-gan-ca-show-sinh-ton-quy-xin-toi-dung-pha-dao/chuong-16
】
【Từ một người bị chê là bình hoa, cô ấy trở thành người tôi muốn học hỏi.】
【 Tôi đã đăng ký xem lại chương trình chỉ để xem cô ấy nấu ăn.】
【Xin lỗi , tôi không quan tâm cô ấy có dị năng hay không . Tôi chỉ muốn biết cô ấy có nhận học trò không .】
Tạ Vô Ưu đọc những bình luận ấy trong lúc ngồi trên ghế sofa của căn hộ thuê.
Cô im lặng rất lâu.
Sau đó, cô tắt điện thoại.
Nổi tiếng quá phiền phức.
Chỉ trong ba ngày, số người theo dõi tài khoản của cô đã tăng lên hàng triệu. Công ty quản lý liên tục gọi điện, đề nghị cô nhận quảng cáo, tham gia chương trình mới và ký hợp đồng độc quyền dài hạn.
Tạ Vô Ưu không đồng ý ngay.
Cô yêu cầu công ty gửi toàn bộ hợp đồng để xem xét, đồng thời thuê luật sư độc lập kiểm tra các điều khoản.
Cô không có ý định để người khác quyết định cuộc sống của mình thêm lần nữa.
Buổi chiều, Tống Nghiên đến gặp cô.
Người quản lý trước đây luôn cau có khi nói chuyện với Lâm Chiêu Ninh, giờ đây lại mang theo một nụ cười rạng rỡ.
“Chiêu Ninh, em thật sự nổi tiếng rồi !”
Tạ Vô Ưu rót nước.
“Vậy sao ?”
“Em không biết đâu ! Ba nhãn hàng đã liên hệ, hai đạo diễn muốn mời em đóng phim, còn có một chương trình thực tế mới đang chờ câu trả lời của em!”
“Ừm.”
Tống Nghiên ngồi xuống, lấy ra một tập tài liệu.
“Đây là hợp đồng mới. Công ty muốn điều chỉnh mức chia doanh thu cho em. Chị đã thương lượng rất nhiều mới có được điều kiện tốt như vậy .”
Tạ Vô Ưu nhận lấy.
Cô đọc từng trang, không bỏ qua bất kỳ điều khoản nào.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Nụ cười của Tống Nghiên dần trở nên cứng nhắc.
Cuối cùng, Tạ Vô Ưu đặt hợp đồng xuống.
“Điều khoản này không hợp lý.”
Cô chỉ vào một đoạn.
“Công ty có quyền sử dụng hình ảnh của tôi trong mọi hoạt động thương mại mà không cần thông báo trước . Điều khoản này cũng không quy định rõ thời hạn sử dụng.”
Tống Nghiên lập tức giải thích:
“Đó là điều khoản tiêu chuẩn của ngành!”
“Vậy càng cần sửa.”
“Chiêu Ninh, em không thể yêu cầu mọi thứ đều theo ý mình . Em mới nổi tiếng, nếu quá khó hợp tác, các nhãn hàng sẽ…”
“ Tôi có thể không nhận quảng cáo.”
Tạ Vô Ưu nhìn cô ta .
“ Tôi không thiếu đến mức phải ký một hợp đồng bất lợi chỉ để kiếm thêm tiền.”
Tống Nghiên im bặt.
Đó là lần đầu tiên cô ta nhận ra Lâm Chiêu Ninh đã thay đổi hoàn toàn .
Cô gái trước đây luôn sợ làm người khác phật lòng, giờ đây có thể bình tĩnh từ chối mà không cần giải thích quá nhiều.
Tạ Vô Ưu tiếp tục:
“ Tôi sẽ thuê luật sư xem lại . Nếu công ty đồng ý sửa điều khoản, chúng ta tiếp tục hợp tác. Nếu không , tôi sẽ tìm phương án khác.”
Tống Nghiên nhìn cô, cuối cùng đành gật đầu.
“Được. Chị sẽ trao đổi với công ty.”
Sau khi Tống Nghiên rời đi , Tạ Vô Ưu mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra số tiền mình đang có .
Tiền thưởng chương trình đã được chuyển vào tài khoản.
Cô nhìn con số trên màn hình, cảm thấy cuộc sống cuối cùng cũng có chút bảo đảm.
Không cần phải kiếm tiền bằng mọi giá.
Không cần phải dựa vào sự thương hại của người khác.
Cô có thể lựa chọn công việc mình thích, sống ở nơi mình muốn và từ chối những điều không phù hợp.
Đó là tự do.
Một thứ cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại .
Buổi tối, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Phó Tinh Trầm.
[Ngày mai cô có rảnh không ?]
Tạ Vô Ưu trả lời:
[Có chuyện gì?]
[Đi xem nhà.]
Cô nhìn tin nhắn, suy nghĩ một lúc.
[Được. Mấy giờ?]
[Chín giờ. Tôi đón cô.]
[Không cần. Gửi địa chỉ, tôi tự đến.]
Một phút sau , anh trả lời:
[Được. Vậy tôi chờ cô ở đó.]
Tạ Vô Ưu đặt điện thoại xuống.
Cô không biết vì sao , chỉ một cuộc hẹn xem nhà lại khiến mình cảm thấy hơi khác thường.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động lên kế hoạch cho một tương lai không liên quan đến chiến đấu.
Cô mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm những căn nhà gần biển.
Yêu cầu không nhiều.
Yên tĩnh.
Bảy ngày đã kết thúc.
Thế giới mới của cô, cuối cùng cũng thật sự bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.