Loading...
Có ánh sáng tự nhiên.
Có một khu vườn nhỏ.
Có thể nuôi mèo.
Và quan trọng nhất, không có quá nhiều hàng xóm thích gõ cửa vào sáng sớm.
Sau khi chọn được vài căn phù hợp, cô ghi lại địa chỉ.
Đến gần nửa đêm, Tạ Vô Ưu tắt máy tính, nằm xuống giường.
Cô nhìn trần nhà.
Ngày mai, cô sẽ đi xem nhà.
Một việc rất bình thường.
Nhưng cô cảm thấy mình đang bước đến một cánh cửa mới.
Và lần này , cô không sợ mở nó ra .
Căn nhà đầu tiên nằm trong một khu dân cư khá đông.
Căn thứ hai có khu vườn đẹp , nhưng cửa sổ phòng ngủ hướng về một con đường lớn.
Căn thứ ba gần biển, nhưng sân quá nhỏ để trồng cây.
Tạ Vô Ưu lần lượt loại bỏ cả ba.
Phó Tinh Trầm đi bên cạnh, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.
Đến căn thứ tư, cô dừng lại .
Đó là một ngôi nhà hai tầng nằm ở rìa khu dân cư Hải Lam, một khu vực hư cấu cách trung tâm thành phố khoảng bốn mươi phút đi xe.
Ngôi nhà không quá lớn, tường sơn màu trắng ngà, mái ngói xám, phía trước có một khu vườn nhỏ với hai cây hoa đã lâu không được chăm sóc.
Bên trái là một con đường lát đá dẫn ra bờ biển.
Cửa sổ phòng khách hướng về phía đông, có thể đón ánh nắng buổi sáng.
Tạ Vô Ưu đứng trước cổng, nhìn căn nhà thật lâu.
“Cô thích nơi này ?”
Phó Tinh Trầm hỏi.
“Ừm.”
“Vậy chúng ta vào xem.”
Chủ nhà mở cửa.
Bên trong khá sạch sẽ, đồ đạc không nhiều. Phòng khách có cửa kính lớn, bếp được bố trí gọn gàng, phía sau có một căn phòng nhỏ có thể dùng làm phòng đọc sách hoặc phòng làm việc.
Tạ Vô Ưu đi một vòng, kiểm tra cửa sổ, hệ thống điện, đường thoát nước và kết cấu mái.
Phó Tinh Trầm đứng bên cạnh, nhìn cô kiểm tra từng chi tiết.
Cuối cùng, anh không nhịn được hỏi:
“Cô đang mua nhà hay chuẩn bị đ/á/n/h giá một căn cứ?”
Tạ Vô Ưu quay đầu.
“Có gì khác nhau ?”
“Căn cứ thường không cần phòng bếp đẹp như vậy .”
“ Nhưng căn cứ cần có nước, điện, đường thoát hiểm và kết cấu an toàn .”
Phó Tinh Trầm bật cười .
“Được. Tôi thừa nhận cô có lý.”
Sau khi xem hết các phòng, Tạ Vô Ưu đi ra khu vườn.
Cô ngồi xuống, dùng tay chạm vào lớp đất.
Đất hơi khô, nhưng vẫn có thể cải tạo.
Hai cây hoa có dấu hiệu thiếu nước, nhưng chưa c/h/ế/t.
Góc vườn phía sau đủ để trồng rau, còn khoảng đất bên cửa sổ có thể đặt một chiếc ghế dài.
Cô tưởng tượng cảnh mình thức dậy vào buổi sáng, tưới cây, nấu ăn, đọc sách và thỉnh thoảng đi dạo bên biển.
Không cần nghe tiếng báo động.
Không cần kiểm tra v/ũ k/h/í.
Không cần lo lắng liệu ngày mai có còn sống hay không .
Một cuộc sống như vậy thật sự tồn tại.
“ Tôi muốn mua căn này .”
Phó Tinh Trầm nhìn cô.
“Cô chắc chứ?”
“Chắc.”
“Vậy tôi sẽ giúp cô liên hệ luật sư và kiểm tra giấy tờ.”
“Cảm ơn. Nhưng tôi có thể tự làm .”
“ Tôi biết .”
Anh mỉm cười .
“ Tôi chỉ muốn giúp.”
Tạ Vô Ưu nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy làm phiền anh .”
Đó là lần đầu tiên cô chủ động chấp nhận sự giúp đỡ của anh mà không tìm cách trả lại ngay lập tức.
Phó Tinh Trầm nhận ra điều đó.
Anh không nói gì, chỉ cảm thấy lòng mình dịu lại .
Ba tuần sau , Tạ Vô Ưu chính thức nhận chìa khóa căn nhà mới.
Cô chuyển đến vào một ngày trời nắng.
Đồ đạc không nhiều, chỉ có quần áo, sách, dụng cụ nấu ăn, một chiếc bàn làm việc và vài vật dụng sinh hoạt.
Cô tự tay dọn dẹp từng phòng.
Sau đó, cô mua hạt giống, đất trồng và những chậu cây nhỏ.
Buổi chiều, khi đang loay hoay dựng hàng rào trong vườn, cô nghe thấy tiếng chuông cửa.
Phó Tinh Trầm đứng bên ngoài, trên tay cầm một chiếc hộp.
“Chúc mừng tân gia.”
Tạ Vô Ưu mở cửa.
“Đây là gì?”
“Một món quà.”
Cô nhận lấy chiếc hộp, mở ra .
Bên trong là một chiếc đèn bàn nhỏ, kiểu dáng đơn giản, ánh sáng dịu.
“Anh tặng đèn?”
“Cô
nói
muốn
có
một căn nhà yên tĩnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-nu-vuong-xuyen-thanh-minh-tinh-nhat-gan-ca-show-sinh-ton-quy-xin-toi-dung-pha-dao/chuong-17
Tôi
nghĩ cô sẽ cần một chiếc đèn để
đọc
sách
vào
buổi tối.”
Tạ Vô Ưu nhìn chiếc đèn.
Cô không biết phải nói gì.
Một món quà rất nhỏ.
Không đắt tiền.
Không phô trương.
Nhưng lại khiến cô cảm thấy người tặng đã thật sự lắng nghe những điều cô nói .
“Cảm ơn.”
Phó Tinh Trầm nhìn khu vườn còn ngổn ngang.
“Cô đang làm hàng rào à ?”
“Ừm.”
“Cần giúp không ?”
Tạ Vô Ưu nhìn anh .
“Anh biết làm ?”
“Không.”
“Vậy anh giúp thế nào?”
“Cô chỉ tôi .”
Cô im lặng hai giây.
Sau đó, cô bật cười .
“Được. Nhưng nếu làm sai, tôi sẽ bắt anh làm lại .”
Phó Tinh Trầm xắn tay áo.
“Không thành vấn đề.”
Hai người dành cả buổi chiều để dựng hàng rào.
Phó Tinh Trầm làm sai ba lần .
Lần đầu, anh đóng cọc lệch.
Lần thứ hai, anh đo sai khoảng cách.
Lần thứ ba, anh vô tình làm đổ một chậu đất mới trồng.
Tạ Vô Ưu nhìn đống hỗn độn, hít sâu.
Phó Tinh Trầm lập tức nói :
“ Tôi sẽ sửa.”
Cô nhìn anh , cuối cùng không nhịn được bật cười .
Tiếng cười vang lên giữa khu vườn nhỏ.
Phó Tinh Trầm đứng yên, nhìn cô.
Anh đã thấy cô bình tĩnh trước thú hoang, lạnh lùng trước những lời công kích, kiên quyết khi đưa ra quyết định.
Nhưng anh chưa từng thấy cô cười thoải mái như vậy .
Không có máy quay .
Không có khán giả.
Không có ai yêu cầu cô phải thể hiện điều gì.
Cô chỉ đang cười vì một người đàn ông vụng về làm đổ chậu đất.
Phó Tinh Trầm chợt cảm thấy tất cả những gì anh làm đều đáng giá.
Tạ Vô Ưu nhận ra anh đang nhìn mình .
“Anh nhìn gì?”
“Nhìn cô.”
“Có gì đáng nhìn ?”
“Có.”
Anh trả lời rất nhanh.
Cô ngẩn ra .
Phó Tinh Trầm đặt chiếc b/úa xuống, lau tay vào khăn rồi nhìn cô nghiêm túc.
“Lâm Chiêu Ninh, tôi có thể nói một chuyện không ?”
“Anh nói đi .”
“ Tôi thích cô.”
Khu vườn bỗng trở nên yên tĩnh.
Tạ Vô Ưu nhìn anh .
Cô đã từng nghĩ đến khả năng này , nhưng khi lời tỏ tình thật sự xuất hiện, cô vẫn không biết phải phản ứng thế nào.
Phó Tinh Trầm không tiến lại gần.
Anh chỉ đứng đó, giữ khoảng cách vừa đủ để cô không cảm thấy bị ép buộc.
“ Tôi không mong cô trả lời ngay. Tôi biết cô có những chuyện chưa muốn nói , cũng biết cô cần thời gian để làm quen với cuộc sống mới.”
Anh dừng lại .
“ Nhưng tôi muốn nghiêm túc theo đuổi cô. Không phải vì chương trình, không phải vì cô nổi tiếng, mà vì tôi thích con người cô.”
Tạ Vô Ưu cúi đầu nhìn đôi tay mình .
Cô không biết yêu một người trong thế giới bình thường sẽ như thế nào.
Cô từng chứng kiến những cặp đôi ở căn cứ hứa hẹn với nhau giữa tiếng còi báo động. Có người không kịp thực hiện lời hứa. Có người sống sót nhưng không còn đủ sức để yêu thêm lần nữa.
Cô từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm tình yêu.
Bởi cô không có thời gian.
Cũng không có tương lai để hứa hẹn.
Nhưng bây giờ, cô có một căn nhà.
Có một khu vườn.
Có một chiếc đèn bàn.
Và có một người đàn ông sẵn sàng đợi cô.
Tạ Vô Ưu ngẩng đầu.
“Phó Tinh Trầm.”
“Ừ?”
“ Tôi không biết mình có thể trở thành một người yêu tốt hay không .”
Anh khẽ cười .
“Chúng ta có thể học.”
“ Tôi cũng không biết mình có thể hoàn toàn dựa vào người khác.”
“Vậy cô có thể dựa vào tôi một chút.”
Cô im lặng.
“Và tôi không thích những lời hứa quá lớn.”
“Vậy tôi sẽ không hứa những điều mình không chắc chắn.”
Phó Tinh Trầm nhìn cô.
“ Tôi chỉ có thể hứa rằng, nếu cô đồng ý, tôi sẽ nghiêm túc đối xử với mối quan hệ này . Khi có vấn đề, chúng ta sẽ nói chuyện. Khi cô cần không gian riêng, tôi sẽ tôn trọng. Khi cô cần giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng ở bên.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.