Loading...
Bến tàu của quần đảo Vụ Ẩn chỉ là một cầu gỗ nhỏ.
Sau khi xuống tàu, tám khách mời được dẫn đến khu vực tập trung. Phía trước là một cánh rừng rộng lớn, bên trái có con suối chảy qua bãi đá, bên phải là bãi biển trải dài đến tận chân núi.
Một tấm bản đồ được dựng trên giá.
Đạo diễn cầm loa, tuyên bố:
“Nhiệm vụ ngày đầu tiên: trước khi mặt trời lặn, mỗi đội phải dựng nơi trú ẩn, tìm được nguồn nước có thể xử lý để uống và chuẩn bị một bữa tối. Đội nào hoàn thành đủ ba yêu cầu trước sẽ nhận được một trăm điểm sinh tồn.”
“Còn đội thua?” Bạch T/ử Khiêm hỏi.
“Đội thua chỉ nhận được hai mươi điểm.”
“Chênh lệch lớn vậy sao ?”
“Đây là sinh tồn, không phải cuộc thi tình bạn.”
Đạo diễn nói xong liền cười .
Đám khách mời cũng cười theo, nhưng ai cũng hiểu rằng trong bảy ngày tới, điểm số sẽ quyết định mức độ thuận lợi của cuộc sống trên đảo.
Một trăm điểm có thể đổi lấy lương thực dự phòng, dụng cụ hoặc t/h/u/ố/c men. Hai mươi điểm chỉ đủ để đổi một số vật dụng nhỏ.
Đạo diễn phát cho mỗi đội một chiếc nồi nhôm, một con d/a/o đa năng, một cuộn dây thừng, hai tấm bạt chống nước và một chiếc bật lửa.
Không có lương thực.
Không có nước uống.
Không có lều dựng sẵn.
Hạ Trạch cầm bản đồ, lập tức đề xuất:
“Chúng ta chia nhau hành động. Tôi và Bạch T/ử Khiêm đi tìm vật liệu dựng lều. Kiều Mạn Ninh và Chiêu Ninh tìm nước, sau đó tập trung ở khu đất trống gần suối.”
Kiều Mạn Ninh gật đầu.
“Được, nhưng Chiêu Ninh không quen đi rừng. Hay là để mình ở lại với cậu ấy ?”
Hạ Trạch cau mày.
“Thế thì ai tìm nước?”
“Ý mình là…”
“Không cần.”
Tạ Vô Ưu cắt ngang.
Cô cầm chiếc nồi nhôm, cúi xuống kiểm tra lớp kim loại, sau đó nhìn về phía con suối.
“ Tôi đi tìm nước. Anh Hạ tìm vật liệu. Bạch T/ử Khiêm đi cùng anh ấy . Kiều Mạn Ninh ở lại phân loại đồ dùng.”
Ba người đồng loạt nhìn cô.
Kiều Mạn Ninh mím môi.
“Chiêu Ninh, cậu có biết tìm nước trong rừng rất nguy hiểm không ?”
“Biết.”
“Vậy tại sao …”
“Bởi vì có nước thì chúng ta mới sống được .”
Tạ Vô Ưu ngẩng đầu, giọng nói bình thản.
“Không cần nhiều người đi cùng một hướng. Lãng phí thời gian.”
Nói xong, cô quay người đi về phía con suối.
Hạ Trạch nhìn theo bóng lưng cô, rồi nhìn Bạch T/ử Khiêm.
“Cô ấy … trước đây thật sự chưa từng tham gia hoạt động ngoài trời à ?”
Bạch T/ử Khiêm lắc đầu.
“Nghe nói cô ấy từng sợ một con bướm đến mức khóc trong chương trình ca hát.”
Hạ Trạch im lặng.
Anh nhìn đôi giày thể thao sạch sẽ của Lâm Chiêu Ninh, cảm thấy cô gái này có thể chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Hy vọng cô đừng đi quá xa.
Trong khi đó, Kiều Mạn Ninh cúi đầu nhìn chiếc nồi nhôm trong tay mình .
Cô ta vốn định đi theo Hạ Trạch, vừa có thể lên hình cùng anh , vừa tránh phải làm việc nặng. Ai ngờ Lâm Chiêu Ninh lại tự ý phân công.
Đáng ghét nhất là cô ta không thể phản đối quá rõ ràng trước máy quay .
Nếu không , hình tượng người chị dịu dàng sẽ sụp đổ.
Cô ta đành mỉm cười .
“Được rồi . Mọi người nhớ cẩn t/h/ậ/n nhé.”
Con suối cách bãi tập trung khoảng ba trăm mét.
Tạ Vô Ưu không đi thẳng xuống bờ nước. Cô quan sát địa hình xung quanh trước , chú ý dấu chân động vật, hướng dòng chảy và những khu vực có thể bị ô nhiễm.
Nước trong không có nghĩa là nước sạch.
Đó là bài học đầu tiên mà người sống sót nào cũng phải trả giá mới hiểu được .
Cô đi ngược dòng một đoạn, tìm thấy một nhánh suối nhỏ chảy qua nền đá. Nước ở đây trong, không có mùi lạ, không có dấu hiệu phân hủy hữu cơ.
Tạ Vô Ưu lấy chiếc nồi, múc nước.
Sau đó, cô tìm một vị trí tương đối bằng phẳng, nhặt cành khô và dựng một bếp nhỏ bằng đá.
Cô
biết
nhóm lửa bằng cách ma sát, nhưng hiện tại
không
cần thiết
phải
tự
làm
khó
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-nu-vuong-xuyen-thanh-minh-tinh-nhat-gan-ca-show-sinh-ton-quy-xin-toi-dung-pha-dao/chuong-4
Chiếc bật lửa ban tổ chức cung cấp vẫn hoạt động
tốt
.
Lửa cháy lên.
Cô đun nước đến khi sôi mạnh, giữ nhiệt thêm một khoảng thời gian rồi đặt nồi sang bên.
Trong lúc chờ nước nguội, cô kiểm tra khu vực xung quanh.
Một bụi cây có quả nhỏ màu tím nằm gần bờ suối.
Cô không hái.
Ở tận thế, có vô số loài thực vật nhìn rất bình thường nhưng chứa độc tố đủ g/i/ế/c c/h/ế/t một người trong vài phút. Dù thế giới này chưa bị biến dị, cô cũng không có lý do để đ/á/n/h cược tính mạng chỉ vì một ít trái cây.
Cô tìm thấy một cụm rau dại quen thuộc về hình thái, nhưng không chắc chắn chủng loại. Vì vậy , cô chỉ ghi nhớ vị trí, không sử dụng.
Thứ có thể ăn được an toàn nhất trong ngày đầu tiên chính là cá.
Tạ Vô Ưu quan sát dòng nước, phát hiện một vùng nông có nhiều cá nhỏ.
Cô dùng d/a/o đa năng cắt một đoạn cành cây thẳng, vót nhọn đầu rồi chờ.
Mười phút sau , cô bắt được con cá đầu tiên.
Hai mươi phút sau , ba con cá nằm trong nồi.
Ba mươi phút sau , cô bắt đầu quay về.
Trên đường đi , một tiếng động đột ngột vang lên từ bụi cây.
Tạ Vô Ưu lập tức dừng chân.
Tiếng lá khô bị giẫm nát.
Hơi thở nặng nề.
Một sinh vật lớn đang di chuyển phía sau .
Cô không quay đầu ngay lập tức mà lùi về phía một thân cây lớn, tay nắm c/h/ặ/t d/a/o đa năng.
Một con lợn rừng xuất hiện giữa bụi cây.
Thân hình nó không quá lớn, nhưng cặp nanh cong và lớp lông cứng khiến nó trông rất khó đối phó. Nó cúi đầu, dùng móng cào đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nồi cá trong tay cô.
Tạ Vô Ưu thở ra .
Cô đã gặp hàng nghìn sinh vật nguy hiểm trong đời.
Lợn rừng không phải đối thủ đáng sợ.
Vấn đề là cô không muốn làm hỏng quần áo.
Con vật bất ngờ lao tới.
Tạ Vô Ưu nghiêng người tránh, bước chân xoay nửa vòng. Cô không dùng d/a/o đ/â/m thẳng vào đầu nó mà tận dụng đà lao để né sang bên, đồng thời giơ cành cây nhặt được trên đường đ/á/n/h mạnh vào phần mõm.
Con lợn rừng rú lên, quay đầu.
Cô lùi về phía một tảng đá, tránh để nó có khoảng trống lấy đà.
Lần tấn công thứ hai đến nhanh hơn.
Tạ Vô Ưu chờ đến khi con vật cúi đầu, lập tức nghiêng người , dùng cành cây chèn vào hướng di chuyển của nó. Con lợn rừng mất thăng bằng, lao sượt qua tảng đá.
Cô không đuổi theo.
Cũng không cần phải g/i/ế/c nó.
Một tiếng còi từ xa vang lên.
Có lẽ nhân viên hậu trường đã phát hiện tình huống bất thường.
Con lợn rừng giật mình , quay đầu chạy vào rừng.
Tạ Vô Ưu phủi lá cây trên tay áo, nhấc chiếc nồi lên.
Ba con cá vẫn còn nguyên.
Cô hài lòng gật đầu.
Một trận chiến không làm mất bữa tối.
Đó là một trận chiến tốt .
Ở khu tập trung, Hạ Trạch và Bạch T/ử Khiêm vừa dựng xong khung lều.
Mạnh Kỳ, thuộc đội xanh, đi ngang qua để lấy nước gần khu vực quy định. Anh ta nhìn cấu trúc khung lều, gật đầu tán thưởng.
“Làm khá tốt . Nhưng nếu trời mưa lớn, hai góc bên trái sẽ bị đọng nước.”
Hạ Trạch lập tức sửa lại .
Kiều Mạn Ninh đang ngồi trên một khúc gỗ, dùng khăn lau mồ hôi. Khi nhìn thấy Tạ Vô Ưu trở về, cô ta lập tức đứng dậy.
“Chiêu Ninh! Cậu đi đâu lâu thế? Mình lo muốn c/h/ế/t!”
Tạ Vô Ưu đặt nồi xuống.
“Đi lấy nước.”
Kiều Mạn Ninh nhìn vào trong nồi.
Ba con cá.
Cô ta sửng sốt.
“Cậu bắt được cá à ?”
“Ừm.”
“ Nhưng … làm sao cậu bắt được ?”
“Bắt bằng tay và cành cây.”
Kiều Mạn Ninh nhìn cô như thể đang nghe một câu chuyện khó tin.
Bạch T/ử Khiêm chạy đến, cúi đầu nhìn chiếc nồi.
“Trời ạ! Cá thật này ! Chiêu Ninh, cô có biết câu cá không ?”
“Không.”
“Vậy sao cô bắt được ?”
“Quan sát.”
“…”
Bạch T/ử Khiêm cảm thấy cô gái này đang cố tình nói ít để tạo cảm giác bí ẩn.ttttt
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.