Loading...
Anh ta quay về phía máy quay .
“Các bạn thấy chưa ? Đây chính là sự khác biệt giữa người biết quan sát và người chỉ biết đứng nhìn . Tôi cảm thấy mình cần nghiêm túc học hỏi.”
Hạ Trạch không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay đổi.
Anh đi đến bên Tạ Vô Ưu.
“Cô không bị thương chứ?”
“Không.”
“Lúc nãy nhân viên nói có lợn rừng xuất hiện gần con suối. Cô có gặp không ?”
“Có.”
“Có bị nó đuổi không ?”
Tạ Vô Ưu nghĩ một chút.
“Có thể xem là vậy .”
Hạ Trạch lập tức nghiêm mặt.
“Lần sau nếu gặp thú hoang, đừng cố đối đầu. Cô có thể gọi chúng tôi .”
Tạ Vô Ưu nhìn anh .
“ Tôi biết .”
Cô không giải thích thêm.
Hạ Trạch vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Một người bình thường bị lợn rừng đuổi sẽ không thể trở về bình tĩnh như thế. Nhưng cô gái trước mặt không có dấu hiệu hoảng loạn, quần áo cũng chỉ dính một ít lá khô.
Anh muốn hỏi thêm, nhưng đạo diễn đã bước đến.
“Chúc mừng! Đội đỏ đã tìm được nguồn nước và thức ăn.”
Ông nhìn chiếc nồi cá, cố nén nụ cười .
“ Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Các bạn cần chuẩn bị bữa tối trước khi mặt trời lặn.”
Tạ Vô Ưu gật đầu.
“Được.”
Cô quay sang Hạ Trạch.
“Anh dựng xong nơi trú ẩn chưa ?”
“Gần xong.”
“Vậy tôi xử lý cá.”
Kiều Mạn Ninh lập tức chen vào :
“Để mình giúp cậu !”
Tạ Vô Ưu nhìn cô ta .
“Cậu biết làm cá không ?”
“Đương nhiên.”
“Vậy cậu làm đi .”
Kiều Mạn Ninh cứng người .
Cô ta vốn chỉ muốn đứng cạnh Lâm Chiêu Ninh để xuất hiện trên hình ảnh hai người cùng nấu ăn, chứ chưa từng nghĩ đối phương sẽ thật sự giao việc.
“À… nhưng mình chưa từng làm cá ngoài trời.”
Tạ Vô Ưu gật đầu.
“Vậy cậu đi nhặt củi.”
“…”
Kiều Mạn Ninh nhìn cô, nụ cười gần như không giữ nổi.
Cô ta chưa bao giờ nghĩ có ngày mình bị Lâm Chiêu Ninh sai khiến.
Tuy nhiên, máy quay vẫn đang hướng về phía họ.
Cô ta chỉ có thể c/ắ/n răng đi nhặt củi.
Trong lúc ấy , Tạ Vô Ưu làm sạch cá, dùng một phần nước đã đun sôi để rửa dụng cụ, sau đó nướng cá trên bếp đá. Cô không có gia vị, nên chỉ dùng một ít muối lấy từ túi dự phòng mà ban tổ chức phát cho mỗi đội.
Mùi cá nướng dần lan ra .
Bạch T/ử Khiêm đứng cạnh bếp, nuốt nước bọt.
“Chiêu Ninh, cô có chắc chỉ mới học cách sinh tồn hôm qua không ?”
“Không.”
“Vậy cô học từ bao giờ?”
Tạ Vô Ưu lật con cá.
“Từ rất lâu rồi .”
Câu trả lời ấy không sai.
Chỉ là không ai biết cô đang nói về một thế giới khác.
Khi mặt trời xuống thấp, đội đỏ đã có một nơi trú ẩn, nước uống đã được đun sôi và ba con cá nướng.
Trong khi đó, đội xanh mới chỉ dựng xong khung lều, tìm được nước nhưng chưa có thức ăn.
Mạnh Kỳ là người đầu tiên trở về khu tập trung, trên tay cầm một ít củ quả mà anh đã xác định được chủng loại.
Anh nhìn bếp lửa của đội đỏ, rồi nhìn Phó Tinh Trầm đang cắt cành cây.
“Bên kia làm nhanh thật.”
Phó Tinh Trầm ngẩng đầu.
Anh nhìn thấy Lâm Chiêu Ninh đang ngồi bên bếp, dùng một chiếc que gỗ điều chỉnh vị trí cá nướng.
Cô không hề tỏ ra hưng phấn vì thành tích của mình .
Thậm chí, khi Bạch T/ử Khiêm vô tình làm rơi một con cá xuống đất, cô cũng không mắng, chỉ nhặt lên kiểm tra rồi bỏ riêng sang một bên.
Không lãng phí thức ăn.
Không gây xung đột.
Không phô trương.
Phó Tinh Trầm bỗng cảm thấy cô gái này thú vị hơn những gì anh tưởng.
Đúng lúc đó, tiếng chuông nhiệm vụ vang lên.
Đạo diễn công bố:
“Đội đỏ hoàn thành nhiệm vụ lúc mười bảy giờ bốn mươi phút. Đội xanh chưa hoàn thành. Đội đỏ nhận một trăm điểm sinh tồn.”
Bạch T/ử Khiêm reo lên.
Hạ Trạch thở phào.
Kiều Mạn Ninh lập tức bước đến cạnh Tạ Vô Ưu, cười nói :
“Chiêu Ninh, hôm nay
cậu
giỏi thật đấy! Nhờ
có
cậu
mà chúng
ta
hoàn
thành nhiệm vụ nhanh như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-nu-vuong-xuyen-thanh-minh-tinh-nhat-gan-ca-show-sinh-ton-quy-xin-toi-dung-pha-dao/chuong-5
”
Cô ta nói đủ lớn để máy quay nghe thấy.
Tạ Vô Ưu nhìn cô ta .
“Ừm.”
Kiều Mạn Ninh chờ một lời khiêm tốn, nhưng không có .
Cô ta đành tiếp tục:
“Thật ra mình cũng muốn giúp cậu , nhưng mình không quen với môi trường này …”
“Không sao .”
Tạ Vô Ưu bình thản đáp.
“Ngày mai cậu có thể làm việc khác.”
Nụ cười của Kiều Mạn Ninh đông cứng.
Bình luận trực tiếp lại bùng nổ.
【Ha ha ha! Tại sao tôi cảm thấy Chiêu Ninh nói chuyện rất bình thường nhưng nghe lại buồn cười thế?】
【Cô ấy không mắng ai, nhưng tự nhiên tôi thấy Mạn Ninh hơi khó xử.】
【Chị đẹp bắt cá, chị đẹp dựng lều, chị đẹp nướng cá. Xin hỏi chị còn thiếu việc gì không ?】
【 Tôi rút lại lời nói trước đó. Có khi Lâm Chiêu Ninh thật sự biết sinh tồn.】
【Khoan, cô ấy còn xử lý lợn rừng nữa à ? Đạo diễn vừa xác nhận nhân viên đã ghi hình được một đoạn cô ấy đối đầu với lợn rừng!】
Tạ Vô Ưu không đọc được những dòng ấy .
Cô chỉ đang tính toán số điểm có thể kiếm được trong sáu ngày tiếp theo.
Nếu mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể giành được giải thưởng.
Nếu không , cô vẫn có thể dùng số điểm tích lũy để đổi những vật dụng cần thiết.
Dù thế nào, cô cũng không định thua.
Không phải vì muốn nổi tiếng.
Mà vì cô đã quá mệt mỏi với việc phải sống trong thiếu thốn.
Đêm đầu tiên trên đảo, khi những người khác đã bắt đầu trò chuyện bên đống lửa, Tạ Vô Ưu ngồi cách mọi người một khoảng , ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao .
Cô không còn nhớ lần cuối cùng mình nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy là khi nào.
Có lẽ là trước tận thế.
Có lẽ là trước khi cô mất tất cả.
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
“Cô không lạnh sao ?”
Tạ Vô Ưu quay đầu.
Phó Tinh Trầm đang đứng cách cô hai bước, trên tay cầm một chiếc áo khoác.
“Không.”
Anh nhìn cô một lúc rồi đưa áo khoác ra .
“Gió biển sẽ lạnh hơn về đêm.”
Cô nhìn chiếc áo.
“Cảm ơn. Tôi không cần.”
Phó Tinh Trầm không ép buộc, chỉ đặt áo lên tảng đá gần đó.
“ Tôi để ở đây. Nếu cần thì lấy.”
Nói xong, anh quay người rời đi .
Tạ Vô Ưu nhìn bóng lưng anh .
Một người biết quan tâm nhưng không ép người khác nhận lòng tốt .
Không tệ.
Cô lại nhìn bầu trời.
Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối và hơi ẩm.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Tạ Vô Ưu ngủ mà không cần cầm v/ũ k/h/í trong tay.
Chỉ là trước khi nhắm mắt, cô vẫn theo thói quen kiểm tra lối thoát, vị trí bếp lửa và khoảng cách đến con suối.
Cơ thể này có thể được nghỉ ngơi.
Nhưng bản năng sinh tồn của cô chưa bao giờ ngủ.
Sáu giờ sáng ngày thứ hai.
Đạo diễn đã thức dậy từ sớm, đứng trước màn hình giám sát với vẻ mặt vừa phấn khích vừa đau đầu.
Trên màn hình là cảnh Lâm Chiêu Ninh thức dậy lúc năm giờ mười phút, đi kiểm tra nơi trú ẩn, bổ sung củi khô rồi mới đ/á/n/h thức đồng đội.
Cô không đ/á/n/h thức tất cả cùng lúc.
Trước tiên, cô gọi Hạ Trạch dậy để kiểm tra khung lều.
Sau đó, cô nhắc Bạch T/ử Khiêm đi lấy nước.
Cuối cùng, cô mới gọi Kiều Mạn Ninh.
Trình tự ấy rất hợp lý, nhưng điều khiến đạo diễn chú ý là cô gái này dường như không cần suy nghĩ khi phân chia công việc.
Cô không nói nhiều, cũng không cố tỏ ra mình là người lãnh đạo.
Cô chỉ nhìn những gì cần làm rồi bắt đầu thực hiện.
“Đạo diễn,” một nhân viên hậu trường nói nhỏ, “hôm qua lượng người xem tăng gấp ba dự kiến.”
“Vì đoạn lợn rừng?”
“Không chỉ vậy . Cảnh cô ấy nhìn bầu trời cũng được cắt thành video ngắn. Rất nhiều người hỏi tại sao cô ấy thay đổi tính cách.”
Đạo diễn sờ cằm.
“Cô ấy có thể là người có sức hút bất ngờ.”
“Vậy hôm nay chúng ta có nên giữ nguyên độ khó không ?”
Đạo diễn nhìn bản kế hoạch nhiệm vụ ngày thứ hai.
Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên mặt ông.
“Không.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.