Loading...
Nếu họ đi theo con đường tắt mà ban đầu định chọn, rất có thể đã gặp nguy hiểm.
Bạch T/ử Khiêm nhìn Lâm Chiêu Ninh, lẩm bẩm:
“Cô ấy thật sự có mắt nhìn trước tương lai à ?”
Tạ Vô Ưu nghe thấy, chỉ đáp:
“Không. Tôi chỉ không thích đi đường nguy hiểm.”
Cô nói rất bình thường.
Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy , Hạ Trạch bắt đầu tin rằng cô gái này có năng lực sinh tồn thực sự.
Và ở một nơi khác, Phó Tinh Trầm đang xem lại hình ảnh của đội đỏ trên màn hình giám sát.
Anh nhìn đoạn quay Lâm Chiêu Ninh cúi xuống kiểm tra dây cầu, sau đó nhìn cảnh cô dẫn đồng đội đi đường vòng.
Một lúc lâu sau , anh nói với Mạnh Kỳ:
“Cô ấy không giống người chưa từng sinh tồn ngoài trời.”
Mạnh Kỳ gật đầu.
“ Tôi cũng nghĩ vậy .”
“Anh cho rằng cô ấy từng được huấn luyện?”
“Có thể. Nhưng điều đáng chú ý hơn là cô ấy không hành động để chứng minh bản thân . Cô ấy luôn ưu tiên phương án ít rủi ro nhất.”
Phó Tinh Trầm im lặng.
Anh hiểu điều đó.
Người thực sự có kinh nghiệm không phải người luôn chọn cách khó nhất để chứng minh mình giỏi.
Mà là người biết khi nào không nên mạo hiểm.
Chiều hôm ấy , đội đỏ đến hộp tiếp tế trước đội xanh mười hai phút.
Bên trong hộp có thức ăn khô, một bộ dụng cụ lọc nước, dây thừng, đèn pin và một tấm thẻ đổi điểm thưởng.
Đạo diễn công bố kết quả.
Đội đỏ thắng.
Bạch T/ử Khiêm vui đến mức muốn ôm cả hộp tiếp tế.
Hạ Trạch cũng cười .
Kiều Mạn Ninh đứng bên cạnh, miễn cưỡng vỗ tay.
Còn Tạ Vô Ưu chỉ lấy bộ dụng cụ lọc nước ra kiểm tra.
Cô rất hài lòng.
Thứ này có thể giúp họ tiết kiệm thời gian đun nước.
Nhưng khi cô chuẩn bị cất nó vào ba lô, đạo diễn đột nhiên bước tới.
“Chiêu Ninh, tôi có một câu hỏi.”
Cô ngẩng đầu.
“Ông hỏi đi .”
“Cô từng học sinh tồn ở đâu ?”
Cả khu vực bỗng yên tĩnh.
Máy quay đồng loạt hướng về phía cô.
Tạ Vô Ưu nhìn đạo diễn.
Cô không thể nói rằng mình từng sống ở tận thế.
Cũng không thể kể về những năm tháng chiến đấu bên ngoài tường thành.
Sau vài giây, cô đáp:
“ Tôi từng học cách sống sót.”
Đạo diễn chờ đợi.
“Ở đâu ?”
“Ở nơi không sống sót thì sẽ c/h/ế/t.”
Đạo diễn: “…”
Hạ Trạch quay mặt đi , cố nhịn cười .
Bạch T/ử Khiêm cúi đầu, vai run lên.
Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ.
【Câu trả lời này đúng là không thể phản bác!】
【Đạo diễn: Tôi chỉ muốn hỏi một câu đơn giản thôi mà!】
【Lâm Chiêu Ninh, cô đang nói triết lý sinh tồn hay đang dọa đạo diễn vậy ?】
【 Tôi tuyên bố cô ấy chính thức trở thành người hài hước nhất chương trình.】
Tạ Vô Ưu không biết mình vừa tạo ra một câu nói được chia sẻ khắp mạng.
Cô chỉ nghĩ đạo diễn hỏi hơi nhiều.
Cô còn phải kiểm tra lại bộ lọc nước.
Nhưng khi cúi đầu, cô chợt cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình .
Phó Tinh Trầm đứng cách đó không xa.
Ánh mắt anh không có sự tò mò đơn thuần của những người khác.
Anh giống như đang cố ghép những mảnh thông tin rời rạc để tìm ra một câu trả lời.
Tạ Vô Ưu nhìn lại anh .
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.
Cuối cùng, Phó Tinh Trầm khẽ gật đầu.
Cô cũng gật đầu đáp lại .
Không có lời chào hỏi.
Không có lời hứa hẹn.
Nhưng từ ngày hôm đó, anh bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn.
Và cô cũng dần nhận ra rằng trong số những người ở đây, Phó Tinh Trầm là người duy nhất không cố gắng biến cô thành một nhân vật nào đó.
Anh chỉ quan sát, đ/á/n/h giá và chờ đợi cô tự bộc lộ bản thân .
Điều đó khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Bởi cô đã quá mệt mỏi với những người luôn muốn cô trở thành thứ họ cần.
Ngày thứ ba bắt đầu bằng một trận mưa nhỏ.
Mưa rơi từ lúc rạng sáng,
làm
mặt đất ẩm ướt và khiến nhiệt độ giảm xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-nu-vuong-xuyen-thanh-minh-tinh-nhat-gan-ca-show-sinh-ton-quy-xin-toi-dung-pha-dao/chuong-7
Đội đỏ
đã
gia cố mái trú ẩn từ tối hôm
trước
nên
không
gặp vấn đề lớn.
Tạ Vô Ưu thức dậy, kiểm tra dây buộc và rãnh thoát nước quanh lều.
Mọi thứ vẫn ổn .
Cô vừa quay lại thì thấy Kiều Mạn Ninh đang đứng bên chiếc bàn gỗ tạm, trên tay cầm một gói thức ăn khô.
“Chiêu Ninh, cậu dậy sớm thế?”
“Ừm.”
“Cậu có muốn ăn chút gì không ?”
Tạ Vô Ưu nhìn gói thức ăn.
“Đó là phần của ai?”
Kiều Mạn Ninh thoáng khựng lại .
“Là phần dự phòng của đội mình . Mình nghĩ cậu làm việc nhiều nhất, nên muốn chia cho cậu một ít.”
“Cảm ơn. Nhưng chúng ta nên kiểm kê trước .”
“Không cần đâu , chỉ là một gói thức ăn thôi mà.”
“Trong sinh tồn, một gói thức ăn cũng là tài nguyên.”
Tạ Vô Ưu nói rất bình thản.
“Chúng ta có bốn người . Mỗi người có khẩu phần riêng. Nếu muốn chia thêm, cần thống nhất với cả đội.”
Kiều Mạn Ninh c/ắ/n môi.
“Chiêu Ninh, mình chỉ muốn tốt cho cậu .”
“ Tôi biết .”
“Vậy tại sao cậu luôn làm mọi chuyện phức tạp như thế?”
Tạ Vô Ưu nhìn cô ta .
“Bởi vì tôi không thích nợ người khác.”
Câu nói ấy khiến Kiều Mạn Ninh im bặt.
Cô ta cảm thấy Lâm Chiêu Ninh đang ám chỉ điều gì đó, nhưng không thể tìm được bằng chứng.
Đúng lúc ấy , Hạ Trạch và Bạch T/ử Khiêm trở về sau khi kiểm tra khu vực xung quanh.
Hạ Trạch nhìn gói thức ăn trên tay Kiều Mạn Ninh.
“Có chuyện gì vậy ?”
Kiều Mạn Ninh lập tức nở nụ cười .
“Không có gì. Mình chỉ định chia cho Chiêu Ninh một ít thức ăn.”
“Vậy sao ?”
Hạ Trạch không hỏi thêm.
Anh nhìn Tạ Vô Ưu.
“Đạo diễn vừa thông báo nhiệm vụ mới. Hôm nay hai đội sẽ đổi vật dụng cho nhau theo hình thức thương lượng. Mỗi đội được chọn ba món đồ muốn trao đổi, sau đó phải tìm cách đạt được thỏa thuận.”
Bạch T/ử Khiêm nhăn mặt.
“Nghe như một cuộc đàm phán thương mại.”
“ Đúng là như vậy .”
Tạ Vô Ưu đứng dậy.
“Chúng ta có những gì?”
Hạ Trạch đưa bảng kiểm kê.
Đội đỏ có một bộ lọc nước, một chiếc nồi, một con d/a/o đa năng, dây thừng, đèn pin, thức ăn khô và một số vật dụng cơ bản.
Đội xanh có một tấm bạt lớn, dụng cụ đ/á/n/h lửa dự phòng, hộp sơ cứu, một chiếc rìu nhỏ và một bộ dụng cụ câu cá.
Tạ Vô Ưu xem qua.
“Chúng ta nên đổi lấy hộp sơ cứu.”
Bạch T/ử Khiêm gật đầu.
“ Đúng . Thuốc men rất quan trọng.”
Hạ Trạch bổ sung:
“ Nhưng đội xanh có thể không muốn đổi. Họ đã có bộ dụng cụ lọc nước từ ban tổ chức, còn chúng ta có lợi thế về thức ăn.”
Tạ Vô Ưu suy nghĩ.
“Vậy chúng ta dùng thức ăn khô đổi hộp sơ cứu và một phần dụng cụ câu cá.”
“Có thể không đủ.”
“Chúng ta sẽ thương lượng.”
Cuộc đàm phán diễn ra vào buổi trưa.
Đội xanh đưa ra đề nghị đổi hộp sơ cứu lấy bộ lọc nước và hai phần thức ăn khô.
Hạ Trạch không đồng ý.
“Bộ lọc nước là vật dụng quan trọng nhất của chúng tôi . Chúng tôi có thể đổi một phần thức ăn và dây thừng.”
Mạnh Kỳ lắc đầu.
“Dây thừng chúng tôi không thiếu.”
Tần Khả Hân cười nhẹ.
“Hay là đội đỏ đổi bộ lọc nước lấy hộp sơ cứu, chúng tôi sẽ cho các bạn mượn dụng cụ câu cá trong một ngày.”
Bạch T/ử Khiêm nhìn Tạ Vô Ưu.
Cô đang ngồi yên, không nói gì.
Phó Tinh Trầm cũng chú ý đến cô.
Anh muốn biết cô sẽ làm gì trong tình huống không thể giải quyết bằng kỹ năng sinh tồn.
Một lúc sau , Tạ Vô Ưu đặt bảng kiểm kê xuống.
“Chúng tôi không đổi bộ lọc nước.”
Mạnh Kỳ nhướng mày.
“Vậy các cô muốn gì?”
“Hộp sơ cứu, dụng cụ câu cá và một cuộn dây thừng phụ. Chúng tôi đổi bằng thức ăn khô, đèn pin và một phần dây thừng.”
“Như vậy không cân bằng.”
“ Đúng .”
Tạ Vô Ưu thản nhiên thừa nhận.
“Bởi vì chúng tôi đang cần hộp sơ cứu hơn các anh . Nếu các anh không muốn đổi, chúng ta có thể giữ nguyên đồ của mình .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.