Loading...
Mạnh Kỳ nhìn cô, không khỏi bật cười .
“Cô đàm phán rất thẳng thắn.”
“ Tôi không thích mất thời gian.”
Phó Tinh Trầm nhìn cô một lúc.
Sau đó anh lên tiếng:
“Đội xanh có thể đổi hộp sơ cứu và dụng cụ câu cá lấy thức ăn khô cùng dây thừng. Cuộn dây phụ không cần thiết.”
Mạnh Kỳ quay sang nhìn anh .
“Tinh Trầm…”
“Chúng ta có hai bộ dây thừng. Đội đỏ cần hộp sơ cứu hơn. Nếu đổi được thức ăn, chúng ta cũng có lợi.”
Tần Khả Hân gật đầu.
“Được. Tôi đồng ý.”
Cuối cùng, hai đội đạt được thỏa thuận.
Tạ Vô Ưu nhận hộp sơ cứu, kiểm tra t/h/u/ố/c men và vật dụng bên trong.
Mọi thứ đều còn nguyên.
Cô gật đầu hài lòng.
“Cảm ơn.”
Phó Tinh Trầm đáp:
“Không có gì.”
Khi hai đội chuẩn bị rời đi , Kiều Mạn Ninh bỗng lên tiếng:
“Thật ra mình nghĩ chúng ta nên đổi thêm thức ăn. Chiêu Ninh ăn rất ít, mình sợ cậu ấy không đủ sức.”
Không khí lập tức thay đổi.
Tạ Vô Ưu quay đầu nhìn cô ta .
“ Tôi ăn đủ.”
“ Nhưng cậu gầy như vậy …”
“Đó là cơ thể của tôi .”
Kiều Mạn Ninh cứng họng.
Tạ Vô Ưu tiếp tục:
“Nếu cậu muốn đề xuất đổi thêm thức ăn cho cả đội, cứ nói thẳng. Không cần lấy tôi làm lý do.”
Câu nói ấy không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
Kiều Mạn Ninh đỏ mặt.
“ Tôi không có ý đó!”
“Vậy thì tốt .”
Tạ Vô Ưu cất hộp sơ cứu vào ba lô.
Cuộc trao đổi kết thúc.
Nhưng Kiều Mạn Ninh không định bỏ qua.
Cô ta đã chịu đựng ba ngày liên tiếp khi Lâm Chiêu Ninh liên tục thu hút sự chú ý. Trên mạng, lượng người hâm mộ của cô ta không tăng như mong đợi, trong khi tên Lâm Chiêu Ninh xuất hiện ngày càng nhiều.
Những bình luận khen ngợi khiến cô ta khó chịu.
Cô ta không thể chấp nhận việc một người vốn chỉ là nền cho mình bỗng trở thành tâm điểm.
Nếu không thể thắng bằng năng lực, vậy phải tìm cách khác.
Chiều hôm đó, khi đội đỏ đang chuẩn bị bữa tối, Kiều Mạn Ninh lặng lẽ đi đến khu vực đặt đồ dùng.
Cô ta lấy một gói thức ăn khô từ túi dự phòng, sau đó giấu vào ngăn ngoài ba lô của Lâm Chiêu Ninh.
Động tác rất nhanh.
Không ai chú ý.
Ít nhất, cô ta nghĩ như vậy .
Nhưng camera cố định trên thân cây đã ghi lại toàn bộ hành động.
Đạo diễn nhìn màn hình, lập tức ngồi thẳng dậy.
“Khoan đã .”
Nhân viên kỹ thuật phóng to hình ảnh.
Kiều Mạn Ninh đang nhìn quanh, sau đó nhét gói thức ăn vào ba lô của Lâm Chiêu Ninh.
Đạo diễn cau mày.
“Cô ấy đang làm gì vậy ?”
Không ai trả lời.
Một nhân viên nói nhỏ:
“Có thể cô ấy chỉ muốn chia thức ăn?”
“Vậy tại sao phải giấu?”
Đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình.
Ông không muốn vội kết luận. Chương trình thực tế cần sự chân thật, nhưng cũng không thể t/ùy tiện công khai những hành động chưa được xác minh.
Ông ra hiệu cho nhóm hậu trường tiếp tục theo dõi.
Trong khi đó, Kiều Mạn Ninh trở về chỗ ngồi , giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra .
Cô ta chờ đợi.
Chờ đến khi Hạ Trạch phát hiện thiếu thức ăn.
Chờ đến khi mọi người nghi ngờ Lâm Chiêu Ninh.
Chờ đến khi cô gái ấy bị buộc phải giải thích trước ống kính.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, chỉ mười phút sau , Tạ Vô Ưu đã phát hiện gói thức ăn trong ba lô.
Cô cầm gói đồ lên, nhìn nhãn dán trên bao bì.
Sau đó, cô nhìn về phía Kiều Mạn Ninh.
“Cái này của ai?”
Kiều Mạn Ninh ngẩng đầu.
“Gì cơ?”
“Gói thức ăn.”
Tạ Vô Ưu đặt nó lên bàn.
“Trong ba lô của tôi có thêm một gói. Ai bỏ vào ?”
Bạch T/ử Khiêm lập tức chạy đến.
“Cái gì? Có người bỏ đồ vào ba lô của cô à ?”
Hạ Trạch cũng bước tới.
“Để tôi kiểm tra.”
Kiều Mạn Ninh nhanh ch/óng đứng dậy.
“Có lẽ là của mình ! Chiêu Ninh, xin lỗi nhé, mình định đưa cho cậu nhưng quên mất.”
Cô ta nói rất tự nhiên, như thể mọi chuyện chỉ là một sự nhầm lẫn.
Tạ Vô Ưu nhìn cô ta .
“Vậy tại sao cậu không đưa trực tiếp?”
Kiều Mạn Ninh c/ắ/n môi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-the-nu-vuong-xuyen-thanh-minh-tinh-nhat-gan-ca-show-sinh-ton-quy-xin-toi-dung-pha-dao/chuong-8
“Mình sợ cậu từ chối.”
“Cậu có thể hỏi.”
“Chiêu Ninh, mình chỉ muốn tốt cho cậu …”
“ Tôi đã nói rồi . Tôi không nhận đồ không rõ nguồn gốc.”
Cô dừng lại , ánh mắt bình tĩnh.
“Đặc biệt là trong một chương trình mà tài nguyên được kiểm kê.”
Kiều Mạn Ninh không nói được gì.
Hạ Trạch nhìn gói thức ăn, sau đó nhìn cô ta .
“Mạn Ninh, nếu cô muốn chia thức ăn, chúng ta có thể thống nhất với cả đội. Không cần phải giấu.”
“ Nhưng tôi thật sự không có ý xấu …”
“ Tôi không nói cô có ý xấu .”
Tạ Vô Ưu cầm gói thức ăn lên.
“ Tôi chỉ muốn biết tại sao nó lại nằm trong ba lô của mình .”
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng Kiều Mạn Ninh cảm thấy như bị dồn vào chân tường.
Cô ta không thể thừa nhận rằng mình cố tình giấu đồ. Nếu thừa nhận, hình tượng dịu dàng sẽ sụp đổ.
Cô ta cũng không thể tiếp tục nói dối quá nhiều, bởi máy quay đang ghi hình.
Cuối cùng, cô ta cúi đầu.
“Xin lỗi . Mình chỉ nghĩ cậu sẽ cần thêm thức ăn.”
Tạ Vô Ưu không tiếp tục truy hỏi.
Cô đặt gói thức ăn lên bàn.
“Lần sau , đừng tự ý động vào đồ của tôi .”
Nói xong, cô quay lại bếp lửa.
Không cãi nhau .
Không khóc lóc.
Không làm lớn chuyện.
Nhưng cả nhóm đều nhận ra rằng Lâm Chiêu Ninh không còn là người dễ dàng bị thuyết phục bằng vài lời xin lỗi .
Phó Tinh Trầm đứng ở phía đối diện, nhìn toàn bộ sự việc.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt đã lạnh đi đôi chút.
Anh từng gặp nhiều người thích dùng lòng tốt làm công cụ.
Những người ấy thường nói rằng họ chỉ muốn giúp đỡ, nhưng khi người khác không chấp nhận sự giúp đỡ, họ lại biến mình thành nạn nhân.
Anh không thích cách hành xử đó.
Đặc biệt khi nó xảy ra trước ống kính, nơi một lời nói có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của người khác.
Tối hôm ấy , đạo diễn nhận được bản ghi hình từ camera cố định.
Ông xem lại ba lần .
Sau đó, ông quyết định giữ nguyên đoạn ghi hình trong kho tư liệu, chờ xác minh đầy đủ trước khi sử dụng.
Ông không muốn dựng chuyện để tạo tranh cãi.
Nhưng ông cũng không định che giấu nếu khách mời thật sự vi phạm quy tắc.
Và đến ngày thứ tư, một sự kiện bất ngờ đã khiến đoạn ghi hình ấy trở thành bằng chứng quan trọng.
Đêm ngày thứ ba, mưa bắt đầu nặng hạt.
Tạ Vô Ưu thức dậy lúc một giờ sáng.
Không phải vì tiếng mưa.
Mà vì cô nghe thấy một âm thanh lạ.
Một tiếng rắc rất nhỏ, giống như cành cây bị bẻ gãy.
Cô mở mắt, lập tức ngồi dậy.
Bên ngoài lều, gió thổi mạnh hơn. Những tán cây lay động, nước mưa chảy thành dòng trên mặt đất.
Cô cầm đèn pin, kiểm tra dây buộc lều.
Mọi thứ vẫn ổn .
Nhưng tiếng rắc ấy lại vang lên.
Lần này , từ phía sườn đồi.
Tạ Vô Ưu đi ra ngoài, đứng dưới mái che và nhìn về phía rừng.
Mưa khiến tầm nhìn bị hạn chế.
Cô không thể xác định nguồn âm thanh.
Một nhân viên hậu trường chạy đến, nói nhỏ:
“Cô Lâm, cô nên vào trong. Thời tiết đang xấu .”
“Có ai ở phía đông không ?”
“Không. Khu vực đó đã được đóng lại .”
“Các anh chắc chứ?”
Nhân viên ngập ngừng.
“Đội kỹ thuật vừa kiểm tra lúc nửa đêm.”
Tạ Vô Ưu nhìn về phía sườn đồi.
Cô không tin hoàn toàn vào câu trả lời ấy .
Không phải vì nhân viên nói dối, mà vì kinh nghiệm khiến cô hiểu rằng có những nguy hiểm không xuất hiện trong lịch trình.
Cô quay vào lều, lấy áo khoác và đèn pin dự phòng.
Sau đó, cô đi đến khu vực tập trung, gọi Hạ Trạch dậy.
“Anh Hạ.”
Hạ Trạch mở mắt, lập tức ngồi dậy.
“Có chuyện gì?”
“ Tôi nghe thấy tiếng cây gãy ở phía đông. Anh có thể giúp tôi kiểm tra khu vực gần đây không ?”
Hạ Trạch nhìn mưa, rồi nhìn cô.
“Bây giờ?”
“Ừm.”
“Để tôi gọi nhân viên an toàn .”
Anh không phản đối, cũng không tự ý hành động.
Đó là điều khiến Tạ Vô Ưu đ/á/n/h giá cao anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.