Loading...

Mẫu Giáo Thiên Đình
#2. Chương 2: Nghiệt Tử

Mẫu Giáo Thiên Đình

#2. Chương 2: Nghiệt Tử


Báo lỗi

 

Nếu lúc này đang ở nguyên hình, đôi tai của Bạch Trạch hẳn đã cụp sát xuống đất. Sao trước khi ra khỏi cửa, hắn lại không xem vận hạn chứ? Biết trước hôm nay chẳng lành, hắn đã chẳng lên Thiên Đình làm gì. Chi bằng tranh thủ lúc đỉnh núi còn chưa bị ngập, ngủ thêm một ngày mới là chính sự. Giờ thì hay rồi , hắn đã đắc tội với Thiên Tôn mất rồi .

 

Ngọc tịch của Thiên Tôn theo đó giáng xuống, lơ lửng bên cạnh Bạch Trạch. Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn hắn , khẽ đưa ngón tay trắng nõn mềm mại, điểm lên giữa trán đang nhíu c/h/ặ/t của Bạch Trạch: "Không sao , vô tri bất tội."

 

Thiên Tôn thuở trước râu tóc bạc phơ, mỗi lần ngồi xếp bằng nhập định đều khiến người ta sinh lòng kính sợ, bất giác muốn cúi đầu bái lạy. Còn bây giờ, Thiên Tôn chỉ cao ba thước, ngồi xếp bằng với đôi chân ngắn ngủn. Hàng mi dài cong v/út rủ bóng xuống gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo. Trông ông chẳng giống đang lĩnh hội thiên đạo chút nào, mà giống một đứa trẻ không chịu nghe tiên sinh giảng bài, ngủ gật ngay tại chỗ hơn.

 

Đối mặt với một Thiên Tôn như vậy , Bạch Trạch chẳng thể nào kính sợ nổi. Hắn chỉ muốn dùng móng vuốt khẽ khều hàng mi dài cong v/út ấy , chọc nhẹ lên gương mặt phúng phính kia , rồi ôm sinh linh bé nhỏ này lăn vài vòng trên mây, cuối cùng giấu vào bộ lông mềm mại của mình .

 

Bạch Trạch lắc lắc đầu, nhìn Thiên Tôn nhỏ bé rồi nuốt nước bọt: "Cái... cái này là chuyện gì vậy ?"

 

Ngọc Đế thở dài, vẻ mặt đầy lo âu, kể lại đầu đuôi câu chuyện: "Ngươi cũng thấy rồi đấy, Thương Trạch Sơn đã biến thành Đông Hải..."

 

Năm xưa, sau khi Nữ Oa vá trời, bà đã để lại một đạo thần dụ, cảnh cáo chư thần thượng tiên rằng cứ cách vài ngàn năm, trời đất sẽ trải qua một lần luân hồi, khi biển cả hóa thành ruộng dâu, khi ruộng dâu lại biến thành biển cả. Từ khi Thiên Đình thành lập đến nay, chưa từng trải qua loại biến đổi này . Ngọc Đế cũng là lần đầu tiên gặp phải , luống cuống tay chân tra thiên thư mới biết được .

 

" Đúng dịp Tết đến, lực luân hồi bắt đầu ứng nghiệm, Thiên Tôn bị ảnh hưởng, nên phản lão hoàn đồng," Ngọc Đế bước xuống bậc ngọc, một tay nắm lấy tay Bạch Trạch, lời lẽ tha thiết nói , "Ngươi đến đúng lúc lắm, trẫm sắp sầu c/h/ế/t rồi , Thiên Đình hiện tại rất cần ngươi đó, Bạch Trạch thần quân."

 

"Ta?" Bạch Trạch trợn to mắt, "Ta có thể làm gì chứ?" Hắn chỉ là một con linh thú tự mang theo điềm lành mà thôi, chứ đâu có bản lĩnh xoay chuyển càn khôn.

 

"Ngươi không biết đấy thôi..." Ngọc Đế còn chưa nói hết, một luồng lửa bỗng bừng lên từ chân trời, trong nháy mắt xẹt qua không trung, hừng hực khí thế lao vào Lăng Tiêu Điện. Bạch Trạch kéo ngọc tịch của Thiên Tôn, vội vàng né tránh, tránh để lửa cháy vào lông.

 

Thiên Tôn đang lơ lửng giữa không trung, theo bản năng vung ra một đạo tiên lực.

 

Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết do Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn thi triển vốn là kết giới phòng ngự mạnh nhất Thiên Giới, từng nhiều lần cứu Thiên Đình khỏi nguy nan. Ngay cả hung thú thượng cổ dữ tợn nhất, cũng không thể phá vỡ đạo tiên lực bình chướng này . Nghe nói , một khi thi triển, Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết có thể bao phủ hơn nửa Thiên Cung. Nếu Thiên Tôn dốc toàn lực, kết giới thậm chí có thể che chở cho toàn bộ Thiên Đình.

 

Thiên Tôn cao ba thước hai tay kết ấn, tiên khí quanh người tụ lại , "bốp" một tiếng, thả ra một cái bong bóng trong suốt to bằng nắm tay.

 

Bạch Trạch: "..." Đây là Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Kết sao ?

 

Bong bóng trong suốt không ngăn được lửa lan ra , chỉ bao bọc lấy nơi phát ra ngọn lửa mà thôi. Lửa tản đi , lúc này mới nhìn rõ người vừa xông vào , hóa ra là Na Tra đang giẫm trên Phong Hỏa Luân.

 

Uy Linh Hiển Hách Đại Tướng Quân của Thiên Giới, Na Tra, chính là do củ sen hóa thành, mấy ngàn năm nay vẫn luôn giữ dáng vẻ thiếu niên, thân hình mảnh khảnh, mắt mày sáng sủa, trên cánh tay quấn Hỗn Thiên Lăng màu diễm lệ, tự tung bay dù chẳng có gió; trên vai vác một đứa trẻ, hai chân đạp loạn.

 

"Nghiệt t/ử, mau thả ta xuống!" Lý Tĩnh đang bị vác trên vai tức tối gào lên.

 

Phong Hỏa Luân tắt lửa, trong nháy mắt không bay được nữa, Na Tra lảo đảo một cái, cùng đứa trẻ trên vai ngã xuống.

 

"Bốp!" Đứa trẻ mặc giáp ngã sấp mặt xuống đất, chiếc bảo tháp nhỏ trong tay cũng rơi ra , lăn leng keng ra xa.

 

Đứa trẻ đó vùng dậy, chạy vội hai bước nhặt lại bảo tháp, nhảy lên đ/á/n/h Na Tra.

 

Na Tra có chút khó xử né tránh, hai tay chắp lại , khom người hành lễ: "Bẩm Ngọc Đế, sáng nay phụ thân của thần bỗng hóa thành dáng vẻ trẻ nhỏ này ."

 

Sáng sớm thức dậy, thấy phụ thân cao tám thước, biến thành một đứa trẻ chỉ cao đến đầu gối, Na Tra còn tưởng rằng phụ thân nhà mình tu luyện gặp trục trặc, vội vàng vác đến tìm Ngọc Đế.

 

"Cái này là..." Bạch Trạch giật giật khóe miệng, đây là cha của Na Tra sao ? Lý Tĩnh, Thác Tháp Thiên Vương, người nắm trong tay mười vạn thiên binh, pháp lực cao cường?

 

Đứa trẻ nhỏ mặc giáp, không chịu buông tha, vung chiếc bảo tháp nhỏ trong tay. Na Tra không dám đ/á/n/h trả, chỉ có thể không ngừng né tránh, thật sự tránh không kịp, thì đưa tay ấn lên đầu nhỏ của phụ thân .

 

Lý Tĩnh nhỏ bé ra sức vung cánh tay, nhưng đ/á/n/h không tới con trai, càng thêm tức giận.

 

Ngọc Đế nhức đầu xoa xoa thái dương, phất tay ra hiệu cho Na Tra kéo cha hắn ra một bên dỗ dành.

 

Na Tra kinh ngạc há to miệng, chỉ chỉ mình , lại chỉ chỉ đứa trẻ mặc giáp trên đất. Hắn không nghe lầm chứ, Ngọc Đế bảo hắn , dỗ cha?

 

"Ái da!" Đang lúc ngẩn người , Na Tra bị Lý Tĩnh đột nhiên nhảy lên đ/á/n/h trúng đầu, thấy phụ thân còn muốn đ/á/n/h nữa, chỉ đành cắm đầu chạy vòng quanh đại điện để tránh đòn.

 

"Ngươi cũng thấy rồi đấy, sau khi Thiên Tôn nhỏ lại , pháp lực bị tổn hại." Ngọc Đế chỉ vào Thiên Tôn bên cạnh, lúc này đang dùng bong bóng bao quanh Phong Hỏa Luân đến trước mặt, cẩn trọng nhìn trên nhìn dưới .

 

Bạch Trạch nhìn Lý Tĩnh đang vung bảo tháp đ/á/n/h người , rồi lại nhìn Thiên Tôn nhỏ bé non nớt, trong lòng chợt lạnh đi . Nói cách khác, lực luân hồi không chỉ tác động đến Thiên Tôn mà còn lan tới những vị thần tiên khác.

 

Ngọc tịch của Thiên Tôn từ từ hạ xuống, bong bóng trong tay cũng "bốp" một tiếng biến mất, hai chiếc Phong Hỏa Luân rơi xuống nền điện, phát ra tiếng lanh canh. Na Tra vội vàng thu lại , giẫm lên bay lên. Lý Tĩnh giơ bảo tháp, đạp đôi chân nhỏ ngắn cố sức nhảy lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mau-giao-thien-dinh/chuong-2

 

"Không chỉ pháp lực, ngay cả tâm trí của họ cũng sẽ nhỏ lại theo, những bản lĩnh vốn có cũng sẽ quên mất." Ngọc Đế nhíu mày, đây mới là điều ông thật sự lo lắng.

 

Thần tiên biến thành trẻ con, có thể dần dần quên đi sở trường của bản thân .

 

Phàm nhân đắc đạo có thể thành tiên, thượng tiên tu luyện có thể thành thần. Pháp lực càng cao, càng gần thiên đạo thì càng chịu ảnh hưởng nặng nề từ lực luân hồi. Vì vậy , người đầu tiên biến thành em bé, chính là Thiên Tôn. Tiếp theo, Thái Thượng Lão Quân, Đông Hoa Đế Quân, Nhị Thập Bát Tinh Tú, thậm chí Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bà Vũ Thần, đều sẽ bị lực luân hồi ảnh hưởng. Đến lúc đó, Thiên Giới sẽ đại loạn.

 

Bạch Trạch nhìn trời, tưởng tượng cảnh tượng lúc đó.

 

Nhân gian đang cần mưa, Lôi Công vung lôi khí đã thu nhỏ, kết quả chỉ đ/á/n/h ra một tiếng nổ lép bép. Phong Bà mở túi vải, luồng gió yếu ớt thổi bay mấy sợi tóc của Ngọc Đế. Nghĩ đến cảnh ấy , Bạch Trạch chỉ thấy thật mất mặt.

 

"Vậy, cái này có liên quan gì đến thần?" Bạch Trạch chớp mắt, hắn là thần thú thượng cổ, không bị ảnh hưởng bởi lực luân hồi, khai thiên lập địa bao nhiêu năm nay, cũng chưa thấy hắn teo lại thành quả bóng lông nhỏ.

 

"Thần thú thượng cổ không chịu ảnh hưởng của lực luân hồi. Hiện tại đại kiếp sắp giáng xuống, chỉ có ngươi mới có thể giúp trẫm." Ngọc Đế trầm giọng nói .

 

Bạch Trạch trợn to mắt, Ngọc Đế cũng là người phàm tu luyện thành, cũng sẽ bị lực luân hồi ảnh hưởng. Bảo hắn giúp đỡ, chẳng lẽ muốn hắn tạm thời thay Ngọc Đế chấp chưởng Thiên Đình!

 

"Thần là linh thú phụ tá, đâu thể làm quân vương!" Thần thú ngay thẳng không chút nghĩ ngợi từ chối thẳng thừng.

 

"Ai bảo ngươi làm quân vương chứ!" Ngọc Đế xoa xoa gân xanh đang giật giật trên thái dương, "Việc trẫm bảo ngươi làm , nhất định là việc ngươi có thể làm được ."

 

Nhìn Ngọc Đế với vẻ mặt như đang chờ hắn cứu thế gian, lại nhìn Na Tra đang cố gắng dỗ dành cha, Bạch Trạch cảm thấy đây chẳng phải việc gì tốt đẹp , đành cứng đầu lắp bắp: "Thần... nhất định sẽ cố gắng hết sức."

 

"Trẫm hy vọng ngươi, mở một cái Trĩ T/ử Viên," Ngọc Đế mặt mày nghiêm túc nói , "Tập hợp những thần tiên đã nhỏ lại , dạy họ những bản lĩnh vốn có ."

 

Lực luân hồi không biết năm nào tháng nào mới biến mất, trước đó, những thần tiên đã nhỏ lại phải học lại bản lĩnh, để trấn giữ cương vị của mình , để tránh xảy ra biến loạn.

 

Bạch Trạch ngẩn người , đứng ngây ra hồi lâu, mãi mới khó nhọc thốt ra một câu: "Trĩ T/ử Viên thì... có thể, nhưng mà, bản lĩnh của chư thần thượng tiên, thần cũng không biết đâu !"

 

Lão Quân luyện đan, Lôi Công đ/á/n/h sét, cái này hắn không hiểu, chứ đừng nói gì đến Nguyệt Lão se duyên, Nguyên Soái luyện thiên binh... Bản thân hắn là viên trưởng Trĩ T/ử Viên cũng không biết , thì làm sao dạy trẻ con?

 

Ngọc Đế không động lòng, phất tay nói : "Ngươi là linh thú Bạch Trạch, có thể phò tá bất kỳ ai trên đời, trẫm tin ngươi."

 

Nhưng thần không tin mình ! Bạch Trạch mở miệng, cầu cứu nhìn Thiên Tôn.

 

"Đi đi , cho ngươi dùng Ngọc Thanh Cung." Ngọc Đế lại bổ sung thêm một câu.

 

Phù Lê vốn không biểu lộ cảm xúc, nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày: "Tại sao ?"

 

Ngọc Thanh Cung, là cung điện mà Thiên Tôn cư ngụ. Ngọc Đế đột nhiên muốn trưng dụng Ngọc Thanh Cung, mà không hề bàn bạc trước với ông.

 

Ngọc Đế giải thích, chư thần thượng tiên đều biến thành trẻ con, trật tự tam giới không ai duy trì. Tin này truyền ra ngoài, không nói nhân gian, Thiên Giới sẽ loạn trước . Vì vậy , những thần tiên đã nhỏ lại phải được giấu đi trước , nói rằng họ đang thảo luận tiên đạo.

 

Nhưng những vị thượng thần như Lão Quân đều có công đức vô lượng, pháp lực vô biên. Ngoài Thiên Tôn ra , chẳng ai đủ tư cách cùng các vị ấy luận bàn tiên đạo. Vì vậy , chỉ có thể đưa tất cả đến Ngọc Thanh Cung.

 

"Chi bằng cứ tuyên bố ra ngoài, nói Thiên Tôn gần đây có chút cảm ngộ, muốn giảng đạo cho mọi người ," Ngọc Đế vỗ trán một cái, nói đoạn, liền quyết định ngay. Ông tránh ánh mắt Thiên Tôn đang nhìn thẳng vào mình , quay sang nhìn Na Tra lúc này vẫn đang bị cha đuổi đ/á/n/h, "Cái đó, Na Tra à , ngươi lại đây."

 

Na Tra nghe vậy , xách phụ thân đang đạp loạn hai chân lên, bước đến: "Bệ hạ có gì phân phó?"

 

Muốn mở Trĩ T/ử Viên, còn phải có người tìm kiếm và đưa các vị thần tiên đã thu nhỏ về đó. Ngọc Đế thấy Na Tra khi bắt cha có thân thủ nhanh nhẹn, rất hài lòng: "Trẫm phong ngươi làm Trĩ T/ử Đại Nguyên Soái, phụ trách tìm kiếm, đưa những vị thần tiên đã hóa thành trẻ nhỏ đến Ngọc Thanh Cung. Không được để xảy ra sai sót."

 

"Tuân lệnh!" Na Tra hai tay chắp lại , mới phát hiện trong tay còn đang xách cha, ho nhẹ một tiếng, một tay hành lễ.

 

Sau khi bố trí xong nhiệm vụ, Ngọc Đế cuối cùng cũng thở phào, trở về bảo tọa, nhấc ấm ngọc, nhấp một ngụm quỳnh tương, phất tay ra hiệu cho họ có thể rời đi .

 

Bạch Trạch buồn bực ra khỏi Lăng Tiêu Điện, Na Tra nhận được nhiệm vụ mới bước nhanh theo sau : "Thần quân, thần đi cùng người đến Ngọc Thanh Cung nhé?"

 

Ngọc Đế đã nói , phải đưa mỗi một thần tiên đã nhỏ lại vào Trĩ T/ử Viên, cha hắn đã nhỏ lại rồi , nên phải đưa vào ngay lập tức.

 

Lý Tĩnh bước đôi chân nhỏ ngắn chạy lên, cố sức duỗi chân muốn đá Na Tra.

 

Bạch Trạch nhìn Lý Tĩnh vẫn đang mắng mỏ, giật giật khóe miệng: "Ngươi trước tiên cứ ném cha ngươi về nhà đi , ta phải thu dọn Ngọc Thanh Cung một chút."

 

Na Tra gãi đầu, cảm thấy Bạch Trạch nói cũng đúng. Ngọc Thanh Cung còn chưa bố trí pháp trận, cha hắn lại nghịch ngợm như vậy , không chừng đưa vào rồi sẽ tự mình chạy ra . Thế là một tay vác cha lên vai, chắp tay với Bạch Trạch và Thiên Tôn phía sau , xoay người nhảy lên Phong Hỏa Luân, hóa thành một đạo lưu quang, "vút" một tiếng biến mất trên không Lăng Tiêu Điện.

 

"Nghiệt t/ử, bảo tháp của ta !" Trên không trung truyền đến tiếng gầm giận của Lý Tĩnh.

 

Chẳng bao lâu sau , Na Tra quay trở lại , cúi xuống nhặt chiếc bảo tháp nhỏ trên mặt đất rồi đặt vào tay phụ thân . Hắn chắp tay hành lễ thêm lần nữa, sau đó hóa thành một luồng lưu quang, v/út đi mất.

 

 

Chương 2 của Mẫu Giáo Thiên Đình vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, HE, Hài Hước, Sủng, Tiên Hiệp, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo