Loading...
“Trước mắt không sao , đứa bé vẫn ổn , nhưng bác sĩ yêu cầu tôi tiếp tục theo dõi.”
Tôi nhìn anh rồi hỏi:
“Bên phía cảnh sát có tin gì mới không ?”
Tiểu Triệu gật đầu.
“Hiện giờ những người liên quan đã được lấy lời khai, còn bát t/h/u/ố/c cũng được giữ lại để kiểm tra thành phần.”
“Vì vụ việc có cả hành vi cưỡng ép dùng t/h/u/ố/c và những trường hợp bị thương trong lúc xô xát nên cần tiếp tục giám định, xác minh trách nhiệm từng người , chưa thể đưa ra kết luận ngay.”
Tôi gật đầu, cảm thấy như thế mới hợp lý.
Dù sao tôi cũng đã làm người khác bị thương, không thể chỉ vì mình có tiền sử điều trị tâm lý mà mặc nhiên cho rằng bản thân hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm.
Nhưng mẹ chồng và những người khác cũng không thể lấy lý do họ bị thương để che giấu việc đã giữ c/h/ặ/t tôi , cưỡng ép một phụ nữ đang m/a/n/g t/h/a/i uống thứ t/h/u/ố/c không rõ thành phần.
Tôi cần luật sư theo dõi cả hai vấn đề, để sự việc được xử lý dựa trên chứng cứ chứ không phải những lời khóc lóc hay đe dọa của bất kỳ ai.
Tiểu Triệu nói tiếp:
“Chiếc xe của bà đã được tìm thấy.
Người được thuê kéo xe xác nhận làm theo yêu cầu của mẹ chồng bà, hiện giờ chúng tôi đang phối hợp hoàn tất thủ tục nhận lại xe.”
“Còn những đồ dùng cá nhân và tài sản riêng của bà tại căn hộ, tôi đã cho người lập danh sách, đối chiếu hóa đơn và giấy tờ để chuẩn bị thu hồi.”
Tôi khẽ thở phào.
“Làm tốt lắm.”
Sau đó, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, suy nghĩ một lúc rồi nói :
“Tiểu Triệu, tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này .”
Anh im lặng chờ tôi nói tiếp.
“Liên hệ luật sư, chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để ly hôn với Chu Cường, đồng thời rà soát rõ tài sản nào thuộc sở hữu riêng của tôi trước hôn nhân, tài sản nào phát sinh sau khi kết hôn.”
“Những khoản nào cần giải quyết theo quy định thì cứ xử lý cho minh bạch, nhưng tuyệt đối không để gia đình họ Chu dùng quan hệ hôn nhân để đòi những thứ vốn chẳng thuộc về họ.”
“Vâng, thưa Chủ tịch.”
Tôi ngừng lại một lát rồi hỏi thêm:
“Chu Cường hiện vẫn làm việc tại công ty con của tập đoàn chúng ta đúng không ?”
“Vâng ạ, anh ta đang phụ trách một vị trí quản lý cấp cơ sở.”
“Vậy chuyển những vấn đề liên quan đến anh ta cho bộ phận nhân sự và pháp lý kiểm tra.
Nếu có căn cứ xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định thì cứ thực hiện, tôi không muốn anh ta tiếp tục lấy quan hệ vợ chồng để yêu cầu được ưu ái trong công việc.”
Tiểu Triệu gật đầu, ghi lại từng việc.
Tôi suy nghĩ thêm một lát rồi nói :
“Còn chuyện sau này công ty nào muốn tuyển dụng anh ta , cứ để họ tự quyết định.
Tôi
không
cần dùng ảnh hưởng của tập đoàn để ép
người
khác
phải
nghe
theo
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-ep-toi-giao-het-luong-de-chi-dau-sinh-con-trai-toi-lien-cho-ca-nha-biet-tay/chuong-7
”
Điều tôi muốn là cắt đứt quan hệ với Chu Cường, bảo vệ quyền lợi của bản thân và tương lai của con gái, chứ không phải biến mình thành một người cũng thích dùng tiền bạc, quyền thế để kiểm soát cuộc đời người khác.
Sau khi Tiểu Triệu rời đi , tôi mới thở phào một hơi thật dài.
Thật không ngờ đã bước sang thế kỷ hai mươi mốt mà mình vẫn có ngày bị người khác ép phá t/h/a/i chỉ vì một lời phán của thầy bói.
Nhưng ít nhất, đứa bé trong bụng vẫn còn, còn những chuyện xảy ra tại nhà họ Chu cũng đã được ghi nhận để làm rõ.
Tôi không định tiếp tục nhượng bộ nữa.
Trong khi tôi nằm viện theo dõi sức khỏe, Chu Cường lại gọi taxi đưa mẹ , chị dâu cả và chị dâu thứ hai trở về nhà sau khi các bên hoàn tất những bước làm việc ban đầu với cơ quan chức năng.
Mặt mẹ chồng quấn đầy băng gạc, vừa lên xe bà đã đem toàn bộ cơn tức trút lên người con trai út.
“Đồ vô dụng!
Anh cả với anh hai con không có nhà, ngay cả mẹ mình mà con cũng không bảo vệ nổi!”
“Để một đứa đàn bà bắt nạt cả gia đình thành ra thế này , con còn mặt mũi nào làm con trai nhà họ Chu nữa?”
Chu Cường vốn đang đau đầu vì vết thương, nghe những lời ấy lại càng thêm mệt mỏi.
“Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi .
Chuyện lần này nghiêm trọng lắm rồi , còn phải chờ cơ quan chức năng xử lý, mẹ đừng tiếp tục ép Lâm Hạ nữa.”
Mẹ chồng lập tức quay phắt sang.
“Con nói gì?
Mẹ vất vả nuôi con trưởng thành, bây giờ con lại bênh vực người ngoài à ?”
Chu Cường cúi đầu, rất lâu sau mới đáp:
“Con không bênh ai cả, con chỉ nghĩ chúng ta không nên làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa.”
Mẹ chồng tức đến mức không thèm nói chuyện với anh thêm.
Nhưng khi cả nhà trở về, Chu Cường vừa mở cửa đã lập tức đứng sững.
Trong phòng khách, chiếc sofa lớn đã biến mất, chiếc tivi treo tường cũng không còn, ngay cả tủ lạnh, lò nướng cùng phần lớn đồ gia dụng mà trước kia tôi mua sắm cũng đã được chuyển đi .
Những món đồ trang trí, rèm cửa và các thiết bị lắp đặt thêm thuộc sở hữu riêng của tôi đều được tháo dỡ cẩn t/h/ậ/n, chỉ còn lại những hạng mục cố định của căn nhà.
Phòng khách vốn được bày biện sang trọng giờ đây trở nên trống trải đến mức khiến người ta khó lòng nhận ra .
“Chuyện... chuyện gì thế này ?”
Chị dâu thứ hai há hốc miệng, sợ đến mức ngồi phịch xuống chiếc ghế còn sót lại .
“Nhà mình bị trộm vào sao ?”
Chị dâu cả lập tức lấy điện thoại ra .
“Báo cảnh sát!
Mau báo cảnh sát!”
“Không cần gọi!”
Mẹ chồng đột nhiên lên tiếng ngăn lại .
Bà nhìn quanh căn nhà trống trơn rồi nghiến răng nói :
“Chắc chắn là con khốn Lâm Hạ làm đấy!”
“Những thứ này đều do nó mua.
Không ngờ nó nhỏ nhen đến mức ngay cả mấy món đồ cũ trong nhà cũng phải mang đi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.