Loading...
Tao chưa bao giờ nghĩ mình là người xấu .
Nghiêm túc đấy.
Mày có thể hỏi bất kỳ ai trong lớp 12A4, họ sẽ nói tao là thằng vui tính, hào phóng, hay bao cả bọn đi ăn vặt sau giờ học.
Điểm số của tao không tệ, tao chơi bóng rổ khá tốt , và tao có một gương mặt khiến các em khối dưới hay quay lại nhìn khi tao bước qua hành lang.
Cuộc sống của tao là một chuỗi ngày dễ thở.
Và những ngày dễ thở ấy cần có gia vị.
Gia vị của tao tên là Vũ.
Thực ra thì thằng Vũ không làm gì sai cả.
Nhưng vì nó tồn tại. Đấy chính là vấn đề.
Nó tồn tại theo cái cách khiến tao khó chịu – lúc nào cũng cúi gằm mặt, đi đứng nhẹ như ma, nói năng lí nhí như muỗi kêu.
Nó ngồi bàn cuối góc trái, gần cửa sổ, nơi ánh nắng không bao giờ chiếu tới.
Suốt ngày nó vẽ vời vào một cuốn sổ bìa da đen cũ kỹ, chẳng nói chuyện với ai, như thể nó không thuộc về thế giới này .
Và khi mày không thuộc về thế giới này , thế giới này sẽ nhắc mày nhớ điều đó.
“Mày nghĩ hôm nay tụi mình nên làm gì cho vui nhỉ?”
Thằng Hưng – thằng đệ trung thành nhất của tao – gác chân lên bàn, nhai kẹo cao su nhóp nhép.
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào như cái chợ vỡ.
Đám con gái túm năm tụm ba buôn chuyện, bọn con trai thì chia phe đá giấy.
Còn tao và đám đệ ngồi ở dãy bàn giữa, nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ chiến trường.
“Để tao nghĩ đã .” Tao liếc về phía cuối lớp.
Thằng Vũ vẫn đang cắm cúi vẽ.
Mái tóc dài che nửa mặt nó, chỉ để lộ cặp kính cận dày như đ.í.t chai.
Bàn tay trái của nó lướt trên trang giấy với những đường nét kỳ quái – từ chỗ tao ngồi , tao thấy lờ mờ những hình thù xoắn xuýt, những mảng tối đan xen vào nhau như mạng nhện.
“Mày có để ý là thằng Vũ không bao giờ cho ai xem cuốn sổ của nó không ?” Tao hỏi.
“Thì sao ?” Thằng Duy – một đệ khác của tao – nhún vai: “Chắc vẽ bậy ấy mà.”
“Vậy thì mình phải xem thử xem nó vẽ cái gì chứ.” Tao đứng dậy: “Đi.”
Cả bọn ba thằng tiến về phía cuối lớp.
Những học sinh khác nhìn thấy thì tránh đường như một phản xạ có điều kiện sau hai năm tao thống trị cái lớp này .
Không ai dám ho he.
Ai ho he thì sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.
Thằng Vũ không ngẩng lên cho đến khi bóng tao đổ xuống trang giấy của nó.
Lúc đó, nó mới giật mình ngước nhìn , đôi mắt sau cặp kính hiện lên vẻ hoảng hốt.
“Vũ ơi.” Tao cười một cách thân thiện: “Cho tao mượn cuốn sổ xem tí nha.”
“Không.” Nó lắc đầu, giọng run run: “Của... của tôi mà.”
“Ồ, nó nói được kìa.” Thằng Hưng cười khẩy.
“Đưa đây.” Tao chìa tay ra : “Nhanh, đừng để tao mất kiên nhẫn.”
Thằng Vũ ôm c.h.ặ.t cuốn sổ
vào
n.g.ự.c: “Mình...
mình
đã
làm
gì
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-cung-khong-loi-thoat/chuong-1
..”
“Vấn đề không phải là mày đã làm gì.” Tao chồm tới, giật mạnh cuốn sổ khỏi tay nó: “Vấn đề là mày không làm gì cả. Tồn tại một cách nhạt nhẽo như thế mà không biết điều, đúng là chán c.h.ế.t.”
Thằng Vũ lao lên đòi lại , nhưng thằng Hưng và thằng Duy đã kịp giữ nó lại .
Tao mở cuốn sổ ra .
Những trang giấy đầy những bức vẽ kỳ dị.
Không phải tranh phong cảnh, không phải chân dung, cũng chẳng phải truyện tranh.
Chúng là những mê cung.
Những đường nét xoắn xuýt, chằng chịt, đan xen vào nhau thành những cấu trúc không lối thoát.
Mỗi mê cung lại có một hình thù khác nhau – có cái giống như con mắt khổng lồ, có cái uốn lượn như bộ não người , có cái lại vươn ra như những cánh tay đang quờ quạng trong bóng tối.
Tất cả được vẽ bằng mực đen, tỉ mỉ đến từng chi tiết, như thể thằng Vũ đã dành hàng trăm giờ cho mỗi bức.
“Mày bị điên à ?” Tao lật từng trang: “Vẽ cái quái gì thế này ?”
“Trả... trả tôi ...” Thằng Vũ vùng vẫy: “Làm ơn...”
“Làm ơn?” Tao cười lớn: “Ê tụi bây, nghe thằng Vũ vừa nói làm ơn kìa. Lần đầu tiên tao nghe nó nói một câu đầy đủ đấy.”
Cả bọn cười ầm lên. Tiếng cười lan ra khắp lớp.
Vài đứa quay đi chỗ khác, không dám nhìn .
Những đứa khác thì cười theo, vì chúng mày biết đấy, cười cùng kẻ mạnh luôn an toàn hơn là bênh vực kẻ yếu.
Tao giơ cuốn sổ lên cao: “Mày muốn lấy lại không ? Nhảy lên mà lấy nè.”
Thằng Vũ kiễng chân, với tay, nhưng tao chỉ cần nhón thêm chút nữa là nó không thể chạm tới.
Cảnh tượng thật t.h.ả.m hại.
Một thằng con trai cao một mét sáu nhảy lên như con cóc trong khi ba thằng khác đứng cười ha hả.
“Nhảy cao hơn đi chứ.” Thằng Hưng hất cằm: “Tao thấy mày sắp chạm được rồi đấy.”
Cuối cùng, khi tao đã thấy chán, tao bèn ném cuốn sổ cho thằng Duy: “Đọc xem trong đó có gì đi .”
Thằng Duy lật trang cuối cùng: “Ê mày, có chữ này .”
“Đọc lên nghe xem nào.”
“Nó ghi là...” Thằng Duy nheo mắt nhìn :“[Tất cả những ai đã làm tổn thương tôi , tôi sẽ tha thứ cho họ.] Rồi danh sách một đống tên.”
“Tha thứ? Nghe như thằng điên tự kỷ ám thị ấy .” Tao bĩu môi: “Đưa đây.”
Tao giật lại cuốn sổ, lấy b.út bi trong túi áo ra , rồi nguệch ngoạc vài chữ lên trang cuối cùng: “Mày là đồ bất tài vô dụng. Cuốn sổ này cũng vậy .”
Xong, tao ném cuốn sổ xuống sàn, ngay trước mặt thằng Vũ.
“Nhặt đi .”
Nó đứng im lìm.
Đôi mắt sau cặp kính cận nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, rồi nhìn lên tao.
Lần đầu tiên, tao thấy một thứ gì đó khác trong ánh mắt nó.
Không phải sợ hãi. Cũng không phải căm thù.
Mà là một thứ trống rỗng kỳ lạ, như thể linh hồn nó vừa rời khỏi thể xác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.