Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Rồi nó cúi xuống nhặt cuốn sổ. Nó làm điều đó một cách chậm rãi, cơ hồ như mỗi động tác đều cần nỗ lực phi thường.
Chuông vào lớp reo lên.
Trò chơi kết thúc tại đây.
Chiều hôm đó, tao thấy thằng Vũ đứng trên sân thượng tòa nhà dạy học.
Lúc ấy khoảng bốn giờ rưỡi.
Cả bọn đang tập bóng rổ dưới sân thì thằng Hưng huých tay tao: “Ê, thằng kia định làm gì trên đó thế?”
Tao ngước lên.
Thằng Vũ đứng sát lan can, cuốn sổ da đen ôm c.h.ặ.t trong tay.
Gió chiều thổi bay mái tóc dài của nó, và trong khoảnh khắc, tao thấy nó quay đầu nhìn xuống.
Nó đang nhìn tao.
Khoảng cách quá xa để thấy rõ biểu cảm, nhưng tao có cảm giác nó đang cười .
Một nụ cười nhẹ, bình thản, không hề giống một đứa sắp c.h.ế.t.
“Mày định làm gì đấy?” Tao hét lên.
Nhưng nó không trả lời.
Nó chỉ từ từ giơ cuốn sổ lên, như thể muốn cho tao thấy một thứ gì đó.
Rồi nó thả tay.
Cuốn sổ rơi tự do.
Lật mở giữa không trung, những trang giấy tung bay như cánh bướm đen.
Cùng lúc đó, thằng Vũ trèo qua lan can.
Tiếng hét vang lên khắp sân trường.
Nhưng tao không hét.
Tao chỉ đứng đó, nhìn nó rơi.
Cảm giác đầu tiên không phải là sợ hãi hay tội lỗi .
Mà là bực bội.
Bực vì nó dám làm ồn ào như vậy . Bực vì nó khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.
Khi thân thể nó chạm đất, âm thanh phát ra không giống như tao tưởng tượng.
Nó không kêu “bịch”. Nó kêu “oạch” — một tiếng ướt át, mềm nhũn, như thể bên trong cơ thể nó không có xương.
Đám con gái la hét om sòm.
Đám con trai chạy toán loạn.
Thầy giám thị mặt tái mét gọi cấp cứu.
Còn tao chỉ đứng nhìn vũng m.á.u đang lan rộng, và tự hỏi không biết có phải trường sẽ cho nghỉ học ngày mai không .
Hóa ra trường cho nghỉ một tuần.
Và khi đi học trở lại , tao phát hiện ra một điều: bàn của thằng Vũ vẫn để trống, nhưng cuốn sổ của nó thì không biến mất.
Nó nằm ngay ngắn trong ngăn bàn của tao.
•0•
Tao chưa bao giờ là đứa mê tín.
Ma quỷ, lời nguyền, oan hồn – những thứ đấy chỉ tồn tại trong phim kinh dị hạng ba mà mấy đứa con gái thích rủ nhau xem rồi hét ầm lên.
Tao sống ở thế giới thực, nơi kẻ mạnh thắng và kẻ yếu phải chịu. Đơn giản như một định luật vật lý.
Nhưng khi tao mở ngăn bàn vào sáng thứ hai đầu tuần và thấy cuốn sổ da đen nằm đó, tim tao đã đập hụt một nhịp.
“Mày làm trò gì đấy?” Tao rít lên, quay sang nhìn thằng Hưng và thằng Duy.
Chúng nó vừa bước vào lớp, mặt còn đang ngái ngủ: “Thằng nào bỏ cuốn sổ của thằng Vũ vào bàn tao?”
Cả hai nhìn nhau , rồi nhìn cuốn sổ trong tay tao.
Thằng Hưng là đứa lên tiếng
trước
: “Tao
không
làm
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-cung-khong-loi-thoat/chuong-2
Tao còn tưởng mày giữ
ấy
.”
“Tao cũng không .” Thằng Duy xua tay: “Cuốn sổ đó rơi ngoài sân hôm thằng Vũ nhảy lầu. Tao thấy mấy chú bảo vệ dọn rồi mà.”
Tao nhìn chằm chằm vào cuốn sổ.
Bìa da đen đã trầy xước, vài trang giấy nhàu nát, nhưng nhìn chung thì nó vẫn nguyên vẹn. Những vết m.á.u khô bám trên góc bìa.
Máu của thằng Vũ.
“Mang vứt đi .” Tao dúi cuốn sổ vào tay thằng Hưng: “Đốt luôn càng tốt .”
“ Nhưng mà...”
“ Nhưng cái gì? Mày sợ à ? Sợ thằng Vũ biến thành ma về đòi à ?”
Thằng Hưng ấp úng, nhưng rồi cũng cầm lấy cuốn sổ và đi ra ngoài.
Tao ngồi xuống ghế, cố gắng trấn tĩnh.
Chắc chắn là trò đùa của thằng nào đó trong lớp.
Có thể là bọn con gái – tụi nó lúc nào cũng ủy mị, chắc muốn dằn mặt tao vì chuyện thằng Vũ.
Hoặc có thể là thằng Hưng – nó vốn nhát gan, có khi tối qua ngủ mơ thấy ác mộng rồi định hù dọa ngược lại tao.
Dù là gì đi nữa thì tao cũng không dễ bị lừa.
Nhưng rồi giờ ra chơi, thằng Hưng quay lại với vẻ mặt tái mét.
“Cuốn sổ đâu rồi ?” Tao hỏi.
“Tao... tao vứt vào thùng rác sau trường rồi .”
“Thế sao mặt mày như vừa gặp ma vậy ?”
Thằng Hưng nuốt nước bọt: “Tao... tao quay lại lớp thì thấy...”
“Thấy gì?”
Nó không nói nữa, chỉ chỉ tay về phía bàn tao.
Tao bước tới.
Bên trong ngăn bàn là cuốn sổ da đen vẫn nằm nguyên vẹn.
Không phải bản sao . Vẫn là những vết m.á.u khô ở góc bìa, vẫn là những trang giấy nhàu nát.
“Chắc thằng nào mua cuốn giống hệt rồi bỏ vào .” Tao nói vậy , nhưng chính mình cũng không tin.
Lần này tao đích thân mang cuốn sổ đi .
Tao đi xuống tận nhà xe, nơi có thùng rác lớn nhất trường.
Tao nhét nó vào giữa đống rác, lấy bật lửa đốt.
Lửa bùng lên, l.i.ế.m vào những trang giấy. Mùi khét xộc vào mũi.
Tao đứng đó nhìn cho đến khi cả cuốn sổ cháy thành tro, rồi mới quay về lớp.
Nhưng khi tao mở ngăn bàn vào tiết học tiếp theo, cuốn sổ lại ở đó.
Lạnh toát.
Theo đúng nghĩa đen – cuốn sổ tỏa ra hơi lạnh như vừa được lấy ra từ tủ đông.
Tao giật tay lại theo phản xạ, cảm giác như vừa chạm vào một khối băng.
“Thằng Vũ...” Thằng Duy lắp bắp từ phía sau : “Nó về thật rồi ...”
“Câm mồm!” Tao quát lớn: “Đây là trò đùa, hiểu chưa ? Thằng nào đó đang chơi đểu tao!”
Cả lớp lúc này đang nhìn tao. Không phải với vẻ tò mò hay thích thú như mọi khi tao làm trò.
Mà là sợ hãi. Chúng nó sợ cuốn sổ. Và chúng nó sợ những gì đang xảy ra .
Tao mở cuốn sổ ra .
Những bức vẽ mê cung vẫn còn đó, chi chít những đường nét đen kịt.
Nhưng lần này tao nhận ra một điều kỳ lạ: chúng đã thay đổi.
Những mê cung không còn đứng yên nữa. Khi tao nhìn lâu vào một bức, những đường nét dường như chuyển động, xoắn xuýt, quấn lấy nhau như những con rắn đang giao phối.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.