Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tao lật nhanh đến trang cuối cùng.
Dòng chữ tao viết hôm trước vẫn còn: [Mày là đồ bất tài vô dụng. Cuốn sổ này cũng vậy .]
Nhưng phía dưới nó, có thêm một dòng chữ khác.
Nét chữ run rẩy, xiêu vẹo, nhưng rõ ràng là chữ viết tay.
[Tao tha thứ cho mày. Nhưng cuốn sổ thì không .]
...
Đêm đó tao không ngủ được .
Tao nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng toát, và cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu.
Ai đã bỏ cuốn sổ vào bàn tao? Làm sao nó quay lại sau khi bị đốt? Dòng chữ kia là do thằng Vũ viết từ trước , hay ...
Không.
Không thể có chuyện thằng Vũ viết thêm được .
Vì nó đã c.h.ế.t rồi .
Tao đã nhìn thấy nó rơi. Đã nhìn thấy xác nó trên sân bê tông. Đã nhìn thấy vũng m.á.u lan rộng.
Người c.h.ế.t không viết chữ.
Nhưng sáng hôm sau , khi tao đến trường, mọi thứ còn tệ hơn.
Cả lớp đang xôn xao.
Không phải vì cuốn sổ, mà là vì thằng Hưng không đến lớp.
Nó không gọi điện báo ốm, không nhắn tin cho bất kỳ ai.
Mẹ nó gọi cho cô chủ nhiệm, nói rằng nó đã rời nhà từ sáng sớm như mọi ngày.
Nhưng nó lại không đến trường.
Cả ngày hôm đó, không ai liên lạc được với nó.
Tao gọi cho nó mười mấy cuộc, nhưng chỉ nghe tiếng tút dài vô tận.
Chiều hôm ấy , cảnh sát tìm thấy nó.
Thằng Hưng ở trong phòng vẽ của trường. Đó là căn phòng bỏ hoang ở tầng ba mà không ai dùng đến từ lâu.
Nó ngồi trên ghế, đầu gục xuống bàn, hai tay buông thõng. Trên bàn trước mặt nó là một tờ giấy trắng, và trong tay nó là một cây b.út chì đã gãy làm đôi.
Tờ giấy trắng không còn trắng nữa. Nó được phủ kín bởi những đường nét đen kịt, xoắn xuýt, đan xen vào nhau thành một mê cung khổng lồ.
Giống hệt những bức vẽ trong cuốn sổ của thằng Vũ.
Bác sĩ pháp y nói thằng Hưng c.h.ế.t vì kiệt sức.
Như thể nó đã ngồi đó vẽ liên tục trong hàng giờ, không nghỉ, không ăn, không uống, cho đến khi cơ thể không thể chịu đựng được nữa.
Nhưng tao biết sự thật còn đáng sợ hơn thế.
Vì trước khi c.h.ế.t, thằng Hưng đã kịp viết một dòng chữ ở mặt sau tờ giấy.
“Tao không thể ngừng vẽ. Bàn tay tao không nghe lời tao nữa. Cuốn sổ muốn tao hoàn thành mê cung. Nhưng mê cung không có lối ra . Làm ơn... làm ơn giúp tao...”
•0•
Tin tức về chuyện thằng Hưng c.h.ế.t lan ra như lửa gặp xăng.
Trường học biến thành một cái chảo trấu sôi sùng sục.
Học sinh bàn tán khắp nơi, giáo viên họp khẩn cấp, phụ huynh gọi điện xin cho con nghỉ học.
Chỉ trong ba ngày, hơn một phần ba lớp 12A4 vắng mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-cung-khong-loi-thoat/chuong-3
Những đứa còn lại đi học với gương mặt phờ phạc và đôi mắt thao láo như cú vọ.
Tao không vắng học.
Không phải vì tao dũng cảm. Mà là vì tao không có sự lựa chọn.
•0•
Sáng thứ tư, tao thức dậy và thấy cuốn sổ nằm trên gối, ngay cạnh đầu tao.
Tao không biết làm thế nào nó vào được nhà.
Cửa phòng tao khóa trong, cửa sổ đóng kín, camera an ninh ngoài cổng không ghi lại bất kỳ chuyển động nào.
Nhưng cuốn sổ vẫn ở đó, như thể nó đã luôn là một phần của căn phòng, như thể nó có quyền ở bất cứ đâu nó muốn .
Từ hôm đó, tao bắt đầu nghiên cứu cuốn sổ một cách nghiêm túc.
Có tổng cộng bao nhiêu bức vẽ mê cung trong đó, tao không đếm nổi.
Mỗi lần lật trang, dường như số lượng lại thay đổi.
Có khi là hai mươi trang, có khi là năm mươi, có khi lên đến hàng trăm.
Những mê cung không tuân theo bất kỳ quy luật logic nào – chúng mọc ra , co lại , biến đổi hình dạng mỗi khi tao chớp mắt.
Nhưng có một điểm chung: mỗi mê cung đều có một hình thù trung tâm. Một cái gì đó giống như linh hồn của bức vẽ, ẩn mình giữa những đường nét chằng chịt.
Bức đầu tiên có hình một bàn tay.
Bức thứ hai có hình một con mắt.
Bức thứ ba có hình một trái tim.
Và tao nhận ra một điều: mỗi hình thù trung tâm ấy đều tương ứng với một người .
Bàn tay – đó là thằng Hưng. Tay phải của tao. Đứa đệ trung thành nhất, luôn sẵn sàng làm mọi việc tao sai bảo. Và nó đã c.h.ế.t với bàn tay không thể ngừng vẽ.
Con mắt – đó là thằng Duy. Tao biết điều này vào buổi chiều thứ năm.
Thằng Duy đã không đến lớp từ sau cái c.h.ế.t của thằng Hưng.
Nó tự nhốt mình trong phòng, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.
Tao phải đến tận nhà nó, trèo qua tường rào, và đập cửa ầm ầm suốt mười lăm phút thì nó mới chịu mở.
Những gì tao thấy khiến m.á.u tao lập tức đông lại .
Thằng Duy đứng đó, nhưng mắt nó...
Mắt trái của nó đã biến mất.
Không phải bị móc ra hay bị thương. Mà là biến mất.
Hốc mắt trống rỗng, chỉ còn một khoảng đen ngòm, sâu hun hút như thể dẫn đến một chiều không gian khác.
“Nhìn thấy rồi .” Nó lẩm bẩm, giọng đều đều như máy móc: “Tao nhìn thấy mê cung rồi . Nó đẹp lắm Minh ạ. Đẹp đến mức tao không thể không miêu tả được .”
“Mày đang nói cái gì vậy ? Mắt mày đâu rồi ?”
“Nó ở trong mê cung rồi . Tao phải để nó ở đó để nhìn cho rõ hơn. Mày có biết không , khi mày nhìn đủ lâu, mày sẽ thấy những thứ mà bình thường không thấy được . Những bức tường biết thở. Những lối đi biết di chuyển. Và ở trung tâm mê cung...”
Nó ngừng lại . Môi nó run run. Rồi nó cười , một nụ cười toe toét kéo dài đến tận mang tai, để lộ hàm răng ố vàng.
“... Ở trung tâm mê cung có một con mắt khổng lồ. Và con mắt đó đang nhìn tao.”
Khi vừa nghe đến đó, tao bỏ chạy ngay lập tức.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.