Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Có điều trùng hợp là viện mới mua của huynh ấy lại ở ngay huyện kế bên, đối diện với nơi Văn Kính Đường bọn họ đang ở.
Càng trùng hợp hơn là hôm ấy , Văn Kính Đường đang mời hết bằng hữu và hương thân ở địa phương đến uống tiệc đầy tháng của con trai hắn .
Trùng hợp nhất là, Hầu gia và Hầu phu nhân của Ninh An Hầu phủ cũng đều có mặt, lại còn được người ta gọi là cha và nương.
Trong chớp mắt, những tấu chương hặc tội Ninh An Hầu phủ giả c.h.ế.t, lừa hôn, khi quân phạm thượng suýt nữa chất đầy đến mức đè sập bàn của Hoàng đế.
Ninh An Hầu suýt nữa bị dọa c.h.ế.t. May mà quản gia Hầu phủ lập tức nghĩ ra một kế bảo toàn Hầu phủ.
Sau khi nghe xong, ông ta vừa mắng Tôn thị dung túng Văn Kính Đường làm càn, muốn hại c.h.ế.t cả Văn gia, vừa nước mắt lã chã dâng sớ, nói người kia chỉ là một thân thích xa của Tôn thị, vì dung mạo giống Văn Kính Đường nên bọn họ mới nhận nhầm là nhi t.ử, nhưng người đó không phải Văn Kính Đường thật sự, ông ta sẽ lập tức đuổi người đi .
Lúc này có người chất vấn ông ta , vì sao trong quan tài của Văn Kính Đường lại không có t.h.i t.h.ể?
Ông ta lại nói , khi tìm được Văn Kính Đường ở hạ lưu, hắn đã bị cá rỉa đến mức dung mạo hoàn toàn biến dạng. Để tránh Tôn thị không thể chấp nhận, bọn họ đã chôn hắn ngay tại chỗ, còn thứ được đưa về kinh chỉ là áo mũ của hắn . Ông ta còn nói sẽ dẫn người đến nơi chôn cất thật sự của Văn Kính Đường để khai quan nghiệm chứng.
Sau đó, ông ta lại dâng lên một tấu chương xin phong tước, biểu thị rằng mình đã xin phong vị thế t.ử cho người con thứ duy nhất. Nếu Văn Kính Đường vẫn còn sống, sao ông ta có thể làm như vậy ?
Ông ta khóc lóc kể lể vô cùng chân tình, nhưng Hoàng đế nghe đến mức phiền không chịu nổi.
Văn Kính Đường c.h.ế.t trong lúc trị thủy, vì vậy Hoàng đế đã ban cho Hầu phủ không ít phong thưởng để bồi thường. Bây giờ lại nói với hắn rằng người kia là giả c.h.ế.t?
Hoàng đế thật sự muốn xé xác Ninh An Hầu ngay tại chỗ.
Huống hồ đám thế gia chỉ biết ăn ấm phong của tổ tiên này , ngày ngày ngoài việc ngăn cản hắn thi hành tân chính, gây khó dễ cho hắn thì chẳng có tác dụng gì. Hắn hận không thể để tất cả bọn họ đều c.h.ế.t hết.
Hiện giờ Ninh An Hầu phủ này còn bày ra trò giả c.h.ế.t thoát thân như vậy , bao nhiêu triều thần đều nhìn thấy đó chính là Văn Kính Đường, vậy mà ông ta còn dám giảo biện!
Chẳng lẽ cho rằng vị Hoàng đế này yếu đuối dễ bắt nạt, không dám thật sự xử c.h.ế.t bọn họ sao ?!
Ngay lúc Hoàng đế đang ở bên bờ nổi giận, Thừa tướng vào yết kiến, còn mang đến cho Hoàng đế một bản “Sổ tay thi hành tân chính” dài gần vạn chữ.
Hoàng đế chỉ đọc vài lượt đã lập tức ngồi ngay ngắn, sau đó càng vỗ tay khen hay , liên tục nói tốt .
Sau khi biết người viết chính là thứ trưởng t.ử của Văn gia, người đang chờ được xin phong làm thế t.ử, Hoàng đế vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc:
“Người
này
nói
lời đều
có
căn cứ, xem
ra
quả thực
đã
trưởng thành giữa dân gian, cho nên mới
có
thể hiểu
được
nỗi khổ của bách tính.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/minh-hy/chuong-10
Chỉ là Thừa tướng tiến cử
người
này
, rốt cuộc
có
dụng ý gì?”
“Người này có lẽ chính là mấu chốt để thi hành tân chính, mà thế giằng co giữa hàn môn và thế gia, có lẽ cũng có thể được phá vỡ nhờ hắn !”
19
Khi thánh chỉ phong Văn Kính Du làm Thế t.ử Ninh An Hầu được đưa đến phủ, sắc mặt hắn khó coi đến mức muốn c.h.ế.t.
Ta không hiểu, chẳng lẽ hắn không muốn làm Thế t.ử Ninh An Hầu?
Công công truyền chỉ vừa rời đi , Tôn thị đã c.h.ử.i ầm lên: “Tiện nhân! Ta biết ngay ngươi là kẻ không an phận! Biết thế năm đó đã chẳng nên nhận ngươi trở về. Nói cho ngươi biết , không ai được phép cướp vị trí thế t.ử của nhi t.ử ta , ngươi cái thứ tạp…”
Nàng ta còn chưa nói hết, đã bị Ninh An Hầu vung một cái tát đ.á.n.h ngã xuống đất.
“Đàn bà chanh chua! Ngươi đang nói nhảm gì vậy ! Thật sự muốn hại c.h.ế.t bản Hầu ngươi mới cam lòng sao ?”
Nếu không phải còn có Văn Kính Du, người con trai có năng lực này để kế thừa tước vị, thì lần này chuyện Văn Kính Đường giả c.h.ế.t khi quân đã bị phanh phui, ông ta đã bị Hoàng đế xử tội ngũ mã phanh thây.
Cho dù hiện giờ nhớ lại cảnh tượng trong điện Cần Chính, bị Hoàng đế nhìn chằm chằm chất vấn, suýt nữa bị cấm vệ quân kéo đi , ông ta vẫn không nhịn được hai chân run rẩy, mồ hôi lạnh túa đầy lưng.
Tôn thị không ngờ Ninh An Hầu đột nhiên nổi giận, vừa tức vừa giận chỉ tay vào ông ta , vừa định nói đã bị Ninh An Hầu đè thấp giọng, cướp lời:
“Ngày hôm nay rơi vào cục diện này chẳng phải do ngươi gây ra sao ? Đang yên đang lành, chỉ vì một nữ nhân mà hắn chẳng cần thứ gì nữa. Có từng nghĩ đến khi chuyện bị phát hiện, lão phụ thân ta đây sẽ phải chịu cảnh gì hay không ?”
Ninh An Hầu tức đến mức râu tóc dựng đứng .
Hôm nay ông ta bị dọa đến mức không nhẹ, lại nghe Hoàng đế khen ông ta có Văn Kính Du là một nhi t.ử tốt , trở về còn được Văn Đào nhắc nhở vài câu, lập tức tỉnh ngộ.
Đúng vậy , ai nói không phải chứ? Ông ta đường đường là Ninh An Hầu, cho dù hiện giờ chỉ được giao một chức quan nhàn tản, cũng là bởi tính tình phóng khoáng, không thích tranh giành.
Nhưng chỉ cần tước vị Ninh An Hầu phủ còn một ngày, ông ta có thể được người khác kính trọng một ngày, con cháu đời đời của ông ta cũng có thể dựa vào đó mà tiến đến trước mặt Thánh thượng, mang về cho Văn gia một phần vinh quang, thể diện!
Thế mà tên tiểu súc sinh Văn Kính Đường kia lại vì tư d.ụ.c của bản thân , muốn lật tung cả bàn cờ của Ninh An Hầu phủ, chuyện này sao ông ta có thể nhẫn nhịn?
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Hắn không cần Hầu phủ này , tự khắc có người cần! Còn ngươi nữa, từ hôm nay trở đi , không được bước ra khỏi Hầu phủ nửa bước, càng không được lén lút tiếp tế cho tên tiểu súc sinh kia ! Ta muốn xem, không có Hầu phủ, hắn còn sống được bao lâu!”
Tôn thị hét lên: “Ông muốn giam lỏng ta ?! Ban đầu Kính Đường giả c.h.ế.t, chẳng phải ông cũng đồng ý sao ? Ông còn nói Hoàng đế thân chính, sớm muộn cũng thi hành cái tân chính gì đó, hiện giờ thế gia đối đầu với Hoàng đế, sớm muộn cũng bị thanh toán. Ông không muốn bị thanh toán, nên…”
“Nói bậy!!”
Ninh An Hầu hoảng hốt lại giáng cho bà ta một cái tát, rồi nghiêm giọng nói : “Không muốn ở lại Hầu phủ, vậy thì đến từ đường!”
Tôn thị cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.