Loading...

MINH HY
#11. Chương 11

MINH HY

#11. Chương 11


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

19

 

Văn Kính Du căng mặt cùng ta trở về viện, vừa bước vào cửa đã ôm c.h.ặ.t lấy ta không buông:

 

“Đừng rời xa ta , được không ?”

 

“?”

 

Giọng hắn mang theo sự hoảng sợ và run rẩy khó hiểu. Ta muốn đẩy hắn ra , nhưng không ngờ càng đẩy, hắn lại càng ôm ta c.h.ặ.t hơn.

 

Dỗ dành hồi lâu, ta mới biết sở dĩ hắn như vậy là vì đã biết Văn Kính Đường chưa c.h.ế.t, lo rằng ta sẽ rời bỏ hắn .

 

Ta không nhịn được bật cười : “Đoán xem huynh tẩu ta làm thế nào phát hiện ra nơi Văn Kính Đường ẩn náu?”

 

Văn Kính Du khựng lại , có chút kinh ngạc nhìn ta . Ta gật đầu:

 

“Không sai, ngay từ đầu ta đã biết .”

 

“Vậy, vậy chuyện kiêm tự hai phòng…”

 

Hắn có chút sốt ruột.

 

Ta tựa vào người hắn , đưa tay che môi hắn :

 

“Là ta chọn đại bá, chẳng lẽ đại bá không muốn sao ?”

 

Hắn lập tức siết c.h.ặ.t ta vào lòng, giọng nói vừa kìm nén vừa thành kính:

 

“Đương nhiên là ngàn vạn lần nguyện ý…”

 

Ta khẽ cười , vòng tay ôm lấy cổ hắn , ghé bên tai hắn thì thầm:

 

“Đoán xem hài t.ử của chúng ta có nguyện ý không ?”

 

Văn Kính Du sững người , nhìn ta rồi lại nhìn bụng ta , cuối cùng mừng đến phát điên:

 

“Ta, ta sắp làm phụ thân rồi ?!”

 

Hắn có chút luống cuống tay chân, cuối cùng vậy mà quỳ một gối trước mặt ta , áp đầu lên bụng ta , lặng lẽ lắng nghe .

 

Một lúc lâu sau , ta thấy nơi khóe mắt hắn thoáng ánh lệ long lanh, lòng mềm đi , nhẹ nhàng vuốt lên gò má hắn .

 

Mẫu thân hắn mất sớm, từ nhỏ hắn đã phải phiêu bạt, mong muốn có được người thân của riêng mình là chuyện hết sức bình thường.

 

“Minh Hy, nàng không biết đâu , vì có thể ở bên nàng, rốt cuộc ta có thể làm được những gì…”

 

Mãi rất lâu về sau ta mới biết , hóa ra duyên phận giữa ta và hắn đã sớm được kết từ năm ta bảy tuổi.

 

Khi ấy hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ăn mày bên đường. Ta cùng mẫu thân đã cứu hắn giữa trời tuyết, về sau còn xây dựng một Từ Ấu Cục chuyên thu nhận những tiểu khất nhi không nhà không cửa.

 

Nhờ vậy hắn sống sót, có cơm ăn, có áo mặc, thậm chí còn có thể đến trường đọc sách.

 

Vì thế, hắn vô cùng cảm kích ta và mẫu thân . Lần đó khi hắn cứu ta khỏi tay mã phỉ, hắn đã biết mình chính là con riêng mà Ninh An Hầu để lại bên ngoài khi còn trẻ.

 

Vốn dĩ hắn không muốn nhận tổ quy tông, nhưng vì muốn có một thân phận xứng với ta , nên mới mượn danh Ninh An Hầu phủ. Nào ngờ Văn Kính Đường lại mạo nhận công cứu người của hắn .

 

Hắn hối hận không thôi, nhưng cũng chỉ dám âm thầm lặng lẽ dõi theo ta .

 

Bởi vậy , ngày ấy vừa nghe ta đồng ý kiêm tự hai phòng, vừa quay đầu lại hắn đã sai người truyền chuyện này ra ngoài, chỉ sợ ta đổi ý.

 

Đúng là một người không lên tiếng thì thôi, đã làm là làm chuyện lớn.

 

20

 

Vì Ninh An Hầu hạ lệnh đuổi Văn Kính Đường đi , Tôn thị không cách nào ngăn cản, cuối cùng chỉ giữ lại đứa con của Văn Kính Đường.

 

Sau khi hạ nhân đưa đứa trẻ trở về, cũng chẳng biết Tôn thị đã nói gì với Ninh An Hầu, hai người liền dẫn đứa trẻ đến tìm ta .

 

Tôn thị bị giam mấy ngày, người rõ ràng tiều tụy đi không ít, nhưng khi đối diện với ta , khí thế vẫn ngang ngược như cũ:

 

“Mộc thị, đứa trẻ này là chúng ta tìm cho Kính Đường một người thừa tự, ngươi nhận nó làm con dưới danh nghĩa của ngươi, nuôi dưỡng như đích t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/minh-hy/chuong-11
ử đi !”

 

Ta nhìn Văn Nghiễn Lễ gầy yếu khô quắt hơn kiếp trước — à không đúng, kiếp này ta còn chưa đặt tên cho nó, cũng không định có bất kỳ quan hệ gì với nó, cho nên nó tên gì, ta cũng chẳng buồn quản.

 

“Mẫu thân đừng nói đùa nữa, ta đã m.a.n.g t.h.a.i rồi .”

 

Nói rồi ta sờ lên bụng: “Người thừa tự của Kính Đường, lẽ ra phải là hài t.ử trong bụng ta mới đúng. Mẫu thân từ đâu mang về một đứa con hoang thế này , sao có thể gánh nổi trọng trách người thừa tự?”

 

“Ngươi m.a.n.g t.h.a.i rồi ?” Tôn thị kinh ngạc.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta mỉm cười : “ Đúng vậy , mẫu thân . Nói ra còn phải cảm tạ người và phụ thân đã bảo đại bá ca kiêm tự hai phòng, ta mới có thể m.a.n.g t.h.a.i hài t.ử của chính mình . Cho nên đứa con hoang này , người từ đâu mang đến thì đưa về nơi đó đi , cũng để người ta mẹ con đoàn tụ mới phải .”

 

“Ngươi! Sao ngươi có thể nhanh như vậy đã mang thai? Kính Đường hắn , hắn còn chưa c.h.ế.t mà ngươi đã theo người khác, ngươi, ngươi đúng là đồ dâm phụ!”

 

Tôn thị the thé giọng trách móc ta , ta lười biếng gạt tay bà ta ra : “Mẫu thân nói lời này là có ý gì? Chẳng phải chính người ép ta kiêm tự hai phòng sao ? Hơn nữa, Văn Kính Đường hắn chẳng phải chưa c.h.ế.t sao ? Nếu chưa c.h.ế.t, người còn ép ta phải để lại người nối dõi cho hắn , rốt cuộc người có ý đồ gì?”

 

Tôn thị bị thần sắc lạnh lùng của ta dọa đến mức lùi về sau một bước, còn ta lạnh lùng nhìn Ninh An Hầu:

 

“Phụ thân cũng cho rằng những lời này có thể tùy tiện nói ra sao ? Chi bằng để huynh trưởng ta dâng sớ hỏi Thánh thượng xem, giả c.h.ế.t thoát thân , lại bắt tông phụ kiêm tự hai phòng, hiện giờ còn ôm con của ngoại thất về, muốn để nó kế thừa Hầu phủ, rốt cuộc Ninh An Hầu phủ các người muốn làm gì?!”

 

Giọng ta không lớn, nhưng mang theo những mảnh băng giá đã kết tụ suốt hai kiếp chưa từng tan, khiến Ninh An Hầu bị cái lạnh trong lời nói của ta kích đến run lên một trận, trong chớp mắt nhớ lại trải nghiệm suýt bị c.h.é.m trong điện Cần Chính.

 

Nghĩ kỹ lại , ngay cả ta cũng có thể đoán ra đứa trẻ này là con của ngoại thất Văn Kính Đường, vậy người khác sao có thể không biết ?

 

Một khi thân phận đứa trẻ danh không chính, ngôn không thuận này bị bại lộ, Mộc gia lại dâng thêm một quyển sớ hặc tội Hầu phủ của ông ta …

 

Quả thực không dám nghĩ tới! Hiện giờ Văn Kính Đường nhất định phải c.h.ế.t! Không c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t!

 

“Ha, Mộc thị, con, con hiểu lầm rồi , đứa trẻ này sao có thể là con của ngoại thất Kính Đường được chứ? Hắn đã sớm nhập thổ vi an rồi mà, ha ha ha…”

 

Thấy ông ta nói như vậy , Tôn thị cuống lên, nào ngờ Ninh An Hầu chỉ liếc một cái, quản gia liền sai mấy bà t.ử bịt miệng nàng ta lại , đứa trẻ cũng bị cướp đi .

 

Ta liếc qua một cái, không để ý đến.

 

Vị công công Ninh An Hầu này của ta , xưa nay là kẻ bạc tình bạc nghĩa nhất.

 

Mọi chuyện, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của ông ta , ông ta có thể hào phóng với người khác; nhưng một khi liên quan đến bản thân , thì bất kể là thê t.ử hay con cái, tất cả đều có thể vứt bỏ.

 

Thấy hiện giờ ta không có biểu cảm gì, ông ta lại mặt dày tìm cách giảng hòa:

 

“Mẫu thân con chỉ thấy đứa trẻ này không cha không mẹ , đáng thương, nên mới nghĩ đến việc tìm cho Kính Đường một người thừa tự. Nay con, con đã m.a.n.g t.h.a.i hài t.ử của Kính Du, bọn chúng là huynh đệ , lại cùng kiêm tự hai phòng, đứa trẻ này đương nhiên phải là đích t.ử mới đúng!”

 

Ta cũng lười dây dưa với ông ta , chỉ nhàn nhạt đáp một câu:

 

“Phụ thân nói phải .”

 

Sau đó liền cho ông ta lui ra .

 

Về sau , đứa trẻ kia vẫn được giữ lại trong phủ, nhưng không được ghi vào gia phả, hơn nữa cùng Tôn thị bị giam trong một viện vắng vẻ, mặc cho nó tự sinh tự diệt.

Bạn vừa đọc xong chương 11 của MINH HY – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo