Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta dặn Báo Xuân: “Từ hôm nay, ta đóng cửa không tiếp khách, bên ngoài chỉ nói ta thân thể không khỏe, còn những chuyện khác…”
Ta ngừng một chút: “Ngươi tìm người theo dõi sát Chu ma ma bên cạnh Hầu phu nhân, một khi có tin tức của Thế t.ử gia, lập tức đến báo.”
Báo Xuân kinh ngạc, ta đơn giản giải thích cho nàng chuyện Văn Kính Đường chưa c.h.ế.t, nàng vừa tức vừa giận, cuối cùng suýt nữa rơi lệ.
“Thế t.ử gia sao có thể đối xử với tiểu thư như vậy ?”
Ta an ủi nàng một lúc, lại dặn dò: “Đừng để người khác biết .”
“Vâng.”
Sau khi Báo Xuân rời đi , ta gọi Trần ma ma và Phùng Xuân vào .
Của hồi môn của ta vẫn luôn do hai người họ giúp ta quản lý. Nay Văn Kính Đường đã c.h.ế.t, ta cũng không cần tiếp tục lấy của hồi môn của mình bù đắp cho Hầu phủ nữa, phải không ?
Ninh An Hầu phủ tuy là phủ đệ Hầu tước, nhưng trải qua ba đời, hiện giờ đã sớm chỉ còn vẻ ngoài hào nhoáng.
Ngoại tổ phụ ta là thủ phủ Kim Lăng, mẫu thân ta là con gái độc nhất trong nhà, lúc thành thân với phụ thân ta , gần như đã mang theo toàn bộ gia sản trong nhà.
Về sau , dưới sự kinh doanh của người , số tài sản ấy lại tăng lên gấp mấy lần .
Khi ta gả cho Văn Kính Đường, mẫu thân và huynh trưởng sợ ta ở Hầu phủ chịu uất ức, nên đã để lại cho ta hai phần ba gia sản trong nhà.
Thế nhân đều nói , cưới được nữ nhi Mộc gia chẳng khác nào cưới được cả một núi vàng núi bạc. Đáng tiếc trước kia ta lại nhận nhầm Văn Kính Đường là ân nhân cứu mạng, trong lòng trong mắt đều chỉ có hắn . Hắn vừa mở lời cầu thân , ta liền vui mừng gả đến, cứ ngỡ bản thân đã tìm được một vị phu quân tốt .
Nhưng kiếp trước , người trong Hầu phủ một bên giấu ta chuyện Văn Kính Đường giả c.h.ế.t, một bên lại an tâm hưởng thụ sự cung phụng của ta , tiêu tiền của ta , sống những tháng ngày tốt đẹp của bọn họ.
Chỉ là trên đời này nào có chuyện tốt đẹp như vậy ?
Kiếp này , ta nhất định phải khiến bọn họ đã ăn vào thế nào, thì phải nôn hết ra cho ta thế ấy !
7
Trần ma ma vốn là nha hoàn thân cận của mẫu thân ta , về sau lại trở thành nhũ mẫu của ta .
Bà có hai người con trai, hiện giờ cả hai đều đang giúp ta quản lý việc ở các cửa hàng và trang viên.
Ta nói với Trần ma ma: “Sau này không cần để ý đến việc làm ăn của Hầu phủ nữa, những khoản giúp đỡ và nhường lợi cũng từ từ thu hồi lại .”
“Nếu bọn họ nổi giận, cứ cho người lan truyền rộng rãi rằng Ninh An Hầu phủ để thứ huynh kiêm tự hai phòng, chẳng qua là đang nhòm ngó của hồi môn của ta .”
Xem Ninh An Hầu phủ bọn họ có còn mặt mũi mà thừa nhận hay không !
Trước mắt ta phải nhanh ch.óng phân rõ chuyện của hồi môn với Hầu phủ, tránh để thời gian càng kéo dài càng khó nói cho rõ ràng.
Giống như kiếp
trước
,
ta
dùng của hồi môn của
mình
để bù đắp khoản thâm hụt của Hầu phủ, trang viên và cửa hàng cũng đều để
người
hai bên cùng sử dụng, cuối cùng kéo qua kéo
lại
,
vậy
mà
toàn
bộ của hồi môn của
ta
lại
biến thành sản nghiệp của Hầu phủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/minh-hy/chuong-4
Còn về Văn Kính Du, xưa nay hắn vốn không được Hầu phủ coi trọng, nếu không cũng chẳng đến gần hai mươi tuổi mới được nhận về.
Sau này hắn tham gia khoa cử rồi được bổ nhiệm làm quan bên ngoài, ta chỉ cần m.a.n.g t.h.a.i trước khi hắn rời đi , vậy thì bất kể là của hồi môn của ta hay toàn bộ Hầu phủ, cũng đều chỉ thuộc về con của ta .
Những người khác, đừng hòng dính dáng dù chỉ một chút!
“ Nhưng nếu làm vậy , nhỡ Thế t.ử gia trở về trách tội, chẳng phải tiểu thư và Thế t.ử gia sẽ…”
Phùng Xuân nghe nói Văn Kính Đường giả c.h.ế.t, mãi vẫn chưa hoàn hồn, lúc này lại nghe nói ta không tiếp tục bù đắp cho Văn gia nữa, liền thấp thỏm nói một câu.
Chỉ là nàng còn chưa nói hết, đã bị Trần ma ma ở bên cạnh ngắt lời: “Nói hồ đồ gì vậy ! Hắn vừa giả c.h.ế.t thoát thân , Hầu phủ đã ép tiểu thư kiêm tự hai phòng, cho dù hắn trở về, tiểu thư có thể sống những ngày tháng tốt đẹp gì chứ?”
Vẫn là Trần ma ma nhìn thấu đáo hơn. Nếu không phải kiếp trước Phùng Xuân vẫn luôn trung thành với ta , thì lúc này e rằng ta đã sinh lòng hiềm khích với nàng.
Sau đó, ta lại bảo Trần ma ma giúp ta tìm mấy nữ t.ử Dương Châu gầy yếu có dung mạo và vóc dáng đều cực kỳ xuất chúng.
Chẳng phải Văn Kính Đường tự phụ phong lưu, thích nhất những tiểu nương t.ử mảnh mai yếu đuối, tựa cành liễu trước gió sao ?
Vậy thì ta sẽ để hắn thích cho đủ.
Tính theo thời gian, Sầm Duyệt Tân cũng đã đến lúc sinh rồi , vậy cứ xem như ta tặng bọn họ lễ đầy tháng cho hài t.ử đi !
Sau khi Phùng Xuân ra ngoài, Trần ma ma trầm ngâm nói : “Tiểu thư, tính tình của Phùng Xuân như vậy , tình cảnh trước mắt e rằng…”
Ta hiểu ý của ma ma, Phùng Xuân làm việc cứng nhắc, không đủ nhanh nhạy, e rằng khi gặp chuyện sẽ để lộ sơ hở, ngược lại còn làm hỏng việc.
“Ma ma cứ giúp ta chọn thêm vài tiểu nha đầu, để Phùng Xuân dạy dỗ cho tốt . Còn nàng ấy , tuy tính tình cứng nhắc nhưng được cái cẩn thận, cứ để Đại Tào ca dẫn dắt nàng ấy một phen, sau này để nàng ấy giúp ta quản lý một số sổ sách.”
Đại Tào là con trai cả của Trần ma ma.
Trần ma ma kinh ngạc, có lẽ không ngờ ta không đuổi Phùng Xuân đi , mà lại bồi dưỡng nàng theo con đường làm chưởng quỹ.
“Phùng Xuân cũng coi như là do chính tay lão nhân gia người nhìn nàng ấy lớn lên. Tuy nàng ấy nhỏ hơn Đại Tào ca một chút, nhưng làm việc không có vấn đề gì, dung mạo cũng xinh xắn, lão nhân gia người thấy thế nào?”
Ta vừa nói vậy , Trần ma ma lập tức hiểu rằng ta muốn tác hợp Phùng Xuân và Tào Thạch, trên mặt lại hiện lên vẻ mừng rỡ, liên tiếp nói với ta rất nhiều lời cảm tạ.
Kiếp trước , Tào Thạch cưới phải một người thê t.ử ham ăn biếng làm , khiến trong nhà bị nàng ta làm cho náo loạn không thôi, về sau còn vì người thê t.ử ấy có ý muốn nhóm ngó của hồi môn của ta mà Tào Thạch đã từ bỏ vị trí đại chưởng quỹ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Cũng chính vì Tào Thạch rời đi , sau này của hồi môn của ta mới hồ đồ bị Văn gia chiếm mất.
Còn Phùng Xuân vì ta mà mãi không thành thân , cứ thế chịu cảnh gái già, về sau cũng là nàng thay ta trông coi sổ sách, nhờ vậy ta mới không phải chịu quá nhiều thiệt thòi ngậm đắng nuốt cay.
Nói xong chuyện của Phùng Xuân, ta lại nhớ đến Tiểu Tào ca.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.