Loading...

MINH HY
#5. Chương 5: 5

MINH HY

#5. Chương 5: 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Hắn chủ yếu phụ trách việc ở mấy trang viên ruộng đất của ta . Mà nếu ta nhớ không lầm, chẳng bao lâu nữa, ở Đại Hưng có một thôn vì Trường Ninh huyện chủ cho vay nặng lãi, ép c.h.ế.t mấy hộ gia đình.

 

Chuyện này vốn vẫn luôn bị người ta ém xuống, không để lộ ra ngoài. Mãi về sau , đại ca ta vì một bài thơ viết nhân thọ thần của Thừa tướng mà bị đối thủ chụp cho cái mũ bất kính Thái hậu, không tôn vương quyền, rồi bị hặc tội tống vào ngục.

 

Sau đó, huynh ấy lại vì các phe phái tranh giành quyền lực mà suýt rơi vào kết cục bị c.h.é.m đầu. Đến lúc ấy , tẩu tẩu ta mới nghe nói về chuyện Đại Hưng. Nàng lập tức nhân chuyện này đ.á.n.h cho đối phương trở tay không kịp, mạnh mẽ kéo bản án t.ử hình của đại ca ta thành giáng chức lưu đày.

 

Khi ấy ta vì Văn Kính Đường qua đời, lại bị công công bà bà ép buộc mà hồn vía chẳng yên, sau khi đại ca vào ngục càng lâm bệnh nặng.

 

Nếu không nhờ tẩu tẩu gắng gượng chống đỡ, Mộc gia ta có lẽ thật sự đã tan tác.

 

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tẩu tẩu tuy cứu được đại ca ta , lại vì không thể phân thân , làm thất lạc đứa con gái nhỏ của nàng khi đó mới ba tuổi. Chuyện này cũng khiến tẩu tẩu áy náy suốt nửa đời, gần như khóc đến mù cả hai mắt.

 

Ta đã sống lại một đời, đương nhiên phải đặt việc bảo toàn người nhà lên hàng đầu.

 

“Bảo Tiểu Tào ca giúp ta để mắt đến những hộ nông dân ở Đại Hưng, điều tra xem có nhà nào vì cho vay nặng lãi mà xảy ra án mạng hay không . Một khi có tình hình, lập tức đến báo.”

 

Trần ma ma tuy không hiểu vì sao ta muốn điều tra chuyện này , nhưng vẫn nhận lời, lập tức đi lo liệu.

 

9

 

Vài ngày nữa là đến thọ thần của Thừa tướng, ta không biết lần này mình có thể thay đổi vận mệnh của đại ca hay không , nhưng chuẩn bị trước vẫn luôn không sai.

 

Ta viết thư cho tẩu tẩu, nói rằng bản thân khó chịu, hỏi nàng có thể để Hoa tỷ nhi đến ở cùng ta hay không . Ngay tối hôm đó, Hoa tỷ nhi đã được đưa tới.

 

Ta và đại ca cách nhau mười hai tuổi, khi ta chào đời, huynh ấy đã đến thư viện ở nơi khác đọc sách.

 

Về sau thi đỗ khoa cử rồi lại đi theo con đường được bổ nhiệm làm quan bên ngoài, cho nên về tình cảm, ta và huynh ấy cũng không tính là quá thân thiết.

 

Huống hồ còn có vị tẩu tẩu thường xuyên bị mẫu thân ta phàn nàn, cùng mấy đứa con do nàng sinh ra đều ở xa.

 

Ta thật sự chẳng thân thuộc gì.

 

Cũng chỉ có Hoa tỷ nhi là được sinh ra vào năm ta thành thân với Văn Kính Đường. Khi ấy đại ca đã trở về kinh thành, chúng ta qua lại có phần thường xuyên hơn, nhưng nói kỹ ra thì cũng chẳng thể xem là quá thân quen.

 

Nhưng Hoa tỷ nhi sinh ra trắng trẻo đáng yêu như ngọc như tuyết, trên gương mặt phúng phính còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, lúc cười lên lại càng ngọt ngào hơn cả ăn mật, khiến người ta yêu thích vô cùng.

 

Ta và Văn Kính Đường thành thân mãi vẫn không có con. Trước kia ta từng muốn đón Hoa tỷ nhi và mấy đứa trẻ đến chơi, Văn Kính Đường lại luôn nói trẻ con ồn ào sẽ ảnh hưởng đến ta , còn nói phụ mẫu hắn không thích náo nhiệt, nên ta đành gác lại ý định ấy . Lâu dần, ngay cả với đại ca và tẩu tẩu ta cũng trở nên xa cách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/minh-hy/chuong-5

 

Chỉ là hiện giờ nhìn lại , e rằng hắn cố ý khiến ta xa cách nhà mẹ đẻ, để đến sau này khi ta bị người nhà hắn ức h.i.ế.p, lại rơi vào cảnh cô độc không nơi nương tựa.

 

Quả thật đáng hận!

 

Chiều hôm đó, sau khi ta và Hoa tỷ nhi trở nên thân thiết, đến tối nàng nhất định đòi ta kể chuyện cho nàng nghe rồi mới chịu ngủ.

 

Nào ngờ chúng ta vừa lên giường, Văn Kính Du đã đến.

 

Biết ta đang dỗ Hoa tỷ nhi ngủ, hắn liền lặng lẽ ngồi trong phòng ta chờ đợi.

 

Đợi đến khi Hoa tỷ nhi ngủ rồi , ta bước qua, phát hiện hắn vậy mà đang cầm quyển thoại bản ta dùng để g.i.ế.c thời gian mà xem.

 

Trên bàn còn đặt một chiếc hộp xa lạ và một bộ bàn ghế bằng tre được làm thu nhỏ.

 

Trên bàn thậm chí còn đặt mấy chiếc ấm trà , chén trà tinh xảo, nghĩ hẳn là hắn tặng Hoa tỷ nhi.

 

Ta bước tới, hắn có chút luống cuống đứng dậy, muốn tiến lại gần ta , nhưng dường như lại đang cố kiềm chế.

 

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ hắn trên giường lúc trước đã ngang ngược đến mức ấy , ta liền tức không chịu nổi, đẩy chiếc hộp trên bàn sang một bên, hừ lạnh hỏi:

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Những thứ này là gì?”

 

“Quà tặng cho nàng và Hoa tỷ nhi, ta nghĩ nàng hẳn sẽ thích.”

 

Hắn cẩn thận đẩy chiếc hộp về phía ta , ta cũng chẳng khách sáo, mở ra xem, mới phát hiện bên trong vậy mà là cả một bộ trang sức cài đầu chạm hoa văn thạch lựu, nạm vàng khảm đầy châu báu.

 

Hạt lựu phần lớn đều được điêu khắc, khảm nạm bằng nguyên khối bảo thạch, từng viên đều sống động như thật, vô cùng bắt mắt.

 

Ta lại chợt nhớ đến kiếp trước , khi hắn được phái đi Ích Châu, đến dịp lễ tết đều gửi lễ vật về Hầu phủ, mỗi người đều chất đầy cả một xe.

 

Trong đống đồ hắn gửi cho ta có cả bộ đầu diện giá trị liên thành này .

 

Chỉ là khi ấy nó xám xịt bị vùi dưới một đống đặc sản Ích Châu, muốn lục ra cũng phải tốn không ít công sức. Nếu không phải tiểu tư đưa lễ cố ý nói đây là đồ gửi riêng cho ta , ta còn tưởng đã đưa nhầm.

 

Nhưng khi ấy Văn Kính Đường vừa mới qua đời, ta phải thủ tiết cho hắn , cho nên tuy rất thích những món trang sức này , nhưng chưa từng đeo qua một lần .

 

Về sau Văn Nghiễn Lễ muốn vào Quốc T.ử Giám đọc sách, cần phải lo liệu quan hệ. Để nhờ đến con đường của Thành An công chúa, ta đã đem bộ đầu diện thạch lựu bảo này tặng đi .

 

Nào ngờ, thứ này vậy mà hắn đã tìm được từ lúc này rồi .

 

10

 

Ngón tay lướt qua những hạt lựu được chạm khắc tinh xảo đến mức khéo léo tuyệt luân, ta chợt nhớ đến kiếp trước , khi ta dâng sớ xin phong thế t.ử cho Văn Nghiễn Lễ, tấu chương đã bị giữ lại suốt một thời gian dài.

 

Về sau , chẳng biết Văn Kính Du làm sao biết được chuyện ấy , liền viết cho ta một phong thư, bảo ta đi tìm sư huynh của hắn , khi ấy đang giữ chức Thị giảng học sĩ ở Hàn Lâm viện là Chu Trình.

 

Người này miệng lưỡi cực kỳ cay độc, xưa nay ghét nhất những thế gia t.ử đệ dựa vào ân ấm như chúng ta . Ta cũng thật sự hết cách mới tìm đến hắn .

 

Vốn tưởng sẽ phải chịu một trận mắng, nào ngờ cuối cùng người bị mắng lại là những kẻ ở Lễ bộ phụ trách xét duyệt việc này .

Bạn vừa đọc xong chương 5 của MINH HY – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo