Loading...

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?
#26. Chương 26: ?

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?

#26. Chương 26: ?


Báo lỗi

 

Trong đầu Thẩm Nghiễn Từ chợt hiện lên những mảnh ký ức vụn vỡ — quan ải ngàn năm trước , cát bụi mù trời, vị tiểu tướng quân mười tám tuổi đứng trên thành lầu, lặng lẽ nhìn về phía xa, đáy mắt giấu kín nỗi ngưỡng mộ không thể nói thành lời. Từ đầu đến cuối, chỉ dám đứng nhìn từ xa, chưa từng dám bước lên bày tỏ tâm ý.

 

Thì ra , là hắn .

 

Thẩm Nghiễn Từ bỗng nổi hứng muốn trêu hắn .

 

Hắn nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện ý trêu chọc đầy ngạo nghễ, chẳng hề có chút dịu dàng thương xót, mở miệng là độc miệng:

 

“Này, tên to xác, nhìn ta lâu vậy , không chớp mắt, nhìn đến ngẩn người rồi ?”

 

Giọng điệu lười biếng kiêu ngạo, mang theo vài phần sắc bén trêu chọc, không chút mềm mại.

 

Lục Kiêu lập tức cứng đờ cả người !

 

Bị hắn trực tiếp vạch trần, hai má lập tức nóng bừng, đầu cúi càng thấp, thân hình cao lớn luống cuống không thôi, lắp bắp, giọng run rẩy: “Ta, ta không có … ta chỉ là…”

 

Hắn muốn biện giải, nhưng đầu óc trống rỗng, không nói được gì, càng gấp càng đỏ, cả người xấu hổ đến cực điểm.

 

Dáng vẻ cao lớn mà vụng về, chỉ vì bị trêu vài câu đã đỏ bừng mặt của hắn quả thật rất buồn cười .

 

Thẩm Nghiễn Từ nhìn thấy vui, khóe môi nhếch lên nụ cười ngông cuồng phóng túng, ánh mắt mang theo chút trêu chọc đ/á/n/h giá: “Không có ? Vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Chột dạ ?”

 

Lời nào của Thẩm Nghiễn Từ cũng đ/á/n/h trúng chỗ yếu của Lục Kiêu. Hắn nói năng thẳng thừng, chẳng hề nương tay.

 

Lâm Tinh Dã bên cạnh sắc mặt lập tức trầm xuống.

 

Ghen tuông bùng nổ.

 

Hắn không chịu được người khác nhìn chằm chằm Thẩm Nghiễn Từ, càng không chịu được Nghiễn Từ ánh mắt mang cười , chủ động trêu chọc người khác.

 

Ánh mắt vừa rồi còn dịu dàng dung túng, lập tức phủ lên một tầng âm u nhạt. Hắn không động thanh sắc bước lên một bước, trực tiếp nghiêng người chắn trước mặt Thẩm Nghiễn Từ, che hắn hoàn toàn sau lưng, ngăn cách mọi tầm mắt của Lục Kiêu.

 

Khí tức quanh người hắn chợt lạnh hẳn, vẻ chiếm hữu cũng chẳng buồn che giấu.

 

Hắn thản nhiên nhìn Lục Kiêu đang đỏ mặt vì xấu hổ, giọng điệu hơi lạnh, mang theo ghen tuông ẩn giấu và tuyên bố: “Tiên sinh nhìn người khác chằm chằm như vậy , vốn đã thất lễ. Nghiễn Từ tính tình t/ùy ý, thích nói đùa, ngươi không cần để bụng.”

 

Chỉ một câu đã đủ ngăn cách hai người , đồng thời vạch rõ ranh giới.

 

Rõ ràng: hắn là người của ta , không đến lượt ngươi nhìn trộm, càng không đến lượt ngươi suy đoán.

 

Tô Hành nhìn mọi chuyện rõ ràng, chỉ bất đắc dĩ cong môi, lặng lẽ đứng ngoài quan sát.

 

Đạo nhân áo trắng thản nhiên liếc qua vành tai đỏ ửng của Lục Kiêu, ánh mắt không chút gợn sóng, một cái nhìn thấu chấp niệm luân hồi.

 

Lục Kiêu bị ngăn cách đột ngột, đứng ngẩn tại chỗ, đáy lòng bỗng nhiên trống rỗng, chua xót bâng khuâng trào lên. Hắn cách bóng dáng Lâm Tinh Dã, lén nhìn về phía sau , nhìn bóng hồng y ngông cuồng kia , vẫn không khống chế được tim đập cuồng loạn, mặt đỏ chưa phai, ánh mắt ủy khuất lại ngại ngùng.

 

Hắn không biết tại sao mình như vậy .

 

Rõ ràng mới gặp lần đầu, lại như đã thích cả một đời, ngay cả khoảnh khắc bị ngăn cách, cũng cảm thấy lòng đầy mất mát.

 

Thẩm Nghiễn Từ bị Lâm Tinh Dã chắn, bất mãn quay đầu nhướng mày, độc miệng đáp trả: “Ngươi chắn ta làm gì? Ta đang nói chuyện với hắn .”

 

Lâm Tinh Dã cúi mắt nhìn hắn , đáy mắt ghen tuông chưa tan, lại cố ý làm mềm giọng, mang theo lời dỗ dành cố chấp: “Không có gì hay để nhìn , tên to xác ngốc nghếch, vô vị. Đừng lãng phí ánh mắt.”

 

Từng chữ đều là ghen!

 

Hắn chính là không vui, không vui người khác tham luyến nửa phần ánh mắt của Thẩm Nghiễn Từ, không vui Thẩm Nghiễn Từ nói cười trêu đùa người khác.

 

Thẩm Nghiễn Từ hừ một tiếng, ngông cuồng kiêu ngạo không giảm: “Ta thấy khá thú vị, cảm giác tương phản khá hay .”

 

Nghe vậy , ghen tuông của Lâm Tinh Dã càng mạnh, đầu ngón tay khẽ siết c/h/ặ/t, âm thầm ghi nhớ chuyện này .

 

Lục Kiêu phía trước khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiễn Từ, giọng nhẹ nhàng, mang theo sự nhút nhát như thiếu niên: “Ta… ta tên Lục Kiêu. Có thể kết giao với ngươi không ?”

 

Dù cách một người , dù xấu hổ đến cực điểm, hắn vẫn không nỡ bỏ lỡ.

 

Thẩm Nghiễn Từ đang muốn đáp lời.

 

Lâm Tinh Dã lập tức lên tiếng trước , giọng điệu nhạt lạnh, không nhường một bước: “Không cần. Chúng ta không có thời gian kết bạn.”

 

Từ chối triệt để.

 

Mùi ghen ngập trời.

 

Thẩm Nghiễn Từ liếc xéo hắn , lười vạch trần ý chiếm hữu trẻ con của hắn , chỉ khóe môi nhếch nụ cười phóng túng, thuận theo lực của hắn xoay người : “Đi thôi, vô vị lắm.”

 

Miệng nói vô vị, đáy mắt vẫn mang theo nụ cười vụn vỡ vừa trêu người .

 

Mấy người xoay người đi về phía quầy đường họa.

 

Phía sau , Lục Kiêu cao lớn uy mãnh vẫn đứng ngẩn tại chỗ, vành tai đỏ bừng, ánh mắt cố chấp đuổi theo bóng hồng y, rất lâu không chịu rời đi .

 

Ám luyến ngàn năm trong linh hồn, luân hồi không ngừng.

 

Dù bị từ chối, bị ngăn cách, vẫn một ánh mắt là chìm đắm, lòng đầy ngại ngùng.

 

Mà Lâm Tinh Dã bên cạnh, suốt cả đoạn đường sắc mặt hơi trầm, im lặng không nói , quanh thân quanh quẩn mùi ghen nhạt không tan.

 

Hắn dán c/h/ặ/t bên cạnh Thẩm Nghiễn Từ, nửa bước không rời.

 

Sợ người chuyển thế từ kiếp trước kia , lại câu mất nửa phần ánh mắt của hắn .

 

Thẩm Nghiễn Từ bị Lâm Tinh Dã nửa chắn bên cạnh, nhìn Lục Kiêu cách đó không xa cao lớn uy mãnh, đỏ mặt luống cuống, ánh mắt khẽ dừng lại .

 

Lục Kiêu hiện thế, khung xương rộng lớn, thân hình thẳng tắp như t/ùng, khí thế kinh người , đứng giữa đám đông vẫn nổi bật hơn người .

 

Nhưng ngay khoảnh khắc này , ký ức ngàn năm phủ bụi, bỗng nhiên trào dâng.

 

Hình ảnh đột ngột kéo căng, rơi về thành nhỏ quan ải ngàn năm trước , rơi về buổi chiều cát bụi cuốn bay ngày hôm đó.

 

Khi đó Thẩm Nghiễn Từ chỉ mới mười bốn tuổi.

 

Thiếu niên hồng y mới thành, mày mắt sắc bén ngông cuồng, dung mạo sinh đến cực thịnh cực diễm, đuôi mắt khẽ nhếch, tự mang một thân kiêu ngạo ngông cuồng. Làn da trắng lạnh trong trẻo, môi đỏ, một thân hồng y tôn hắn phong mang tất lộ, tính tình kiêu ngạo lại bướng bỉnh, miệng độc, ngạo khí, chưa từng cúi đầu, cũng chưa từng thừa nhận mình mềm lòng.

 

Hắn tu hành từ nhỏ, tiên tư trác tuyệt, mày mắt sạch sẽ nhưng mang theo lạnh ngạo cấm người lại gần, quanh thân vĩnh viễn là vẻ lạnh nhạt ngông cuồng “vạn sự không liên quan đến ta ”.

 

Ngày hôm đó hắn đi ngang ngõ thành quan ải, từ xa đã thấy một đám lưu manh chợ b/úa vây chặn một người cuối ngõ.

 

Thiếu niên bị vây mười sáu tuổi.

 

Lục Kiêu khi đó, đã cao hơn bạn cùng tuổi cả một cái đầu, khung xương kéo dài, thân hình cao gầy, nhưng cực gầy cực mỏng manh. Xương vai hẹp nhọn, lưng eo mảnh khảnh, một thân áo cũ vải thô bạc màu treo lỏng lẻo trên người , tôn tứ chi càng thêm dài yếu ớt.

 

Hắn rất cao, nhưng gầy gò đến mức tưởng chừng một cơn gió cũng có thể thổi ngã.

 

Đường nét khuôn mặt đã sớm hiện rõ vẻ anh tuấn, sống mũi cao thẳng, đường hàm gọn gàng. Vốn là nền tảng anh tuấn, lại vì quanh năm nhút nhát, nhẫn nhịn, dinh dưỡng không đủ, đáy mắt phủ một tầng dịu dàng sợ sệt, mày mắt cúi thấp, không dám nhìn người .

 

Hắn vốn nhút nhát, không giỏi ăn nói . Bị người ta xô đẩy, ức h/i/ế/p, hắn chỉ biết c/ắ/n c/h/ặ/t môi chịu đựng, ngay cả né tránh cũng không dám.

 

Đám người kia t/ùy ý xô đẩy, c/h/ử/i mắng, cướp đi chút tiền công ít ỏi của hắn , cười hắn cao lêu nghêu vô dụng, thực chất nhu nhược phế vật, không cha không mẹ , mặc người giẫm đạp.

 

Thiếu niên cao gầy, cô đơn đứng cuối ngõ, lưng eo căng thẳng, nhưng thân thể không ngừng run nhẹ.

 

Không hô, không làm ồn, không phản kháng, chỉ lặng lẽ chịu đựng mọi ức h/i/ế/p.

 

Dáng vẻ ấy khiến người ta không khỏi xót xa.

 

Thẩm Nghiễn Từ năm mười bốn tuổi đứng ở đầu ngõ, hồng y bị cát bụi thổi phần phật.

 

Hắn vốn ngông cuồng, bướng bỉnh, quen ăn nói cứng cỏi, ghét nhất quản chuyện bao đồng, luôn thờ ơ nhìn những chuyện vui buồn chốn nhân gian.

 

Theo lý, loại tranh chấp yếu giả chợ b/úa này , hắn quay đầu là đi , nửa phần không dừng.

 

Nhưng không biết vì sao , nhìn thiếu niên cao gầy, nhu nhược vô trợ, rõ ràng thân hình cao gầy lại khiêm nhường đến bụi bặm kia , trong lòng bỗng khẽ nhói lên.

 

Rất bực.

 

Bực bội không tên, nhìn không thuận mắt.

 

Thẩm Nghiễn Từ mày mắt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ ngạo nghễ pha lẫn sát khí, môi đỏ khẽ mở, từng chữ độc miệng lại kiêu ngạo:

 

“Một đám phế vật, ỷ đông h/i/ế/p yếu, quang minh lắm sao ?”

 

Hắn tuổi còn nhỏ, nhưng từ nhỏ đã mang khí chất khác thường của người có tiên hồn, hồng y diễm tuyệt, mày mắt sắc bén, một người đứng ngõ, khiến bầu không khí trong ngõ chợt lạnh đi .

 

Lưu manh quay đầu thấy là thiếu niên hồng y xinh đẹp , ban đầu không sợ, đến khi đối mặt đôi mắt lạnh ngạo sắc bén kia , mới bỗng nhiên đáy lòng phát run.

 

Thẩm Nghiễn Từ chẳng buồn phí lời, chỉ khẽ b/úng ngón tay. Một tia linh quang lóe lên, lực đạo được khống chế vừa đủ.

 

Không thương tính mạng, nhưng đem một đám lưu manh chấn ngã xuống đất, đau đến nhe răng, lăn lộn bỏ chạy.

 

Ngõ lập tức yên tĩnh.

 

Chỉ còn tiếng gió xào xạc.

 

Thẩm Nghiễn Từ đứng ngược sáng, áo đỏ rực rỡ, thần sắc ngạo nghễ, vẻ mặt “ ta chỉ tiện tay, đừng nghĩ nhiều” bướng bỉnh lạnh nhạt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-26

 

Hắn nhìn thiếu niên cuối ngõ, giọng điệu không chút dịu dàng, ngông cuồng lại độc miệng:

 

“Cao lêu nghêu vậy , bị người ức h/i/ế/p thành thế này , hèn nhát không hèn nhát?”

 

Từng câu khắc nghiệt, không chút nương tình.

 

Nhưng Lục Kiêu mười sáu tuổi, lại ngẩn ngơ ngẩng đầu.

 

Thiếu niên mỏng manh yếu ớt, đuôi mắt ửng đỏ, lông mi ướt run, người cao lớn, ánh mắt lại sạch sẽ nhút nhát, thẳng thẳng nhìn thiếu niên hồng y đứng ngược sáng.

 

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời u ám khiêm nhường của hắn , có người đứng ra vì hắn .

 

Lần đầu tiên, có người đuổi hết mọi ức h/i/ế/p cho hắn .

 

Thẩm Nghiễn Từ bị hắn nhìn đến ngẩn người , đáy lòng bướng bỉnh đến lợi hại, rõ ràng mềm lòng không nỡ, miệng lại càng lạnh: “Nhìn cái gì? Còn không đứng dậy? Đứng đây chờ người đ/á/n/h tiếp?”

 

Hắn mạnh miệng, bướng bỉnh, ngông cuồng, không chịu làm thiện nhân dịu dàng.

 

Nhưng hắn đã cứu hắn .

 

Năm đó cát bụi mù trời, tiên đồng hồng y mười bốn tuổi ngông cuồng kiêu ngạo, tiện tay cứu chuộc tiểu tướng quân mười sáu tuổi gầy yếu nhút nhát, cô độc, khổ sở, không nơi nương tựa.

 

Không ai biết , một ánh mắt trong con ngõ năm ấy đã trở thành khởi đầu cho tất cả.

 

Tình cảm thầm kín của thiếu niên ấy bắt đầu từ đó, lặng lẽ bén rễ trong lòng suốt cả cuộc đời.

 

Hắn không dám bám, không dám quấy, cả đời nhìn xa, giấu bóng hồng y ngông cuồng nhiệt liệt kia , vào sâu nhất trong tâm hồn, đến c/h/ế/t luân hồi.

 

——

 

Hiện thế suy nghĩ trở về.

 

Thẩm Nghiễn Từ khẽ hoàn hồn, đáy mắt lướt qua một tia mềm mại cực nhạt, gần như không ai nhận ra .

 

Ngàn năm rồi .

 

Hắn sớm đã gần quên đoạn chuyện cũ vụn vỡ này , nhưng hôm nay gặp lại Lục Kiêu chuyển thế, dáng vẻ thiếu niên gầy cao, nhút nhát đáng thương, được hắn tiện tay cứu năm xưa, lập tức rõ ràng rành mạch trước mắt.

 

Thì ra thiếu niên yếu ớt bị người ức h/i/ế/p năm đó, luân hồi một đời, lớn thành dáng vẻ cao lớn uy mãnh, khí thế kinh người này .

 

Thật sự thay đổi rất nhiều.

 

Chỉ có chút ngại ngùng thuần tình trong xương cốt, nửa phần không đổi.

 

Lâm Tinh Dã bên cạnh, đem tia dịu dàng thoáng qua trong đáy mắt hắn thu hết vào mắt.

 

Lâm Tinh Dã khẽ siết đầu ngón tay, ánh mắt tối đi . Hắn nhìn Thẩm Nghiễn Từ, giọng nói thoáng vẻ chua chát: “Nhìn đến xuất thần vậy ? Nhớ người cũ lắm sao ?”

 

Thẩm Nghiễn Từ hoàn hồn, quay đầu liếc xéo hắn , bản tính ngông cuồng độc miệng lập tức trở về, hừ cười một tiếng: “Liên quan gì đến ngươi? Ta nhớ chuyện cũ của mình , ngươi cũng muốn quản sao ?”

 

Bướng bỉnh, kiêu ngạo, không chịu mềm lòng.

 

Nhưng càng như vậy , Lâm Tinh Dã càng đáy lòng không vui.

 

Duyên cũ ngàn năm luân hồi, hôm nay một sớm trùng phùng.

 

Tiểu tướng quân năm xưa cao gầy, nhu nhược đáng thương, đã thành thanh niên uy mãnh thẳng tắp.

 

Chỉ có Thẩm Nghiễn Từ, vẫn là thiếu niên hồng y ngông cuồng bướng bỉnh, mạnh miệng mềm lòng, vô tình cứu chuộc người khác.

 

Vẫn, câu đến người hồn niệm ngàn năm, sống sống không quên. Suy nghĩ từ cát bụi ngàn năm rút ra , ồn ào chợ b/úa lại bao quanh thân .

 

Hoàng hôn chìm xuống, sắc trời từng chút nhuộm thành xanh mực, đèn l/ồ/ng ven phố lần lượt sáng lên, ánh sáng đỏ ấm chảy trên đá xanh. Chợ đêm mở, dòng người còn náo nhiệt hơn ban ngày, hương quán ăn vặt đan xen, tiếng rao hàng không dứt.

 

Thẩm Nghiễn Từ hồng y trong vầng đèn l/ồ/ng diễm lệ ngông cuồng, đuôi mắt nhếch vẻ ngạo khí lười biếng, miệng còn đang cãi nhau với Lâm Tinh Dã.

 

“Nhìn bộ dạng nhỏ nhen của ngươi, chỉ là nhớ một chuyện cũ, hũ dấm nói lật là lật.” Hắn nghiêng đầu liếc Lâm Tinh Dã, môi mang nụ cười độc miệng, “Chút độ lượng này , sau này làm sao đồng hành.”

 

Lâm Tinh Dã đi bên cạnh hắn , cánh tay hờ che sau lưng hắn , ánh mắt trầm trầm, ghen tuông chưa tan hết.

 

Mấy người dọc chợ đêm chậm rãi dạo, Thẩm Nghiễn Từ bị xiên chiên, lê nướng, sơn tra đường sao hấp dẫn, một đường t/ùy tiện bình phẩm, bắt bẻ lại tươi sống.

 

“Lê nướng này ngọt đến ngấy, tục khí.”

 

“Sơn tra bọc đường quá dày, che mất vị chua của quả.”

 

Miệng không ngừng chê, tay lại ngoan ngoãn nhận xiên sơn tra Lâm Tinh Dã đưa, c/ắ/n một miếng, mày mắt khẽ giãn ra .

 

Cách đó không xa, Lục Kiêu lại vẫn ở chợ đêm này .

 

Thân hình cao lớn của hắn trong đám đông chen chúc đặc biệt nổi bật, một mình đứng trước quán ăn vặt, vốn là t/ùy tiện mua chút đồ ăn, sâu trong linh hồn bỗng nhiên một trận tim đập nhọn hoắt.

 

Như cảnh báo từ xa xưa khắc vào linh hồn, đột ngột đ/â/m tới.

 

Hắn không có chút tu vi nào, không nói rõ nguy hiểm từ đâu , chỉ n/g/ự/c tim đập cuồng loạn, vô thức quay đầu, ánh mắt xuyên qua từng lớp bóng người , khóa c/h/ặ/t bóng hồng y quen thuộc kia .

 

Là Thẩm Nghiễn Từ.

 

Mà chỗ tối quanh Thẩm Nghiễn Từ, mấy bóng đen ẩn nấp trên mái hiên, góc ngõ, khí tức âm quỷ.

 

Tu sĩ đại tông môn truy đuổi tới, cuối cùng đã đuổi đến đây.

 

Bọn họ cố ý ẩn linh quang, mượn chợ đêm đông người làm che chắn, lén truyền tin cho nhau , ánh mắt gắt gao khóa Thẩm Nghiễn Từ. Tiên hồn bẩm sinh ngay trước mắt, chỉ cần chờ cơ hội ra tay chế trụ, là có thể đoạt tiên hồn, một bước lên trời.

 

“Chính là hắn , đừng kinh động người khác, chờ cơ hội đột kích!”

 

Tu sĩ cầm đầu hạ giọng, mấy người lén kết trận, đầu ngón tay lặng lẽ ngưng tụ thuật pháp hắc khí, chậm rãi từ hai bên bao vây, định nhân lúc đám đông ồn ào che chắn, bất ngờ ra tay.

 

Lâm Tinh Dã đầu tiên nhận ra khí tức âm lạnh, sắc mặt trầm xuống, lập tức đem Thẩm Nghiễn Từ mang về sau lưng mình . Tô Hành thu nụ cười , thanh sắc hồn lực lặng lẽ lưu chuyển trong lòng bàn tay. Đạo nhân áo trắng ngẩng đầu, nhạt nhìn bóng người ẩn trong tối, đang muốn động thân ra tay.

 

Nhưng có người nhanh hơn bọn họ.

 

Lục Kiêu chỉ biết thiếu niên hồng y có nguy hiểm, bản năng thúc đẩy, thân hình cao lớn đột ngột bước chạy tới.

 

Bản năng muốn bảo vệ hắn dường như đã vượt qua luân hồi, âm thầm lưu lại trong tiềm thức.

 

Ngàn năm trước , hắn chỉ có thể co ro cuối ngõ, trơ mắt nhìn , không lực bảo vệ người cứu chuộc mình .

 

Kiếp này , hắn thân thể cường tráng, vóc dáng cao lớn, dù không hiểu thuật pháp, trong xương cốt vẫn muốn chắn trước Thẩm Nghiễn Từ.

 

“Cẩn thận!”

 

Lục Kiêu bước lớn xuyên qua đám đông, trực tiếp xông đến trước Thẩm Nghiễn Từ, lưng rộng chắc chắn chắn hướng chỗ tối tập kích. Thân hình cao lớn uy mãnh căng thẳng, gương mặt vốn ngại ngùng ửng hồng giờ phút này phai hết thẹn thùng, ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn bóng đen trong góc ngõ.

 

Hắn không có tu vi, chỉ dựa nhục thân đối mặt mấy tu sĩ.

 

Thẩm Nghiễn Từ khẽ sững, nhìn bóng lưng rộng lớn cao lớn chắn trước mình .

 

Trong ký ức, thiếu niên mười sáu tuổi cao gầy, mỏng manh nhút nhát, bị người ức h/i/ế/p chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, và thân ảnh thẳng như núi trước mắt trùng điệp.

 

Năm đó là hắn đưa tay cứu Lục Kiêu, luân hồi một chuyển, kiếp này , Lục Kiêu bản năng muốn bảo vệ hắn .

 

Thẩm Nghiễn Từ đáy lòng khẽ động, miệng lại vẫn ngông cuồng độc miệng, hừ một tiếng: “Tên to xác, cậy mạnh cái gì? Ngươi ngay cả thuật pháp cũng không biết , xông lên chỉ uổng công bị thương.”

 

Lục Kiêu lưng khẽ cứng, không quay đầu, giọng trầm ổn , chỉ vành tai lại lặng lẽ ửng hồng nhạt: “Ta… ta chắn được .”

 

Tu sĩ chỗ tối thấy kế hoạch bị phá, không còn ẩn nấp, hắc khí thẳng xông ra : “Phàm nhân vướng víu, cút ra !”

 

Đạo nhân áo trắng khẽ động tay áo, một luồng lực lượng lạnh lẽo từ trên không giáng xuống, trực tiếp đ/á/n/h tan thuật pháp đang lao tới; Lâm Tinh Dã quanh thân bạch quang bùng nổ, bước lên một bước, che Thẩm Nghiễn Từ càng c/h/ặ/t, ánh mắt lạnh lẽo quét về đám tu sĩ, ghen tuông lẫn sát ý, trầm trầm mở miệng:

 

“Dám động hắn , tìm c/h/ế/t.”

 

Thanh sắc hồn lực của Tô Hành trải ra , phong kín đường lui mấy người , cắt đứt hết mọi đường chạy trốn.

 

Tu sĩ mai phục sắc mặt đột biến, hoàn toàn không ngờ, nhìn như chỉ có một tiên hồn, bên cạnh lại giấu ba cao thủ cường hãn như vậy .

 

Thẩm Nghiễn Từ từ sau lưng Lâm Tinh Dã ló nửa mặt, hồng y phần phật, đuôi mắt nhếch lên, nụ cười ngông cuồng mang theo phong mang, nhạt mở miệng:

 

“Ngàn dặm xa xôi đuổi theo, chỉ có chút bản lĩnh này ?”

 

Lâm Tinh Dã nghiêng đầu nhìn hắn , thoáng thấy ánh mắt Thẩm Nghiễn Từ nhìn Lục Kiêu, đáy lòng chua xót lại dậy, cánh tay khẽ giữ cổ tay Thẩm Nghiễn Từ, hạ giọng bên tai hắn : “Không cần nhìn hắn , giao cho chúng ta xử lý.”

 

Ý chiếm hữu không chút che giấu.

 

Thẩm Nghiễn Từ liếc xéo hắn , lười phản bác, mặc hắn giữ cổ tay, ánh mắt lại rơi về đám tu sĩ bị vây khốn phía trước .

 

Lục Kiêu đứng bên cạnh, thân hình cao lớn còn chút căng thẳng, dũng khí vừa rồi trống lên đã lui, ngại ngùng chậm rãi trở về. Hắn lén nghiêng đầu, nhìn Thẩm Nghiễn Từ, tim vẫn đập nhanh.

 

Dù không có ký ức kiếp trước , hắn vẫn nhớ, phải bảo vệ bóng hồng y này .

 

Đèn chợ đêm lay động, du khách xung quanh chưa nhận ra sát cơ ngầm này .

 

Tu sĩ mai phục thân hãm trùng vây, phía trước đã bị sát cơ bao trùm. Hắc khí bị đạo nhân áo trắng một kích tan rã, linh quang lưu chuyển giữa mấy người , trong mắt tu sĩ là một cuộc giao đấu bằng thuật pháp, nhưng trong mắt phàm nhân chợ đêm, cái gì âm tà hắc khí, hồn lực

Vậy là chương 26 của Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi? vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo