Loading...

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?
#25. Chương 25: Xuống Núi

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?

#25. Chương 25: Xuống Núi


Báo lỗi

 

Khoảnh khắc cấm chế ngàn năm của cổ mộ hoàn toàn vỡ nát, lực giam cầm tích tụ ngàn năm trong trời đất cũng theo đó mà tiêu tan.

 

Gió núi xuyên qua rừng cây, ánh trời đổ xuống bốn người .

 

Người đầu tiên phát sinh dị biến, là Thẩm Nghiễn Từ.

 

Y vốn mang tiên hồn bẩm sinh, nhưng suốt ngàn năm bị trận pháp áp chế, chỉ có thể duy trì trạng thái hồn thể mong manh, không có nhiệt độ, cũng chẳng có hình hài thực thể. Chỉ cần chạm vào , thân ảnh ấy liền tan biến.

 

Lúc này khóa hồn đại trận tan thành từng mảnh, linh khí trời đất điên cuồng tụ về phía y.

 

Hồng y thiếu niên quanh thân kim quang đại thịnh, hồn thể phiêu miểu trong suốt, từng chút ngưng thực.

 

Đầu ngón tay y dần hiện rõ, chuyển từ hư ảo thành da thịt ấm áp. Tiếp đó, cổ tay, bờ vai, thân mình và tứ chi lần lượt ngưng tụ thành hình. Vạt áo không còn là bóng dáng hư ảo, mà là chất vải thật sự rủ xuống.

 

Chỉ mấy hơi thở.

 

Thẩm Nghiễn Từ đứng dưới ánh mặt trời, mi mục tươi sống, da thịt ấm nóng, thân hình hoàn chỉnh.

 

Y nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay mình .

 

Có nhiệt độ. Có xúc cảm. Có nhịp tim chân thật phập phồng.

 

Sau ngàn năm phiêu bạt trong trạng thái hồn thể, cuối cùng y cũng có thể tái tạo thân xác, trở lại làm một người sống thực sự.

 

Thẩm Nghiễn Từ hơi ngẩn người , đáy mắt dâng lên chút ẩm ướt vụn vặt.

 

Thì ra được thực sự đứng dưới ánh mặt trời, cảm nhận gió trời và hơi ấm của chính mình , lại là một điều sống động đến thế.

 

Tiếp theo, là Lâm Tinh Dã.

 

Thần hồn của hắn vốn đã mạnh mẽ, lại được hồn tức của Thẩm Nghiễn Từ bồi dưỡng suốt một thời gian dài, nên đã có khả năng ngưng tụ thành thực thể.

 

Bạch quang tràn thân , bóng dáng hư ảo dần ngưng tụ thành hình.

 

Thiếu niên thân hình thẳng tắp thành hình, mi mục thanh lãnh, đường nét cơ bắp rõ ràng, y sam gọn gàng, hoàn toàn thoát khỏi hồn thái phiêu miểu.

 

Hắn không còn là bóng hình nửa hư nửa thực. Giờ đây, hắn đã có một thân thể hoàn chỉnh, có thể đứng bên cạnh Thẩm Nghiễn Từ, ôm lấy y, bảo vệ y và cùng y bước đi giữa nhân gian.

 

Lâm Tinh Dã lập tức quay đầu, đưa tay.

 

Đầu ngón tay chuẩn xác chạm vào cổ tay ấm nóng của Thẩm Nghiễn Từ.

 

Chân thật, nóng bỏng, rõ ràng.

 

Đáy mắt hắn thoáng chốc mềm mại.

 

Người cuối cùng ngưng thực, là Tô Hành.

 

Suốt ngàn năm rong ruổi khắp sơn hà tìm kiếm hồn phách, thần hồn của Tô Hành đã được tôi luyện đến mức vô cùng vững mạnh. Chỉ là trước đó, y vẫn bị khí tức của đại trận trong cổ mộ áp chế, không thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình.

 

Lúc này trận pháp hoàn toàn phá, áp chế hoàn toàn không còn.

 

Một vòng lưu quang xanh biếc lướt quanh người . Thân ảnh mờ nhạt của Tô Hành dần ngưng tụ, để lộ dung mạo ôn nhuận, vóc dáng tuấn tú và khí tức vững vàng.

 

Người tìm kiếm hồn phách phiêu bạt ngàn năm, cuối cùng vào lúc này , hoàn toàn ngưng thực thần hồn, cuối cùng cũng có được thân thể thực sự.

 

Cả ba cuối cùng đều có được thân thể thực sự.

 

Duy chỉ có bạch bào đạo nhân, vốn là đương thời đỉnh cấp thuật đạo chân thân , không cần ngưng hình, từ đầu đến cuối chân thật thanh lãnh.

 

Ông lặng lẽ đứng một bên, bạch y tắm ánh sáng, nhìn ba người trước mắt đều thoát khỏi ngàn năm hư hồn chi thái, hoàn toàn có được nhân gian nhục thân .

 

Đáy mắt lướt qua thâm ý cực nhạt.

 

Đại trận khóa hồn có thể áp chế tiên hồn, nhưng không thể xóa bỏ căn cơ thần hồn vốn có của ba người .

 

Nghìn năm giam cầm vừa chấm dứt, sức mạnh vốn vượt xa người thường của họ cũng được giải phóng. Nhờ vậy , cả ba cuối cùng đều có thể ngưng tụ thành thân thể thực sự.

 

Thẩm Nghiễn Từ nhẹ nhàng nâng tay nắm quyền, cảm nhận lực đạo chân thật trong lòng bàn tay, xúc cảm gió thổi qua vải áo, nhiệt độ l/ồ/ng n/g/ự/c nhẹ nhàng nhảy lên.

 

Y nghiêng đầu nhìn hai người bên cạnh. Lâm Tinh Dã đứng thẳng người , ánh mắt nóng bỏng không rời khỏi y, kiên định đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ.

 

Tô Hành mi mục ôn nhu, cảm giác phiêu bạt ngàn năm tìm kiếm hoàn toàn tiêu tan, an ổn đứng bên cạnh y.

 

Lâm Tinh Dã nhìn đuôi mắt hơi đỏ của y, khẽ nói :

 

"Về sau , ta có thể vĩnh viễn nắm lấy ngươi rồi ."

 

Tô Hành ôn thanh phụ họa:

 

"Từ nay về sau , dù đi khắp sơn hà vạn dặm, chúng ta cũng có thể đồng hành bên nhau bằng thân thể thực sự, không còn phải chia lìa trong trạng thái hư ảo."

 

Không xa, bạch bào đạo nhân lặng lẽ nhìn dáng vẻ tươi sống ấm nóng của thiếu niên.

 

Tiên hồn ông giam cầm ngàn năm, cuối cùng chân chính sống lại .

 

Phồn hoa thị tỉnh đập vào mặt. Hai bên đường dài cửa hàng san sát, tiếng người huyên náo, xe ngựa như nước, tiếng rao của hàng quán ven đường lớp lớp, khói lửa ấm nóng tràn đầy phố ngõ.

 

Đây là lần đầu tiên sau nghìn năm, Thẩm Nghiễn Từ được tận mắt nhìn thấy nhân gian.

 

Trước kia khốn nơi đáy cổ mộ, chỉ có vách đá lạnh lẽo, vô tận hắc ám và trận gió cô tịch. Giờ đây, hai chân y đặt trên con đường lát đá xanh. Phố phường rực rỡ sắc màu, hương đường hồ lô ngọt ngào hòa cùng mùi bánh điểm tâm thơm phức, hơi nóng từ những chén trà ven đường lan tỏa trong không khí. Tất cả đều mới mẻ đối với y.

 

Y hồng y ch/ói mắt, dung mạo tuyệt diễm, đi trong đám đông đặc biệt bắt mắt, đáy mắt đầy mới lạ và thư thái.

 

"Thì ra nhân gian, là như vậy ." Thẩm Nghiễn Từ khẽ cảm thán.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-25

 

Lâm Tinh Dã đi bên cạnh y, ánh mắt từ đầu đến cuối dịu dàng dính trên người y, theo bước chân y mà chậm lại : "Ngươi thích, chúng ta liền từ từ dạo, từ từ ăn."

 

Tô Hành ý cười ôn nhã, thuần thục thay y chắn đám đông chen chúc: "Ngàn năm chưa nếm tục thế tư vị, hôm nay bù lại hết."

 

Đạo nhân áo trắng vẫn khoác trường y trắng thuần, khí chất thanh lãnh thoát tục, có phần lạc lõng giữa phố phường náo nhiệt. Ông lặng lẽ đi phía sau ba người , âm thầm ngăn những người qua đường đến quá gần, tựa như một tấm bình phong trầm mặc.

 

Bốn người tìm đến một quán trà lâu năm bên đường, gọi một bàn đầy những món điểm tâm dân dã.

 

Bánh quế hoa mềm dẻo, liên t/ử tô thanh ngọt, hạt dẻ đường xào, viên rượu ủ ấm nóng, đầy ắp bày một bàn.

 

Đầu ngón tay chạm vào bánh điểm tâm ấm nóng, vào miệng thanh ngọt mềm dẻo, mi mục thoáng chốc cong lên chút ý cười nhàn nhạt.

 

Nụ cười ấy rất khẽ, trong trẻo và thuần khiết, tựa như có thể xua tan nỗi trầm uất tích tụ suốt nghìn năm.

 

Lâm Tinh Dã nhìn y ăn, mình chưa động mấy miếng, chỉ chuyên tâm thay y bóc hạt dẻ, đưa trà nước, đáy mắt giấu đầy dung túng.

 

Bữa điểm tâm giản dị giữa nhân gian dường như đã gột rửa lớp bụi mờ tích tụ suốt nghìn năm.

 

Ăn no uống đủ, bốn người dọc đường dài chậm rãi dạo chơi.

 

Ánh nắng chiều dịu dàng, rơi trên gạch xanh phố ngõ, hơi ấm dịu dàng lan tỏa.

 

Lúc rẽ qua góc phố, cuối đám đông bỗng nhiên đi tới một thân ảnh đặc biệt bắt mắt.

 

Người nọ có vóc dáng cao lớn, thẳng tắp, vai rộng eo thon, thân hình vững chãi như t/ùng. Bộ y phục đen đơn giản không che giấu được vẻ anh tuấn mạnh mẽ trời sinh. Đường nét gương mặt sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm, toát lên khí thế lạnh lùng của người từng trải qua sa trường.

 

Chỉ cần đứng yên tại đó, hắn đã tạo ra cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến người khác không khỏi dè chừng.

 

Người đi đường trên phố theo bản năng dồn dập né tránh.

 

Nhưng người đàn ông cao lớn uy mãnh nhìn như người lạ chớ tới gần này , ánh mắt vô tình quét qua đám đông, rơi trên người Thẩm Nghiễn Từ hồng y —

 

Cả người đột nhiên cứng đờ tại chỗ.

 

Vành tai hắn lập tức đỏ bừng, sắc đỏ lan dần xuống tận cổ. Gương mặt vốn lạnh lùng cũng thoáng chốc trở nên căng thẳng, khí thế mạnh mẽ ban nãy biến mất sạch sẽ. Hắn đứng đờ ra tại chỗ, cứng nhắc như một khúc gỗ.

 

Hắn tay chân luống cuống, hai tay không biết đặt đâu , ánh mắt hoảng loạn né tránh, nhưng lại không khắc chế được , lén lút liếc về phía Thẩm Nghiễn Từ.

 

Trông thì uy mãnh khiến người ta e dè, vậy mà vừa gặp người trong lòng đã bối rối đến chẳng biết phải làm sao .

 

Thẩm Nghiễn Từ nhận ra ánh mắt, hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn qua.

 

Bốn mắt tương đối một khắc.

 

Người đàn ông cao lớn hô hấp dừng lại , mặt càng đỏ, nhanh ch/óng cúi đầu, vành tai đỏ đến mức sắp nhỏ m/á/u, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi nóng run.

 

Hắn không quen thiếu niên trước mắt, trong đầu không có bất kỳ ký ức nào về đối phương.

 

Nhưng sâu thẳm đáy lòng, có một cỗ cảm giác quen thuộc chua xót lại nóng bỏng vượt qua luân hồi, cuồn cuộn trào dâng.

 

Cứ như thể từ nghìn năm trước , hắn đã vô số lần đứng từ xa ngắm nhìn người mặc áo đỏ ấy . Hắn không dám đến gần, sợ quấy nhiễu đối phương, chỉ có thể âm thầm cất giấu tình cảm trong lòng, hết năm này qua năm khác mà chẳng một lần thổ lộ.

 

Hắn là Lục Kiêu.

 

Là người chuyển thế của vị tiểu tướng quân ngàn năm trước — người thiếu niên thành danh, trấn thủ biên quan, thiết huyết tranh tranh, lại chỉ lén lút tâm duyệt tiên tư thiếu niên.

 

Ở kiếp trước , hắn là người nắm quyền, quyết đoán trên chiến trường. Thế nhưng, trước vị tiên khách áo đỏ từng khiến lòng mình rung động ấy , hắn lại chỉ biết âm thầm cất giấu tình cảm, cả đời không dám thổ lộ dù chỉ một lời.

 

Sang kiếp này , hắn vẫn cao lớn, uy mãnh, khí thế khiến người khác dè chừng. Chỉ có sự ngượng ngùng và rung động dành cho người ấy là vẫn khắc sâu trong hồn phách, không bị luân hồi xóa nhòa. Vừa gặp lại , mọi cảm xúc dường như đã ngủ yên lập tức trỗi dậy.

 

"Hắn..." Thẩm Nghiễn Từ khẽ nhíu mày. Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả. "Hình như ta đã gặp hắn ở đâu rồi ."

 

Ánh mắt Lâm Tinh Dã hơi trầm xuống. Hắn lặng lẽ bước lên nửa bước, đứng chắn trước Thẩm Nghiễn Từ, vừa hay ngăn đi ánh mắt lén lút của Lục Kiêu. Động tác ấy tuy kín đáo nhưng vẫn để lộ chút ý chiếm hữu.

 

Ánh mắt Tô Hành khẽ động. Chỉ liếc nhìn một cái, y đã nhận ra dấu vết của luân hồi, bèn nhẹ giọng nói : "Là người quen từ kiếp trước chuyển thế."

 

Đạo nhân áo trắng thản nhiên nhìn qua hồn phách Lục Kiêu, giọng nói không chút d/a/o động: "Chấp niệm từ kiếp trước quá sâu, đã ăn sâu vào hồn phách, dù trải qua luân hồi cũng chẳng đổi thay ."

 

Ở phía bên kia , Lục Kiêu vất vả lắm mới bình ổn được hơi thở, lấy hết can đảm định ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa. Nào ngờ vừa chạm phải ánh mắt của cả bốn người , hắn lại đỏ bừng mặt, lúng túng đứng c/h/ế/t trân tại chỗ. Vóc dáng cao lớn cùng vẻ bối rối của hắn tạo nên một sự tương phản đầy thú vị.

 

Hắn vốn là người cao lớn uy mãnh, đi giữa phố khiến người khác phải dè chừng.

 

Vậy mà cứ gặp Thẩm Nghiễn Từ, hắn lại ngượng ngùng, đỏ mặt, tay chân luống cuống chẳng khác nào một thiếu niên lần đầu biết rung động.

 

Vượt qua nghìn năm luân hồi, vị tướng quân thiết huyết ấy rốt cuộc vẫn chẳng thể chống đỡ trước một ánh mắt khiến lòng mình xao động.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 25 của Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi? – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo