Loading...
Ảo ảnh dần tan biến, chỉ còn ánh kim quang dịu nhẹ bao phủ tảng đá trận nhãn, trấn áp luồng hắc khí âm tà đang cuồn cuộn tản ra khắp nơi.
Thẩm Nghiễn Từ nâng mắt, bóng dáng hồng y trong vầng sáng càng thêm tĩnh lặng, cô độc. Y không nổi giận, giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ rõ ràng xuyên qua âm phong dưới lòng đất.
"Tiên sinh, đây không phải là bảo hộ."
Đạo nhân áo trắng đứng lặng, khí tức âm hàn quanh thân hơi thu lại , ánh mắt thanh lãnh dừng trên người y, chờ đợi lời tiếp theo.
"Bảo hộ thật sự là để người ta có quyền lựa chọn, chứ không phải tước đoạt quyền ấy ." Thẩm Nghiễn Từ chậm rãi lên tiếng, đáy mắt thoáng nét chua xót đã bị năm tháng vùi sâu. "Người nói thế nhân tham lam, Thẩm gia muốn cướp đoạt tiên hồn của ta , nên người mới bày đại trận, phong ấn ta trong cổ mộ. Nhưng kẻ giam cầm ta , cuối cùng lại chính là người ."
"Người sợ kẻ khác cướp mất ta , bèn tự tay khóa ta ở nơi này . Người cho rằng như vậy là có thể giúp ta tránh khỏi mọi tổn thương, nhưng chưa từng hỏi ta có nguyện ý hay không ."
Lâm Tinh Dã vẫn giữ vị trí bên cạnh Thẩm Nghiễn Từ, bạch quang từ ngọc bội vững vàng chống đỡ phòng tuyến, không vội ra tay, lặng lẽ nghe cuộc đối đầu giữa thầy trò này . Tô Hành cũng thu lại thế công, vẫn để luồng hồn lực xanh biếc quanh thân đề phòng bất trắc, ánh mắt rơi trên người Thẩm Nghiễn Từ. Hắn xót xa cho nghìn năm khổ nạn của bạn thân , cũng hiểu rõ nhân quả phức tạp quấn quanh giữa thầy trò này .
Đạo nhân áo trắng môi mỏng khẽ mím, giữa thanh lãnh mi mắt lướt qua một tia d/a/o động khó nhận ra .
"Nếu thả ngươi vào thế gian, tiên hồn bẩm sinh của ngươi sẽ khiến vô số thuật sư và thế gia quyền quý dòm ngó. Thẩm gia chỉ là một trong số đó, thiên hạ kẻ thèm muốn đếm không xuể. Một khi lực tiên hồn bị cưỡng chế rút ra , ngươi sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu biến khỏi trời đất." Ngữ điệu hắn vẫn bình tĩnh, mang theo cố chấp ăn sâu bén rễ, "Đặt ngươi ở đây, cách ly khỏi nhiễu nhương ngoại giới, hồn phách ngươi ít nhất có thể tồn tại an ổn ."
"Tồn tại an ổn , nhưng vĩnh viễn mất tự do." Thẩm Nghiễn Từ khẽ lắc đầu, đầu ngón tay hơi siết lại , "Nghìn năm qua, ta bị giam trong mộ huyệt vuông vức này , không thấy núi sông bốn mùa, không biết nhật nguyệt xoay vần. Ta sẽ nhớ tộc nhân, sẽ hoang mang vì sao mình không thể rời đi , chỉ biết sống giữa cô tịch vô tận, ngày ngày chịu đựng sự bào mòn của năm tháng. Sống như vậy , thì có ý nghĩa gì?"
Y nhớ những ngày thơ ấu theo học ở sư môn. Khi ấy tiên sinh che mặt bằng khăn, kiên nhẫn dạy y phác họa phù văn, giảng giải thiện ác của thuật pháp, y luôn kính trọng ngưỡng mộ đối phương. Nào ngờ vị ân sư từng truyền đạo, dạy y tu tập năm xưa, lại dùng một bộ lý lẽ "vì tốt cho ngươi", dựng nên nhà lao nghìn năm này .
"Người dạy ta , thiện ác của phù văn, chỉ ở một niệm." Thẩm Nghiễn Từ nâng mắt nhìn thẳng đạo nhân áo trắng, "Người rõ ràng hiểu đạo lý này , vậy mà khi đối đãi với ta , người lại đi sai một bước."
Đạo nhân áo trắng im lặng một lát, bàn tay dưới vạt áo chậm rãi siết lại . Hắn đã thấy quá nhiều tu sĩ vì tiên hồn mà tàn sát lẫn nhau , thấy hào môn bất chấp thủ đoạn cướp đoạt linh thể. Năm xưa Thẩm gia đến cửa cầu trận, hắn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chọn con đường cực đoan này . Hắn tưởng đây là cách duy nhất bảo toàn hồn phách Thẩm Nghiễn Từ, lại bỏ qua tâm ý của thiếu niên.
"Ta vốn tưởng, năm tháng dài lâu, ngươi rồi sẽ hiểu." Đạo nhân áo trắng thấp giọng, "Trận pháp nay đã lỏng, ta vốn định dẫn ngươi rời khỏi cổ mộ, tìm một bí cảnh ẩn cư không ai quấy rầy, xa rời mọi kẻ dòm ngó ngươi."
"Rốt cuộc, người vẫn muốn thay ta định đoạt mọi chuyện." Thẩm Nghiễn Từ nhẹ giọng, "Vẫn không hỏi suy nghĩ của ta ."
Lâm Tinh Dã bên cạnh trầm giọng mở lời: "Đường đời của Nghiễn Từ, nên để chính y lựa chọn. Người không nên thay y định đoạt."
Tô Hành cũng phụ họa theo, thanh sắc hồn lực khẽ rung: "Nỗi khổ bị giam cầm suốt nghìn năm, há có thể coi như chưa từng xảy ra ? Người không thể cưỡng chế mang y đi ."
Đạo nhân áo trắng ánh mắt lạnh đi , âm hàn quanh thân lại cuồn cuộn dâng lên.
"Ta khổ tâm hộ y nghìn năm, sao có thể chắp tay nhường người ."
Hắn giơ tay, vài đạo hắc sắc phù văn lại thành hình giữa không trung, chỉ là lần này , trong những phù văn ấy không còn thuần túy là lệ khí cướp đoạt, mà còn xen lẫn một tia mâu thuẫn giằng xé.
Kim quang từ tảng đá trận nhãn tiếp tục lan tỏa ra ngoài, hai luồng chính tà lực lượng đối đầu từ xa giữa thạch thất, không khí căng thẳng đến cực điểm.
Thẩm Nghiễn Từ ánh mắt rơi trên trận nhãn, trong lòng đã có quyết định.
Y không cần bị tiên sinh mang đi , cũng không cần mãi mãi bị giam trong cổ mộ. Y muốn tự tay phá tan đại trận khóa hồn, lấy lại quyền khống chế tiên hồn thuộc về mình , đi chọn con đường tương lai của chính mình .
Thẩm Nghiễn Từ chậm rãi giơ tay. Kim quang lưu chuyển giữa những đầu ngón tay, dần ngưng tụ thành phù văn phá trận chính đạo mà tiên sinh năm xưa đã đích thân truyền dạy. Đường nét ngay ngắn trầm ổn , chính là thuật pháp mà đạo nhân áo trắng năm xưa tự tay dạy y.
"Tiên sinh, ta không muốn đối địch với người . Nhưng ta nhất định phải thoát khỏi nơi này ."
Phù văn vừa thành hình, kim quang mềm mại lập tức trải dài về phía trước , nghênh đón những phù văn màu đen do đạo nhân áo trắng triệu ra .
Hai luồng lực lượng đen trắng ầm ầm đụng nhau , thạch thất dưới lòng đất rung chuyển dữ dội, đá vụn trên đầu rơi lả tả, tiếng vang trầm đục lăn lộn qua lại trong không gian kín. Vô số sợi hồn liên xám đen quấn quanh tảng đá trận nhãn, phát ra tiếng "két két" ch/ói tai.
Rắc——
Sợi hồn liên đầu tiên, đứt gãy theo tiếng vang.
Mảnh vỡ hóa thành từng luồng khói đen, tiêu tán trong không khí.
Đạo nhân áo trắng ánh mắt ngưng lại , lặng lẽ nhìn sợi hồn liên đứt gãy ấy , đầu ngón tay dưới bạch y khẽ run. Đây là đại trận khóa hồn hắn hao tâm tổn trí bày ra , duy trì nghìn năm. Giờ phút này , đang bị chính đệ t/ử hắn tự tay dạy dỗ, từng chút từng chút phá hủy.
"Ngươi có biết , đại trận một khi hoàn toàn vỡ nát, sẽ không bao giờ khôi phục được ." Giọng đạo nhân áo trắng vẫn thanh lãnh, nhưng giấu một tia hoảng loạn khó nhận ra , "Dù không có Thẩm gia đến cửa, các tông môn tu thuật lớn cùng những thế gia ẩn thế khắp thiên hạ, đã sớm nhắm vào tiên hồn bẩm sinh của ngươi. Thẩm gia, chỉ là kẻ ra tay trước tiên."
Thẩm Nghiễn Từ không ngừng vận chuyển linh lực nơi đầu ngón tay, kim quang tiếp tục lan về phía trước , khiến từng sợi hồn liên liên tiếp đứt gãy.
"Ta biết ." Y bình tĩnh đáp lời, hồng y trong luồng khí chấn động khẽ tung lên, "Thơ ấu ở sư môn, người đã nói với ta chuyện này . Người bảo ta , tiên hồn ta quá rực rỡ, dễ dẫn đến vô cùng họa hoạn."
" Nhưng đó không phải lý do giam cầm ta nghìn năm."
Lại một đạo kim quang phù văn bay ra , hung hăng đụng vào hắc khí trên bề mặt tảng đá trận nhãn. Hắc văn trên bề mặt tảng đá nhanh ch/óng phai màu, càng nhiều hồn liên liên tiếp đứt gãy, hóa thành khói bay.
Lâm Tinh Dã siết c/h/ặ/t ngọc bội triền chi liên trong lòng bàn tay, bạch quang ôn nhuận tiếp tục hộ vệ quanh
thân
Thẩm Nghiễn Từ, chống đỡ dư ba trận khí b/ắ/n tứ phía. Thanh sắc hồn lực của Tô Hành giữ ở phía bên
kia
, luôn đề phòng đạo nhân áo trắng đột ngột
ra
tay, nhưng
hắn
không
vội tấn công, chỉ lặng lẽ
nhìn
cuộc đối đầu giữa thầy trò
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-24
Đạo nhân áo trắng nhìn những sợi xích không ngừng tan rã, tầng cố chấp duy trì nghìn năm trong đáy lòng, đang theo trận văn từng chút sụp đổ.
Năm xưa hắn chọn bày trận khóa hồn, không chỉ vì lời cầu xin của Thẩm gia. Vô số thế lực ngầm dòm ngó, đã âm thầm chuẩn bị , chỉ chờ cơ hội ra tay, một khi Thẩm Nghiễn Từ nhập thế, chờ đợi y chỉ là truy đuổi, cướp đoạt không ngừng nghỉ, cuối cùng rơi vào kết cục hồn phi phách tán.
Hắn không tìm được cách vẹn toàn đôi đường, chỉ có thể chọn con đường cực đoan nhất. Lấy giam cầm làm bảo hộ, lấy trận pháp làm l/ồ/ng giam.
"Ta đã thấy quá nhiều t/h/ả/m kịch." Đạo nhân áo trắng thấp giọng mở lời, âm hàn khí tức nhạt đi vài phần, thêm chút mệt mỏi, "Từng có linh thể tu sĩ, bị các cường giả tranh nhau cướp đoạt linh nguyên, cuối cùng hồn phi phách tán. Ta không thể để ngươi rơi vào kết cục như vậy ."
"Vậy nên người thay ta quyết định?" Thẩm Nghiễn Từ nâng mắt, ánh mắt trong trẻo, "Phong ta trong mộ huyệt, xóa ký ức ta , để ta trong m/ô/n/g muội cô tịch mài mòn nghìn năm. Tiên sinh, người tránh được tổn thương từ ngoại giới, lại tự tay đeo gông xiềng lên ta ."
Sợi hồn liên cuối cùng trên tảng đá trận nhãn đứt lìa. Hắc khí quấn quanh trận nhãn tan biến, kim quang từ lõi đá bùng lên, chiếu sáng toàn bộ thạch thất.
Đại trận khóa hồn đã bị phá hủy.
Gông xiềng vô hình trói buộc Thẩm Nghiễn Từ suốt nghìn năm cũng theo đó tan đi . Y cảm nhận được sức mạnh vốn bị áp chế nay đã trở lại , hồn thể nhẹ nhõm chưa từng có . Gông xiềng vừa tan, tiên hồn lập tức trở nên nhẹ nhõm; cảm giác tự do đã lâu không có lại lan khắp hồn thể.
Đạo nhân áo trắng đứng lặng nhìn những mảnh hồn liên tiêu tán, không tiếp tục ra tay ngăn cản. Trận pháp do chính tay hắn dựng nên, cuối cùng lại bị đệ t/ử mình đích thân truyền dạy phá hủy.
"Trận pháp đã mất, đối với ngươi, đó là tự do." Hắn chậm rãi lên tiếng, thanh lãnh mi mắt phủ một tầng cô quạnh, " Nhưng từ nay về sau , những kẻ dòm ngó tiên hồn của ngươi trong thiên hạ cũng sẽ cảm nhận được khí tức ấy . Phiền phức, chỉ vừa mới bắt đầu."
Thẩm Nghiễn Từ khẽ gật đầu. Y hiểu rõ hiểm nguy này , nhưng không còn sợ hãi.
"Ta biết con đường phía trước hung hiểm. Nhưng cái giá của tự do, ta nguyện tự mình gánh chịu."
Lâm Tinh Dã tiến lên nửa bước, đến gần Thẩm Nghiễn Từ, đáy mắt mang theo an tâm và kiên định: "Dẫu có bao nhiêu kẻ tìm đến, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt."
Tô Hành cũng nhìn Thẩm Nghiễn Từ, dịu dàng mà trịnh trọng: "Nghìn năm ta đều tìm ngươi, về sau , ta vẫn cùng ngươi đồng hành."
Kim quang trong thạch thất chậm rãi thu lại , tảng đá trận nhãn trở về yên tĩnh.
Thầy trò hai người nhìn nhau từ xa, ân oán nghìn năm, chưa theo đại trận vỡ nát mà hoàn toàn kết thúc.
Đạo nhân áo trắng im lặng một lát, nhẹ giọng: "Ngươi phá trận của ta . Nhưng ta sẽ không vì thế mà bỏ cuộc."
"Đã l/ồ/ng giam không giữ được ngươi, vậy ta theo ngươi. Kẻ dòm ngó ngươi trên thế gian, để ta chắn."
Theo luồng hắc khí cuối cùng tiêu tán khỏi tảng đá trận nhãn, các tầng cấm chế bao phủ cả tòa cổ mộ như băng mỏng tan chảy, lặng lẽ rút đi .
Những đường vân khóa hồn đỏ sẫm trên vách đá từng chút mờ đi , ẩn vào tầng đá, âm lãnh áp lực bao phủ mộ huyệt từ lâu, cũng dần tan biến. Đá vụn trên đầu không còn rơi xuống, thạch thất dưới lòng đất dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại chút kim quang nhạt lưu chuyển trong lõi đá.
Thẩm Nghiễn Từ duỗi hồn thể, hồng y theo gió khẽ tung. Gông xiềng giam giữ nghìn năm hoàn toàn biến mất, tiên hồn tự tại duỗi ra , cảm giác nhẹ nhàng thông suốt ấy , là cảm giác mà suốt nghìn năm cô tịch, y chưa từng được trải nghiệm.
Lâm Tinh Dã thu lại bạch quang từ ngọc bội, nhưng vẫn đứng bên cạnh Thẩm Nghiễn Từ, ánh mắt dịu dàng rơi trên người y. Tô Hành cũng chậm rãi tán đi thanh sắc hồn lực quanh thân , dây cung căng thẳng nghìn năm, hơi lỏng đi một chút.
Đạo nhân áo trắng đứng cách đó không xa, bạch y không nhiễm bụi trần. Lệ khí đối đầu gay gắt vừa rồi thu lại hết, chỉ còn lại phần cố chấp khắc sâu trong xương tủy.
"Đại trận đã phá, bình chướng cách ly ngoại giới của mộ huyệt đã biến mất." Đạo nhân áo trắng nhạt giọng mở lời, thanh âm thanh lãnh, "Từ giờ phút này , ngươi có thể rời khỏi nhà lao dưới lòng đất giam giữ ngươi nghìn năm."
Thẩm Nghiễn Từ nâng mắt nhìn về dũng đạo u tối dẫn lên tầng mộ thất phía trên , đáy mắt dấy lên một tia chờ mong. Nghìn năm chôn dưới lòng đất, cuối cùng y có cơ hội, tự mắt nhìn thế giới bên ngoài.
"Đi thôi." Thẩm Nghiễn Từ nhẹ giọng nói .
Bốn người theo dũng đạo lúc đến quay ngược lên trên . Dọc đường đi lên, trận khí còn sót lại trong các mộ thất dọc đường không ngừng tiêu tán, cơ quan, âm hồn từng dùng để ngăn cản kẻ xâm nhập, đều theo đại trận tan rã mà biến mất không dấu vết. Con đường dài u tối, giờ phút này không còn đầy sát cơ.
Càng lên cao, không khí càng trong lành, mùi đất mục nát chậm rãi nhạt đi , mơ hồ có mùi cỏ cây thanh phong theo khe hở thấm vào mộ huyệt.
Cuối cùng, xuyên qua cánh cửa đá tàn phá cuối cùng.
Ánh nắng ch/ói mắt ùa đến.
Thẩm Nghiễn Từ theo phản xạ khẽ nheo mắt, hồng y tắm trong ánh dương ấm áp.
Núi non trùng điệp, cỏ cây xanh tươi, gió núi lướt qua cành lá trong rừng, mang đến từng đợt tiếng xào xạc. Chim bay lướt qua chân trời, mây trôi chậm rãi. Đây chính là nhân gian thiên địa mà y bị giam dưới lòng đất nghìn năm, vẫn luôn hướng tới.
Thẩm Nghiễn Từ lặng lẽ đứng trước cửa động cổ mộ, ngẩn ngơ nhìn về núi sông xa xăm, trong lòng trăm mối cảm xúc.
Lâm Tinh Dã nghiêng đầu nhìn y, khóe môi nở nụ cười nhẹ: "Ngươi xem, thiên địa bên ngoài, rất rộng lớn."
Tô Hành đứng phía bên kia , ánh mắt dịu dàng rơi trên người bạn thân . Vượt qua nghìn năm khổ tìm, giờ đây cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy y bước ra khỏi cổ mộ, một lần nữa đón ánh mặt trời, nỗi đắng cay tích tụ nghìn năm trong lòng, rốt cuộc có chút an ủi.
Đạo nhân áo trắng đứng một bên, bạch y dưới ánh dương càng thêm cô lãnh. Hắn nâng mắt nhìn xa núi non, thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Thẩm Nghiễn Từ.
"Khí tức tiên hồn hồi sinh, đã theo linh khí thiên địa lan ra ngoài." Đạo nhân áo trắng thấp giọng nhắc nhở, "Không bao lâu, những thế lực ngầm dòm ngó ngươi, sẽ theo khí tức mà đến."
Lời vừa dứt, sâu trong tầng mây nơi chân trời xa, mơ hồ lóe lên vài tia linh quang mờ ảo.
Những thuật pháp gia tộc và ẩn thế tông môn ẩn núp nghìn năm, đã cảm nhận được động tĩnh tiên hồn bẩm sinh thức tỉnh, bắt đầu có hành động.
Thẩm Nghiễn Từ nâng mắt nhìn linh quang lóe lên rồi tan nơi chân trời, không hề sợ hãi.
"Ta đã sớm chuẩn bị ."
Y không còn là hồn thể bị khóa trong mộ huyệt, không có lựa chọn. Lồng giam đã phá, con đường phía trước dù đầy hiểm nguy, y cũng có thể cùng người bên cạnh đối mặt.
Lâm Tinh Dã siết c/h/ặ/t ngọc bội, ánh mắt kiên định: "Dẫu có bao nhiêu kẻ tìm đến, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt."
Tô Hành khẽ gật đầu: "Nghìn năm ta đều tìm ngươi mà đến, về sau mưa gió, ta sẽ không vắng mặt."
Đạo nhân áo trắng cúi mắt nhìn Thẩm Nghiễn Từ, cố chấp chưa từng giảm bớt, nhưng không còn muốn dùng cách giam cầm để giữ y lại .
Gió núi cuốn lên vạt áo bốn người , cổ mộ bị bỏ lại phía sau rất xa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.