Loading...
Đạo nhân áo trắng phất tay áo, khí lạnh âm u quanh thân cuồn cuộn lan ra . Y không nói thêm lời nào, ánh mắt khóa c/h/ặ/t Thẩm Nghiễn Từ, rồi vươn tay chộp về phía trước . Một luồng sức mạnh vô hình từ xa cuốn về phía hồn thể của thiếu niên áo đỏ, định cưỡng ép đưa y đi .
“Theo ta đi .”
Giọng y vẫn trầm thấp, lạnh lẽo, chẳng hề gào thét, nhưng từng lời đều toát ra vẻ áp đặt không cho phép chống đối. Ngàn năm mưu tính, nay trận pháp đã suy yếu, y tuyệt đối không thể để Thẩm Nghiễn Từ tiếp tục ở lại nơi cổ mộ này .
“Đừng hòng!”
Lâm Tinh Dã lập tức nghiêng người , chắn trước Thẩm Nghiễn Từ. Ngọc bội khắc hoa văn dây leo trong lòng bàn tay bừng lên ánh sáng trắng rực rỡ, gắng sức chống lại luồng sức mạnh đang lôi kéo thần hồn. Ánh sáng va chạm với âm khí, khiến thạch thất rung chuyển dữ dội. Đá vụn từ trên đỉnh động ào ào rơi xuống.
Tô Hành cũng lập tức ra tay. Hồn lực xanh biếc dâng lên quanh người , rồi y tiến đến bên cạnh Thẩm Nghiễn Từ, bảo vệ y từ phía còn lại . Tô Hành đã tìm kiếm suốt ngàn năm, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn người bạn cũ bị kẻ này đưa đi .
“Ngươi dùng đại trận khóa hồn giam cầm hắn suốt ngàn năm, dựa vào đâu mà còn muốn đưa hắn đi ?” Giọng Tô Hành căng thẳng, nỗi phẫn uất tích tụ suốt ngàn năm ẩn sâu trong đáy mắt. “Hắn không phải vật vô tri, càng chẳng phải tiên hồn để mặc người đời tranh đoạt.”
Đạo nhân áo trắng thản nhiên liếc nhìn hai người đang liên thủ ngăn cản mình . Sắc mặt y lạnh lùng, không gợn chút d/a/o động.
“Giao dịch năm xưa giữa Thẩm gia và ta đã chấm dứt từ khi trận pháp sụp đổ.”
Y chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn lại rơi trên gương mặt Thẩm Nghiễn Từ. Giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa thạch thất.
“Nghiễn Từ, lẽ nào ngươi không nhận ra ta ?”
Nhưng phản ứng kinh ngạc mà mọi người chờ đợi lại không xuất hiện.
Thẩm Nghiễn Từ lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Vạt áo đỏ khẽ lay động trong làn âm phong. Trong mắt y không có chút kinh ngạc nào, chỉ còn lại vẻ mỏi mệt sâu sắc.
“Ta đã sớm biết .” Y bình thản cất lời. “Ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã nhận ra ngươi.”
Lâm Tinh Dã và Tô Hành đều sững sờ, đồng loạt quay sang nhìn y.
Thẩm Nghiễn Từ ngước mắt, nhìn thẳng đạo nhân áo trắng.
Năm ấy , người kia quanh năm dùng sa mỏng che mặt, ngồi bên án thư kiên nhẫn dạy y từng nét phù văn, truyền thụ thuật pháp. Lớp sa mỏng có thể che đi dung mạo, nhưng khí tức thần hồn và cách nhả chữ của người ấy đã sớm khắc sâu trong ký ức y. Trong cuộc đối đầu giữa rừng vừa rồi , ngay khi luồng khí tức quen thuộc ấy xuất hiện, y đã hiểu rõ chân tướng.
“Ta vẫn luôn biết rõ, người bày trận khóa hồn, giam cầm ta ở nơi này suốt ngàn năm, chính là ân sư của ta .” Thẩm Nghiễn Từ chậm rãi nói . “Chỉ là ta vẫn không muốn vạch trần. Ta muốn nghe chính miệng ngươi giải thích mọi chuyện.”
Đầu ngón tay đạo nhân áo trắng khẽ khựng lại . Trong đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ của y cuối cùng cũng gợn lên một tia d/a/o động. Y vốn tưởng rằng Nghiễn Từ mãi đến tận lúc này mới biết chân tướng, nào ngờ thiếu niên đã sớm nhìn thấu tất cả, chỉ một mình chôn giấu nỗi lòng nặng nề ấy suốt bấy lâu.
“Nếu ngươi
đã
sớm nhận
ra
ta
.” Giọng đạo nhân áo trắng vẫn lạnh, nhưng thoáng thêm vài phần u buồn khó nhận
ra
. “Vậy ngươi hẳn
đã
hiểu. Năm
ấy
ta
lấy sa mỏng che mặt, thu ngươi
làm
đồ
đệ
, dạy ngươi phù chú phù văn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-23
Khi Thẩm gia tìm đến, khẩn cầu mượn tiên hồn bẩm sinh của ngươi để củng cố khí vận gia tộc, đại trận khóa hồn
kia
, chính tay
ta
bày xuống.”
“Thẩm gia muốn đoạt lấy tiên hồn của ngươi để đổi lấy vinh hoa phú quý đời đời.” Ánh mắt đạo nhân áo trắng ghim c/h/ặ/t vào Thẩm Nghiễn Từ, luồng âm hàn quanh quẩn bên vạt áo. “ Nhưng thứ ta muốn , từ trước đến nay chưa từng là giao phó hồn thể của ngươi cho Thẩm gia. Ta bày trận này , giam ngươi trong cổ mộ, là không muốn để người đời khác phân chia tiên hồn của ngươi.”
“Ta muốn mang ngươi rời khỏi nơi này .”
Đầu ngón tay đạo nhân áo trắng lại nâng lên. Càng nhiều phù văn âm lãnh lần lượt hiện ra giữa không trung, tựa vô số sợi tơ đen, lách qua Lâm Tinh Dã và Tô Hành, lần nữa quấn quanh về phía Thẩm Nghiễn Từ.
“Ngay từ đầu, ta đã biết ngươi là tiên hồn bẩm sinh độc nhất vô nhị trên thế gian. Lòng người thế tục vốn tham lam. Chỉ khi giữ ngươi bên cạnh, ta mới có thể bảo vệ ngươi.”
Thẩm Nghiễn Từ đứng giữa hai đạo thủ hộ chi lực, hồng y theo gió tung bay. Sự phản bội của người thân , sự bảo hộ méo mó của ân sư, cùng mọi bí ẩn suốt ngàn năm, cuối cùng đều đã được phơi bày. Y không hề hoảng loạn lùi bước. Đầu ngón tay y vạch giữa không trung những phù văn chính thống mà ân sư từng truyền dạy, chống đỡ đòn công kích của luồng âm khí đang ập tới.
“Đừng cứng đối cứng!” Thẩm Nghiễn Từ lên tiếng nhắc nhở hai người . “Trong trận nhãn, còn có ấn ký thuật pháp năm xưa ngươi lưu lại .”
Đạo nhân áo trắng khẽ nhíu mày. Y không ngờ Nghiễn Từ đã sớm nhận ra mình , vậy mà vẫn có thể tỉnh táo điều động phù văn, cùng y chống lại .
“Quả nhiên không phụ công ta dạy dỗ năm xưa.”
Đạo nhân áo trắng gia tăng lực lượng. Luồng khí lạnh âm u quét khắp thạch thất dưới lòng đất, bóng dáng những sợi hồn liên rung lên dữ dội. Y một lòng muốn đột phá ngăn cản, mang Thẩm Nghiễn Từ đi .
Lâm Tinh Dã c/ắ/n răng chống đỡ ánh sáng của ngọc bội, thần hồn đau nhói từng cơn, tựa như bị xé rách. Lớp hộ thuẫn xanh biếc của Tô Hành cũng không ngừng nổi lên vết nứt. Hai người gắng gượng chống đỡ, dần dần rơi vào thế hạ phong.
Thấy những phù văn âm lãnh sắp xuyên thủng phòng tuyến, chạm đến Thẩm Nghiễn Từ, khối đá lớn ở trung tâm trận nhãn bỗng nhiên sáng lên một đạo kim quang nhu hòa.
Luồng kim quang ấy chậm rãi tỏa ra từ lõi đá, từng tầng xua tan hắc khí quanh mình . Nguồn sức mạnh chính đại ấy lập tức áp chế luồng âm khí quỷ dị đang cuồn cuộn dâng lên trong thạch thất.
Đó là thủ đoạn dự phòng mà đạo nhân áo trắng đã âm thầm lưu lại trong trận nhãn khi bày trận năm xưa. Cũng là chút lương tâm của người thầy trong y vẫn chưa hoàn toàn mất đi .
Thân hình đạo nhân áo trắng khẽ khựng lại . Vẻ lạnh lùng trên mặt y lần đầu tiên lộ rõ sự kinh ngạc. Ánh mắt y chợt hướng về phía cự thạch đang phát sáng.
“Ấn ký ta để lại trong trận nhãn năm xưa, không ngờ lại được đ/á/n/h thức vào lúc này .”
Kim quang lan tỏa, quang ảnh chuyển động. Một đoạn ký ức phủ bụi từ lâu chậm rãi hiện lên giữa không trung trong thạch thất.
Trong ảo ảnh, vẫn là đạo nhân áo trắng dùng sa mỏng che mặt, một mình đứng trên mỏm đá núi, khẽ lẩm bẩm.
“Tiên hồn quá mức ch/ói mắt, thế tục và tông tộc đều sẽ dòm ngó. Nếu không đem hắn khóa lại , người đời sẽ tranh nhau chiếm đoạt hắn đến mức chẳng còn gì. Ta giam cầm hắn ở đây, vừa là giam giữ hắn , cũng là… bảo vệ hắn .”
Thẩm Nghiễn Từ nhìn ảo ảnh, lòng dạ cuộn trào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.