Loading...
Những đường vân trận pháp trên phiến đá xanh vẫn còn ướt mực. Thẩm Nghiễn Từ thu ngón tay về, vạt áo hồng khẽ lướt qua mặt đá, gom những mảnh phù văn tản mát lại ngay ngắn.
“Trận nhãn nằm ở tầng sâu nhất của cổ mộ.” Y ngước mắt nhìn Lâm Tinh Dã và Tô Hành, thanh âm trầm tĩnh, “Đại trận khóa hồn l/ồ/ng ghép từng tầng, càng xuống sâu, trận khí càng nồng đậm. Tàn linh của trận pháp cùng tà khí đều sẽ bị kinh động. Chúng ta phải cẩn thận.”
Tô Hành trong lòng căng thẳng. Sâu dưới lòng đất là nơi chôn giấu mọi bí mật, cũng là nơi bắt đầu nghi thức hiến tế năm xưa. Hắn theo bản năng muốn khuyên can, nhưng đối diện với đôi mắt đã không còn mờ mịt của Thẩm Nghiễn Từ, lời đến bên môi cuối cùng chỉ hóa thành một câu: “Ta cùng các ngươi xuống dưới .”
Lâm Tinh Dã gật đầu, miếng ngọc bội chạm hình dây sen quấn cành trong lòng bàn tay khẽ ấm lên: “Ta sẽ ở bên bảo vệ Nghiễn Từ.”
Ba người không chần chừ thêm, men theo một lối nhỏ hẹp tối tăm sau chủ mộ thất, tiến về phía tầng đáy cổ mộ.
Lối đi càng lúc càng hẹp, ánh sáng từ ngọc bích dần biến mất, vách đá bốn phía ẩm lạnh, trong không khí tràn ngập mùi đất cũ nồng nặc. Trên vách đá mơ hồ hiện lên những đường vân đỏ thẫm nhỏ li ti, đó là những vết trận văn của trận khóa hồn ăn sâu vào vách đá, ẩn hiện trong bóng tối.
Thẩm Nghiễn Từ vừa đi vừa hồi tưởng lại thuật pháp mà sư phụ truyền dạy.
Năm xưa sư phụ từng nói với y, khi đại trận vận chuyển, sẽ sinh ra những tàn hồn bám vào trận lực mà tồn tại. Chúng không có thần trí tự chủ, chỉ tuân theo mệnh lệnh của người bày trận, ngăn cản mọi kẻ cố gắng đến gần trận nhãn.
Lời vừa dứt, phía trước thông đạo đột nhiên nổi lên một trận âm phong lạnh lẽo.
Mấy bóng hồn xám mờ, nửa trong suốt, mặt mũi không rõ, từ khe hở vách đá tràn ra , chính là âm hồn tàn dư của trận pháp. Chúng gào thét lao tới, mang theo hàn khí ăn mòn thần hồn, thẳng hướng về Thẩm Nghiễn Từ đang đi ở giữa.
“Cẩn thận!” Lâm Tinh Dã lập tức bước lên chắn trước người Thẩm Nghiễn Từ, ngọc bội tỏa ra ánh sáng trắng ôn nhuận, chặn đứng đợt xung kích của âm hồn. Nhưng số lượng âm hồn quá nhiều, một đợt lui đi , đợt tiếp theo lại ùa tới, liên miên không dứt.
Ngay khoảnh khắc một con âm hồn vòng qua Lâm Tinh Dã, móng vuốt sắc nhọn chực chộp vào lưng Thẩm Nghiễn Từ.
Tô Hành động thân .
Hồn lực xanh nhạt bùng lên quanh người hắn , cuốn thành luồng khí dữ dội khắp thông đạo. Những âm hồn lao tới như đ/â/m vào bức tường vô hình, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương, bị chấn động tan thành từng sợi khói xám.
Trong chốc lát, thông đạo trở lại yên tĩnh.
Lâm Tinh Dã khẽ nghiêng mắt, đáy mắt thoáng kinh ngạc. Thẩm Nghiễn Từ cũng xoay người , nhìn về phía Tô Hành.
Sức mạnh vừa rồi tuyệt đối không phải thứ một âm hồn bình thường có thể sở hữu. Tu vi của Tô Hành sâu không lường được , chẳng rõ hắn đã che giấu bao nhiêu năm.
Tô Hành chậm rãi thu tay về bên hông, cố nén lực lượng đang cuồn cuộn, thần sắc có chút không tự nhiên. Suốt nghìn năm qua, hắn luôn giấu kín khí tức, không muốn bộc lộ năng lực. Vừa rồi tình thế cấp bách, cuối cùng vẫn để lộ.
“Ngươi...” Thẩm Nghiễn Từ khẽ mở miệng.
“Chỉ là tu tập qua một chút hồn pháp tự bảo vệ.” Tô Hành vội vàng che đậy, không muốn nói nhiều, “Nơi này không nên ở lâu. Âm hồn hẳn là thứ đại trận dùng để canh giữ nơi này . Chúng ta tiếp tục tiến lên, trận nhãn hẳn không còn xa.”
Thẩm Nghiễn Từ lặng lẽ nhìn hắn , trong lòng lại nhiều thêm một tầng nghi hoặc. Trên người Tô Hành, ẩn giấu quá nhiều bí mật chưa từng kể cho y. Nhưng trước mắt tìm trận nhãn là quan trọng nhất, y tạm gác lại nghi vấn, tiếp tục bước về phía trước .
Càng tiến sâu xuống đáy mộ, phù văn khóa hồn trên vách đá càng rõ ràng. Thẩm Nghiễn Từ vừa đi vừa phân biện, thỉnh thoảng, y dừng bước, dùng đầu ngón tay vẽ phù văn giữa không trung để hóa giải trận khí âm tà.
“Đạo nhân áo trắng hẳn đã phát giác chúng ta đang xuống đáy.” Thẩm Nghiễn Từ thấp giọng nhắc nhở, “Hắn không ra tay ngăn cản, không biết đang toan tính gì.”
Lâm Tinh Dã nhíu c/h/ặ/t mày: “Hắn vẫn luôn chờ đại trận bị phá. Có lẽ, hắn hy vọng chúng ta tự tay chạm vào trận nhãn.”
Ba người xuyên qua một đạo thạch môn đã nứt gãy.
Một thạch thất ngầm khổng lồ đột ngột hiện ra trước mắt. Giữa thạch thất là một tảng đá khổng lồ đen tuyền lặng lẽ đứng sừng sững, vô số đường vân xám đen nhỏ li ti quấn quanh, từng sợi hắc khí từ trong đá chậm rãi lan ra ngoài, điều động trận lực khắp cổ mộ.
Nơi đây, chính là trận nhãn của trận khóa hồn.
Giữa dòng hắc khí luân chuyển, mơ hồ có vô số hư ảnh xiềng xích nhỏ bé, vươn xa lên trên , vượt qua từng tầng mộ thất, cuối cùng chỉ về phía Thẩm Nghiễn Từ.
Ngàn năm qua, chính những xiềng xích vô hình này trói buộc hồn phách y, rút lấy lực lượng tiên hồn bẩm sinh của y, không ngừng truyền cho Thẩm gia.
Thẩm Nghiễn Từ
nhìn
trận nhãn cự thạch, hồng y trong thạch thất u ám lặng lẽ rủ xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-22
Mọi suy đoán, giờ khắc
này
đều
được
chứng thực.
Y quả nhiên chưa từng được yên nghỉ nơi này .
Là bị giam cầm.
Đúng lúc này , tại cửa vào thạch thất, hàn phong vô thanh cuốn lên.
Đạo nhân áo trắng chậm rãi bước vào thạch thất dưới lòng đất. Đạo nhân đứng lặng nơi ranh giới sáng tối, dáng vẻ lạnh lùng, xa cách, quanh thân quấn quanh hàn khí âm lãnh không tan. Ánh mắt đạm mạc của hắn quét qua trận nhãn cự thạch, rồi dừng lại trên người Thẩm Nghiễn Từ, môi mỏng khẽ mở.
“Các ngươi quả nhiên, một đường tìm đến đây.”
Đạo nhân ngước mắt, ánh nhìn vượt qua mọi người , dừng chắc trên người Thẩm Nghiễn Từ, đáy mắt đạm mạc ẩn giấu chấp niệm đã ẩn phục bao năm.
“Ta đã sớm gặp ngươi.”
Thanh âm hắn thanh lãnh không gợn, như tuyết trên đỉnh núi quanh năm không tan, lặng lẽ kể lại chuyện cũ đã phủ bụi.
“Năm đó, khi ta đến cửa đạo luận bàn, từ xa đã trông thấy ngươi lặng lẽ đứng dưới bậc thềm.”
“Chỉ một mặt ấy , ta liền biết , ngươi là tiên hồn bẩm sinh hiếm có trên thế gian.”
Đạo nhân môi mỏng khẽ mở, tiếp tục nói ra sự thật tàn khốc.
“Sau đó, Thẩm gia tìm đến ta . Bọn họ biết ngươi được trời ban tiên hồn, có khí vận hơn người , không tiếc lấy hương hỏa tông tộc làm lời hứa, khổ cầu ta bày đại trận khóa hồn. Bọn họ muốn mượn tiên hồn bẩm sinh của ngươi, đời đời nuôi dưỡng vận mệnh Thẩm gia, bảo trăm đời thịnh vượng, phúc trạch không dứt.”
Một câu nói hạ xuống, lòng đất lập tức c/h/ế/t lặng.
Thẩm Nghiễn Từ tim đau nhói, hàn lạnh theo hồn mạch lan khắp tứ chi bách hài.
Không phải số trời khó đoán, cũng chẳng phải yểu mệnh từ thuở thiếu niên.
Là tộc nhân chí thân của y, tự tay đẩy y vào lao ngục, hiến tế một mình y, thành toàn vinh hoa cho cả tộc.
Ngàn năm mờ mịt, ngàn năm nhớ nhung và tin tưởng người nhà, giờ khắc này từng tấc vỡ nát.
Thanh âm y khẽ run: “Vậy nên... cái c/h/ế/t vì bệnh của ta , giấc ngủ dài, và kết giới giam giữ ta trong mộ huyệt này , đều là bọn họ cầu tới?”
“Phải.” Đạo nhân đáp dứt khoát, không chút che giấu, “Trận pháp do chính tay ta bố trí; còn việc giam cầm ngươi là điều Thẩm gia cầu xin.”
Một bên, Tô Hành đứng lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Giọng hắn trầm xuống, chất chứa nỗi chua xót đã dồn nén suốt nghìn năm.
“Năm đó ta , hoàn toàn không biết gì.”
Hắn ngước mắt nhìn Thẩm Nghiễn Từ, đáy mắt cuồn cuộn vô tận áy náy và bất lực.
“Ta và ngươi vốn chỉ là tri kỷ, cùng đạo nhân áo trắng này không quen biết , không chút liên quan. Năm đó ngươi đột nhiên biến mất khỏi sư môn, tin tức hoàn toàn không có . Ta khắp nơi dò hỏi, nhưng trước sau không tìm được tung tích của ngươi.”
“Đợi đến khi ta cuối cùng tra ra âm mưu quỷ dị này của Thẩm gia, đại trận đã thành, phong ấn triệt để lắng xuống, ta không còn sức xoay chuyển.”
Năm đó hắn vội vã đến Thẩm gia, mọi thứ đã định. Trận khóa hồn phong kín cả vùng núi, ngăn cách hai cõi âm dương. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên hồn của thiếu niên bị chôn sâu dưới lòng đất, giam trong cô mộ; nhìn Thẩm gia ngụy tạo bệnh qua đời, lừa dối thiên hạ. Hắn không ngăn được , không phá được , không cứu được , chỉ còn nỗi đau thấu tim không thể làm gì.
“Từ đó về sau , ta chưa từng ngừng tìm kiếm.” Tô Hành cổ họng nghẹn lại , từng chữ nặng nề, “Ta băng qua muôn núi, tìm khắp chốn u minh, khổ sở truy tìm dấu vết trận pháp và hồn tức của ngươi. Đến khi tìm được cổ mộ này , ta ở lại bên cạnh ngươi, lặng lẽ bầu bạn, bảo vệ hồn thể của ngươi khỏi tan biến.”
Thủ hộ suốt tháng năm dài đằng đẵng, không phải nhận người gửi gắm.
Là hối hận trong lòng, là bù đắp cho bất lực năm xưa, là tìm kiếm không chịu buông bỏ vượt vạn cổ.
Thẩm Nghiễn Từ ngẩn ngơ nhìn Tô Hành, đáy lòng chát chúa cuồn cuộn.
Thì ra sự dịu dàng đồng hành bao năm này , là kết quả tri kỷ vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, khổ sở tìm đến.
Đạo nhân áo trắng lặng lẽ nghe hết toàn bộ đối thoại, đáy mắt thanh lãnh lướt qua một tia đạm mạc nhạt nhòa.
“Ngươi tìm hắn ngàn năm, rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng hoa trong gương, trăng dưới nước.”
“Trận pháp do ta bày, tiên hồn do ta khóa định.”
Hắn lại nhìn về phía Thẩm Nghiễn Từ, hàn khí âm lãnh chậm rãi tụ lại , chấp niệm ẩn phục bao năm không còn che giấu.
“Sơ kiến động tâm, ngàn năm t/ù dưỡng.”
“Thẩm gia dùng ngươi đổi lấy vận mệnh hưng thịnh, còn ta dùng tháng năm để giữ ngươi lại . Nay đại trận đã phá, phong ấn tan biến, tông tộc, thế nhân, mọi nhân quả cũ đều chẳng còn ý nghĩa——”
“Thẩm Nghiễn Từ, ngươi nên thuộc về ta .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.