Loading...
Ánh ngọc trong địa cung dịu nhạt, rọi xuống đài đá xanh, làm hiện lên những nét phù văn tàn khuyết mờ ảo.
Thẩm Nghiễn Từ ngồi bệt trên đất, hồng y trải rộng trên mặt đá lạnh buốt. Y chấm b/út vào chút mực còn sót trong nghiên, chậm rãi phác họa phù văn lên phiến đá phẳng phiu.
Đó là An Hồn văn chính đạo mà năm xưa sư phụ truyền dạy. Một nét hạ b/út, mực sắc nhạt nhòa, mang theo khí tức ôn nhuận an yên. Mỗi lần hạ thêm một nét, y lại ngước nhìn mảnh giấy phù ố vàng bên cạnh, tỉ mỉ đối chiếu từng đường nét.
Tô Hành đứng lặng cách đó không xa, ánh mắt chăm chú dõi theo bàn tay cầm b/út của Thẩm Nghiễn Từ, trong lòng thấp thỏm không yên.
Hắn nhìn Thẩm Nghiễn Từ từng chút một tháo gỡ những phù văn khóa hồn méo mó, quỷ dị, rồi đặt những đường phù văn cùng nguồn gốc của hai đạo chính và tà cạnh nhau để đối chiếu. Ký ức Nghiễn Từ hồi phục, thuật pháp sư phụ truyền lại trong đầu y dần dần rõ ràng, càng suy diễn thêm, chân tướng của trận pháp chẳng bao lâu nữa sẽ lộ ra .
Hắn muốn mở lời khuyên can, lời đến cổ họng, lại nuốt hết trở vào .
Hắn nên nói thế nào? Tiếp tục dệt lời dối trá, để Nghiễn Từ mãi mãi bị vây khốn trong ngôi mộ này , mãi mãi bị bịt mắt sao ?
Bàn tay buông thõng của Tô Hành khẽ run rẩy. Hai ý niệm giằng co dữ dội trong lòng hắn . Một bên là lời hứa bảo vệ Nghiễn Từ suốt ngàn năm qua, bên kia là tội nghiệt do lời dối trá tàn nhẫn này gây nên.
Lâm Tinh Dã túc trực bên cạnh Thẩm Nghiễn Từ, lặng lẽ giúp y sắp xếp những mảnh phù rơi vãi, thỉnh thoảng để ý cửa mộ đạo, cảnh giác với động tĩnh truyền đến từ phía rừng núi. Ngọc bội triền chi liên trong lòng bàn tay vẫn ấm áp, không hề rung động dữ dội, nhưng cảm giác nguy hiểm mơ hồ kia vẫn luôn đeo bám, mãi không tan.
“Chỗ này không đúng.”
Thẩm Nghiễn Từ dừng b/út. Một giọt mực rơi xuống nền đá xanh, chậm rãi loang thành vệt đen.
“Bạch Bào Đạo Nhân đã sửa đổi chính nét b/út này . Đường phù văn vốn dùng để an dưỡng hồn phách, một khi bị đảo ngược, liền hóa thành những sợi xích vô hình giam cầm hồn phách.”
Đầu ngón tay y khẽ lướt qua những nét phù văn còn sót lại . Y khẽ lẩm bẩm, tựa như đang trò chuyện với sư phụ của năm xưa.
“Sư phụ từng nói , phù văn như lòng người , chỉ một nét sai, thiện ác đã cách biệt. Trước kia ta còn cho rằng đó chỉ là lời nói suông, hôm nay mới thực sự hiểu được .”
Thẩm Nghiễn Từ ngước mắt. Đáy mắt y không còn vẻ mờ mịt như trước , thay vào đó là sự sáng tỏ và điềm tĩnh.
“Đại trận khóa hồn này mượn lớp vỏ an hồn để giam giữ ta , âm thầm rút lấy sức mạnh tiên hồn bẩm sinh của ta , nuôi dưỡng khí vận Thẩm gia qua nhiều đời. Câu ‘trận phá, tắc hồn quy, Thẩm thị khí vận tận tán’ khắc trên bia đá… thì ra là có ý này .”
Lời vừa dứt, cả thạch thất lập tức chìm vào im lặng.
Sắc mặt Tô Hành thoáng chốc trắng bệch. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại .
Nghiễn Từ, đã đoán được hơn nửa rồi .
Lâm Tinh Dã hơi cúi người , khẽ hỏi:
“Vậy có cách nào phá trận triệt để không ?”
“Có, nhưng
không
dễ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-21
”
Thẩm Nghiễn Từ lắc đầu, dùng đầu ngón tay nhuốm mực chỉ vào trận đồ trên nền đá xanh.
“Muốn phá trận, trước hết phải tìm được trận nhãn, sau đó dùng phù văn chính đạo có cùng nguồn gốc để khắc chế trận pháp. Nhưng trận nhãn được giấu ở nơi sâu nhất trong cổ mộ. Hơn nữa…” Y khẽ ngừng lại , “kẻ bày trận vẫn luôn dõi theo nơi này .”
Cùng lúc đó, đỉnh núi sâu.
Gió lạnh cuốn qua cỏ cây. Đạo nhân áo trắng đứng lặng bên vách núi, thân ảnh thanh lãnh nổi bật giữa sắc tối âm u của núi rừng. Sương mù âm u lững lờ bao quanh hắn . Dáng vẻ thanh lãnh thoát tục ấy đối lập với luồng khí tức âm quỷ đang lan tỏa khắp bốn phía.
Hắn nhắm mắt, thần niệm từ xa thăm dò vào cổ mộ dưới lòng đất. Hắn nhìn rõ cuộc đối thoại của ba người trong thạch thất, cũng thấy trận đồ bằng mực đang dần hiện lên trên nền đá xanh.
Hắn khẽ mở mắt, thản nhiên nhìn xuống ngôi mộ dưới đáy cốc. Khóe môi hắn thoáng cong lên, lạnh nhạt đến gần như không thể nhận ra .
“Thật không ngờ, tiên hồn bẩm sinh này , lại còn nhớ thuật pháp phù văn.”
Hắn khẽ lẩm bẩm, ngữ điệu bình thản, nghe không ra hỉ nộ.
“Suy diễn cũng được , tìm trận nhãn cũng thế. Trận pháp vốn đã sắp tan rã. Dù bọn chúng làm gì, cũng chỉ khiến ván cờ này nhanh ch/óng đi đến hồi kết mà thôi.”
Hắn giơ tay, dùng đầu ngón tay vạch một đạo phù văn bằng hắc khí giữa không trung. Phù văn lóe lên rồi biến mất, lặng lẽ bay về phía cổ mộ.
Hắn không hề gia cố trận pháp, trái lại chỉ khẽ dẫn động khí tức bên trong, khiến trận khóa hồn tiếp tục tan rã.
Hắn vốn chẳng hề muốn duy trì trận pháp này .
Điều hắn chờ đợi chính là ngày Thẩm Nghiễn Từ hoàn toàn thoát khỏi mọi ràng buộc, để tiên hồn bẩm sinh của y bộc lộ trọn vẹn trước thiên địa.
Bóng dáng đạo nhân áo trắng khẽ lay động rồi tan vào màn sương núi rừng, chỉ còn lại tiếng gió đêm gào thét giữa núi.
Trong địa cung, tim Thẩm Nghiễn Từ bỗng thắt lại , cổ tay đang cầm b/út cũng khựng giữa chừng, khiến nét mực trên đá xanh đột ngột chệch đi .
“Sao vậy ?” Lâm Tinh Dã lập tức nhận ra dị thường của y.
“Không hiểu vì sao , ta bỗng thấy lạnh sống lưng, cứ như có người đang âm thầm quan sát chúng ta từ trong bóng tối.” Thẩm Nghiễn Từ nhíu mày, nhìn về phía mộ đạo thông ra rừng núi.
Tim Tô Hành đột nhiên đập mạnh hơn.
Người đó vẫn còn.
Hắn vẫn luôn ở trong tối, lặng lẽ nhìn mọi cử động của bọn họ.
Lâm Tinh Dã siết c/h/ặ/t ngọc bội, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía mộ đạo sâu hun hút: “Là Bạch Bào Đạo Nhân. Hắn vẫn ở bên ngoài.”
Thẩm Nghiễn Từ cúi đầu nhìn trận đồ mực sắc trải rộng trên đá xanh, ánh mắt dần dần kiên định.
“Đã không tránh được , vậy thì tiếp tục suy diễn. Tìm được trận nhãn, phá giải trận pháp đã giam cầm ta suốt ngàn năm này .”
Vết mực lặng lẽ lan ra trên đá xanh, phù văn chính tà xen kẽ sóng đôi. Ván cờ ngàn năm, cuối cùng cũng đến lúc đổi chiều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.