Loading...

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?
#20. Chương 20: Thuật Bùa Chú

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?

#20. Chương 20: Thuật Bùa Chú


Báo lỗi

 

Gió đêm trong rừng cuốn theo lá mục xào xạc. Lâm Tinh Dã nắm c/h/ặ/t mấy mảnh tàn phù trong tay, hồn thể vẫn còn vương hơi lạnh âm hàn từ trận đối đầu với đạo nhân áo trắng. Hắn không nấn ná trong rừng thêm nữa, xoay người quay về hướng cổ mộ.

 

Hắn xuyên qua tầng kết giới vô hình chỉ giam giữ Thẩm Nghiễn Từ, trở lại địa cung. Ánh sáng dịu nhẹ từ ngọc bích lập tức phủ lên hồn thể hắn .

 

Thẩm Nghiễn Từ đang ngồi tĩnh tọa bên đài cao. Vừa thấy hắn trở về, y lập tức đứng dậy, vạt áo đỏ khẽ lay theo động tác. Tô Hành cũng ngước mắt nhìn sang, vẻ mặt thoáng căng thẳng.

 

"Bên ngoài thế nào? Có tìm được kẻ đó không ?" Thẩm Nghiễn Từ nhẹ giọng hỏi.

 

Lâm Tinh Dã trải những mảnh tàn phù ra , đặt lên mặt đá xanh. Những mảnh phù giấy ố vàng, rách nát nằm yên trên mặt đá, hoa văn quỷ dị thấp thoáng dưới ánh sáng âm u.

 

"Gặp rồi . Chính là hắn . Đạo nhân áo trắng năm xưa đã bày ra đại trận khóa hồn." Lâm Tinh Dã chậm rãi mở lời, "Hắn thừa nhận trận pháp được lập riêng cho ngươi, chỉ là chưa nói hết đã biến mất. Đây là tàn phù ta tìm được dưới gốc t/ùng cổ."

 

Thẩm Nghiễn Từ cúi người , ánh mắt rơi trên những đường vân bùa chú méo mó, mày nhíu c/h/ặ/t.

 

Sắc mặt Tô Hành hơi tái đi . Hắn nhìn những mảnh tàn phù, nhất thời vẫn im lặng.

 

Thẩm Nghiễn Từ nhìn hoa văn bùa chú hồi lâu, bỗng nhiên hạ giọng: "Những hoa văn này … ta hình như đã thấy ở đâu rồi ."

 

Lâm Tinh Dã sững người : "Ngươi đã thấy?"

 

"Là thầy ta ." Tâm trí Thẩm Nghiễn Từ chợt trở về chuyện cũ ngàn năm trước , đáy mắt thoáng hiện nét hoài niệm, "Thuở thiếu thời, ta từng bái một vị ẩn sĩ tinh thông thuật pháp làm thầy. Ông nhìn thấu hồn thể ta sinh ra đã đặc biệt, linh phách bẩm sinh thuần khiết, dễ bị kẻ tu tà thuật nhòm ngó, lại dễ dẫn dụ những thứ âm tà tìm đến, nên cố ý dạy ta rất nhiều đạo bùa chú và phù văn."

 

Hắn đưa ngón tay vạch vài nét trên mặt đá xanh. Những đường nét cổ xưa, ngay ngắn ấy có vài chỗ tương đồng với hoa văn trên tàn phù, dường như cùng bắt nguồn từ một loại phù thuật. Thế nhưng khí tức, hướng vận b/út và lực đạo lại hoàn toàn trái ngược.

 

"Bùa chú thầy truyền cho ta , đều là để hộ thân , an hồn, trừ tà, ổn mạch, bản tâm đều là thủ hộ." Ngón tay Thẩm Nghiễn Từ khựng lại , cẩn thận đối chiếu tàn phù trên đài, " Nhưng hoa văn trên này , vặn vẹo rối loạn, khí tức âm hàn, mang ý cấm cố, cướp đoạt và thôn phệ cực kỳ rõ rệt. Rõ ràng cùng một nguồn gốc, vậy mà có kẻ đã sửa đổi những đường vân cốt lõi, biến thuật pháp hộ thân an hồn thành tà thuật giam cầm hồn phách."

 

Lâm Tinh Dã chăm chú nhìn những nét vẽ trên đá xanh, lòng chợt động.

 

Hắn chưa từng biết Thẩm Nghiễn Từ còn có cơ duyên như vậy , từ thuở thiếu thời đã được một vị danh sư truyền dạy phù thuật. Khó trách hắn luôn có thể lờ mờ nhận ra khí trận không đúng, không phải ảo giác, mà là hắn vốn hiểu đạo này .

 

"Thầy năm xưa có để lại mấy quyển sổ tay ghi chép, giấu ở nơi sâu nhất trong thư lâu nhà họ Thẩm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-20
" Thẩm Nghiễn Từ tiếp tục nói nhỏ, giọng mang chút tiếc nuối, "Sau biến cố năm ta mười lăm tuổi, không còn dịp gặp lại , nhiều khẩu quyết cùng các biến thức phù văn, ta đều đã nhớ không còn trọn vẹn."

 

Hắn mơ hồ nhớ, thầy năm xưa từng lặp đi lặp lại dặn dò: phù văn và thuật pháp trong thiên hạ tuy cùng một nguồn, nhưng có thể đi theo những con đường khác nhau . Chính và tà, đôi khi chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc. Kẻ thiện an hồn hộ mệnh, kẻ ác khóa hồn cướp vận.

 

Khi đó hắn còn quá trẻ, chỉ coi đó là lời răn dạy thông thường của sư phụ.

 

Nay nhìn thấy tàn phù ác độc này , mới bỗng nhiên thấu hiểu thâm ý trong đó.

 

"Trận pháp của đạo nhân áo trắng này , chính là mượn lớp vỏ bùa an hồn chính thống, sửa đổi đường vân cốt lõi, lén bày ra l/ồ/ng giam ngàn năm." Lâm Tinh Dã lập tức nghĩ thông then chốt, "Khoác lớp vỏ hộ mộ an hồn, thực chất là bày cục khóa hồn đoạt vận."

 

Thẩm Nghiễn Từ khẽ gật đầu, mê mang trong đáy mắt dần tan biến, chút mềm lòng không muốn nghi ngờ người khác nơi đáy lòng, lặng lẽ nứt ra một khe hở.

 

"Thầy sớm đã nhắc ta , người có thuần hồn bẩm sinh như ta , vốn dễ bị các thuật sĩ giang hồ và môn phái phong thủy nhòm ngó, đem ra trấn trận, tụ vận, khóa mạch." Giọng hắn nhẹ nhàng trầm xuống, "Trước kia ta chỉ coi là lời đe dọa, nay xem ra … những lời thầy nói năm đó, từng câu đều thật."

 

Tô Hành đứng một bên, lặng lẽ nghe hết cuộc đối thoại, ngón tay hắn khẽ siết lại , lòng dậy sóng.

 

Hắn vạn lần không ngờ, Nghiễn Từ lại từng bái cao nhân thuật pháp làm thầy, từ nhỏ đã học được chân đế phù văn.

 

Một khi Thẩm Nghiễn Từ bắt đầu suy diễn từ những mảnh tàn phù và hồi tưởng thuật pháp do thầy truyền dạy, âm mưu được che giấu suốt ngàn năm này ắt sẽ không còn giấu nổi.

 

Lâm Tinh Dã nhìn hắn , ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng: "Ngươi đã hiểu phù văn, có thể dựa vào những mảnh tàn này , suy diễn sơ hở của trận pháp không ?"

 

"Có thể thử một lần ." Thẩm Nghiễn Từ cúi mắt nhìn tàn phù trên đài, vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm nghị, "Chỉ là tàn phù quá vụn vặt, ký ức ta cũng thiếu sót, chỉ có thể dần dần ghép lại , ngược dòng suy diễn."

 

Ánh sáng âm u trong địa cung lặng lẽ lay động.

 

Thiếu niên áo đỏ khẽ dùng đầu ngón tay vạch từng nét trên mặt đá xanh, đối chiếu tàn phù, hồi tưởng phù văn thầy truyền.

 

Thuật pháp chính đạo hộ thân an hồn thầy dạy năm xưa, cách ngàn năm, lại trở thành chỗ dựa duy nhất để hắn thoát khỏi vận mệnh, phá tan ván cờ giam cầm ngàn năm.

 

Tô Hành im lặng đứng đó, đáy mắt đầy giằng xé và bất lực.

 

Thời gian hắn còn có thể che giấu sự thật, chẳng còn bao lâu nữa.

 

Mà trong đêm tối nơi núi sâu, đạo nhân áo trắng đứng trên đỉnh núi, thần sắc lạnh lẽo âm trầm, từ xa nhìn xuống cổ mộ dưới đáy cốc. Khóe môi hắn khẽ nhếch, để lộ một nụ cười lạnh nhạt.

 

Trận pháp rạn nứt.

 

Hồn phách thức tỉnh.

 

Ký ức về sư môn dần trở lại .

 

Ván cờ đã im lìm suốt ngàn năm, cuối cùng cũng đến lúc tái khởi.

 

 

Vậy là chương 20 của Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi? vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo