Loading...
Kết giới trước cửa mộ nhẹ nhàng ngăn bước Thẩm Nghiễn Từ, nhưng lại chẳng thể cản được Lâm Tinh Dã.
Hồn thể hắn nhẹ nhàng xuyên qua tầng ranh giới vô hình ấy . Khoảnh khắc bước ra khỏi cổ mộ, hắn đón lấy luồng gió đêm se lạnh nơi núi rừng. Bên ngoài cây cối cao ngất, cành lá đan xen thành màn đen thẳm, ánh trăng mỏng manh rơi xuống rừng cây thành những mảnh sáng lốm đốm, bốn bề tĩnh mịch đến lạ.
Tiếng côn trùng lẫn tiếng gió đều đột ngột im bặt.
Cả thung lũng chìm trong tĩnh lặng.
Ngọc bội triền chi liên trong lòng bàn tay Lâm Tinh Dã vẫn luôn âm ấm, như thể không ngừng cảnh báo nguy hiểm.
Hắn trầm mắt, chậm rãi bước vào rừng, tỉ mỉ quan sát rễ cây, khe đá, cành khô lá rụng xung quanh, tìm kiếm luồng khí vừa lóe lên.
Vệt áo trắng bắt gặp trong cổ mộ lúc trước , tuyệt đối không phải ảo giác.
Càng vào sâu trong rừng, không khí càng âm lạnh. Không phải cái mát của gió núi, mà là thứ âm hàn thấm vào hồn phách, khô héo c/h/ế/t ch/óc.
Đi đến một gốc t/ùng cổ giữa sườn núi, bước chân Lâm Tinh Dã đột ngột dừng lại .
Nơi lá mục chất đống sâu dưới mặt đất, rải rác vài mảnh phù lục đã bạc màu ố vàng.
Giấy phù đã mục nát quá nửa, nét mực sẫm đen, phù văn uốn lượn quỷ dị, tuyệt không phải loại phù trấn tà thông thường. Đường vân còn sót nơi góc cạnh, sắc bén, bá đạo, mang theo lực trói buộc cực mạnh.
Ông ngoại thời trẻ từng làm huyền sư, đã dạy cách nhận biết phù chú.
Lâm Tinh Dã cúi người , đầu ngón tay khẽ chạm tàn phù—
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào tàn phù, một luồng lạnh buốt lập tức lan khắp hồn thể, ngọc bội rung lên dữ dội, ong ong không dứt.
Đáy lòng hắn chợt trĩu nặng.
Đây không phải trận hộ mộ.
Đây là tàn phù của trận khóa hồn.
Trận pháp này dùng để vây khốn, phong ấn và cầm t/ù, tuyệt nhiên không phải để bảo hộ.
Mối nghi ngờ trong lòng hắn cuối cùng cũng được chứng thực, cả ngôi cổ mộ từ đầu đến cuối, vốn không phải chốn về, mà là l/ồ/ng giam.
Đúng lúc này , cành t/ùng trên đỉnh đầu khẽ động.
Một bóng áo trắng, lặng lẽ không tiếng động đứng trên thân cây cách đó một trượng.
Dưới trăng bạch bào như tuyết, không vương chút bụi, thân hình thẳng tắp cô lạnh, tư thế đứng đạm mạc xa cách. Y rũ mắt nhìn xuống rừng cây. Dung mạo thanh tú mà lạnh lẽo, đường nét mày mắt nhàn nhạt, thần sắc không vui không buồn, xa cách đến gần như vô tình.
Nhưng toàn bộ âm hàn, c/h/ế/t lặng, khí tức quỷ dị của cả núi rừng, đều quấn quanh vạt áo y.
Vẻ ngoài thanh lãnh, cốt cách lại âm tà.
Y không lên tiếng, không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Tinh Dã. Ánh mắt y nhàn nhạt như sương, song uy áp tỏa ra lại lạnh lẽo, tựa như đang nhìn xuống một con kiến nhỏ bé.
Lâm Tinh Dã lập tức căng thẳng hồn thể, ngẩng mắt nhìn thẳng đối phương.
"Là ngươi."
Đạo nhân áo trắng khẽ hé môi, giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo, không mang chút cảm xúc, từng chữ rơi vào rừng cây c/h/ế/t lặng, lạnh đến thấu xương.
"Chỉ là tàn hồn phá cục, cũng dám tự tiện xông vào nơi này ?"
Giọng y cực nhạt, không châm biếm, không giễu cợt, chỉ có sự đạm mạc và khinh thường cao cao tại thượng. Như thể sự xuất hiện của Lâm Tinh Dã, chỉ là một hạt bụi nhỏ quấy nhiễu thanh tịnh trong núi của y.
Ngọc bội trong lòng bàn tay Lâm Tinh Dã nóng ran không ngừng, hắn cảnh giác c/h/ặ/t chẽ: "Ngươi là ai? Trận pháp ngàn năm, có phải do ngươi bày?"
Đạo nhân áo trắng rũ mắt, hờ hững liếc qua ngọc bội đang rung động trước n/g/ự/c hắn . Đến lúc ấy , đáy mắt y mới khẽ gợn lên một tia cảm xúc.
"Trận khóa hồn của Thẩm gia, đương nhiên là do ta bày."
Y thản nhiên thừa nhận, vẻ mặt vẫn bình thản như
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-19
Vạt áo y tự động lay động không gió, bạch bào phần phật, âm khí trong rừng quanh đó đột nhiên nặng thêm, cây cỏ đều cứng đờ.
"Cấm chế này tồn tại suốt ngàn năm, chỉ vì một người mà lập nên." Ánh mắt đạo nhân xuyên qua rừng cây, nhìn về hướng cổ mộ dưới chân núi, giọng điệu thanh đạm nhưng từng chữ thấu xương, "Nay trận pháp đã rạn vỡ, cấm chế cũng bị phá giải, trái lại còn để các ngươi được lợi."
Ánh mắt Lâm Tinh Dã sắc bén: "Các ngươi giam y ngàn năm, rốt cuộc vì sao ?"
Đối mặt chất vấn, đạo nhân áo trắng chỉ khẽ cúi mắt, thần sắc lạnh lẽo, không nhiễm chút khói lửa, cũng không chút áy náy.
"Tông tộc phàm nhân ôm lòng tham vọng, còn người mang tiên hồn bẩm sinh vốn đã được định sẵn làm vật tế để trấn giữ khí vận."
Một câu, nhẹ nhàng bâng quơ, nói hết ngàn năm tàn khốc.
Nhưng y chỉ điểm đến đó, không nói thêm chân tướng.
Khí chất y cực lạnh, cực ngạo, không thèm giải thích, không thèm tranh biện. Đối với y, ngàn năm cầm t/ù và sự hy sinh một người vô tội chẳng qua chỉ là một nước cờ trong thuật phong thủy, một cuộc giao dịch giữa những kẻ tu đạo.
Lâm Tinh Dã tim thắt lại .
Tế phẩm.
Thì ra ngàn năm cô tịch trong cổ mộ của Thẩm Nghiễn Từ không phải là cái c/h/ế/t vì bệnh rồi được an táng, mà là một cuộc cầm t/ù kéo dài suốt nghìn năm.
Mà là bị hiến tế, bị phong ấn, bị giam cầm suốt nghìn năm trong mộ thất, trở thành vật trấn giữ khí vận cho Thẩm gia.
Lửa giận và đau lòng trong khoảnh khắc trào lên, hắn trầm giọng lạnh hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Định phong bế trận pháp một lần nữa sao ?"
Đạo nhân áo trắng ngẩng mắt, đáy mắt thanh lãnh lướt qua một tia ý cười âm quỷ cực nhạt, thoáng qua liền mất.
"Trận đã phá, hồn đã thoát trói."
"Ta cần gì phải phong lại ."
Thân hình y khẽ lay, bạch y khẽ cuốn lên một màn sương lạnh.
"Ta đợi, từ trước đến nay không phải khóa hồn."
"Mà là hồn quy trận sống."
Giọng nói dứt, không lưu lại nửa câu giải thích thừa thãi.
Cả núi rừng đột nhiên lạnh buốt, ánh trăng ẩn đi , âm phong cuốn tới.
Bóng áo trắng tan vào màn đêm như sương tuyết, chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết.
Y đến không tiếng, đi cũng chẳng để lại dấu vết, khiến người ta không sao dò thấu.
Chỉ còn lại cả rừng c/h/ế/t lặng, và khắp đất tàn phù vụn nát, lặng lẽ phơi bày cục lừa dối m/á/u me ngàn năm.
Lâm Tinh Dã đứng nguyên tại chỗ, thật lâu không động.
Gió đêm buốt giá, nhưng lòng hắn còn lạnh hơn.
Cuối cùng, hắn cũng chạm đến một góc chân tướng.
Thẩm Nghiễn Từ không phải được yêu thương an táng.
Là bị chí thân hiến tế, bị đạo nhân bày trận, bị thiên địa cờ cuộc khóa c/h/ế/t ngàn năm.
Và đạo nhân áo trắng ẩn phục đến nay, căn bản không phải để tu sửa trận pháp—
Y đang đợi Thẩm Nghiễn Từ hoàn toàn thoát khỏi l/ồ/ng giam.
Đợi viên tiên hồn bẩm sinh bị khóa ngàn năm này , hoàn toàn hiện thế.
Lâm Tinh Dã siết c/h/ặ/t ngọc bội, ánh mắt dần trở nên kiên định. Trong lòng hắn , ý muốn bảo vệ Thẩm Nghiễn Từ càng lúc càng mãnh liệt.
Từ nay về sau , hắn không chỉ muốn bầu bạn với Thẩm Nghiễn Từ, muốn tranh giành sự bầu bạn của y.
Hắn muốn hộ y thoát thân , hộ y tự do, hộ y hoàn toàn thoát khỏi sát cục ngàn năm này .
Núi rừng u thẳm, ám lưu hung dữ.
Thiếu niên áo đỏ trong cổ mộ vẫn ngây thơ vô ưu, nào hay mình đã sớm trở thành quân cờ quý giá nhất, cũng là quân cờ đáng thương nhất trong ván cờ của thế nhân.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.