Loading...
Ngày hôm sau , Thẩm Nghiễn Từ vẫn canh cánh trong lòng chuyện tấm bia đá xanh hôm trước . Dùng điểm tâm qua loa xong, y ngước mắt nhìn hai người bên cạnh.
"Chúng ta lại đến thạch thất đặt bia đá kia xem một chút đi . Hôm qua nhìn vội quá, ta muốn đọc lại văn bia một lần nữa."
Tô Hành trong lòng khẽ căng lên, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, không tiện từ chối thẳng.
"Được, nếu ngươi muốn đi , chúng ta cùng đi ."
Lâm Tinh Dã nắm c/h/ặ/t miếng ngọc bội chạm hình dây sen, cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt truyền ra từ mặt ngọc. Hắn khẽ gật đầu: "Ta đi cùng ngươi."
Ba người sóng vai men theo mộ đạo dài dằng dặc tiến về phía trước . Không khí giữa ba người thoáng chốc trở nên khác lạ. Tô Hành đi bên cạnh, dáng vẻ thong dong, song vẫn âm thầm chú ý đến những biến đổi của trận khí xung quanh. Lâm Tinh Dã im lặng quan sát vách đá dọc đường, ngầm để tâm mọi dị thường. Thẩm Nghiễn Từ đi giữa, hồng y phiêu phiêu, trong lòng chỉ nghĩ đến những câu chữ khó hiểu trên bia đá.
Chẳng bao lâu sau , cả ba đã đến gian thạch thất nhỏ ấy . Thanh thạch bia lặng lẽ đứng giữa trung tâm, trên mặt mỏng mỏng phủ một lớp bụi mới rơi.
Thẩm Nghiễn Từ bước lên, đưa tay phủi lớp bụi bám trên mặt bia rồi chậm rãi đọc lại văn bia từ đầu. Tô Hành đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn thong dong, lặng lẽ ở bên y. Thế nhưng, ánh mắt hắn ta luôn dừng nơi nửa dưới của văn bia, lòng thấp thỏm không yên.
Lâm Tinh Dã chưa vội lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn xuống chân bia, nơi sát mặt đất.
Bụi đất phủ dày dưới chân bia, gần như che khuất hoàn toàn hàng chữ khắc ở sát mép dưới . Người thường sẽ không cúi người nhìn kỹ chỗ này .
"Chỗ này hình như còn có chữ." Lâm Tinh Dã nhẹ giọng mở miệng, ngồi xổm xuống, đầu ngón tay cẩn thận quét đi bụi đất tích tụ dưới chân bia.
Bụi đất lả tả rơi xuống, một hàng chữ nhỏ khắc nông hiện ra chậm rãi. Nét chữ khắc cực nông, gần như hòa làm một với thanh thạch, nếu không phải cẩn thận xem xét, tuyệt khó phát hiện.
Nghe Lâm Tinh Dã lên tiếng, Thẩm Nghiễn Từ cũng cúi xuống, ghé lại gần để nhìn rõ hàng chữ.
Tô Hành nhìn thấy những chữ nhỏ hiện ra kia , hô hấp khẽ khựng lại , nhưng không kịp ngăn cản.
Trên bia chỉ khắc một câu ngắn: "Trận phá, hồn trở về, khí vận Thẩm thị tiêu tan."
Thẩm Nghiễn Từ thấp giọng đọc ra câu này , lông mày nhíu c/h/ặ/t.
"Trận phá? Đây là trận gì?" Y mờ mịt quay đầu nhìn Tô Hành, "Văn bia phía trước viết tụ linh tỏa tức, cuối cùng lại lưu lại câu này . Sao còn viết khí vận tiêu tán?"
Tô Hành ổn định tâm thần, chậm rãi mở miệng: "Chỉ là lời cảnh báo của người xưa. Tu kiến mộ huyệt, sợ nhất ngoại lực tổn hại an ninh trong mồ. Nếu mộ huyệt bị phá hoại, vong hồn liền lưu ly, gia tộc phúc vận cũng bị tổn hại, chỉ là khuyên hậu nhân bảo vệ mồ mả mà thôi."
Lời giải thích ấy thoạt nghe quả thực có lý.
Thẩm Nghiễn Từ nửa tin nửa ngờ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết khắc dưới đáy bia. Một luồng hơi lạnh nhàn nhạt men theo đầu ngón tay truyền lên. Nỗi bất an trong lòng y cũng vì thế mà dâng cao, còn nặng nề hơn hôm qua mấy phần.
Lâm Tinh Dã chăm chú nhìn hàng chữ nhỏ, âm thầm ghi nhớ từng nét.
Cảnh báo hậu nhân ư? Hắn không cho là vậy . Những lời này chẳng giống lời răn dạy dành cho con cháu đời sau , mà tựa một lời tiên đoán do kẻ bày trận để lại .
Đúng lúc ấy , từ phía rừng núi xa xa chợt thoáng hiện một luồng khí tức mỏng manh, mang theo dấu ấn của kẻ mặc bạch bào. Chỉ trong chớp mắt, luồng khí tức ấy đã biến mất.
Ngọc bội đột nhiên nóng bỏng, khẽ rung động.
Lâm Tinh Dã đột ngột ngước mắt, nhìn về phía mộ đạo thông ra ngoài núi.
"Sao vậy ?" Thẩm Nghiễn Từ nhận ra dị động của hắn .
"Không có gì, ngọc bội đột nhiên nóng lên." Lâm Tinh Dã đè nén cảnh giác trong lòng, không nói nhiều. Hắn không nói rõ được luồng khí tức kia là gì, phiêu miểu lại âm quỷ, chỉ một khoảnh khắc liền biến mất không dấu vết.
Tô Hành cũng bắt được luồng khí tức chớp nhoáng kia , sắc mặt khẽ trắng bệch.
Là đạo nhân bố trận năm xưa.
Không ngờ hắn ta đã trở lại , hơn nữa còn nhận ra cấm chế của trận pháp đang dần suy yếu.
Tô Hành vẫn giữ vẻ bình thản, âm thầm đè nén nỗi kinh hãi trong lòng, dịu giọng nói với Thẩm Nghiễn Từ: "Nơi này hàn khí càng lúc càng nặng, không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi đây trước đi ."
Thẩm Nghiễn Từ
nhìn
thêm một
lần
chữ ẩn
dưới
đáy bia, trong lòng nghi hoặc chồng chất, nhưng vẫn
không
liên tưởng đến chân tướng hiến tế và tỏa hồn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-18
"Được."
Ba người xoay người rời khỏi thạch thất.
Bước ra khỏi dũng đạo, Thẩm Nghiễn Từ vẫn mải suy ngẫm câu nói trên bia.
Lâm Tinh Dã vừa đi vừa lặng lẽ nắm c/h/ặ/t ngọc bội, lòng đầy nghi hoặc.
Tô Hành đi một bên, tâm tư rối loạn.
Đạo nhân áo trắng kia đã nhận ra cấm chế đang dần suy yếu.
Sự bình yên kéo dài nghìn năm nay e rằng sắp chấm dứt.
Trở về chủ mộ thất, Thẩm Nghiễn Từ ngồi trên đài đá cao, vạt áo đỏ buông dài trên nền đá xanh. Câu "Trận phá, hồn trở về, khí vận Thẩm thị tiêu tan" dưới đáy bia vừa rồi , vẫn luôn quanh quẩn trong đầu y, không sao xua đi được .
Y trầm ngâm giây lát rồi nghiêng đầu nhìn Tô Hành, khẽ hỏi: "Vừa rồi văn bia có viết trận, ngươi hôm qua nói những chữ kia chỉ là lời cầu phúc, nhưng dưới đáy bia lại đặc biệt nhắc đến trận phá. Đây rốt cuộc là trận gì?"
Tô Hành trong lòng căng lên, trên mặt vẫn duy trì bộ dáng ôn hòa bình thản, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh y.
"Chẳng qua chỉ là trận pháp hộ mộ mà thôi. Người xưa khi xây dựng phần mộ cho gia tộc, thường bày những trận pháp đơn giản để ngăn tinh quái trong núi xâm nhập, tránh quấy nhiễu nơi an nghỉ của người đã khuất. Một khi trận pháp hư hại, mộ huyệt mất đi che chở, chính là tình cảnh văn bia nói ."
Giọng điệu Tô Hành vẫn vững vàng, lời giải thích nghe qua không có gì sơ hở, nhưng hắn ta cố tình lảng tránh công dụng thực sự của trận pháp.
Thẩm Nghiễn Từ khẽ nhíu mày, nghi hoặc trong lòng chưa hề tiêu tan.
"Chỉ là hộ mộ, vì sao lại liên lụy gia tộc khí vận?"
"Người xưa tin sâu phong thủy trủng địa, phần mộ an ổn , thì phúc trạch miên diên. Mộ phần bị tổn hại thì phúc vận của con cháu cũng có thể suy giảm. Đó chẳng qua là quan niệm phong thủy của người xưa, không đáng để quá bận tâm." Tô Hành dịu dàng chuyển đề tài, "Cứ mãi suy xét những dòng chữ khó hiểu này , chỉ tổ thêm phiền lòng. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, được không ?"
Thẩm Nghiễn Từ thấy hắn ta không muốn nói sâu, liền không truy hỏi nữa, chỉ là tầng nghi hoặc nhàn nhạt trong lòng vẫn còn treo lơ lửng.
Lâm Tinh Dã ngồi ở phía bên kia , im lặng nghe hai người đối thoại, không xen vào . Lâm Tinh Dã không sao quên được luồng khí tức vừa thoáng qua, cũng như cảm giác ngọc bội đột nhiên nóng lên trong tay.
Đó tuyệt đối không phải tinh quái bình thường trong núi.
Luồng khí tức kia mang theo lực lượng cổ xưa âm quỷ, cùng nguồn gốc với trận pháp của mộ huyệt này .
Hắn ngước nhìn lối mộ đạo dẫn ra bên ngoài, một ý nghĩ dần hiện lên trong đầu. Hắn muốn ra ngoài rừng núi xem một chút, truy tìm dấu vết chớp nhoáng kia .
"Ta muốn ra ngoài một chuyến." Lâm Tinh Dã đột nhiên mở miệng.
Thẩm Nghiễn Từ khựng lại , quay sang nhìn hắn : "Ra ngoài ư? Nhưng lớp bình chướng kia ..."
"Lớp bình chướng kia chỉ ngăn ngươi." Lâm Tinh Dã giải thích, "Hồn thể của ta không chịu sự hạn chế ấy . Ta ra ngoài dò xét quanh rừng núi một lát rồi sẽ trở về ngay."
Tô Hành thần sắc khẽ biến: "Bên ngoài rừng núi đầy rẫy nguy hiểm. Nếu t/ùy tiện ra ngoài, e rằng ngươi sẽ chạm trán thứ gì đó khó lường."
"Chính vì bên ngoài xuất hiện khí tức khác thường, ta mới càng phải đến đó dò xét." Lâm Tinh Dã ngữ khí bình tĩnh, nhưng vô cùng kiên định, "Ta sẽ không đi xa, chỉ thăm dò quanh cổ mộ. Một khi phát hiện dị thường liền lập tức trở về."
Thẩm Nghiễn Từ có phần không yên tâm, trong lòng cũng dấy lên chút lo lắng: "Nhớ cẩn thận. Nếu gặp chuyện gì bất thường, hãy mau trở về."
"Yên tâm." Lâm Tinh Dã nhìn y, đáy mắt mang theo ấm áp, lại nhìn Tô Hành một cái, "Ta đi rồi về ngay."
Hắn nắm c/h/ặ/t miếng ngọc bội chạm hình dây sen ấm nóng trong lòng bàn tay, đứng dậy, xoay người phiêu về phía cửa ra mộ đạo.
Nhìn bóng lưng Lâm Tinh Dã xa dần, trong thạch thất chỉ còn lại Thẩm Nghiễn Từ và Tô Hành hai người .
Tô Hành lặng lẽ ngồi một bên, ánh mắt dừng trên gương mặt diễm lệ mà thanh thuần của Thẩm Nghiễn Từ, lòng càng thêm nặng trĩu.
Đạo nhân áo trắng đã nhận ra trận pháp đang suy yếu, nay Lâm Tinh Dã lại chủ động bước vào rừng núi. Biến số liên tiếp xuất hiện. Bí mật mà hắn ta che giấu suốt nghìn năm e rằng sắp không thể tiếp tục giữ kín.
Thẩm Nghiễn Từ không nhận ra sóng gió cuồn cuộn trong lòng Tô Hành, chỉ nhìn về phía mộ đạo, im lặng chờ đợi Lâm Tinh Dã trở về. Y vẫn chưa hay biết rằng nguy cơ ẩn sâu trong rừng núi đang từng bước áp sát cổ mộ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.