Loading...

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?
#17. Chương 17: Bạch bào đạo nhân

Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi?

#17. Chương 17: Bạch bào đạo nhân


Báo lỗi

 

Thấy Thẩm Nghiễn Từ thần sắc uể oải, Tô Hành hiểu rằng y muốn ở một mình , bèn xin phép vào sâu trong mộ đạo tĩnh tọa một lát rồi rời khỏi chủ mộ thất. Thạch thất rộng lớn, thoáng chốc chỉ còn lại một mình Thẩm Nghiễn Từ.

 

Y ngồi bên mép cao đài, vạt áo đỏ buông xuống, đầu ngón tay vô thức vuốt ve lớp vải. Những dòng chữ trên bia đá ban ngày vẫn quanh quẩn trong đầu y.

 

Tụ linh tỏa tức, an hồn thủ mạch.

 

Tô Hành nói đó chỉ là những lời cầu phúc thường thấy của người xưa, nhưng cảm giác nặng nề trong đáy lòng y mãi không tan. Còn bốn chữ “thiên mệnh tổn thân ” kia , tuy ngắn ngủi, lại tựa hồ đã gói trọn cả cuộc đời ngắn ngủi của y.

 

Y cố nhớ lại những chuyện xảy ra sau mùa thu năm mười lăm tuổi, nhưng ký ức vẫn trắng xóa, tựa như bị một lớp sương dày che phủ, không bắt được bất cứ hình ảnh rõ ràng nào. Chỉ có một tia hàn ý mơ hồ còn sót lại nơi sâu thẳm hồn mạch, trùng khớp với cơn ác mộng đêm ấy .

 

Lẽ nào thật sự chỉ vì bệnh lâu, mới quên đi những ngày tháng đó?

 

Thẩm Nghiễn Từ cụp mắt, khẽ lẩm bẩm. Ngay cả y cũng không rõ mình đang nghi hoặc, hay chỉ đang cố thuyết phục bản thân .

 

Từ dũng đạo vọng đến tiếng động khẽ khàng khi hồn thể di chuyển.

 

Lâm Tinh Dã chậm rãi bước vào thạch thất, không lên tiếng quấy nhiễu, lặng lẽ đứng cách đó không xa nhìn y một lát, mới nhẹ nhàng tiến lên.

 

“Vẫn còn nghĩ về những chữ trên bia đá ban ngày?”

 

Thẩm Nghiễn Từ ngẩng đầu, thấy là hắn , hơi sững người , rồi khẽ gật đầu: “Ừm, ta cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được là kỳ lạ ở chỗ nào. Tô Hành nói chỉ là văn từ quen dùng trong mộ chí thời cổ.”

 

Lâm Tinh Dã ngồi xuống bên cạnh y, ngọc bội triền chi liên trong lòng bàn tay lặng lẽ ấm lên, không chấn động dữ dội, chỉ duy trì hơi ấm ổn định.

 

“Ta không hiểu văn bia cổ, không tiện t/ùy ý phán đoán.” Lâm Tinh Dã ôn tồn nói , không trực tiếp phản bác Tô Hành, cũng không muốn khiến Thẩm Nghiễn Từ khó xử, “Chỉ là hôm nay thấy ngươi đọc xong bia ký, ta vẫn cảm thấy ngươi có điều bất an.”

 

Thẩm Nghiễn Từ nghiêng đầu, đôi mày diễm lệ ẩn chứa nét mờ mịt nhàn nhạt: “Ta chỉ không hiểu, nếu năm đó ta chỉ bệnh mà c/h/ế/t, sao ghi chép lại sơ lược đến vậy , ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không muốn viết lên bia.”

 

“Có lẽ có nguyên do khác.” Lâm Tinh Dã ngừng một chút, cẩn thận chọn lời, “Ngôi mộ này chỗ nào cũng được bố trí tinh xảo, vậy mà chuyện ngươi qua đời lại chỉ được ghi chép hết sức mơ hồ.”

 

Hắn không đưa ra phỏng đoán táo bạo, chỉ nhẹ nhàng đặt nghi vấn ấy trước mặt Thẩm Nghiễn Từ.

 

Thẩm Nghiễn Từ im lặng một lát, khẽ thở dài: “Thôi, có lẽ ta nghĩ nhiều rồi . Chuyện ngàn năm trước , giờ có dằn vặt thêm, cũng không còn ý nghĩa.”

 

Ngoài miệng nói vậy , nghi hoặc trong đáy lòng lại không hề tiêu tan.

 

Nhìn vẻ ngây thơ, chẳng chút đề phòng của y, lòng Lâm Tinh Dã khẽ động. Nghiễn Từ xưa nay vẫn luôn tin tưởng người thân và Tô Hành, chẳng muốn nghĩ đến những khả năng tàn khốc nhất.

 

“Nếu sau này ngươi còn muốn đi xem tấm bia đó, ta có thể đi cùng.” Lâm Tinh Dã nhẹ giọng đề nghị, “Hai người cùng xem, biết đâu có thể nhìn ra thứ khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-17
”

 

Thẩm Nghiễn Từ nghe vậy , vành tai hơi nóng, bất đắc dĩ cười nhạt: “Hai người các ngươi, lúc nào cũng vậy , chuyện gì cũng nghĩ đến việc ở bên ta .”

 

Vẫn như mọi khi, y chỉ cho rằng bằng hữu quá mức quan tâm đến mình , ai nấy đều muốn ở bên bầu bạn.

 

Lâm Tinh Dã không biện giải, chỉ lặng lẽ nhìn y: “Ta chỉ không muốn ngươi một mình ôm tâm sự.”

 

Thạch thất yên tĩnh trở lại , chỉ có ánh ngọc chậm rãi lay động.

 

Lâm Tinh Dã không hỏi thêm nữa, không tiếp tục khơi dậy nỗi phiền muộn của y. Nhưng trong đáy lòng hắn đã hạ quyết tâm, tìm một lúc không có ai, tự mình đến gian thiên thạch thất kia , đọc trọn từng chữ từng câu bia ký.

 

Những manh mối rải rác như tàn bạch, mộc bài, bình chướng và bia văn, nhất định có liên quan đến nhau .

 

Thẩm Nghiễn Từ dựa vào lan đá, nhìn về phía sâu thẳm u ám của thạch thất, tạm thời đè nén nghi hoặc trong đáy lòng. Y còn chưa biết rằng, một ngày nào đó, những nghi vấn tưởng chừng rời rạc này sẽ nối liền thành một mối, vạch trần bí mật bị chôn vùi suốt nghìn năm.

 

Nơi xa trong mộ đạo, Tô Hành thoạt nhìn ngồi tĩnh tọa một mình , hồn tức lại lặng lẽ để ý hướng chủ mộ thất. Hắn nghe thấy tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ bên trong, đầu ngón tay khẽ siết c/h/ặ/t.

 

Mà lúc này ——

 

Núi sâu rừng thẳm, đêm tối gió lạnh.

 

Giữa những tầng tầng lớp lớp bóng tối cổ thụ, lặng lẽ đứng một đạo nhân áo trắng.

 

Đạo bào trắng tựa tuyết, chẳng vương chút bụi trần. Dung mạo y thanh tú, tuấn nhã, nhưng giữa đôi mày chẳng có vẻ siêu nhiên thoát tục của bậc tu đạo; trái lại , nơi khóe môi còn phảng phất ý cười tà lạnh. Ánh mắt y sâu thẳm, dường như xuyên qua tầng tầng nham thạch, xa xa dõi về ngôi cổ mộ vô danh nằm sâu trong thung lũng.

 

Gió núi lặng yên, cỏ cây không tiếng.

 

Đạo nhân khẽ lẩm bẩm, giọng nói lạnh lẽo, thần bí, phảng phất ý cười đắc thắng.

 

“Bị phong cấm suốt nghìn năm, cuối cùng cũng bị phá vỡ rồi .”

 

“Lớp cấm chế ngăn cách âm linh cùng đại trận trấn hồn hộ mệnh kia … đều đã vỡ nát rồi .”

 

Y khẽ nâng tay, phất nhẹ vào hư không , tựa như đang dò xét sự lưu chuyển của khí tức trận pháp dưới lòng núi.

 

Khí tức trận pháp tán loạn, liên kết hồn phách dần suy yếu, phong ấn cũng theo đó mà sụp đổ.

 

Trận pháp giam cầm Thẩm Nghiễn Từ suốt nghìn năm, từ lâu đã không còn vẹn nguyên.

 

Đạo nhân áo trắng cúi mắt, ý cười càng sâu, đáy mắt cuồn cuộn toan tính và âm quỷ ẩn nhẫn ngàn năm.

 

“Tiên thiên thuần hồn trấn giữ đại trận, là chỗ dựa cho khí vận nghìn năm của Thẩm gia… Cuối cùng cũng lộ diện rồi .”

 

Lời vừa dứt.

 

Thân ảnh y tan vào màn đêm như khói như sương, thoáng chốc đã biến mất giữa núi rừng, không để lại chút khí tức nào.

 

Chỉ có gió đêm núi rừng nhẹ nhàng thổi qua, tựa như báo trước ——

 

Trật tự đã duy trì suốt nghìn năm, cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt.

 

Kiếp nạn chôn sâu dưới lòng đất, sắp sửa giáng xuống.

 

Bí mật này , e rằng chẳng thể giấu kín được bao lâu nữa.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 17 của Mộ Cổ Của Ta Có Thêm Người Hàng Xóm Mới, Ngọt Văn Biến Thành Thuyết Âm Mưu Rồi? – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Linh Dị, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo