Loading...
Trò chuyện hồi lâu, cả ba đều dần cảm thấy mệt mỏi. Thấy Tô Hành và Lâm Tinh Dã đều đã im lặng, dường như mỗi người đều mang tâm sự riêng, Thẩm Nghiễn Từ bèn đứng dậy, định một mình đi quanh mộ thất để khuây khỏa.
“Các ngươi cứ nghỉ ngơi một lát, ta đi quanh đây một mình , sẽ trở về ngay.”
Vạt áo đỏ khẽ lướt qua nền đá xanh. Thẩm Nghiễn Từ một mình rời khỏi chủ mộ thất, chậm rãi lướt dọc theo mộ đạo tĩnh lặng. Ánh ngọc bích dịu dàng phủ xuống vai y, bóng dáng mờ nhạt khẽ lay động theo hồn thể.
Y không đến nhĩ thất chứa tạp vật, cũng không lại gần lối ra bị bình chướng ngăn cản, chỉ t/ùy ý rẽ vào một lối mộ đạo ít khi đặt chân tới.
Cuối mộ đạo là một thạch thất nhỏ. Nơi đây không có những món đồ t/ùy táng tinh xảo, chỉ có một tấm bia đá xanh cao nửa người , lặng lẽ đứng giữa phòng, trên mặt phủ một lớp bụi mỏng.
Thẩm Nghiễn Từ lướt tới, giơ tay khẽ phủi lớp bụi bám trên bia.
Đá bia hơi lạnh. Sau khi bụi phủi sạch, từng hàng chữ khắc dần hiện ra . Đó là bia ký do nhà Thẩm lập, ghi chép đầu đuôi việc xây dựng ngôi mộ này .
Y chậm rãi đọc . Phần mở đầu toàn những lời lẽ dịu dàng, kể về đứa con yêu bạc mệnh, người nhà đau lòng, không tiếc bỏ ra khoản tiền lớn để đục núi xây mộ, mời cao nhân thiết lập cấm chế, mong vong hồn được yên giấc, không bị quấy nhiễu.
Thẩm Nghiễn Từ lặng lẽ nhìn , lòng chợt mềm lại . Suốt nghìn năm qua, y vẫn luôn tin rằng người nhà đã dốc hết tâm sức, tất cả đều vì thương yêu y.
Ánh mắt tiếp tục dịch xuống dưới . Đọc đến nửa sau , lời văn dần trở nên tối nghĩa.
“……Tụ linh tỏa tức, an hồn thủ mạch……”
Đọc đến những chữ ấy , đầu ngón tay Thẩm Nghiễn Từ chợt khựng lại .
Trước đây, trên mộc bài đặt trong mộc tương, y cũng từng thấy những chữ như “an hồn”, “cố mạch”.
“Tụ linh tỏa tức” trong bia ký, đọc lên chẳng giống lời cầu phúc đơn thuần nhằm an ủi vong hồn. “Tỏa tức”… Khóa c/h/ặ/t hơi thở ư?
Y không hiểu hết thâm ý trong đó, chỉ mơ hồ cảm thấy mấy chữ này mang đến một nỗi nặng nề khó tả, dường như trùng khớp với cảm giác bị trói buộc trong cơn ác mộng đêm ấy .
Y lặp đi lặp lại mấy câu này , khẽ nhíu mày.
Chỉ là một đoạn văn khắc trên bia mà thôi. Có lẽ người viết năm xưa dùng lối hành văn cổ xưa, khó hiểu. Thẩm Nghiễn Từ tự trấn an mình như vậy , không muốn vô cớ suy đoán tâm ý của người thân năm ấy .
Y tiếp tục nhìn xuống. Ở cuối bia ký, nguyên nhân y qua đời không được ghi rõ, chỉ vỏn vẹn một câu: “Thiên mệnh tổn thân , hồn quy u nhưỡng”.
Chỉ một câu ngắn ngủi, lời lẽ mơ hồ, hoàn toàn không giải thích rõ nguyên do.
Thẩm Nghiễn Từ đứng trước bia đá, trong lòng dấy lên một nỗi bất an nhàn nhạt.
Vì sao ghi chép về cái c/h/ế/t của y lại sơ lược đến vậy ?
“Thiên mệnh tổn thân …” Y khẽ lặp lại bốn chữ ấy , thấp giọng tự hỏi: “Thật sự chỉ là thiên mệnh sao ?”
Tiếng bước chân khe khẽ vọng đến từ mộ đạo.
Tô Hành tìm tới, thanh sam lọt
vào
mắt. Vừa trông thấy Thẩm Nghiễn Từ
đứng
trước
bia đá, ánh mắt y rơi
trên
nửa
dưới
bia ký, bước chân khẽ khựng
lại
. Một lát
sau
,
hắn
mới lấy
lại
vẻ ôn hòa thường ngày, chậm rãi tiến
lại
gần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mo-co-cua-ta-co-them-nguoi-hang-xom-moi-ngot-van-bien-thanh-thuyet-am-muu-roi/chuong-16
“Nghiễn Từ, sao ngươi lại tìm đến đây?”
“Vô tình dạo đến thạch thất này , đang xem tấm bia đá này .” Thẩm Nghiễn Từ nghiêng đầu, chỉ vào văn tự trên mặt bia, “Trên đó viết việc xây mộ, mấy câu cuối dùng từ thật kỳ quái, tụ linh tỏa tức, là có ý gì?”
Tô Hành đưa mắt lướt qua bia ký, vẻ mặt vẫn bình thản. Sau một thoáng im lặng, hắn mới chậm rãi giải thích.
“Là lời cầu phúc thường dùng trong mộ chí thời cổ, ý là thu lại hơi thở của du hồn, khiến hồn phách an giấc, không bị tà âm nơi núi hoang quấy nhiễu.” Hắn giải thích bằng giọng điệu bình thản, lời lẽ kín kẽ, không để lộ chút sơ hở nào, “Huyền sư viết bia, thường thích dùng những lời huyền ảo như vậy , đọc lên tối nghĩa, không có thâm ý gì khác.”
Thẩm Nghiễn Từ lặng lẽ nghe , chần chừ một lát. Lời giải thích của Tô Hành hợp tình hợp lý, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.
“Vậy vì sao chỉ viết thiên mệnh tổn thân , không viết năm đó ta bệnh mất như thế nào?”
Tô Hành cụp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng: “Mộ chí có hạn, phần lớn chỉ ghi chép sơ lược. Những chuyện liên quan đến bệnh tình của ngươi quá chi li, không tiện khắc hết lên bia đá.”
Hắn tiến lên nửa bước, khéo léo chuyển đề tài.
“Thạch thất này âm u lạnh lẽo, bia đá đã hấp thu hàn khí suốt bao năm. Ở đây lâu e rằng sẽ ảnh hưởng đến hồn tức của ngươi. Chúng ta rời khỏi đây trước đi .”
Thẩm Nghiễn Từ nhìn bia đá một cái, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Cũng được .”
Y theo Tô Hành xoay người rời khỏi thạch thất. Trước khi đi , y lại quay đầu nhìn tấm bia đá xanh kia một lần . Những văn tự khắc vào đá lặng lẽ nằm trong u ám, giấu kín chân tướng chưa từng được nói ra .
Hai người vừa ra khỏi mộ đạo đã gặp Lâm Tinh Dã đang vội vã tìm đến.
Thấy Thẩm Nghiễn Từ rời đi đã lâu vẫn chưa trở về, hắn không khỏi lo lắng, bèn lần theo khí tức tìm kiếm. Từ xa, hắn đã trông thấy Thẩm Nghiễn Từ và Tô Hành cùng bước ra khỏi một thạch thất.
Ánh mắt Lâm Tinh Dã lướt qua Tô Hành, lại nhìn về đôi mày mang chút tâm sự của Thẩm Nghiễn Từ.
“Vừa rồi đi đâu vậy ?” Lâm Tinh Dã nhẹ giọng hỏi.
“Thấy một tấm bia đá ghi chép việc xây mộ.” Thẩm Nghiễn Từ thuận miệng trả lời, “Trên đó có mấy chữ cổ khó hiểu, Tô Hành đã giải thích cho ta rồi .”
Tô Hành nhạt nhẽo cười một tiếng, không nói thêm.
Lâm Tinh Dã không tiếp tục truy hỏi, nhưng để ý thấy giữa mày Thẩm Nghiễn Từ có một tia u sầu khó tan.
Ba người sóng vai đi về phía chủ mộ thất.
Thẩm Nghiễn Từ cố ép xuống nỗi bất an khó hiểu trong lòng, vẫn không nghĩ đến hướng xấu nhất. Y vẫn bằng lòng tin rằng người nhà thương yêu y, lời giải thích của Tô Hành cũng nên là thật.
Chỉ là những chuyện bất thường trước đó — từ những vết tích còn sót lại trên mộc tương, ngọc bội chấn động, bình chướng nơi lối ra cho đến những dòng minh văn tối nghĩa trên bia đá — dần kết thành một mối nghi ngờ trong lòng Lâm Tinh Dã.
Hắn vẫn giữ vẻ bình thản, âm thầm quyết định sau này sẽ một mình trở lại thạch thất, đọc kỹ toàn bộ bia ký.
Trong mộ đạo hun hút, ánh ngọc bích vẫn lặng lẽ lan tỏa. Sương mù chưa tan, nhưng những vết nứt ẩn dưới màn sương đã ngày một nhiều hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.